Chương 470
Từ Shin Hae Beom. Jin Chi Woo vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những năm tháng được anh bảo vệ một cách vô hình. Một năm là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để thích nghi với một cuộc đời mới.
“Anh à. Người đó chết rồi.”
“…….”
“Giờ không quay về nữa đâu. Mà cũng không được phép quay về.”
“Nhưng anh ta vẫn cứ can thiệp vào đấy thôi.”
Jin Chi Woo đã thấy cảnh Yoon Tae Geum ra vào Nguyệt Gia Hải. Shin Ye Na quyết định không quanh co nữa. Nếu chỉ đơn thuần là đến đón lũ chó, Yoon Tae Geum đã không nán lại lâu đến thế.
“Hai người đã nói chuyện gì?”
“Em thích anh ở chỗ không bao giờ thăm dò lòng người. Muốn gì là nói thẳng ngay. Mà cũng không phải kiểu đòi hỏi thông tin khơi khơi.”
Jin Chi Woo luôn lật ngửa quân bài của mình trước khi yêu cầu đối phương cho xem bài của họ. Bằng cách đó, hắn khiến đối phương không thể từ chối. Đó chính là phong cách của Shin Hae Beom.
“Em sẽ đi Hampung 2. Để gặp Jeong Sung Hyun.”
Ngày giỗ của Kim Hyo Seong là ngày 11 tháng 4. Khi mùa đông lạnh thấu xương qua đi và những mầm lá xanh bắt đầu đâm chồi trên những cành cây khô khốc, bà đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng tại phòng bệnh riêng của Bệnh viện Trung ương số 1.
Khi đó, bên cạnh Kim Hyo Seong là một bình hoa lan Nam Phi do chính tay Shin Ye Na cắm. Đó là món quà để báo hiệu rằng mùa xuân đã về. Sau đó, Shin Ye Na đã cắm hoa thêm nhiều lần nữa, nhưng cô tuyệt đối không chạm vào hoa lan Nam Phi, hoa tulip hay hoa nghênh xuân.
Bà đã ra đi khi biết rằng Shin Hae Beom vẫn còn sống. Đó là niềm an ủi duy nhất cho cả hai người. Jin Chi Woo nhìn hũ tro cốt khắc ba chữ tên người quá cố, những món đồ bà dùng đến hơi thở cuối cùng, và bức ảnh gia đình trong khung nhỏ, rồi khẽ mỉm cười.
Vị trí này lẽ ra đã có thể bị đảo ngược. Thật may là điều đó không xảy ra. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng khi một người dành cả đời hy sinh cho sự sống của con mình, cuối cùng lại phải rơi nước mắt trước cái tên của đứa con chết trước mình.
Hắn vẫn hay nằm mơ. Giấc mơ về cái ngày bị Kwon Se Hyeok bắn. Dù biết đó là mơ, vẫn có những ngày hắn giật mình tỉnh dậy trong kinh hoàng. Mỗi lần như vậy, hắn lại ôm chặt vết mổ và cố gắng điều hòa nhịp thở.
Đây không phải là việc ai đó có thể giúp đỡ. Hắn phải hoàn toàn tự mình chịu đựng.
Hắn không oán hận Kwon Se Hyeok. Trước đây thì có, nhưng giờ đây, khi nghĩ đến tình cảnh của vị hoàng tử bị nhốt trong dinh thự và bị giám sát, những lời chửi rủa chực trào lên cổ họng lại tan biến mất.
Việc phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee bị xử tử chắc chắn là lý do quyết định. Không phải hắn đồng cảm hay thương hại gì Kwon Se Hyeok, chỉ là việc cả hai cùng mất mẹ vào một thời điểm đã khiến hắn không thể nhẫn tâm ghét bỏ cậu ta.
Hơn nữa, Kwon Se Hyeok còn phải đèo bòng thêm một đứa em trai nhỏ.
Dù có lẽ điều đó lại tốt hơn cho cậu ta.
“Anh à.”
Jin Chi Woo ngẩng đầu lên. Hắn thấy Shin Ye Na đang bước vào phòng lưu giữ tro cốt, hai tay cầm hai ly giấy. Cánh cửa tự động sau lưng cô từ từ khép lại.
“Sao lại là cacao?”
“Nó ở ngay cạnh máy bán hoa tự động đấy. Em cứ tưởng không có tiền xu thì không rút được, nhưng nhân viên ở đây bảo là miễn phí.”
Shin Ye Na cười. Tiếng cười của cô thật giống Shin Hae Beom.
Cacao đặc và ngọt. Jin Chi Woo thổi phù phù rồi nhấp một ngụm cacao nóng.
