Chương 442
“Tôi vốn còn chẳng định để em tham gia buổi biểu diễn minh họa đâu.”
“Thì đúng rồi, có kẻ đã bảo là chỉ tập dượt thôi mà.”
Ryujin kéo tai Shin Hae Beom.
“Bị trật khớp nặng thế này thì làm sao mà khỏi chỉ trong một ngày được chứ.”
“Tôi chỉ muốn em không phải làm gì cả.”
“Tôi sẽ nhớ những gì anh nói. Không được nổ súng bừa bãi. Hứa đấy.”
Ryujin đưa ngón út ra. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài đó, rồi há miệng ngậm lấy.
“Á!”
Anh giữ lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, đặt cậu nằm xuống giường rồi chen vào giữa hai chân. Ryujin ngoảnh mặt đi, vội vã nói:
“Không được, mai còn…”
“Anh không cho vào đâu.”
“Lời nói dối đó tôi…!”
Định hét lên là “anh nghĩ tôi sẽ tin chắc!”, nhưng miệng Ryujin đã bị chặn lại.
Đôi môi hé mở và đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong. Ryujin nhắm mắt lại.
Cậu cảm thấy nghẹt thở khi bị kẹt giữa tấm nệm giường và cơ thể nóng hổi của Shin Hae Beom. Những bàn tay đang lách vào trong lớp áo thật vội vã. Chiếc áo phông đen bị xô lệch lên trên, và hơi thở nóng rực của Shin Hae Beom chạm vào da thịt. Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom khi anh đang mơn trớn khuôn ngực trần.
“Đừng.”
“Là vì em thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Hôm nay phải ngủ thật ngon thì mai mới có phong độ tốt chứ.”
Đầu của Shin Hae Beom hạ thấp xuống. Đôi môi nóng bỏng bao phủ lấy nhũ hoa.
Ryujin cắn chặt môi dưới. Cậu không muốn nghe những tiếng mút mát, cũng không muốn nhìn thấy đôi môi đầy đặn của Shin Hae Beom. Cứ nhìn thấy đôi môi anh đang mút lấy đầu ngực đã cứng lên vì bị kích thích là phần thân dưới của cậu lại trở nên nặng nề.
“Ư…”
Bàn tay của Shin Hae Beom vuốt ve bên hông như để cậu thả lỏng.
“Hưm. Ưt. Ưt.”
Lúc cắn, lúc kéo, lúc lại mút mạnh. Khi Shin Hae Beom ngẩng đầu lên sau khi trêu đùa cả hai bên ngực, gương mặt Ryujin đã đỏ bừng. Hai mắt cậu rưng rưng, hơi thở dồn dập thoát ra giữa đôi môi hé mở.
“Đừng làm tôi đau.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Shin Hae Beom vuốt ve gương mặt Ryujin.
Anh gom những bộ quần áo đã lột khỏi người Ryujin lại rồi ném xuống dưới giường. Khi anh nắm lấy cặp đùi gầy gò và banh ra, anh có thể cảm nhận được cơ bắp ở bắp chân cậu đang căng lên.
Phần giữa của lớp nội y mỏng manh đã lồi lên rõ rệt. Anh nuốt khan. Khi anh dùng lòng bàn tay vuốt ve vùng nhạy cảm đó, xương chậu của Ryujin nẩy lên và đùi cậu run rẩy dữ dội. Dáng vẻ thẹn thùng đó khiến anh bị kích thích đến cực điểm.
“Đẹp lắm, bé gà ạ.”
Anh dùng răng ngậm lấy lớp nội y rồi bật nhẹ. Sợi dây thun của chiếc quần lót đập vào xương chậu tạo nên một tiếng “Tách!”.
“Á.”
Ryujin co vai lại. Shin Hae Beom chộp lấy bàn tay đang định che miệng của cậu rồi nói:
“Thả lỏng ra. Đừng gồng.”
“Làm, làm thế nào… làm thế nào chứ.”
“Cứ… tận hưởng đi.”
Anh ngậm cả lớp nội y vào miệng mà mút. Phần trước của chiếc quần lót ướt đẫm nước bọt. Khi Ryujin ngửa cổ ra sau, mái tóc đen của cậu xõa tung trên chiếc gối trắng tinh khôi không một hạt bụi.
