Chương 467
Lẽ ra mình không nên lặp lại những ca phẫu thuật đau đớn đó. Lẽ ra nên để nó được ra đi thanh thản thay vì ở trong bệnh viện. Lẽ ra nên để nó dành thêm dù chỉ một ngày bên cạnh lũ nhỏ. Cho dù hành động đó có khiến nó tiến gần hơn đến cái chết thêm một bước đi chăng nữa.
Baek-gu đã ra đi sớm hơn cả Jun-i, kẻ mà ai cũng nghĩ là sẽ đoản mệnh. Shin Ye Na thầm nghĩ, có lẽ Baek-gu nhớ những đứa con khác đã mất sớm của mình quá rồi. Vì ở đây đã có Jun-i.
Vì Jun-i sẽ thay nó chăm sóc những đứa nhỏ còn lại ở nơi này.
“Là nó sao?”
Yoon Tae Geum tiến lại gần. Dù Shin Ye Na đã dặn phải cẩn thận, nhưng con vật đang đeo dây xích và nằm phục một cách hiền lành kia không hề sủa. Nó chỉ chớp mắt, cái đuôi lông xám dày dặn vẫy qua vẫy lại.
Nhìn đôi chân trước bị biến dạng một cách kỳ dị, Yoon Tae Geum mỉm cười rạng rỡ.
“Mày già đi nhiều rồi đấy.”
“Đó là lời đầu tiên anh nói sau bao lâu mới gặp lại nó sao?”
Shin Ye Na trách móc.
“Loài vật cũng hiểu hết đấy. Cẩn thận cái miệng.”
“Ôi trời, vâng. Tôi sai rồi.”
Yoon Tae Geum chỉ đứng nhìn Jun-i. Việc Shin Ye Na làm thế nào để thuần hóa được một con chó vốn sinh ra và lớn lên để làm chó chọi, thậm chí từng cắn chết người, vẫn là một bí ẩn. Chuyện này không đơn thuần là vì nó bị thương hay vì tuổi già nên trở nên hiền lành. Anh chợt nghĩ, có lẽ việc đổi tên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó.
Yoon Tae Geum mỉm cười lắc đầu. Mình đang nghĩ cái quái gì với một con vật không biết nói thế này.
Chiếc lồng vận chuyển lớn hơn Yoon Tae Geum tưởng. Shin Ye Na dỗ dành hai con nhỏ nhất quyết không chịu rời xa, rồi khéo léo đưa chúng vào hai chiếc lồng khác nhau. Chúng nặng đến mức Yoon Tae Geum phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi.
“Ối chà.”
“Cẩn thận đấy.”
“Mấy đứa này nặng hơn tôi tưởng.”
“Vì tôi cho ăn tốt và bắt tập thể dục suốt mà.”
“Bận rộn việc nhà hàng thế mà cô cũng làm được hay thật.”
“Không phải tôi, là Jun-i làm đấy.”
“Hả?”
Shin Ye Na khẽ cười.
“Đi xe từ đây ra khoảng mười phút là có một trang trại. Nghe bảo trước đây là sân cưỡi ngựa nhưng giờ bỏ trống, chỉ còn vài con ngựa con. Cứ ngày nghỉ là tôi lại dắt chúng ra đó chạy nhảy.”
Cô kể rằng Jun-i ban đầu không hề thích Han và Myeong. Nó không cắn chết lũ nhỏ nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Nếu chúng lại gần, nó sẽ lắc đầu xua đuổi, còn nếu chúng chạy theo sau, nó sẽ lao đi với tốc độ mà lũ nhỏ không tài nào đuổi kịp.
Thái độ của nó chỉ thay đổi kể từ sau khi Baek-gu chết. Shin Ye Na tin rằng đó là lúc nó bắt đầu tiếp nhận vai trò người bảo hộ cho lũ chó con.
Shin Ye Na ngồi xổm xuống trước mặt Jun-i đang nằm, vuốt ve đầu nó. Cái đuôi dài và rậm rạp của nó vẫy vẫy.
“Sói vốn sống theo bầy đàn mà.”
“Đúng vậy.”
“Nếu chỉ còn lại một mình, nó có thấy cô đơn không?”
“…Cô không muốn gửi nó đi sao?”
