Chương 473
Ánh đèn bật sáng trong văn phòng tối om, và giọng nói sắc lẹm của Won Se Yeong vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
“Mẹ kiếp, làm tôi giật cả mình.”
Ki Woo Hee không đáp lời. Cô chỉ lẳng lặng xoay lưng lại. Cô không ngồi trên ghế sofa dành cho khách, cũng chẳng ngồi trên ghế làm việc, mà đang ngồi vắt vẻo ngay trên mặt bàn của Won Se Yeong.
Dù vậy, Won Se Yeong không hề nổi giận. Cô bước những bước chân lộc cộc trên đôi giày cao gót về phía bức tường để kiểm tra xem quạt thông gió đã bật chưa. May mắn thay, ít nhất vị “Công chúa ngông cuồng” này vẫn còn chút lịch sự khi lén lút ghé thăm văn phòng không chủ vào đêm muộn mà còn hút thuốc lá.
“Suýt chút nữa là tầm này sang năm tôi được ăn cơm cúng rồi đấy.”
Won Se Yeong ném chiếc túi Prada lên bàn rồi thả mình xuống ghế.
“Gì đây? Lại có chuyện gì mà đến tận đây đóng vai sầu nữ thế?”
“Vì ở đây không có tai mắt.”
“Làm gì có chuyện đó. Hệ thống an ninh được kiểm tra sáng tối đấy.”
“Phát chán rồi.”
“Hả?”
Ki Woo Hee thô bạo vuốt ngược mái tóc lên. Tóc mái của cô đã dài quá mức và đang chọc vào mắt. Người đã ngăn cản khi cô định dùng tông đơ tông sạch vì lý do ‘trông giống tội phạm’ chính là Yoo Mi Hyeon.
“Tôi bảo là phát chán rồi. Bọn họ cứ bám lấy cái hình dáng tai mà cắn xé mãi thôi.”
“Cứ để họ nghi ngờ đi. Nghi ngờ thì người chết có sống lại được đâu.”
Won Se Yeong rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa. Nhìn cô hít một hơi sâu rồi nhả khói dài, Ki Woo Hee nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt. Cổ họng cô nóng rát.
“Thà rằng anh ấy quay lại thật thì tốt.”
“Cái gì?”
“Đùa thôi.”
“Chẳng vui tí nào. Nghe cứ như cô đang hối hận ấy, nên từ giờ đừng bao giờ nói thế nữa. Tuyệt đối không.”
“Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”
“Ôi, may quá.”
Won Se Yeong vuốt ngực thở phào. Nếu không buông lời nhục mạ khi chỉ có hai người thì đã không phải là Ki Woo Hee.
Những lời khẳng định rằng cái xác được tìm thấy không phải là Shin Hae Beom vẫn không ngừng dấy lên. Đã có những yêu cầu đối chiếu DNA giữa Shin Ye Na và cái xác bị thiêu cháy nhưng đều bị phớt lờ. Ngày hôm đó, cái xác tìm thấy ở tầng 12 Phong Kỷ Giáo Đội đã được hỏa táng cấp tốc ngay sau khi hoàn thành “vở diễn” được chuẩn bị sẵn. Mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh như chớp. Giờ mà làm vậy thì to chuyện, nhưng lúc đó, vì có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc nên việc xử lý kiểu “đánh lận con đen” không mấy khó khăn.
Có lẽ vì vở diễn ồn ào đó đã khắc sâu vào tâm trí công chúng chăng. Cái chết của Shin Hae Beom đã đẩy lùi cả Kwon Ju Hyuk để trở thành thuyết âm mưu “hot” nhất Hae dong Mun gần đây.
Anh hưởng thọ ba mươi ba tuổi. Một nhân vật chính của cuộc đời đầy sóng gió, người từng tự hào với vẻ ngoài xuất chúng khi còn sống. Thế nên đến tận bây giờ anh vẫn còn rất nhiều người hâm mộ, dù họ không dám thể hiện ra trước mặt người khác.
Gạt bỏ vô số ác hạnh mà Shin Hae Beom đã gây ra dưới trướng Kwon Ju Hyuk, vẫn có không ít người không tin vào cái chết của anh. Anh đã đi vào vết xe đổ y hệt Ryu Yeon Bi năm xưa.
Shin Hae Beom và Ryu Yeon Bi. Hai người họ, theo những cách khác nhau, đã làm mưa làm gió một thời. Họ đã bùng cháy rực rỡ và mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Những kẻ bị mê hoặc bởi ánh sáng đó không thể tin rằng ngọn lửa đã tắt. Họ dùng que cời lục lọi trong đống tro tàn, mơ về một giấc mơ không tưởng.
