Chương 472
“Người như Trợ lý Won chắc sẽ không hiểu được đâu. Nhưng mà này, với những đứa trẻ đã sớm tìm thấy thiên chức từ nhỏ thì giáo dục chính quy chẳng mang nhiều ý nghĩa. Không cần học hành đau đầu, chúng vẫn có thể sống tốt bằng cái nghề của mình.”
Won Se Yeong rất muốn kể cho Ha Ran Jae Seong nghe về quá khứ của cô. Cô không phải là lá ngọc cành vàng lớn lên trong một gia đình giàu sang. Chẳng có cái gọi là vận mệnh định sẵn hay số kiếp an bài nào cả. Cô đã tự tay khai phá cuộc đời mình, và đó là lý do cô đứng ở đây lúc này.
Ha Ran Jae Seong, người vẫn đang quan sát phía trước, lên tiếng:
“Họ rẽ vào đường nhỏ rồi.”
“Cứ giữ khoảng cách rồi bám theo đi.”
Won Se Yeong tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, dùng lòng bàn tay đỡ lấy thái dương. Cô phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên: càng trò chuyện với Ha Ran Jae Seong, cô càng cảm thấy tò mò về Ha Ran Yoon.
Nếu cậu thiếu niên đó đảm nhận việc canh giữ Kwon Moo Hyeok….
Ứng cử viên đầu tiên thực chất là Kang In Hye. Nhưng đề nghị của Yu Mi Hyeon đã bị cô ấy từ chối thẳng thừng, không một chút do dự hay để lại kẽ hở nào để thương lượng. Thế nên họ mới bắt đầu tìm kiếm người khác. Một con chó săn trung thành, kín tiếng và có tính cách thâm trầm. Đầu óc đương nhiên phải thông minh, còn kỹ năng bảo vệ thì không cần bàn cãi.
Đó không phải là yêu cầu quá cao, nếu nhớ lại tiêu chuẩn tuyển chọn nhũ mẫu hoàng gia trước đây. Trong bảng tiêu chuẩn hiện tại: xóa bỏ học vấn, xóa bỏ kinh nghiệm. Xuất thân tất nhiên cũng không xem xét. Tuy nhiên, đây không phải là vị trí mà ai cũng có thể ngồi vào.
Điều quan trọng nhất là lòng trung thành. Phải ở bên cạnh bảo vệ và giám sát Kwon Moo Hyeok cho đến khi cậu ta trưởng thành, kiểm soát cả thân thể lẫn tâm trí để cậu ta không làm điều gì dại dột, đồng thời bản thân tuyệt đối không được trái lệnh Ki Woo Hee.
Một kẻ kiểm soát bị chi phối.
Giá mà có thêm một kẻ như Shin Hae Beom nữa thì tốt biết mấy.
“… Vô nghĩa thôi.”
“Hả?”
“À không có gì. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.”
“Trợ lý Won mà cũng suy nghĩ vẩn vơ sao?”
“Ông coi tôi là cái mặt nạ sắt sao? Nhìn thế này chứ tôi cũng là người phụ nữ dịu dàng lắm đấy.”
Ha Ran Jae Seong quay đầu lại nhìn. Won Se Yeong nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười khúc khích.
“Dừng ở đây đi.”
Chiếc xe dừng lại ở một vị trí hơi cách xa lối vào bãi đỗ xe công cộng.
“Không vào trong bãi sao?”
“Ừ.”
Ha Ran Jae Seong tắt máy, gục đầu xuống vô lăng nhìn lên bầu trời. Trời đã sẩm tối từ lúc nào không hay. Một màn sương mù xanh đen bao trùm lên thế giới ngập tràn tuyết rơi. Những cột đèn đường ven lộ bắt đầu thắp sáng từng cái một.
“Hình như là công viên. Họ gặp ai à?”
“Là một buổi hẹn hò.”
“Cái gì cơ?”