“Ý tôi không phải vậy. Bớt được một miệng ăn thì tôi cũng khỏe thôi. Nhưng không hiểu sao…”
Con vật từng bị chẩn đoán là tim bị phì đại do lạm dụng thuốc kéo dài và không sống thọ được, vậy mà lại sống lâu hơn cả Baek-gu. Shin Ye Na cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng sau khi Han và Myeong đi Đức, Jun-i có lẽ cũng sẽ rời bỏ thế gian này.
“Tôi đã muốn gửi tất cả đi cùng nhau.”
Yoon Tae Geum cũng ngồi xổm xuống cạnh Shin Ye Na.
“Tôi cũng muốn vậy. Cả hai người đang đợi ở bên đó cũng thế.”
“Đi chuyên cơ cũng nguy hiểm sao?”
“Dù là chuyên cơ hay máy bay thương mại thì cũng đều bay trên trời như nhau cả thôi. Tim nó quá yếu, sẽ không chịu nổi áp suất đâu.”
“Đến mức đó sao?”
“Tôi không khẳng định chắc chắn 100%. Nhưng bà chủ đây chắc chắn sẽ không đánh cược dù chỉ là 10% khả năng rủi ro, đúng không?”
“Nói chuyện nghe như hiểu rõ tôi lắm ấy nhỉ?”
“Hiểu rõ chứ.”
Dù bị Shin Ye Na lườm, Yoon Tae Geum vẫn thản nhiên nhún vai.
“Lần đầu gặp, tôi cứ nghĩ cô là một người đáng sợ. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao lúc đó cô lại triệt để đến vậy. Việc xóa sạch dấu vết của một con người đâu phải chuyện thường. Nếu làm hời hợt để lộ ra sai sót thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể hết.”
“Lúc đó tôi nói nặng lời làm anh giận à?”
“Giờ thì tôi hiểu rồi.”
“Tôi không làm vậy vì ghét anh đâu, Yoon.”
“Tôi biết mà.”
Yoon Tae Geum thú nhận thật lòng. Khi cùng Shin Ye Na dọn dẹp nhà của Shin Hae Beom, ấn tượng của anh về cô lúc đó là tệ nhất. Shin Ye Na đã mắng nhiếc đội dọn dẹp của Hồ Nguyệt Lâu một cách tàn nhẫn, bản thân cô cũng xắn tay áo vào làm. Lúc Shin Ye Na lật tung cả căn nhà để xóa bỏ sự hiện diện của Shin Hae Beom, trông cô như thể đã phát điên một nửa.
“Tại sao lúc đó cô lại làm việc hăng say đến thế?”
“Vì tôi biết mình đang gánh vác trách nhiệm đối với cuộc đời của một người, à không, là hai người.”
“Hai người” mà Shin Ye Na nhắc đến chính là Shin Hae Beom và Jeon Ryujin.
“Thế nên không được phép sai sót. Tuyệt đối không.”
“Cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc nhỉ.”
“Nói trước cho anh biết, tôi không chỉ hành động vì cái lão đó đâu. Nếu không phải vì Ryujin thì còn lâu tôi mới làm.”
Gió thổi qua. Shin Ye Na khép tà áo khoác lông thú dày cộm. Tiếng cỏ sột soạt dưới lớp mưa tuyết tan ẩm ướt.
“Nhắn với anh ấy là hãy sống cả đời trong sự biết ơn đi.”
“Vâng.”
“Việc ở Hampung cứ để tôi lo. Nếu không thấy báo cáo gửi đến, cứ coi như tôi đã gặp chuyện không may trong lúc điều tra.”
“Đừng có nói mấy lời gở mồm đó.”
“Đùa thôi mà.”
Lông mày Yoon Tae Geum giật giật. Đôi môi trắng bệch vì cái lạnh bên ngoài mấp máy.
“Thật tình, tôi hơi sợ.”
“Sợ gì cơ?”
“Sợ liệu mình có thể báo cáo mà không giấu giếm điều gì hay không.”
Ba chú chó chào tạm biệt nhau. Thật may là chúng không hú hét vì không muốn rời xa, hay vùng vẫy trong lồng. Shin Ye Na thở phào nhẹ nhõm. Nếu chứng kiến cảnh đó, cô không chắc mình có đủ cứng lòng để để chúng đi không.