“Cô nhớ cái đó không? Phong trào ‘Cứu sống Shin Hae Beom’ ấy.”
Won Se Yeong cười khúc khích.
“Họ bảo người chết ngày hôm đó là giả, còn Shin Hae Beom thật đang bị nhốt ở một nhà tù sâu thẳm nào đó, chờ khi tình hình êm xuôi sẽ đi trốn ở một vùng quê hẻo lánh. Tiền bạc thì anh ta tích cóp từ thời ở Phong Kỷ Đội rồi nên ăn trắng mặc trơn cả đời không hết.”
“Vớ vẩn….”
“Nực cười nhỉ? Tại sao chúng ta phải làm chuyện đó chứ?”
Ánh mắt Won Se Yeong như muốn nói: Nếu đã tiễn thì phải tiễn cho đi luôn chứ. Sang tận vùng đất lạ bên kia đại dương.
“Người đó đã bước qua dòng sông không thể quay đầu rồi. Không phải chúng ta ép buộc. Là lựa chọn của chính anh ta. Chấm hết.”
Ki Woo Hee cười nhạt. Won Se Yeong nói đúng. Shin Hae Beom đã chết. Anh là người đã bước qua dòng sông không thể quay đầu. Thế nên phải quên đi một cách sạch sẽ.
Cô đã nghĩ là mình quên rồi.
Nhưng sở dĩ lúc này lòng cô dao động, có lẽ là vì quyết định mà cô vừa đưa ra hôm nay.
“Tôi sẽ giết Tổng thống.”
“Hả?”
“Tôi bảo là sẽ giết ông ta. Cha tôi. Bằng chính tay tôi.”
Ki Woo Hee vén vạt áo quân phục đang mặc, để lộ túi trong. Dù không thấy rõ bên trong là gì nhưng nó cộm lên một khối.
“… Cô uống rượu đấy à?”
“Đó mà là một câu hỏi sao?”
“Tôi không ngửi thấy mùi.”
Won Se Yeong khịt mũi. Ki Woo Hee dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào trán Won Se Yeong khi cô đang tiến lại gần, ra ý bảo đừng có lại gần đây.
“Ui da.”
“Đừng có sáp lại.”
“Nếu không phải uống rượu thì là gì? Chơi thuốc à? Hay là đùa? Bây giờ cô định tào lao với tôi đấy à?”
“Sai hết rồi. Tôi không đùa đâu.”
“Này nhé….”
Won Se Yeong đẩy ghế đứng dậy đi về phía cửa sổ. Cô đặt tay lên lớp kính chống đạn dày cộm – loại kính mà bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài không nhìn vào được. Nó lạnh ngắt như tảng băng.
“Chẳng phải Thủ trưởng đã dặn là không được phạm tội bất hiếu sao?”
“Cứ để mặc thế thì ông ta cũng chết.”
“Phải. Cứ để yên thì ông ta cũng tự chết thôi. Đó là vấn đề thời gian sẽ giải quyết. Tại sao cô phải tự làm bẩn tay mình để rồi hủy hoại danh tiếng, rồi trở thành bia đỡ đạn cho lũ già lụ khụ ở hậu phương?”
Ki Woo Hee không trả lời. Cô lẳng lặng di điếu thuốc vào gạt tàn. Won Se Yeong nhìn đăm đăm vào gương mặt nghiêng của Ki Woo Hee đang nhìn vào khoảng không.
Cảm giác không chạm được ánh mắt thật bất an.
Cảm giác người mình đang nhìn lại không nhìn mình thật thảm hại.
Won Se Yeong bước lộc cộc về phía Ki Woo Hee. Qua làn tóc mái rối bời, cô thấy đôi mắt đang rực sáng một cách lạ lùng. Đó là đôi mắt của một người phụ nữ vừa tuyên bố sẽ giết cha mình.
“Bây giờ cô nghĩ mình đang rất oai phong đúng không?”
“Gì cơ?”
“Cô nghĩ dù có phạm tội bất hiếu thì cũng chẳng sao cả. Cô nghĩ mình vẫn có thể bước lên ngai vàng. Vì có nhiều người tin tưởng và ủng hộ cô. Vì người dân cũng đứng về phía cô.”
“…….”
“Đừng có nực cười, Ki Woo Hee. Thế gian này không dễ dàng thế đâu.”
“Nghe cô nói câu đó, tôi thấy buồn cười thật đấy.”
“Cô nghĩ tôi leo được đến đây là nhờ một mình Thủ trưởng, nhưng không phải đâu. Tôi của hiện tại là kết quả của sự lựa chọn và nỗ lực của chính mình. Cô cũng thế còn gì?”
