Chương 441
Nhưng giờ đây, tâm thế của anh đã thay đổi.
Shin Hae Beom thừa nhận: Anh không muốn chết. Anh muốn được sống cùng Jeon Ryujin.
Trong văn phòng chỉ còn lại anh và Ki Woo Hee sau khi Won Se Young và Choi Yoo Shin rời đi, Shin Hae Beom cũng khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Tầm này chắc hẳn Jin Chi Woo đang đợi anh đến dài cả cổ.
Ki Woo Hee ngồi vào ghế lái. Chiếc Volkswagen màu đen lao vun vút trên con đường đêm. Shin Hae Beom ngồi ở ghế phụ, tựa lưng ra sau và nhắm mắt lại.
“Con người đúng là thứ lật lọng. Lúc mượn tiền với lúc mượn xong tâm thế khác hẳn nhau.”
“Đừng tự dằn vặt mình nữa.”
“Tôi sẽ bị nguyền rủa mất. Nhưng tôi sẽ không bào chữa hay trốn tránh đâu. Có điều Thiếu tá Ki này, nếu chẳng may nghe tin tôi có chuyện gì, hãy thay tôi chăm sóc Jeon Ryujin. Em ấy thực sự không có lỗi gì cả.”
“Rõ.”
Chỉ đến khi vào bãi đỗ xe của Bệnh viện Trung ương số 5, cả hai mới nhận ra mình đang đi tay không. Họ vội vàng vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp thuốc tăng lực. Đứng đợi trước cửa hàng, Shin Hae Beom đón lấy túi nilon từ tay Ki Woo Hee.
“Sao mua nhiều thế này?”
“Bánh kẹo là phần của Binh nhì Jeon.”
“Tôi hiểu tại sao em ấy lại quý cô rồi.”
Vừa nhìn thấy Shin Hae Beom, Jin Chi Woo đã rơi nước mắt. Dù miệng khăng khăng phủ nhận nhưng rõ ràng là nước mắt. Seong Jae Kyung đổi ca cho Ki Woo Hee, còn Ryujin thì cười rạng rỡ ôm chầm lấy túi bánh kẹo.
“Em cảm ơn…!”
“Này, cậu ra ngoài mà ăn.”
Ryujin chẳng thèm để ý đến sự gắt gỏng của Jin Chi Woo. Cậu xé túi bánh và đưa cho Ki Woo Hee đầu tiên. Sau đó cậu tự bỏ một cái vào miệng rồi đưa cho Shin Hae Beom một cái. Kết quả là ba người vây quanh bệnh nhân đều nhai bánh rôm rốp.
“Cút ra ngoài hết đi. Lũ tàn nhẫn này. Bệnh viện có quy định mà tụi bay không biết à?”
Jin Chi Woo hậm hực. Shin Hae Beom cố nén cười nhưng không thể. Thật tốt khi thấy bạn mình còn sống, dù hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Thịt thì vỗ lại là béo, cơ bắp thì tập luyện là có. Shin Hae Beom buông lời “chúc phúc” rằng nếu đã chết đi sống lại thì lần này hãy nhân tiện mà bỏ thuốc lá cho thành công.
“Xạo sự.”
Thứ đáp lại lời chúc phúc chỉ là một câu chửi thề.
“Này, anh biết không, Jin Chi Woo với chị Ye Na…”
Ryujin ôm lấy Shin Hae Beom từ phía sau và nói. Dù là thì thầm nhưng cả Ki Woo Hee lẫn chính chủ Jin Chi Woo đều nghe thấy hết.
“Không được.”
“Này!”
“Ye Na thì không được.”
“Mày đúng là đồ tồi mà.”
Jin Chi Woo mếu máo.
“Bỏ cuộc đi Chi Woo. Cho dù tao có cho phép mà chính chủ không có lòng thì biết làm sao. Tao đã nói từ trước rồi, mày không phải gu của Shin Ye Na.”
“Anh cũng tàn nhẫn thật đấy.”
Ryujin thì thầm. Câu đó mọi người cũng nghe thấy nốt. Shin Hae Beom vòng tay ra sau ôm eo Ryujin kéo về phía trước.
“Không phải tàn nhẫn mà là thực tế.”
“Phó đại đội trưởng, tôi cũng nghĩ anh nên từ bỏ ý định đó đi là vừa.”