“Có gì mà không báo cáo được chứ.”
“Dù tôi không gặp chuyện gì đi nữa, nhưng nếu kết quả điều tra có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của em ấy… hoặc cản trở quá trình điều trị cần thiết để em ấy sống tiếp cuộc đời sau này, thì tôi sẽ thấy… rất phức tạp. Trong lòng ấy.”
“Dù vậy cô vẫn phải làm thôi. Bởi vì vị đó đã nhắm mắt làm ngơ dù biết rõ ‘hành vi tàn bạo’ của cô mà.”
“Tôi á? Hành vi tàn bạo gì?”
“Số tiền bán đồ cổ mà cô đã tẩu tán.”
“À.”
“Lúc đó tôi không rõ giá trị của chúng lắm, nhưng tìm hiểu ra mới biết đó là những món đồ cực kỳ cao cấp. Thế giới gốm sứ thật kỳ lạ. Sao một cái đĩa sứt mẻ mà lại được gắn mác ‘premium’ dày đặc đến thế nhỉ?”
Shin Ye Na lộ vẻ ngượng ngùng.
“Anh ấy bảo cảm thấy bị phản bội à?”
“Một chút.”
“Xin lỗi nhé. Nhưng cũng hãy hiểu cho hoàn cảnh lúc đó của tôi. Số lượng bộ sưu tập quá lớn, mà tôi cũng phải sống chứ.”
Shin Ye Na đã hoàn trả toàn bộ tài sản cho xã hội. Sau đó, trong tay cô không còn một đồng dính túi.
Trước khi khai trương Nguyệt Gia Hải, Shin Ye Na đã tìm cách sinh tồn bằng cách bán dần một hai món đồ hiệu mà cô sở hữu. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng kéo dài hơn dự tính của Yu Mi Hyeon. Tòa nhà mua cho Nguyệt Gia Hải bị bỏ trống quá lâu khiến lãi ngân hàng chồng chất, và Shin Ye Na đã lỡ tay đụng vào bộ sưu tập của Shin Hae Beom – thứ mà cô định sẽ gửi sang Đức khi cuộc sống ổn định.
Cô không nhờ Yu Mi Hyeon giúp đỡ vì tòa nhà đó đứng tên chung với bà. Mục tiêu của Shin Ye Na lúc đó là bắt đầu kinh doanh càng sớm càng tốt, kiếm tiền để lấy lại toàn bộ quyền sở hữu tòa nhà từ Yu Mi Hyeon. Cô chỉ nghĩ đến duy nhất điều đó thôi.
Nếu thú nhận rằng việc trả nợ đang quá sức, Yu Mi Hyeon chắc chắn sẽ sẵn lòng đưa tiền. Nhưng đó không phải là giải pháp tận gốc. Nợ ngân hàng chỉ chuyển thành nợ Yu Mi Hyeon mà thôi.
Đây không phải là vấn đề lòng tự trọng. Shin Ye Na vẫn nhớ những ngày cô còn là một giám đốc hữu danh vô thực của Hồ Nguyệt Lâu. Nếu vì khó khăn nhất thời mà mượn tiền Yu Mi Hyeon, thì ngày Nguyệt Gia Hải thoát khỏi sự can thiệp của bà để hoàn toàn thuộc về cô sẽ càng xa vời.
Cô đã quá phát ngán với việc rửa tiền chính trị rồi.
Và thế là những món đồ của Shin Hae Beom đã lọt vào mắt xanh của Shin Ye Na, người đang khao khát kiếm tiền để chiếm trọn quyền sở hữu tòa nhà đặt Nguyệt Gia Hải.
“Thật sự chỉ có thế thôi sao?”
Shin Ye Na quyết định nói thật.
“Hoàn cảnh kinh tế cũng tệ, nhưng không phải là tôi không có ý định trả đũa đâu.”
Một sự trả đũa dành cho người anh họ đã rời đi mà không thèm nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Lúc đó Shin Ye Na đã phán đoán như vậy.
Không phải cô thực sự oán hận Shin Hae Beom. Việc mong anh hạnh phúc cũng là thật lòng. Sự oán trách đối với Shin Hae Beom suy cho cùng chỉ là sự nhõng nhẽo của một người em gái, sự tiếc nuối của một người thân, chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
…Liệu đó có thực sự là tất cả không.