“Ngọt thật.”
“Vâng. Ngọt nên em mới thích.”
Một bàn tay của Shin Ye Na thò vào túi áo lông thú rồi rút ra.
“Hoa gì kia?”
“Cái này á? Hoa cẩm chướng.”
Cô bảo mua ở máy bán hoa tự động đặt trong nhà lưu niệm. Đó là một bó hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Mặt sau của giấy gói có keo dính nên có thể đặt lễ mà không cần mở ngăn tủ.
Shin Ye Na dán bó hoa cạnh tên của Kim Hyo Seong rồi lùi lại.
“Khi nào anh định báo tin cho anh ấy?”
“Để xem đã….”
“Anh biết là không thể giấu mãi được mà, đúng không?”
“Không được sao?”
“Anh à.”
Jin Chi Woo cúi đầu, đút một tay vào túi quần và dùng mũi giày gõ cộp cộp xuống sàn. Dáng vẻ tránh né ánh mắt của hắn trông thật khả nghi.
“Có chuyện gì tốt đẹp đâu mà kể.”
“Dù vậy thì đó cũng là đạo lý mà.”
Jin Chi Woo uống cạn chỗ cacao còn lại trong một ngụm. Chiếc ly giấy bị bóp nát rúm ró.
“Cũng có phải là có thể cùng nhau khóc đâu. Cùng lắm là ở một nơi xa xôi, trốn một mình rồi rặn ra vài giọt nước mắt thôi. À không, cái thằng chả đó chắc chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt nào đâu. Có khi thế lại hay hơn.”
Hắn nói năng lộn xộn. Nhưng cô dường như hiểu hắn muốn nói gì. Shin Ye Na một lần nữa, lại một lần nữa nhận ra Jin Chi Woo trân trọng Shin Hae Beom nhiều hơn cô tưởng. Hắn không muốn chia sẻ nỗi đau của mình với Shin Hae Beom.
“Em có biết tại sao anh không gọi Ki Woo Hee là Tướng quân không?”
“Tại sao?”
“Vì với anh, Tướng quân chỉ có một mình thằng chả đó thôi. Không có người thứ hai.”
Thịch. Cánh tay của Jin Chi Woo khoác lên vai Shin Ye Na.
“Thế nên đừng lo. Anh không ngó lơ Ki Woo Hee đâu. Danh xưng thì có gì quan trọng chứ. Đã cởi áo lính rồi, thằng chả Hae Beom cũng không còn đây, mẹ kiếp, giờ anh cũng phải sống cuộc đời của riêng anh thôi.”
“Ôi trời….”
“Gì. Sao.”
“Báo tin đi. Rồi cũng có ngày chuyện đến tai anh ấy thôi. Lúc đó mà biết anh giấu giếm, cảm giác bị phản bội đối với những người ở đây sẽ không đùa được đâu.”
“Nó lấy tư cách gì mà đòi?”
Jin Chi Woo càu nhàu.
“Nó thì sướng rồi. Còn anh ở cái tuổi này lại bị một thằng nhóc chẳng ra gì đặt lên bàn cân so sánh, nghĩ đến cảnh ai đó mỗi đêm được húp bát canh bồi bổ nóng hổi để hồi xuân là thấy…”
“Hơ, thôi đi!”
Khuỷu tay của Shin Ye Na thúc vào hông hắn.
“Anh có biết là giờ anh trông giống hệt mấy lão già cổ hủ không?”
“Thế à?”
“Vâng. Lại còn là kiểu lão già hám sắc nữa.”
“Hự.”
Sau khi hứa sẽ lại đến thăm người đã khuất, hai người cùng nhau bước ra sảnh. Vì là ngày trong tuần nên vắng vẻ đến mức đìu hiu.
Họ đi ngang qua máy bán hoa nơi Shin Ye Na mua bó cẩm chướng, rồi đi qua máy bán cacao miễn phí. Sau khi gật đầu chào nhân viên ở sảnh, hai người vừa bước ra khỏi cửa thì mắt sáng rực lên.
Jin Chi Woo không kìm lòng được mà thốt lên:
“Oa.”
Tuyết đang rơi dày đặc. Lúc họ đến nhà lưu niệm thì mới chỉ là mưa tuyết, cứ ngỡ giờ này đã tạnh rồi.
“Tuyết thật này.”
Shin Ye Na nói. Chiếc áo khoác lông thú tuy dày và ấm, nhưng đôi giày slip-on dễ thấm nước mới là vấn đề. Vì đi xe từ Nguyệt Gia Hải đến đây nên cô đã không để ý.