“Tụi bay thông đồng với nhau đấy à?”
Trước sự bất mãn của Jin Chi Woo, Shin Hae Beom gật đầu lia lịa.
“Phải, thông đồng đấy. Trong lúc mày nằm thoi thóp thì tụi tao đã tính toán xong hết rồi.”
“Cái đồ…!”
Shin Hae Beom nắm lấy tay bạn mình.
“Không sao đâu.”
“……..”
“Không sao đâu Chi Woo. Tao chết nhưng không phải là chết thật. Đợi mọi chuyện lắng xuống, tao sẽ đến thăm mày và Ye Na. Tao hứa. Tao nhất định sẽ quay lại.”
Anh siết chặt tay hắn.
“Nên mày cũng phải hứa. Phải giữ gìn sức khỏe, sống tốt cho đến ngày gặp lại. Nói cho tao nghe đi.”
“Xàm xí…”
“Nói đi, Chi Woo.”
Shin Hae Beom mỉm cười. Ánh mắt tràn đầy vẻ nũng nịu. Jin Chi Woo không thể từ chối lời thỉnh cầu của bạn mình. Shin Hae Beom rõ ràng có một sức hút khiến người ta khó lòng từ chối như thế.
Cứ tưởng già rồi thì anh không làm trò đó nữa chứ…
“Nói đi mà. Không biết bao giờ mới gặp lại đâu.”
Một “đệ tử chân truyền” của Shin Hae Beom đã ra đời. Thậm chí còn táo bạo hơn theo một nghĩa khác. Jeon Ryujin đã học được cách nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ để nài ép đối phương theo ý mình.
Bản thân cậu có vẻ không nhận ra. Và tạm thời cậu cũng sẽ không nhận ra đâu. Nhưng thời gian trôi đi, khi cậu tầm ba mươi ba tuổi, cậu sẽ biết mình đang học theo phong cách của ai.
Đúng là yêu nhau thì sẽ giống nhau…
“Tao sẽ sống tốt.”
Jin Chi Woo tập trung sức lực vào bàn tay vẫn còn yếu ớt.
“Tao sẽ sống tốt… nên đi đi. Đi mà sống cho ra hồn.”
“Cảm ơn mày.”
“Không nhất thiết phải quay lại đâu.”
“Tao nhất định sẽ đến tìm mày.”
Jin Chi Woo im lặng mím môi. Ryujin bảo với Shin Hae Beom rằng bệnh nhân không nên xúc động quá mạnh sẽ không tốt. Tuy nhiên, khi Ryujin cùng Ki Woo Hee bước ra khỏi phòng, qua khe cửa vẫn nghe thấy tiếng khóc như nấc nghẹn thoát ra.
Khách sạn Hilton gần Thần Long Quán nhất đã cháy phòng, nhưng Shin Hae Beom đã mượn tư cách VIP của Yoo Mi Hyun để lấy được một phòng giường đôi ở tầng 8. Ngay khi vào phòng, anh kích hoạt máy phá sóng, chống nghe lén và cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách để tìm xem có camera ẩn nào không.
Kiểm tra trần nhà xong, anh bật cười. Nếu coi đây là bệnh nghề nghiệp thì cũng đúng.
Hành lý của Ryujin mang từ Phong Kỷ giáo đội sang chẳng có gì đáng kể. Chiếc balo leo núi cậu dùng từ hồi ở Hầu Nguyệt Lâu nằm trơ trọi dưới gầm giường. Trong đó có đồ lót, tất, vài bộ quần áo đơn giản, đồ vệ sinh cá nhân, thuốc, và một chiếc cốc sứ màu tím được bọc kỹ trong áo phông.
Hành lý ít ỏi nên thứ nổi bật nhất là chiếc vali được ngụy trang thành túi đựng cung tên. Vì đang thời điểm nhạy cảm nên khi check-in, việc kiểm tra hành lý đã được “thông quan” nhờ danh nghĩa của Yoo Mi Hyun. Won Se Young cũng đã đánh tiếng trước với phía khách sạn.
Shin Hae Beom nhìn xuống Ryujin đang ngồi bệt dưới sàn lôi khẩu súng bắn tỉa MK15 ra.
“Em lo lắng đến thế sao?”
“Tay súng bắn tỉa nguy hiểm vì họ không lộ diện.”