“Ở đây, ngoài công viên ra, đi sâu vào bên trong một chút có một nơi gọi là Tây Cảnh Quán. Đó là một bảo tàng thực vật, một nơi khá đặc biệt đối với Jin Chi Woo hay Shin Ye Na.”
“Bảo tàng thực vật? Gì chứ… hẹn hò thì phải đến nơi nào không khí lãng mạn chút chứ. Đây chẳng phải là chỗ đám nhóc tì hay đến tham quan ngoại khóa sao?”
“Cũng không hẳn thế đâu. Quy mô ở đây khá lớn đấy.”
Cô không buồn kể chuyện nơi này do Dược phẩm Seo-gye xây dựng. Nhìn biểu cảm của Ha Ran Jae Seong lúc này, có vẻ ông ta cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó.
“Chắc là mối quan hệ ‘này nọ’ rồi. Hồi nãy ở nhà lưu niệm cũng thế, nghe bảo mẹ Jin Chi Woo nằm ở đó đúng không?”
“Đúng vậy. Không lẽ hai người họ định tiến tới thật.”
“Nhìn qua là biết lộ trình cầu hôn rồi. Chào hỏi mẹ xong, rồi đến một nơi đặc biệt để trao nhẫn.”
“Chuyện đó thì chưa biết được. Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô.”
Trước lời mỉa mai của Won Se Yeong, Ha Ran Jae Seong nở nụ cười ngượng nghịu.
“Thế à?”
“Đúng vậy. Ông đã hiểu rõ bọn họ đâu.”
“Thì từ giờ sẽ tìm hiểu dần thôi.”
Hiểu một cách thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ và chi tiết. Won Se Yeong tránh ánh mắt của Ha Ran Jae Seong đang gục trên vô lăng.
“Hôm nay đến đây thôi.”
“Ya hú. Tan làm.”
“Từ mai ông phải làm một mình đấy, có ổn không?”
“Thừa sức làm được. Cứ yên tâm mà giao phó, tôi tự tin lắm.”
Won Se Yeong không yên tâm nổi, cô chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Cho đến giờ là may mắn chưa có chuyện gì xảy ra thôi. Không có gì đảm bảo tương lai cũng sẽ suôn sẻ như thế này đâu.”
“Có chuyện gì sao? Với Jin Chi Woo ấy?”
“Cũng có thể coi là có chuyện. Thư tống tiền.”
Nghe đến đó, ánh mắt Ha Ran Jae Seong thay đổi hẳn. Won Se Yeong nhớ lại giọng nói của Yu Mi Hyeon khi bảo rằng: ‘Lòng trung thành hiện rõ qua ánh mắt’.
Ngoại hình thì có thể sửa được nếu gặp bác sĩ thẩm mỹ giỏi, nhưng đôi mắt cá ươn thì chẳng danh y nào chữa nổi.
Dù rằng đã từng tồn tại một kẻ có thể diễn sâu đến tận ánh mắt.
“Thư tống tiền à.”
Ha Ran Jae Seong gãi cằm.
“Vậy là tôi có việc để làm rồi.”
“Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ là chuyện lớn. Chúng tôi cũng biết hơi muộn. À, đừng có coi thường Thủ trưởng Yoo. Chính chủ không nói thì làm sao mà biết được.”
“Chắc là cấp độ vụng về thôi nhỉ? Đến mức cậu ta không thấy bị đe dọa?”
“Anh ta không phải người mù mờ với những mối đe dọa đâu. Chắc anh ta nghĩ mình có thể tự giải quyết được. Hoặc là do lòng tự trọng.”
“Lòng tự trọng?”
“Dù bị nói là ‘dù bay’ hay dựa hơi bạn bè, anh ta cũng là người đi lên từ dưới đáy để leo tới chức Trung tá. Có những thứ là do anh ta tự lựa chọn. Anh ta đã khước từ việc được phong Tướng để cởi bỏ quân phục, nên chắc giờ không muốn mượn tay ai cả.”
Nhưng Ki Woo Hee luôn lo lắng cho sự an toàn của Jin Chi Woo. Won Se Yeong đã thu thập thông tin cá nhân như số liên lạc, địa chỉ của hắn dưới danh nghĩa trao đổi công việc.
