Chương 471
Chiếc Mercedes khởi hành êm ái. Nhưng chẳng được bao lâu đã dừng lại. Jin Chi Woo hối hả bước xuống từ ghế lái, xịt dung dịch xích lốp chuyên dụng lên bánh xe.
“Cứ đi qua đi. Dừng lại thế này dễ bị lộ lắm.”
“Jin Chi Woo thông minh thật đấy. Không lẽ cậu ta nhận ra rồi sao?”
“Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.”
“Thế à?”
“Đúng vậy.”
Giọng nói dứt khoát vang lên. Người đàn ông trung niên đang cầm lái thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lấy chiếc máy tính bảng ra từ túi xách Prada đặt trên đùi.
Có một email vừa gửi đến từ bác sĩ tâm lý chuyên trách cho anh em nhà họ Kwon. Đó là bệnh án của ngày hôm nay. Nội dung tư vấn cũng như đơn thuốc đều được đính kèm chi tiết. Dù vậy, vị bác sĩ đó cũng sẽ không bị tước bằng hành nghề đâu. Nghe nói thời còn học y, ông ta từng sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Yu Mi Hyeon.
“Tại sao lại bảo giám sát cậu bạn đó? Cậu ta làm gì khiến Công chúa không hài lòng à?”
“Không phải.”
“Nhưng dù sao thì cũng phải có lý do gì đó mới khiến chúng ta tốn tiền xăng bám đuôi thế này chứ.”
“Ông có nhất thiết phải biết không?”
Won Se Yeong mỉm cười. Người đàn ông im lặng, nhưng chẳng được bao lâu cái miệng lại ngứa ngáy.
“Làm việc gì thì làm, giữa người với người phải có sự tin tưởng chứ. Đó đâu phải ai khác, là Jin Chi Woo mà. Tôi nghe nói cậu ta là bạn từ thời còn ở Hiến binh với Công chúa. Nếu biết mình bị theo dõi ngầm thế này, chắc cậu ta thất vọng lắm.”
Won Se Yeong nhìn người đàn ông. Cô nhớ lại cảnh ông ta dùng đôi bàn tay to như cái nắp vung, tỉ mẩn nặn một người tuyết rồi đặt lên mui xe chiếc Mercedes kia. Đúng là một ông chú chẳng chịu nghe lời chút nào. Cô đã dặn là camera hành trình sẽ ghi lại được nên đừng có làm rồi.
May mắn là Shin Ye Na và Jin Chi Woo có vẻ không nghi ngờ gì. Thật nhẹ nhõm vì họ thấy nó đáng yêu, nhưng cô định bụng sẽ phải nhắc nhở ông chú này thật nghiêm khắc rằng đừng có làm mấy trò trẻ con đó nữa. Tất nhiên là sau khi đã báo cáo lộ trình của hai người kia cho Yu Mi Hyeon.
“Trợ lý Won, cô giận à? Xin lỗi nhé. Ý tôi không phải thế…”
“Đây không phải là giám sát. Mà là hộ vệ.”
“Hả?”
“Khi một quân nhân nắm giữ vị trí trọng yếu giải ngũ, đủ mọi chuyện có thể xảy ra. Đó là đặc thù của nghề nghiệp. Trong thời gian tại ngũ, việc gây thù chuốc oán là điều không thể tránh khỏi. Chỉ sợ vì đã làm tròn nghĩa vụ mà họ phải sống trong lo sợ bị ai đó đâm lén hay nã súng vào người thôi.”
Người đàn ông lộ vẻ thấu hiểu. Ông ta cũng không lạ gì sự tai tiếng của Phong Kỷ Giáo Đội trong quá khứ.
“Chuẩn tướng Shin Hae Beom đã chết, Thiếu tá Ki Woo Hee thì tẩy trắng thân phận thành người tố giác nội bộ, hơn nữa giờ đây cô ấy là nhân vật tầm cỡ không ai dám đụng đến. Vậy thì còn lại ai?”
Khác với Shin Ye Na, Jin Chi Woo không có được vị thế của một nạn nhân bị Shin Hae Beom lợi dụng. Ki Woo Hee đã yêu cầu phải chăm sóc riêng cho Jin Chi Woo. Một cách bí mật để chính chủ không hay biết.