“Ngay khoảnh khắc tôi nổ súng, vị trí của tôi sẽ bị lộ. Sẽ không có thời gian để thu dọn hành lý chạy trốn đâu.”
“Vậy thì em phải dùng nó cho người thực sự cần thiết.”
Shin Hae Beom kéo rèm lại rồi quay người lại. Ryujin, người đang mân mê ống ngắm hồng ngoại, ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
Giọng Shin Hae Beom lạnh lùng:
“Đừng làm tôi phải hối hận.”
“Tại sao anh lại hối hận?”
“Tôi đưa thứ đó cho em là vì sự an toàn của em. Để phòng trường hợp vạn nhất. Tuyệt đối không được bắn bừa bãi.”
“Anh buồn cười thật đấy.”
“Cái gì?”
“Tôi biết Chiến lược gia đã công nhận tôi là một tay súng bắn tỉa. Chẳng phải vì thế mà chúng ta mới vào được căn phòng này sao.”
Shin Hae Beom sợ rằng Ryujin vì muốn đáp ứng kỳ vọng của ai đó mà đưa ra lựa chọn sai lầm. Gương mặt anh đanh lại khi nhìn cậu.
“Em quá tự tin rồi, bé con. Yoo Mi Hyun có rất nhiều lính đánh thuê thiện chiến. Còn có cả Phong Kỷ giáo đội nữa. Nếu bà ta cần một tay súng bắn tỉa thì ngay từ đầu…”
“Không quan trọng.”
Ryujin cắt ngang lời Shin Hae Beom một cách dứt khoát.
“Người được chọn là tôi. Người được trao cơ hội để bảo vệ các anh từ nơi tối tăm là tôi. Đừng có tinh vi với một người mắt kém như anh. Thị lực của tôi là 2.0 đấy.”
“Em thật là.”
“Ai bảo tôi sẽ là người giết Tổng thống chứ?”
Shin Hae Beom thở dài.
“Jeon Ryujin.”
“Tôi cũng đang tính đến trường hợp vạn nhất thôi.”
Ryujin kéo chiếc bàn gỗ tròn ra sát cửa sổ. Cậu dựng chân chống súng lên đó. Một tay súng lão luyện có thể bắn chính xác dù có bệ đỡ hay không, nhưng Ryujin muốn tận dụng tối đa môi trường mình có.
Shin Hae Beom vẫn lộ vẻ không hài lòng.
“Đừng để súng sát cửa sổ.”
“Tôi không làm thế… lúc này.”
Ryujin ghét việc Shin Hae Beom cứ thở dài. Vì thế cậu gắt lên:
“Tổng thống có tay súng bắn tỉa. Vậy thì anh hay Thiếu tá Ki cũng phải có tay súng bắn tỉa của riêng mình. Như thế mới công bằng. Làm gì đấy? Mở cửa sổ ra.”
Không có đạn đâu nên cứ yên tâm đi. Ryujin nói một cách kiên quyết.
“Rõ rồi.”
Người cấp dưới “phục tùng” mệnh lệnh mở cửa sổ rồi lùi lại.
“…Nhìn rõ không?”
Shin Hae Beom đứng sau lưng Ryujin. Anh chợt nhận ra thực tại. Khác với một kẻ phải mang theo kính bảo hộ vì từng bị Kang In Woo đánh trọng thương như anh, Jeon Ryujin là một tay súng sở hữu thị lực 2.0 đáng tự hào.
Ki Woo Hee, người từng hướng dẫn kỹ thuật bắn súng cho cậu hồi mới nhập ngũ, đã đánh giá cậu rất cao. Cô bảo nếu không có sự ngăn cản của Ha Shin Seong hay sự phá bĩnh của Cha Mo Eun, cậu hẳn đã trở thành một tay súng bắn tỉa cực kỳ đau đầu.
“Ngày mai thời tiết thế nào?”
“Dự báo là nắng ráo. Không phải mùa mưa, lại âm u suốt hai ngày rồi nên cũng đến lúc hửng nắng.”
“Mong là trời sẽ đẹp.”
Ryujin rời mắt khỏi ống ngắm và đứng dậy. Gò má cậu đỏ ửng vì bị tì vào báng súng. Shin Hae Beom vô thức đưa tay ra.
“Đẹp thật đấy.”
“Nói nhảm…”
“Tôi nói thật lòng mà.”