Cô không hack điện thoại hay email cá nhân của Jin Chi Woo. Chuyện đó đã chạm đến ranh giới tội phạm. Dù đôi khi cô thấy mình hơi quá, nhưng Won Se Yeong không muốn có một mối quan hệ khó xử với người mà mình sẽ còn phải chạm mặt dài dài.
Cô chỉ trích xuất một đường fax từ văn phòng của ‘Trưởng phòng giải quyết rắc rối’. Thỉnh thoảng khi ghé qua, cô trực tiếp kiểm tra chức năng trả lời tự động của điện thoại văn phòng. Và kiểm tra cả hộp thư tại nhà riêng của Jin Chi Woo nữa. Nếu cô có tội, thì chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Ôi dào, tầm đó thì có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được mà.
Chắc hẳn Jin Chi Woo cũng mơ hồ nhận ra. Mùa thu năm nay khi ghé thăm văn phòng hắn, Ki Woo Hee đã tặng Jin Chi Woo một chiếc máy kiểm tra nội dung bưu kiện mà không cần mở hộp. Cô vẫn nhớ như in việc mình đã đau đầu thế nào để tìm được mẫu máy giống hệt loại mà Phong Kỷ Giáo Đội từng dùng.
“Giờ Trợ lý Won sẽ buông tay khỏi Jin Chi Woo sao?”
“Không phải là mặc kệ hoàn toàn nên ông cứ yên tâm. Nhưng ông phải làm tốt phần việc của mình đấy nhé? Vì tôi còn có việc khác nảy sinh rồi.”
Cho đến tận bây giờ cô vẫn đang đóng hai vai. Thư ký của Yoo Mi Hyeon và người bảo vệ của Jin Chi Woo. Nhưng giờ đã đến lúc phải dứt khoát chọn một trong hai. Đó là sự hiện diện của Lee Na Hwal và lời khẳng định của cậu ta: Rằng Tổng thống Kwon Il Hyuk đã cấy ghép tim “bất hợp pháp”.
Cô biết Lee Na Hwal đã tìm đến Jin Chi Woo. Ki Woo Hee và Yu Mi Hyeon đã cố tình điều khiển để mọi chuyện diễn ra như vậy. Một kẻ quá nguy hiểm nếu để gần, nhưng cũng quá bất an nếu để xa tầm mắt. Người duy nhất có thể đảm nhận việc trông chừng kẻ như vậy chỉ có Jin Chi Woo.
Jin Chi Woo sẽ không phản bội Ki Woo Hee. Bởi vì mạng sống của Shin Hae Beom nằm trong tay Yoo Mi Hyeon, và Yoo Mi Hyeon là người sẽ làm bất cứ điều gì để Ki Woo Hee giữ vững quyền lực.
“Chuyện gì thế? Vất vả lắm sao?”
“Không hẳn là vất vả, chỉ là hơi phiền phức thôi.”
Cô phải đào bới lý lịch của Lee Na Hwal. Xem cậu ta có thực sự là con lai Philippines không. Xem mẹ cậu ta có đúng là y tá xuất khẩu lao động không. Xem lời kể về việc sinh ra và lớn lên ở Mỹ có phải sự thật không.
Nếu lời cậu ta là thật, lòng tin sẽ tự khắc được hình thành. Nhưng chỉ cần phát hiện ra một lời nói dối, Won Se Yeong định bụng sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ khi dám cả gan đùa giỡn với những con sư tử cái.
Tuyết đã ngừng rơi một lúc nay lại bắt đầu bay lả tả. Won Se Yeong hạ kính xe, đưa một bàn tay ra ngoài. Gió lạnh cứa vào má. Ha Ran Jae Seong ở ghế lái bắt đầu rên rỉ than lạnh.
“Gió lùa vào tận xương rồi, làm ơn thương xót cho ông già này chút đi.”
“Ông cứ làm quá lên.”
“Trợ lý Won cứ thử đến tuổi tôi mà xem.”