Nhưng mà thôi… từ đây ra bãi đỗ xe cũng không xa lắm.
Ngay khoảnh khắc cô định bước vào thế giới ngập tràn tuyết trắng, Jin Chi Woo đã ngồi xổm xuống trước mặt cô và đưa lưng ra.
“Này. Lên đi, anh cõng.”
“Gì vậy?”
“Lâu lắm rồi anh mới cõng em đấy.”
“Ơ kìa, không thích đâu. Tránh ra.”
“Bảo lên thì lên đi. Đừng để tí nữa bị cước chân.”
“Thôi mà. Từ đây ra xe mất bao nhiêu thời gian đâu.”
“Vì không mất bao lâu nên anh mới cõng đấy. Em muốn làm hỏng cái lưng của anh à?”
Shin Ye Na liên tục đập vào vai Jin Chi Woo bảo hắn đừng làm trò nữa mà đứng dậy đi. Nhưng Jin Chi Woo không hề nhúc nhích.
“Ngày xưa anh cũng từng cõng em rồi mà.”
Ánh mắt hắn hướng về phía trước.
“Em lúc đó còn nhỏ chắc không nhớ đâu.”
“Chúng ta chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu đâu nhé?”
“Thế thì chắc là em quên rồi.”
Làm gì thế, lên mau đi! Tê chân rồi này! Jin Chi Woo hối thúc. Shin Ye Na đành phải khom người xuống. Tấm lưng của Jin Chi Woo thật rộng và ấm áp.
“Thấy ngại quá.”
“Ngại ngùng gì. Cứ coi như anh là thằng chả Hae Beom đi.”
Tuyết rơi dày nhanh chóng phủ kín mặt đất. Mỗi bước chân của Jin Chi Woo lại phát ra tiếng lạo xạo. Shin Ye Na áp má vào lưng hắn, khẽ lẩm bẩm.
“Hãy dùng Lee Na Hwal đi.”
“Anh á?”
“Tốt nhất là anh nên để cậu ta bên cạnh để quan sát. Vì không biết cậu ta có âm mưu gì.”
“Được thôi.”
“Kiểm tra xem chuyện là con lai Philippines có phải thật không. Cái mặt đó nhìn thế nào cũng không ra kết quả đấy được.”
Cô biết đó là lời nói mang tính định kiến tộc người. Biết, nhưng vẫn phải làm cho rõ ràng. Phải biết người đàn ông mang tên của loài kỳ lân biển đó đang mưu tính điều gì.
Nếu là trường hợp giống như Im Chan Young thì tốt, nhưng….
Jin Chi Woo không phải kẻ ngốc. Hắn là người đã rèn luyện được trực giác sắc bén sau thời gian dài làm việc cùng Shin Hae Beom. Nếu ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút gì đó lấn cấn thì đó là đối tượng không thể tin tưởng.
Biết đâu chừng.
Có khả năng Lee Na Hwal cũng là một đứa con rơi của Tổng thống Kwon Il Hyuk. Chi tiết mẹ cậu ta là người bản xứ khiến cô bận tâm.
“Nếu là y tá xuất khẩu lao động thì chắc chắn sẽ có hồ sơ lưu lại.”
Cô nhớ đến mẹ của Ki Woo Hee. Ki Yoon Jung, người mang trong mình giọt máu của Tổng thống, lúc đó ở vào tình cảnh không có ai chống lưng để bảo vệ mình khỏi nhà họ Jang. Vì thế bà đã đưa các con đi trốn ở vùng thôn quê. Tuy nhiên, theo ký ức tuổi thơ của Ki Woo Hee, Ki Yoon Jung cuối cùng vẫn bị phát hiện. Người quân nhân tự xưng đến từ Cục Tình báo Trung ương rất có thể là người do nhà họ Jang phái đến. Dù Jang Du Hyeon cho đến cuối cùng vẫn không hé môi….
Nếu Lee Na Hwal là con của Tổng thống, thì có vẻ mẹ của cậu ta có hoàn cảnh tốt hơn Ki Yoon Jung một chút. Vì khi ra nước ngoài, bà ấy sẽ tự do hơn khỏi bàn tay của nhà họ Jang. Ở trong biên giới Haedong Mun thì luôn có giới hạn, dù có trốn kỹ đến đâu.
Cô nhớ lại ngày hôm đó. Ngày Shin Hae Beom chết và Ki Woo Hee được tái sinh. Nghĩ đến việc ở nơi đó còn có thêm một con rồng nhỏ đang ẩn mình, cô cảm thấy lạnh toát cả sống cổ.