“Giờ không phải lúc đùa đâu nhé?”
Ryujin hất tay Shin Hae Beom ra. Thật khó để phớt lờ ánh nhìn nồng nhiệt của anh. Nhưng lúc này cậu cần phải suy nghĩ. Cần phải bình tâm và suy nghĩ thật tỉnh táo.
Trong lúc buổi biểu diễn chúc mừng và diễu binh diễn ra, Tổng thống sẽ ở khu vực khán đài. Vậy tay súng bắn tỉa bảo vệ Tổng thống từ nơi bí mật sẽ ở đâu?
Không có tay súng bắn tỉa nào lại đứng sát bên cạnh đối tượng bảo vệ. Tầm nhìn cũng không được thấp hơn hay ngang bằng người khác. Đám lính bắn tỉa bọn họ, ai nấy đều thích những chỗ cao. Tất nhiên, mình cũng vậy!
…Mái nhà dát vàng của tòa nhà chính Thần Long Quán có hình dáng rồng cuộn, phần đầu rồng ở chính giữa là vị trí cực kỳ lý tưởng để một tay súng bắn tỉa ẩn mình.
“Ryujin à.”
Tiếng gọi của Shin Hae Beom kéo cậu về thực tại. Anh chỉ vào khẩu súng.
“Đừng có cố chứng tỏ năng lực bắn tỉa làm gì. Không cần thiết đâu. Thứ đó suy cho cùng cũng chỉ là vũ khí để bảo vệ em thôi.”
“Lại bài ca đó.”
“Nghe cho kỹ đây Jeon Ryujin. Tuyệt đối không được làm chuyện xằng bậy.”
Trước khí thế của Shin Hae Beom, Ryujin vô thức rụt vai lại. Cậu đáp bằng giọng nhỏ nhẹ hơn:
“Tôi biết rồi.”
“Diễn xong thì rút lui ngay lập tức. Choi Yu Shin sẽ đợi em. Hai đứa hãy về thẳng đây, căn phòng này và chờ đợi. Tình hình bên ngoài có thể sẽ rất hỗn loạn nhưng phải kiên nhẫn chờ. Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.”
Shin Hae Beom định gửi Ryujin đến một nơi trú ẩn an toàn. Nơi có Eom Seung Won và được canh gác bởi những lính đánh thuê đã làm việc lâu năm cho Yoo Mi Hyun.
Chiếc chuyên cơ hạng nhẹ của Gold & Iron sẽ khởi hành đến đó. Shin Hae Beom muốn gửi Ryujin đi cùng Yoon Tae Geum. Dù phải xa nhau một chút nhưng như thế sẽ an toàn hơn gấp bội so với việc di chuyển cùng nhau. Nhưng anh không nói kế hoạch đó ngay lúc này. Anh không muốn kích động tâm trạng đang bất ổn của cậu.
Dù bản thân cậu luôn phủ nhận việc mình yếu đuối.
Nhưng Shin Hae Beom cảm nhận được điều đó trong từng khoảnh khắc.
“Ở bên em chẳng có việc gì ra hồn cả.”
“Gì cơ?”
Anh ngả người xuống giường. Shin Hae Beom dang rộng hai tay, quay đầu nhìn Ryujin.
“Em chính là thủ phạm phá hỏng mọi tính toán của tôi.”
“Nên anh ghét tôi à? Bất mãn à?”
“Cũng không hẳn là thế…”
Shin Hae Beom nắm lấy cổ tay Ryujin khi cậu đang đứng với vẻ mặt giận dỗi.
“Mà là vì em quá đáng yêu.”
Thân hình gầy gò bị kéo tuột xuống. Anh vùi mặt vào cổ Ryujin và thầm nghĩ.
Thằng nhóc này muốn trở thành một tay súng bắn tỉa thực thụ thì chắc phải kiếm cho nó một kẻ khuân vác. Một đứa khỏe mạnh và bền bỉ. Một kẻ có chân tay rắn rỏi để vác đống thiết bị nặng nề mà không hề hấn gì, có lá phổi khỏe để chạy lên hơn 10 tầng lầu mà không hụt hơi.
Muốn làm lính bắn tỉa thì thể lực phải cỡ đó. Dù tỉ lệ chính xác có cao đến đâu mà không chiếm lĩnh được tầm nhìn thì cũng vô dụng.
Ngay từ đầu…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 441"