Nhìn những bông tuyết tan chảy trên lòng bàn tay, Won Se Yeong nói:
“Ông Ha Ran Jae Seong. Mọi chuyện tùy thuộc vào nỗ lực của ông đấy. Tùy vào năng lực của người cha mà cuộc đời của đứa con có thể thay đổi hoặc vẫn giậm chân tại chỗ. Và cả cái chân của ông nữa.”
Won Se Yeong liếc nhìn phần thân dưới của Ha Ran Jae Seong. Dưới đầu gối phải là một chiếc chân giả. Hơn nữa, đó còn là loại chân giả kiểu cũ lạc hậu. Loại cố định bằng nẹp da rất bất tiện khi tháo lắp, không tốt cho da và trên hết là rất nặng.
Yoo Mi Hyeon đã hứa sẽ tặng ông một chiếc chân mới nhẹ và bền hơn. Yoon Tae Geum của tập đoàn Almighty vốn rất quan tâm đến lĩnh vực thiết bị hỗ trợ cơ thể. Đó là điều hiển nhiên đối với một kỹ sư với mục tiêu tạo ra robot giống con người nhất có thể. Anh ta đã từng yêu cầu Ki Woo Hee cung cấp những “mẫu vật” là những người bị mất một phần cơ thể do tai nạn, thiên tai hoặc tự hoại. Thậm chí còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn là tập đoàn Almighty sẽ chi trả toàn bộ chi phí liên quan.
Ki Woo Hee chấp nhận đề nghị đó vì hai lý do. Một là, từ trước đến nay Hae dong Mun chưa từng thống kê chính xác tỷ lệ người khuyết tật theo từng khu vực và loại hình. Hai là, cô muốn nhân cơ hội này thực hiện “Dự án hỗ trợ thiết bị trợ giúp cơ thể” ở cấp quốc gia để thu phục lòng dân.
Một tập đoàn lớn của nước ngoài vốn bán vũ khí khắp thế giới, nay lại dùng công nghệ tối tân nhất để làm chân tay giả mà không thu một đồng cước phí nào, hỏi có ai lại nỡ chối từ?
Dù chưa báo lại với Ki Woo Hee, nhưng Yoo Mi Hyeon đã lên kế hoạch sản xuất dự án quốc gia này thành một chương trình truyền hình tuyên truyền. Tập hợp những người có câu chuyện càng bất hạnh càng tốt, lấy đi nước mắt của khán giả, sau đó trình diễn công nghệ chói sáng của tập đoàn Almighty. Người yêu cầu sẽ có một cuộc sống thuận tiện hơn hẳn so với trước đây, có thể làm được những việc mà trước đó sự khiếm khuyết đã ngăn cản họ. Vậy là hoàn thành một bộ phim tài liệu nhân văn đầy cảm động.
Chi tiết vẫn chưa được quyết định, nhưng tỷ lệ người yêu cầu đã được tính toán sơ bộ: 5 dân thường, 3 quân nhân, 2 lính đánh thuê. Dân thường sẽ ưu tiên chọn trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. Cùng một câu chuyện nhưng nếu nhân vật chính là trẻ em thì cảm xúc sẽ nhân đôi. Kiểu như… sinh ra đã bị tật nguyền và bị bỏ rơi, hoặc bị thương khi đang làm việc nguy hiểm để nuôi cha mẹ già và các em thơ.
Won Se Yeong mải mê dệt nên những viễn cảnh mà không nhận ra rằng mình đang có những suy nghĩ khá tàn nhẫn.
“Ông nên chạy nhảy thỏa thích trước khi nhắm mắt xuôi tay chứ. Còn phải cõng lũ trẻ nữa.”
Ha Ran Jae Seong chỉ im lặng cười. Giọng nói của Won Se Yeong trở nên đanh thép hơn.
“Lần này tiếc là không gặp được, nhưng lần tới chắc chắn sẽ có cơ hội. Tôi đang nói về Yoon Tae Geum của tập đoàn Almighty đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 472"