Chương 469
Bản thiết kế được tìm thấy cùng với thi thể của Hwang Hyo Je đã phơi bày ra ánh sáng những “Phòng hơi độc di động” và “Bãi tiêu hủy xác chết” do Tổng thống Kwon Il Hyuk thiết kế. Điều này đã khiến vị Tổng thống vốn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật ghép tim tại Philippines bị sốc nặng.
Phẫu thuật ghép tim.
Đó chính là bí mật của Tổng thống, người vốn dĩ được thông báo là sang Mỹ để phẫu thuật tim. Ông ta đã bí mật thực hiện cấy ghép và trở về nước. Quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Tuy nhiên, bí mật của Tổng thống không giữ được lâu, bởi Ki Woo Hee đã thu thập được thông tin mật từ chính đội cận vệ của ông ta.
Thứ nằm trong lồng ngực Kwon Il Hyuk không phải là trái tim nhân tạo được chế tạo tại Mỹ. Ca phẫu thuật mà Tổng thống thực hiện tại Mỹ thực chất là phẫu thuật mạch máu tim, và bản thân nó đã thành công tốt đẹp. Thế nhưng, tiên lượng lại không hề khả quan. Niềm vui sau ca phẫu thuật chưa kéo dài được bao lâu, Tổng thống đã chết lặng trước chẩn đoán của bác sĩ bản địa: ông có thể đột tử bất cứ lúc nào trong vòng từ hai đến sáu tháng tới. Vì vậy, ông ta đã đưa ra một lựa chọn cực đoan.
Tổng thống Kwon Il Hyuk đã đến Philippines. Và tại đó, ông ta đã mua một trái tim.
“Lão già đó đòi hỏi kinh khủng lắm. Nhất quyết không nhận tim của người nào trên hai mươi sáu tuổi.”
“Đúng là đồ điên.”
“Phải không?”
Jin Chi Woo di điếu thuốc vào gạt tàn để dập tắt. Shin Ye Na nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào bó hoa mà Yoon Tae Geum vừa để lại. Năm mươi đóa hồng đỏ rực.
“Cái này hả? Cậu Yoon vừa mới ghé qua.”
“Anh biết. Lúc đến đây anh có thấy xe của cậu ta.”
Jin Chi Woo nói rằng anh đã thấy Yoon Tae Geum đi vào hầm gửi xe nên đã tấp xe vào lề đường đứng đợi.
“Sao anh không vào luôn?”
“Thì… cứ thế thôi.”
Bầu không khí trở nên trầm lắng. Shin Ye Na ôm bó hoa đứng dậy. Khổ nỗi lại là hoa hồng đỏ. Bó hoa hồng và chiếc bánh kem. Nếu có thêm một chiếc nhẫn nữa thì đúng là bộ ba tiêu chuẩn để cầu hôn rồi.
“Để em mang vào bếp đã. Không cắm vào nước là nó héo mất.”
“Ye Na à.”
“Anh ăn bánh đi. Đồ từ Đức gửi về đấy.”
“Được làm bởi một đầu bếp rất đặc biệt. Lát nữa em sẽ giải thích kỹ hơn cho anh.” Nói rồi Shin Ye Na bước về phía cầu thang, từ phía sau, Jin Chi Woo lên tiếng:
“Nguyên thủ quốc gia lại đi phạm tội buôn người ở nước khác. Đúng là đáng bị xử tử công khai.”
Thiết bị chống nghe lén của Jin Chi Woo trông giống hệt một chiếc bật lửa. Hắn nói vì thế mà mình rất hay mắc sai lầm là định dùng nó để châm thuốc.
Vừa xoay xoay món đồ giống bật lửa trong lòng bàn tay, Jin Chi Woo vừa nhắc lại:
“Đã xác nhận được nhân chứng rồi. Lee Na Hwal.”
“Cái người đã bắn Jang Seung Hee đó hả?”
Shin Ye Na quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Cậu ta biết tiếng Tagalog – ngôn ngữ bản địa của Philippines. Nghe bảo cậu ta đã nghe hiểu hết những gì bọn môi giới nói với nhau.”
“Cậu ta còn biết cả thứ đó nữa sao? Em không hề biết đấy.”
“Bố là người Philippines, mẹ là y tá người nước mình đi xuất khẩu lao động. Có vẻ trường hợp này hơi giống nhà Yoon Tae Geum. Nhưng cậu ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên thực chất là người Mỹ.”
“Là con lai sao?”