“Ư… Á… Ắt, a…”
Tim cậu đập liên hồi. Cảm giác như đang chạy marathon dưới cái nắng gắt của mùa hè. Hơi thở dâng lên tận cổ, máu lưu thông nhanh hơn, và cơ bắp toàn thân liên tục co thắt rồi lại giãn ra. Khi cậu chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo thái dương thấm ướt gối.
Cảm giác se lạnh ập đến phần hạ bộ. Ryujin nhìn xuống. Chiếc quần lót đã bị lột sạch, để lộ vùng kín trần trụi. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào vật nam tính đã cương lên một nửa.
“A…”
Ánh mắt đó.
Gương mặt như đang cân nhắc xem nên “ăn” thế nào.
Shin Hae Beom nhắm mắt lại và áp má vào đó. Cảm giác tóc của anh chạm vào thật ngứa ngáy. Ryujin nức nở bằng giọng yếu ớt:
“Đừng làm thế. Cái đó…”
“Ấm áp và thích lắm.”
“Không phải. Lạ lắm. Đừng làm mà…”
Đôi bàn tay nóng hổi nắm lấy đùi và nhấc bổng lên. Chiếc quần lót đang mắc lủng lẳng ở cổ chân trái rơi xuống giường.
Ryujin nín thở. Cậu nhìn trân trân không dám chớp mắt cảnh vật đó bị hút vào trong miệng của Shin Hae Beom.
“Hức. Hức.”
Nước mắt rơi xuống thành từng giọt. Đôi chân chơi vơi giữa không trung run rẩy bần bật.
Shin Hae Beom liên tục mơn trớn đầu gối đang run rẩy đó. Anh có thể cảm nhận được phần đùi trong co giật theo từng cử động của đầu lưỡi.
Anh dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng, dùng lưỡi liếm láp kỹ lưỡng dọc theo chiều dài. Anh chuyển động đầu theo hướng của vật đã dựng đứng. Mùi hương nồng đậm khiến anh như muốn mê muội.
Shin Hae Beom mặc cho những giọt tinh dịch rỉ ra từ quy đầu. Dù trong lòng rất muốn dùng đầu lưỡi chặn lại để trêu đùa, nhưng hôm nay, ít nhất là hôm nay, anh muốn giữ lời hứa. Ngày mai là một ngày quan trọng.
Anh nuốt chửng thứ chất lỏng vừa tràn ra trong miệng rồi ngẩng đầu lên, để lại vật nam tính đang ướt nhầy nhụa rũ xuống. Anh áp môi vào quy đầu bóng loáng nước. Một tiếng “Chụt” vang lên khiến Ryujin nức nở:
“Xong… xong rồi thì tránh ra.”
“Để tôi ăn thêm chút nữa nào.”
“Đã bảo là không làm mà…!”
“Không làm gì cả.”
Shin Hae Beom bảo cậu hãy yên tâm.
“Tôi sẽ không nhét bất cứ thứ gì vào trong đó của em đâu.”
“Nhưng sao… sao cứ chạm vào mãi thế…”
Anh cười.
“Nằm sấp xuống đi. Tôi massage chân cho.”
“Không cần.”
“Cơ bắp căng cứng hết rồi. Phải làm giãn ra.”
Đó là một lời đề nghị mang tính đe dọa. Ryujin dùng chân đẩy vai Shin Hae Beom, khẳng định rằng cậu sẽ không bị lừa lần thứ hai. Dĩ nhiên, Shin Hae Beom không lùi bước. Anh nắm lấy cổ chân Ryujin và kéo xuống dưới.
“Á!”
“Nằm sấp xuống.”
Chỉ trong tích tắc, cơ thể cậu đã bị lật ngược lại. Khi cậu đang định dùng sức ở tay để ngồi dậy thì một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo và nhấc bổng lên. Phần thân trên đổ nhào về phía trước.
“Ưc!”
Bàn tay còn lại bóp mạnh lấy khối thịt mông. Những ngón tay thô bạo vặn vẹo và nhấc bổng khối thịt lên. Vì đau nên mông cậu tự giác vểnh lên.
“A…”
Ryujin vùi mặt vào gối rên rỉ. Hơi thở nóng hổi phả vào mông cậu.
“A…!”
Thứ gì đó trượt vào giữa hai khe mông. Đó là đầu lưỡi ướt át của Shin Hae Beom.