Yu Mi Hyeon đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó. Bà đánh giá cao việc Ki Woo Hee muốn giữ trọn nghĩa khí đối với Shin Hae Beom. Won Se Yeong nghĩ rằng có lẽ vì Yu Mi Hyeon – người đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Shin Hae Beom – cảm thấy một chút tội lỗi còn sót lại, nhưng cô phải thừa nhận một điều.
Ki Woo Hee đã thay đổi. Nhờ có Shin Hae Beom. Nếu là Ki Woo Hee thời còn ở nhà tù Hwangma, cô ấy chắc chắn sẽ cắt đứt sự quan tâm ngay lập tức khi Jin Chi Woo quyết định cởi bỏ quân phục.
Nhưng Ki Woo Hee đã thuyết phục Jin Chi Woo. Dù kết quả không như ý muốn, nhưng “Công chúa mã hạ” của chúng ta vẫn giữ người thuộc hạ cũ bên cạnh, giao việc cho làm và âm thầm cho người bảo vệ.
Đến khi nào Jin Chi Woo mới biết đây? Rằng việc cởi bỏ quân phục có thể tránh được những lời chỉ trích nhất thời, nhưng xét về lâu dài, mạng sống của hắn lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Ki Woo Hee hiểu rõ điều đó nên mới muốn đưa hắn đi theo.
Dù sao thì việc hắn chịu làm “cánh tay phải” phi chính thức cũng là điều may mắn rồi.
Ánh mắt Won Se Yeong hướng ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết đang rơi. Cần gạt nước hoạt động liên tục, hàng ghế da ôm lấy lưng một cách êm ái cùng luồng không khí ấm áp trong xe khiến cơn buồn ngủ ập đến.
“Đợi ở đây nhé?”
Người đàn ông nói. Ông tấp xe vào lề đường rồi hỏi ý kiến của Won Se Yeong.
“Vâng. Cứ vậy đi.”
“Nếu buồn ngủ thì chợp mắt tí đi. Tôi sẽ tập trung quan sát kỹ cho.”
“Tôi ổn.”
Won Se Yeong lấy một viên kẹo glucose từ túi Prada ra ăn. Cô cũng đưa cho người đàn ông một viên. Ông ta bỏ viên kẹo trắng vào miệng mà không một chút nghi ngờ.
Đúng là kiểu người rất dễ tin người khác. So với một lính đánh thuê thì hơi lạ.
Chiếc Mercedes đen của Jin Chi Woo lướt qua. Người đàn ông không bám sát ngay phía sau mà đi cách một chiếc taxi ở giữa. Rõ ràng như vậy sẽ an toàn hơn. Trên con đường ngập tuyết, hiếm ai có thể tăng tốc được.
…Nhưng thế này thì có hơi quá không?
Won Se Yeong nhìn chiếc xe bongo ở làn bên cạnh rồi nói:
“Đi nhanh lên chút đi.”
“Tại tuyết rơi nên thế đấy.”
Người đàn ông tặc lưỡi.
“Tôi thì ở cái tuổi chết vì tai nạn giao thông cũng không còn gì hối tiếc, nhưng Trợ lý Won thì khác mà? Đừng có vội vàng khi lái xe. Trừ khi cô muốn đi gặp Diêm Vương ở cái tuổi trẻ trung thế này.”
“Chỉ hối thúc một câu mà ông đã lôi cả Diêm Vương ra rồi à?”
“Vì nguy hiểm nên tôi mới nói thế. Đừng coi đó là lời cằn nhằn…”
“Nghe y như cằn nhằn vậy. Mấy lời đó ông đi mà nói với đám trẻ con nhà ông ấy.”
“Ừ, Ừ.”
Dù bị Won Se Yeong ra mặt phớt lờ, người đàn ông vẫn chỉ cười hiền lành. Ông ta có lý do để làm vậy.
“Thằng Yoon nhà tôi ấy, nó cầm dao từ năm lên bảy. Chỉ cần thắp cho nó một bóng đèn trong bóng tối là nó lọc sạch bách từ xương đến gân. Đâu chỉ giỏi làm thịt gia súc? Nó làm cá cũng khéo lắm. Nhìn nó dùng đũa gỗ gẩy từng cái xương dăm ra mà tôi còn phải cảm thán. Thằng bé đó chắc chắn có tài. Đúng là một nghệ nhân bẩm sinh.”