Shin Ye Na cảm nhận được hơi ấm chạm vào chân mình. Cúi xuống, cô bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của con chó sói lông xám.
Mày biết mà, đúng không? Rằng tình cảm của tao đối với cậu bé mà mày đã cứu ở Jangjin, đứa trẻ đó, là vô cùng đặc biệt.
Shin Hae Beom là người xứng đáng được hạnh phúc. Cô mong cầu hạnh phúc cho anh tha thiết hơn bất cứ ai. Nhưng cô cũng thấy ghét anh một chút.
Vì cô cũng thích Ryujin mà.
Shin Ye Na nuốt lại những lời đang chực chờ trong miệng và chuyển sang chuyện khác.
“Mọi người nói rằng tôi bị người anh họ mờ mắt vì quyền lực lợi dụng. Tôi biết câu chuyện đó có lợi cho sự sống còn của mình. Nhưng tôi không phải là một con khốn đáng thương đâu. Chính tôi mới là kẻ đã kiếm bộn tiền từ di vật của ‘ai đó’ đấy. Tôi muốn anh biết rõ điểm đó.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Yoon Tae Geum cười. Shin Ye Na giúp anh chuyển lồng của Han và Myeong đến thang máy. Thang máy đi thẳng xuống hầm gửi xe. Yoon Tae Geum đã đỗ xe ngay trước cửa thang máy.
Shin Ye Na thấy an tâm khi thấy Yoon Tae Geum lái một chiếc SUV có cốp rộng. Ngoài lồng vận chuyển, hành lý đi kèm cũng rất nhiều. Từ thức ăn, đồ ăn vặt, đồ chơi cần thiết cho chuyến đi đến Đức, cho đến bộ dụng cụ y tế và đồ dùng vệ sinh. Shin Ye Na đưa chiếc túi Boston lớn vào tay Yoon Tae Geum.
“Uầy, cái này cũng nặng gớm.”
“Nuôi chó không phải chuyện đùa đâu.”
“Đúng thế. Giống như việc làm lụn bại cả một khu vực cũng đâu có dễ dàng gì.”
Yoon Tae Geum nháy mắt một cái. Nhưng Shin Ye Na không thể cười theo được.
Sau khi đưa lồng vào cốp và thắt dây an toàn chắc chắn để không bị rung lắc, Han và Myeong bắt đầu sủa.
“Tạm biệt nhé. Đi bình an.”
Cô không làm mấy trò sướt mướt đỏ hoe mắt. Shin Ye Na vẫy tay tiễn lũ chó với gương mặt rạng rỡ.
Đóng cốp xe lại, Yoon Tae Geum quay người lại.
“Về cái tầng hầm đó… căn cứ bí mật ấy.”
“Căn cứ bí mật.”
Shin Ye Na gật đầu.
“Đúng thế. Đó là căn cứ bí mật nơi chiếc hộp kho báu được tìm thấy.”
“Bất kỳ công trình kiến trúc nào, một khi đã được xây dựng, việc lắp đặt thêm các cơ sở phụ trợ là rất dễ dàng. Chỉ cần một người biết xem bản vẽ và hai ba nhân công là xong ngay.”
“Thế nên ngành xây dựng dạo này mới đầy rẫy công trình kém chất lượng đấy. Phải thắt chặt quy định thôi.”
“Cái đó thì không phủ nhận được. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là chuyện đó.”
Yoon Tae Geum kiểm tra lại thiết bị chống nghe lén xem có hoạt động tốt không rồi nghiêng người về phía Shin Ye Na.
“Nếu là tầng hầm thì tiếng ồn sẽ rất ít. Hơn nữa, nhìn vị trí của nhà nguyện đó, nó nằm hơi tách biệt khỏi khu dân cư.”
“Đúng vậy.”
“Nghĩa là có thể xử lý mà không để dân địa phương biết.”
“Nơi đó là do Ryu Yeon Bi xây dựng. Để giấu bản thiết kế.”
“Và ông Hwang biết về sự tồn tại của căn hầm đó. Thế nên ông ta mới đến đó đúng không? Để giấu đi bằng chứng mà mình đang nắm giữ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 467"