Nhớ lại ngoại hình của Lee Na Hwal, Shin Ye Na cảm thấy khá bất ngờ. Gương mặt cậu ta thon gọn, ngũ quan cân đối nhưng không phải kiểu mặt dễ gây chú ý. Chưa bàn đến chuyện đẹp trai hay không, ấn tượng về cậu ta rất mờ nhạt. Hoàn toàn không có nét ngoại lai đặc trưng của Đông Nam Á. Thậm chí không phải là con lai F2 mà là F1. Tổ hợp di truyền lại có thể ra kết quả như vậy sao?
Shin Ye Na ôm bó hoa quay lại chỗ ngồi, chăm chú lắng nghe lời Jin Chi Woo.
“Cậu ta thuộc đội cận vệ, nhưng không phải người được đưa từ trong nước ra khi xuất cảnh, mà là người Tổng thống gặp lúc đang lưu trú tại Mỹ.”
“Chắc hẳn phải được cưng chiều lắm mới được đưa về tận bản quốc như thế.”
“Bản thân cậu ta nói chỉ là tình cờ nghe hiểu lời bọn môi giới Philippines thôi, nhưng anh thấy dường như còn hơn thế nữa.”
“Hơn thế nữa?”
“Cậu ta chính là kẻ môi giới phẫu thuật. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc.”
“…….”
“Tổng thống thì tin tưởng tuyệt đối, cứ ngỡ thay được trái tim khỏe mạnh của thanh niên đôi mươi là có thể tại vị thêm ngàn năm nữa, ai ngờ đâu lại không phải. Đúng là phen này lão ta phải sốt vó lên rồi.”
“Chuyện này có đáng tin không?”
“Cái đó còn tùy vào quyết định của Ki Woo Hee.”
Jin Chi Woo, người từng bị Kwon Se Hyuk bắn trọng thương, sau khi hồi phục đã tự nguyện cởi bỏ quân phục.
Người ta đồn rằng hắn làm vậy vì không còn nơi nào để quay về. Nhưng theo Shin Ye Na biết, Jin Chi Woo nhận được không ít lời mời gọi ngầm. Yu Mi Hyeon là người đầu tiên đưa tay ra, và Ki Woo Hee cũng hứa hẹn cho hắn cấp bậc Tướng. Jin Chi Woo đã từng nghiêm túc cân nhắc việc gia nhập quân phiệt của Yu Mi Hyeon.
Sau cái chết của Kwon Ju Hyuk, giới quý tộc bắt đầu biết sợ và cuống cuồng nuôi dưỡng binh lính riêng, ai nấy đều nháo nhào lôi kéo nhân lực từ Phong Kỷ Giáo Đội đã bị giải thể. Thật là nực cười. Vào thời điểm đầu của ‘Cuộc nổi loạn của Tân công chúa’, chính đám vương tộc, quý tộc của cái đất nước này đã gào thét đòi bắn bỏ toàn bộ lũ người ở Phong Kỷ giáo Đội – vốn chẳng khác nào tư binh của Kwon Ju Hyuk. Thái độ lật mặt của họ y hệt như thời Kwak Jae Heon.
Mà cũng phải thôi. Chắc hẳn ngày đó họ cũng đã sống sót theo cách như vậy, nên hành động lặp lại cũng là điều dễ hiểu.
Sự việc chỉ tạm lắng xuống khi Yu Mi Hyeon tuyên bố quyền sở hữu đối với Phong Kỷ Giáo Đội. Phong Kỷ giáo đội đã bước vào quy trình tự nguyện giải thể. Cổ đông lớn nhất Yu Mi Hyeon và các cộng sự đã thu hồi được 145% vốn đầu tư nhờ khoản cổ tức khổng lồ.
Tuy nhiên, Jin Chi Woo đã chịu một cú sốc lớn. Dù chưa bao giờ nghe chính miệng hắn nói ra, nhưng Shin Ye Na tin rằng đó chính là lý do quyết định khiến hắn giải ngũ.
Cho đến tận năm nay, bất kể cấp bậc, hễ có tin đồn ai đầu quân cho ai là thị trường lính đánh thuê lại chao đảo. Những kẻ giả danh xuất thân từ Phong Kỷ Giáo Đội mọc lên như nấm, và những cuộc đấu giá diễn ra vô cùng quyết liệt. Họ đưa những người có bằng chứng chứng minh từng thuộc Phong Kỷ giáo đội lên sân khấu rồi nâng dần mức lương tháng. Won Se Yeong, người từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nói rằng cô cảm thấy như mình đang có mặt tại hiện trường của chế độ nô lệ được hồi sinh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, những kẻ ‘hàng thật giá thật’ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên thị trường đấu giá đó.