“Ông Ha Ran Jae Seong.”
“Hửm?”
“Đừng có nói mấy lời đó trước mặt Thủ trưởng Yu. Việc nuôi dạy một đứa trẻ bảy tuổi mà không cho đi học không phải là chuyện đáng tự hào đâu.”
“Thế à?”
Ha Ran Jae Seong cười ngượng nghịu, nhưng trông chẳng có vẻ gì là thực sự xấu hổ cả.
“Dù sao thì chúng cũng lớn khôn cả rồi. Cả ba đứa.”
“Seo Hee thì sao? Thủ trưởng Yu rất thích trẻ em gái.”
“Seo Hee, con bé đó cũng giỏi lắm. Nhưng để làm việc độc lập thì vẫn còn hơi nhỏ.”
Ha Ran Jae Seong có ba người con. Một gái và hai trai. Ngoại trừ con trai cả, hai đứa còn lại là cặp song sinh sinh cùng ngày cùng giờ.
Lý do Yu Mi Hyeon giới thiệu Ha Ran Jae Seong cho Ki Woo Hee rất rõ ràng. Ha Ran Ji Ho và Ha Ran Seo Hee, cặp song sinh này khiến người ta gợi nhớ đến những người em đã mất từ lâu của Ki Woo Hee.
Ha Ran Jae Seong đã gần như van nài Ki Woo Hee. Ông có ba miệng ăn phải nuôi. Cả ba đứa đều không có hộ khẩu, chỉ có tên và ngày sinh. Nếu không phải đất nước này, họ chẳng còn nơi nào để đi.
Người lính đánh thuê già với chiếc chân giả dưới đầu gối phải đã mượn danh nghĩa các con để cầu xin một công việc. Trước khi gặp Ki Woo Hee, ông đã giải thích chi tiết hoàn cảnh với Yu Mi Hyeon. Rằng ông đã bị gia đình lừa gạt, đưa cháu trai vào hộ khẩu của mình, để rồi phải vất vả đưa những đứa con ruột thịt vốn trở thành “người không quốc tịch” vượt qua biên giới.
Ha Ran Yoon là “thiên tài” mà Ha Ran Jae Seong nhiệt liệt đề cử. Ông hy vọng Ha Ran Yoon có thể đảm nhận việc hộ tống Vương tử Kwon Moo Hyeok. Mười sáu tuổi. Đó là độ tuổi thích hợp để chăm sóc một vị Vương tử nhỏ thay cho người anh trai vốn đang bận rộn với đủ loại hoạt động tuyên truyền.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Ha Ran Jae Seong. Yu Mi Hyeon cho rằng Yoon còn quá nhỏ. Dù sống trong môi trường khắc nghiệt có thể khiến trẻ con sớm trưởng thành, nhưng “già đời” và “người lớn thực thụ” là hai khái niệm khác nhau. Không phải về vấn đề tinh thần, mà là ở điều kiện thể chất.
Một đứa trẻ mười sáu tuổi không thể đảm đương độc lập được. Tuy nhiên, họ cũng không có đủ nguồn lực để cắt cử hai người đi theo Kwon Moo Hyeok.
Won Se Yeong nhìn nghiêng khuôn mặt của Ha Ran Jae Seong – người trông có vẻ đã quá quen với việc mua bán con cái. Người đàn ông mang họ Trung Quốc này kỳ lạ thay lại sở hữu ngoại hình của một người lai Âu Á. Ba anh em nhà Ha Ran mà cô thấy qua ảnh cũng vậy. Dù không bằng cha mình nhưng lũ trẻ đều có nét ngoại lai. Đặc biệt là Ha Ran Yoon, với xương hàm sắc nét và ngũ quan to rõ rệt, nếu làm trắng da và nhạt màu tóc đi một chút, có lẽ người ta sẽ tin rằng cậu ta là anh em ruột nằm giữa Kwon Se Hyeok và Kwon Mu Hyeok.
Chắc chắn Ha Ran Jae Seong biết rõ điều đó. Rằng vì Ha Ran Yoon có nét giống Kwon Se Hyeok nên sẽ dễ dàng và nhanh chóng thân thiết với Kwon Moo Hyeok hơn. Con người theo bản năng luôn cảm thấy gần gũi với những ai giống mình, dù là ngoại hình hay tính cách.