Chỉ mong sao, kỳ lân biển sẽ không trở thành vũ khí của những con rồng đã bị chặt sừng.
“Anh biết rồi. Anh sẽ tìm hiểu.”
“Vậy là mỗi người đều có việc để làm rồi.”
Thời gian tới chắc sẽ không buồn chán đâu.
Tiếng thì thầm của Shin Ye Na khiến vai Jin Chi Woo cứng đờ. Nếu nói rằng cô giống hệt thằng chả Hae Beom đến mức nổi da gà chắc cô sẽ ghét lắm.
Chiếc Mercedes màu đen của Jin Chi Woo đã bị tuyết phủ một lớp trắng xóa. Shin Ye Na dùng tay phủi lớp tuyết trên gương chiếu hậu và nói.
“Tuyết dày quá nhỉ.”
“Chờ chút.”
Jin Chi Woo lấy một chiếc chổi từ trong cốp xe ra. Trong khi hắn đang quét lớp tuyết phủ trên kính chắn gió, Shin Ye Na phát hiện ra điều gì đó và mỉm cười rạng rỡ.
“Anh ơi, nhìn cái này đi.”
“Cái gì cơ?”
“Là người tuyết này. Chắc ai đó đã nặn rồi để lại đây.”
Đó là một người tuyết nhỏ xíu, đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay Shin Ye Na. Ai đó đã dùng cành cây làm mắt, miệng và cả hai cánh tay. Khuôn miệng cười hình chữ V trông thật dễ thương. Shin Ye Na nhìn quanh.
“Là nhân viên ở đây sao?”
“Nhân viên hay ai đi chăng nữa, sao lại để cái thứ này lên xe người khác chứ.”
“Sao anh khó tính thế, đáng yêu mà.”
Cảm giác như một món quà bất ngờ vậy, thích thật đấy. Thấy Shin Ye Na cười, Jin Chi Woo lộ vẻ mặt “sao cũng được” rồi mở cửa ghế phụ.
“Đi thôi. Không biết đường xá có tắc không đây.”
Khắp nơi trong nội thành Kwang Sung đang rầm rộ triển khai các tuyến đường dành riêng cho phương tiện công cộng. Ki Woo Hee đã nâng cao tính tiện lợi của giao thông công cộng bằng cách mở rộng các tuyến xe buýt hiện có và tăng số lượng xe để rút ngắn khoảng cách giữa các chuyến. Cô cũng chấn chỉnh ngành taxi, nơi vốn dĩ lộng hành nạn ép giá do không có quy định rõ ràng. Giờ đây tiền cước được tính dựa trên việc đo chính xác quãng đường di chuyển, và không được phép tự ý thu thêm phụ phí ban đêm nếu không đúng khung giờ quy định. Hành vi bắt hành khách chịu chi phí xăng dầu cũng bị nghiêm cấm triệt để.
Mặc dù vấp phải sự phản kháng dữ dội từ phía ngành nghề này và chính sách hiện mới chỉ giới hạn ở Kwang Sung, nhưng người dân – vốn từng phải khốn khổ vì phải thuê xe riêng với giá cắt cổ – đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Việc cải thiện vấn đề môi trường cũng là một điểm đáng chú ý. Ki Woo Hee nói rằng lời khuyên từ Seong Jae Kyung – người từng có thời gian ngắn làm tài xế taxi – đã giúp ích rất nhiều.
Jin Chi Woo đang ngồi ở ghế lái nói:
“Từ đây đến đó gần lắm.”
“Đến đâu cơ?”
“Seo-gye-gwan.”
Sau cái chết của Kwon Ju Hyuk, không chỉ tháp Loader Belt lấy lại được cái tên vốn có của nó. Bảo tàng thực vật Kwang Sung, nơi trước đây Shin Young San đã đầu tư toàn bộ vốn, cũng đã lấy lại tấm biển tên Seo-gye-gwan. Loader Belt đã trở thành Tòa nhà ONE . Sở dĩ không dùng tên cũ là Hana Building vì hiện tại đã có quá nhiều tòa nhà trùng tên như vậy.
“Gần đây sao? Em không biết đấy.”
“Tiện đường thì ghé qua đi. Chỉ mất 20 phút thôi.”
Jin Chi Woo tự tin khẳng định rằng dù thời tiết có tuyết thì cũng chỉ mất 30 phút là đến nơi.
“Mùa này thì có gì để xem chứ?”
“Sao lại không, trong nhà mà.”
Shin Ye Na khẽ cười.
“Được rồi, được rồi. Vậy thì đi ngắm một chút rồi về.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 470"