Những người giữ vững lòng tự trọng đã được sáp nhập vào lực lượng Hiến binh Trung ương theo lệnh của Ki Woo Hee. Những kẻ chạy theo đồng tiền thì tự tìm đường sống qua các mối quan hệ giới thiệu. Đám ‘cựu Phong Kỷ Đội’ đang trôi nổi trên thị trường đấu giá lúc này phần lớn là những kẻ không phải thành viên chính thức, hoặc nếu có thì cũng chỉ là cấp thấp nhất.
Tất nhiên, Jin Chi Woo không cần phải bận tâm đến mức đó. Hắn không còn là quân nhân nữa. Nhưng hắn·lại là cánh tay phải không chính thức của ‘Tướng quân’ Ki Woo Hee.
Trong quân phiệt của nàng công chúa con hoang, Jin Chi Woo được gọi là ‘Sojang-nim’ (Tiểu đoàn trưởng/Thiếu tướng). Nhưng đó không phải quân hàm, mà là từ viết tắt của ‘Giải quyết sở trưởng’ (Trưởng phòng giải quyết rắc rối). Văn phòng của hắn chính là căn nhà trước đây Phong Kỷ giáo đội dùng làm nhà an toàn. Chính là căn nhà mà Eom Seung Won từng ở.
Jin Chi Woo chưa bao giờ gọi Ki Woo Hee là Công chúa. Ngay cả khi cô đã vượt qua cấp bậc cũ của hắn, ngay cả khi cô đã trở thành người mang một sao giống như Shin Hae Beom.
Shin Ye Na cảm thấy lo lắng trước thái độ đó của Jin Chi Woo.
Ưu điểm của Jin Chi Woo là sự rạch ròi giữa công và tư. Đó là lý do tại sao hắn có thể trải qua đời quân ngũ mà không gặp rắc rối lớn nào với người bạn thân từ thuở nhỏ là Shin Hae Beom. Khi là bạn thì là bạn, khi là cấp dưới thì là cấp dưới. Nói thì đơn giản nhưng làm không hề dễ. Đó là thái độ mà một người không thể có được nếu không thực sự yêu thương và tôn trọng đối phương.
Shin Ye Na nghĩ Jin Chi Woo cũng sẽ đối xử với Ki Woo Hee như vậy. Cô kỳ vọng hắn làm thế. Thế nhưng, Jin Chi Woo chưa một lần gọi Ki Woo Hee là Công chúa hay Tướng quân. Điều này không liên quan đến việc bản thân Ki Woo Hee có muốn hay không. Shin Ye Na bất an vì lo rằng, nếu Jin Chi Woo không tin tưởng Ki Woo Hee như đã từng tin tưởng Shin Hae Beom thì phải làm sao.
Dù chỉ là gọi một lần thôi cũng được mà. Kể cả là nói đùa.
Shin Ye Na mân mê những cánh hoa hồng đỏ. Hồng là loại hoa có hương thơm nồng. Mùi hương đậm đặc trôi nổi trong không khí.
“Dù Woo Hee có làm gì, có đưa ra quyết định thế nào, anh cũng sẽ tuân theo chứ?”
“Lee Na Hwal ấy hả?”
Jin Chi Woo nói thẳng thừng:
“Tôi không thích thằng nhóc đó. Nó quá ranh mãnh.”
“Tính cách sao?”
“Nhìn cách nó vận dụng cái đầu trước mặt người lớn là thấy rõ. Nó biết phải làm gì để được lòng cấp trên. Không biết có phải do tôi quá khắt khe không, nhưng nhìn cái loại nhóc tì dùng thủ đoạn như thế là tôi thấy lộn ruột.”
“Thế sao?”
Shin Ye Na rút một điếu thuốc ra ngậm, Jin Chi Woo nhanh chóng châm lửa cho cô.
“Em bắt đầu tò mò rồi đấy. Không biết cậu ta là người thế nào.”
“Thà như Jeon Ryujin còn hơn. Thằng bé đó tuy có hơi vô lễ nhưng lại rất thật thà. Ghét là ghét, thích là thích, mọi thứ đều rõ ràng.”
“Câu này em có thể chuyển lời cho phía cậu Yoon được không? Chắc Ryujin nghe được sẽ vui lắm đấy.”