Hai bàn tay anh nắm chặt lấy đùi và banh rộng ra. Ryujin ôm chặt lấy gối nức nở. Cậu không thể cử động được phần hạ bộ.
“Ư…!”
Những vệt nước mắt loang ra trên chiếc gối trắng.
Vật nam tính vừa mới bắn tinh xong lại một lần nữa trở nên cứng ngắc. Mỗi khi Shin Hae Beom lách lưỡi vào bên trong, cái “của quý” đang cương cứng lại đập vào bụng dưới bành bạch. Những giọt tinh dịch đọng lại trên quy đầu nhỏ xuống tấm chăn trắng tinh.
“Hức. Ưc… Phù. A…!”
Sau khi đã làm ướt đẫm lối vào, Shin Hae Beom rời mặt ra.
“Sao thế?”
“Tôi, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Cái gì?”
“Vệ sinh… tôi, a.”
Shin Hae Beom chớp mắt. Đầu óc hắn quay cuồng. Ryujin đang dùng một tay nắm lấy vật của mình, còn mông thì lắc lư qua trái qua phải. Đùi cậu run bần bật, còn những ngón chân co quắp lại cào lên tấm ga trải giường.
“Đi vệ sinh?”
Shin Hae Beom giả vờ như không biết.
“Nhanh… tránh ra. Gấp lắm rồi…”
Những ngón tay gầy gò tuyệt vọng bịt lấy lỗ niệu đạo.
“Ừm. Ra là vậy.”
“Tránh ra cơ mà!”
Tiếng gào khóc thốt ra. Shin Hae Beom hiểu cho sự giận dữ của Ryujin. Nhu cầu bài tiết là thứ rất khó kìm nén. Nếu ức chế nó, cơ thể không chỉ đau đớn mà lòng tự trọng của con người cũng bị hủy hoại. Không phải tự nhiên mà trong các kỹ thuật tra tấn lại có trò “không cho đi vệ sinh”.
“Được rồi.”
Shin Hae Beom nới lỏng tay. Anh đợi cho đến khi Ryujin đứng dậy khỏi giường. Nhưng khi cậu vừa bắt đầu bước về phía nhà vệ sinh, anh đã lao tới ôm chầm lấy từ phía sau.
“Á?!”
“Đi lại khó khăn lắm phải không?”
“Hả? Hả?”
“Tôi đưa em đi. Đang gấp mà.”
“Không cần. Tự tôi làm được rồi…!”
Ryujin gập người về phía trước, tuyệt vọng lắc đầu.
“Bảo là… tôi tự làm được rồi mà!”
Nước tiểu đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Việc dùng tay chặn lại cũng có giới hạn.
“A…!”
Nhà vệ sinh ngay trước mắt. Chỉ cần đi thêm năm bước, không, ba bước nữa thôi. Chỉ ba bước chân nữa là sẽ được giải thoát. Thế nhưng hai cánh tay của Shin Hae Beom cứ ôm chặt lấy không buông.
“Làm sao thế này. Tại sao!”
“Đi thôi nào. Đi thôi.”
Chất lỏng màu vàng nhỏ xuống giữa các kẽ ngón tay. Nước mắt của Ryujin cũng rơi theo. Khi được Shin Hae Beom bế nửa vời vào đến phòng tắm, Ryujin tuyệt vọng khi nhận ra thiết bị ngay trước mặt không phải là bồn cầu mà là bồn rửa mặt.
“Bồn cầu ở đâu ấy nhỉ. Tôi không biết nữa.”
“Nhanh lên. Nhanh lên.”
“Đó là bồn tắm. Đây là máy sấy tóc.”
“Làm ơn… tôi…”
“Ở đây có khăn tắm này. Không tìm thấy bồn cầu, hay là dùng cái này chặn tạm nhé?”
Ryujin hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống mặt bàn đá. Những chiếc khăn tắm cuộn tròn xếp chồng lên nhau rơi xuống sàn.
Nhờ đưa tay ra trước nên cậu tránh được thảm cảnh dập mũi. Thế nhưng bàng quang vốn đã nhẫn nhịn bấy lâu đã vỡ òa. Một dòng nước nóng hổi làm ướt đẫm chân Ryujin và bắn cả lên quần của Shin Hae Beom.