Chẩn đoán của chuyên gia đã xác nhận rằng anh em nhà họ Kwon không có xu hướng “ghét bỏ đồng loại”.
“Trợ lý Won nói giúp tôi một lời với nhé. Yoon nhà tôi sắp mười bảy rồi đấy.”
“Dù vậy thì hiện tại vẫn là mười sáu.”
Won Se Yeong cố gắng không để cho Ha Ran Jae Seong có kẽ hở nào. Quyết định cuối cùng sẽ do Ki Woo Hee và Yu Mi Hyeon đưa ra sau khi gặp đứa trẻ. Cho đến lúc đó, cô phải hạ thấp kỳ vọng xuống mức tối đa. Nếu để ông ta kỳ vọng quá nhiều rồi mọi chuyện không như ý, không biết người đàn ông có tính cách vui vẻ này sẽ biến đổi thành thế nào.
Dù trông thân thiện và hời hợt, nhưng ông ta vẫn là một lính đánh thuê. Là loại người có thể sử dụng được, nhưng về cơ bản là không nên tin tưởng.
“Vị trí hộ tống Kwon Moo Hyeok không phải là kiểu bảo vệ thuần túy đâu, ông biết chứ? Không chỉ đơn giản là đứng bên cạnh canh giữ. Về cơ bản là phải có khả năng diễn xuất tốt. Khả năng ứng biến trong tình huống nguy cấp cũng rất quan trọng. Bởi vì tôi hay Thủ trưởng không thể chỉ dẫn mọi thứ được.”
“Tôi biết. Yoon sẽ làm tốt thôi. Thằng bé đó đã chăm sóc cả các em nó mà.”
“Thế còn ý kiến của đứa trẻ thì sao?”
Dù chưa ai hỏi đến, nhưng Won Se Yeong muốn làm rõ điểm này.
“Dù người lớn có thích đến mấy, nhưng nếu bản thân nó không muốn làm thì cũng không thể ép buộc.”
“Yoon nhà tôi thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rồi. Có thể đi làm ngay từ ngày mai luôn.”
“Hiện giờ cậu bé đang làm gì?”
Đây là một câu hỏi bẫy. Không phải vì Won Se Yeong quên rằng Ha Ran Yoon đang làm trong ngành chăn nuôi.
Vị trí cảnh vệ cho Kwon Moo Hyeok là một phần của dự án dài hạn mười năm. Đây không phải là công việc trông trẻ mà một thiếu niên có thể bắt đầu với tâm thế hời hợt. Nếu Ha Ran Yoon là kiểu người “tự do tự tại”, thường xuyên nhảy việc và không thể ở yên một chỗ lâu dài, Won Se Yeong chắc chắn sẽ ngăn cản việc cậu ta trúng tuyển bằng mọi giá.
“Lần trước tôi chưa nói à? Nó làm ở lò mổ Magu-dong. Ở đó cũng bắt đầu rục rịch chuyện di dời nên chắc nó cũng thấy bất an.”
“Vậy sao? Lạ nhỉ, tôi chưa nghe thấy tin gì cả.”
“Không sao, tôi không bảo cô phải báo trước đâu.”
Thế nhưng Ha Ran Jae Seong vẫn không ngừng nói.
“Nhưng có vẻ đúng là ít việc thật. Trước đây mỗi ngày nó mổ một ngàn năm trăm con, dạo này thì hiếm khi có ngày nào mổ được một ngàn con. Có vẻ lượng việc giảm đi một nửa rồi.”
“Ối chà.”
“Tiếc thật. Đó là cơ sở duy nhất còn sót lại ở Kwang Sung đấy.”
Won Se Yeong không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng. Một thiếu niên mười mấy tuổi đẹp trai, mổ lợn mà không hề nhíu mày lấy một cái. Chắc hẳn cậu ta đã quá quen với mùi máu rồi.
“Cậu bé không nói là vất vả à?”
“Nó làm việc một cách tận hưởng cơ. Chẳng thấy có vẻ gì là khó khăn cả.”
“Thế cậu bé không quan tâm đến trường học sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Ừm….”
Không rõ là do cậu ta thực sự không muốn học, hay vì biết rõ hoàn cảnh của mình nên không thể đến trường. Đây là vấn đề mà cô phải hỏi trực tiếp chính chủ mới biết được.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 471"