“Tuyệt đối không được.”
“Anh xấu hổ à?”
“Này!”
Nghe thấy tiếng cười khúc khích, Jin Chi Woo quay mặt đi. Mặt hắn đỏ bừng lên.
“Dù sao thì, nhìn Jeon Ryujin tuy có lúc phát hỏa thật đấy nhưng không cần phải vận dụng đầu óc quá phức tạp. Nhưng thằng nhóc này thì khác. Trông thì có vẻ ngoan ngoãn đấy nhưng lại không phải vậy.”
Suy nghĩ một lát, Shin Ye Na nói:
“…Chẳng phải là giống anh Hae Beom sao? Cái sự ranh mãnh ấy. Hồi nhỏ anh ấy chẳng phải cũng hay bị nói như thế à?”
“Không giống.”
Jin Chi Woo dứt khoát phủ nhận.
“Thằng chả Hae Beom là kiểu dùng trí tuệ. Đầu tiên nó sẽ cho đối phương thứ họ muốn, rồi sau đó mới nói ra thứ mình muốn. Thật lòng mà nói thì kiểu đó còn tệ hơn. Vì người đã nhận được cái gì đó rồi thì không thể từ chối yêu cầu của nó được.”
“Cảm giác như bị sập bẫy ấy nhỉ.”
“Đúng vậy. Nhưng sở dĩ cách thức của nó không làm người ta thấy khó chịu là vì nó không bao giờ kỳ kèo. Nếu cái này không được thì cái kia thế nào? Cái kia không được thì cái này thì sao? Nó không bao giờ thăm dò lòng người theo kiểu đó.”
“Thăm dò lòng người à….”
“Một kẻ đưa ra cùng một điều kiện nhưng kèm theo lý do mà đối phương không thể từ chối, so với một kẻ đưa ra đủ thứ với tâm thế ‘vớ được cái nào thì hay cái nấy’, thì trọng lượng cảm nhận được là hoàn toàn khác nhau. Loại sau thì không thể tin tưởng được.”
“Cậu ta đã ngỏ ý muốn làm việc cùng anh đúng không?”
Vẻ mặt Jin Chi Woo đanh lại. Trực giác của Shin Ye Na quả thực rất sắc bén.
“Woo Hee không nhận cậu ta vào đội cận vệ của mình. Chiến lược gia Yu cũng vậy. Thế nên cậu ta mới chọn anh. Vì anh là người thân cận nhất của Công chúa nhưng lại không phải quân nhân chính thức. Có lẽ cậu ta thấy anh là ‘mồi ngon’ dễ xơi hơn.”
“Nó coi thường anh đến mức đó cơ à.”
Giọng Jin Chi Woo trở nên thô bạo.
“Dù Ki Woo Hee không nói ra, nhưng chắc cô ấy cũng thấy khó chịu về điểm đó.”
“Woo Hee vốn dĩ rất quý trọng anh mà.”
“Quý trọng cái nỗi gì…!”
“Thế nên mới cho anh quyền lựa chọn đấy thôi. Nếu cô ấy không tin anh thì đã gạt cậu ta ngay từ vòng đầu rồi. Woo Hee không bao giờ coi thường anh đâu. Ít nhất là ngang hàng với Chiến lược gia Yu. Vậy nên cô ấy mới trao cho anh cơ hội tương tự. Cơ hội được lựa chọn người làm việc cho mình.”
Shin Ye Na nhấn mạnh từng chữ:
“Một cách công bằng.”
Jin Chi Woo im lặng hút thuốc.
“Lee Na Hwal đã không tìm đến em. Nghĩa là trong mắt cậu ta, em không cùng đẳng cấp với anh hay Chiến lược gia Yu.”
“Này, chuyện đó…”
“Đúng mà. Hãy suy nghĩ một cách lạnh lùng đi.”
“…….”
“Nếu anh từ chối, có khi cậu ta lại tìm đến em không biết chừng.”
Gương mặt và giọng nói của Shin Ye Na vẫn thản nhiên. Cô dường như hiểu rõ tại sao Jin Chi Woo lại tìm đến mình, và hắn muốn chia sẻ điều gì.
“Anh thấy khó khăn khi phải quyết định một mình đúng không.”
“Anh quen làm việc một mình hơn.”
“Thật bất ngờ khi nghe anh nói vậy đấy.”
“Giờ anh cũng phải độc lập thôi chứ.”
Câu nói đó có nghĩa là hắn vẫn chưa thực sự thoát ra được.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 469"