Cậu không thể quay đầu lại nhìn.
Cho đến khi giọt cuối cùng rơi xuống.
Ryujin nằm gục đó mà nức nở. Thật xấu hổ. Cậu ghét điều này…
“Hức. Hức.”
Từ phía sau, Shin Hae Beom an ủi:
“Không sao đâu, gà con. Gấp quá thì có thể tè ra mà. Tôi không sao hết.”
“…Không sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi thấy không sao cả. Không bẩn đâu. Tôi còn liếm cả lỗ của em được thì nước tiểu có là gì…”
Giọng anh đầy vẻ buồn cười. Dù nói như thể đang ban ơn, nhưng thực tế Ryujin biết rõ. Đây chính là điều mà Shin Hae Beom mong muốn.
Cơn giận bùng lên. Ryujin tung một cú đấm vào mặt Shin Hae Beom.
“Đã bảo là đừng làm thế mà. Tôi đã bảo là đừng có làm thế mà!”
Một tiếng “Bốp” vang lên. Mu bàn tay cậu tê dại. Ryujin khựng lại khi thấy gò má Shin Hae Beom đỏ ửng lên. Vết thương do Kwon Sehyuk đánh vẫn còn chưa lành hẳn.
“Tôi xin lỗi.”
Shin Hae Beom ngoảnh mặt đi.
“Tôi xin lỗi, Ryujin. Tôi sai rồi.”
“……..”
“Tôi đã phạm phải tội chết với em.”
“Tôi bây giờ…”
“Chuyện cũ, hay chuyện bây giờ. Tất cả đều là lỗi của tôi.”
Xin lỗi em.
Giọng của Shin Hae Beom rất nghiêm túc. Trong mắt không còn chút ý cười nào. Ryujin ngẩn ngơ nhìn anh. Cậu dường như hiểu được “chuyện cũ” mà anh đang nói đến là gì.
“Dù có hiến dâng cả đời cũng không trả hết tội lỗi này.”
Ryujin quay người đi. Vì quá nực cười nên nước mắt lại rơi.
Lại nói những lời đó trong hoàn cảnh này…
Shin Hae Beom tiến lại từ phía sau và ôm lấy lưng cậu. Ryujin không khước từ khi anh vùi mặt vào hõm cổ.
Một lớp khăn tắm dày được trải lên thành bồn tắm uốn cong. Shin Hae Beom vừa cười vừa vỗ vỗ vào lớp khăn. Ryujin hơi do dự một chút, nhưng rồi ngoan ngoãn tựa cổ vào đó và nhắm mắt lại. Dòng nước ấm áp dập dềnh trên vai cậu.
“Thích thật đấy.”
“Vậy sao?”
“Cẩn thận ngón tay cái đấy.”
“Cái đó thì em không cần lo đâu.”
Shin Hae Beom cười. Ryujin thở dài. Cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác bàn tay ann xoa bóp da đầu thật sự rất dễ chịu.
“Sau này cứ làm thế này thôi. Chỉ thế này thôi đấy.”
“Tôi xin ghi nhớ, thưa ngài.”
“Ở Đức cũng làm thế này cho em nhé?”
“Sau khi làm tình xong thì ngày nào tôi cũng làm cho em.”
“Cái gì cơ…”
Shin Hae Beom cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Ryujin.
“Tôi sẽ chỉ mút ngực thôi rồi làm cho em. Thỉnh thoảng thôi.”
“Càng ghét hơn!”
“Lạ nhỉ. Em ghét bị mút ngực hơn là bị đâm vào à?”
Ryujin lườm Shin Hae Beom. Anh vừa cười vừa cầm vòi hoa sen lên. Dòng nước ấm rửa trôi những bọt xà phòng.
“Cho tay lên cổ đi.”
“Được rồi. Đưa khăn tắm đây.”
“Tay lên cổ.”
“À, thật là…”
Ryujin thở dài thườn thượt. Chiều cao chỉ chênh lệch vỏn vẹn 10cm. Vậy mà tại sao sự khác biệt về vóc dáng lại cảm thấy lớn đến thế này? Ryujin vừa để mặc Shin Hae Beom bế mình về phía giường vừa suy nghĩ. Thực ra, cậu biết rõ lý do. Đó là vì khung xương,
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 442"