Giọng Won Se Yeong nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để nghe rõ.
“Để có được cô của ngày hôm nay, không phải chỉ có mỗi mình Shin Hae Beom đâu.”
“Mấy thứ như tỷ lệ ủng hộ có ra sao tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Tôi đã bảo là không được nghĩ như thế mà. Cô là trẻ con à? Sao đến tuổi này rồi mà vẫn không biết suy nghĩ lý trí thế? Tại sao cứ nhất định phải chọn con đường khó khăn và gian khổ mà đi?”
“Tôi không hiểu nổi.” Won Se Yeong lẩm bẩm.
“Tôi thực sự không hiểu nổi. Không phải là không có cách, cách thức hợp lý rõ ràng ngay trước mắt đấy thôi. Thấy rõ mồn một mà.”
“Chính vì chúng ta không suy nghĩ hợp lý nên mới đi được đến đây.”
Won Se Yeong nghẹn lời, đôi môi chỉ biết máy động.
“Ý cô là gì….”
“Chúng ta luôn liều lĩnh. Chúng ta đã bày mưu và thực hiện những việc mà người khác cho là nguy hiểm, là khó khăn. Kết quả của việc đó chính là thế này đây.”
Ki Woo Hee dang rộng hai tay và mỉm cười, trông cô không giống một nàng công chúa của một quốc gia mà giống như một gã hề đang đứng đơn độc trên một sân khấu hoang tàn.
“Bởi vì chúng ta đã không đi con đường bằng phẳng.”
Won Se Yeong cảm thấy bàng hoàng. Cô từng nghĩ mình rất hiểu Ki Woo Hee. Thậm chí có lẽ còn hiểu rõ hơn cả Shin Hae Beom.
Từ những ngày thơ ấu ở nhà tù Hwangma, đi qua Phong Kỷ Giáo Đội, cho đến khi đứng ở vị trí này.
Tất nhiên, Shin Hae Beom đã có tầm ảnh hưởng cực lớn đối với Ki Woo Hee. Nhưng nếu xét trên toàn bộ cuộc đời của Ki Woo Hee, có lẽ khối lượng mà Shin Hae Beom chiếm giữ lại nhỏ đến bất ngờ. Bởi vì Ki Woo Hee đâu có chết trẻ ở tuổi ba mươi.
‘Người chiến thắng cuối cùng là tôi.’
Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Won Se Yeong luôn thầm nghĩ như vậy. Shin Hae Beom đã đi rồi, còn Yoo Mi Hyeon thì đã lớn tuổi. Khi vị quân vương cận kề cái chết nằm trên giường bệnh hồi tưởng về cuộc đời đầy sóng gió, người ở bên cạnh canh giữ sẽ là cô-Won Se Young.
Dù có một đối thủ nặng ký là Shin Ye Na, nhưng….
Nếu cản đường thì cứ gả cô ta đi là xong.
Mỗi khi nghĩ đến gia tộc Shin ở Mokyeong, trong đầu cô lại hiện lên một câu nói: Trên đời không có ai hoàn hảo cả. Câu nói đó rất đúng. Cả Shin Young San lẫn Shin Hae Beom đều tàn đời vì tình. Shin Ye Na thì có gì khác chứ? Trong huyết quản người phụ nữ đó cũng chảy cùng một dòng máu.
Dù sao thì Shin Ye Na cũng không thể bước chân vào chính trường. Dù năng lực được công nhận, nhưng quá khứ làm tay sai cho Kwon Ju Hyuk sẽ đeo bám cô cả đời. Dù thế nào thì cô cũng khác với Ki Woo Hee – người mang thân phận Công chúa.
Vì thế Won Se Yeong đã yên tâm. Cô ta nghĩ mình và Ki Woo Hee tâm đầu ý hợp. Nói thẳng ra, cô ta nghĩ mình và Yoo Mi Hyeon có thể kiểm soát được Ki Woo Hee.
Đó là sự ngạo mạn.
Ki Woo Hee không phải là thực thể có thể bị thuần hóa. Bởi vì cô không bao giờ hài lòng với vị trí của mình. Bởi vì cô không bao giờ thỏa hiệp với mục tiêu của chính mình.
‘Bởi vì chúng ta đã không đi con đường bằng phẳng.’
Dù chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là có thể ngồi lên ngai vàng, nhưng vẫn tồn tại một lý do khiến cô phải tự mình vấy máu. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của Ki Woo Hee chính là sự báo thù.
Cái tên mà cô mong muốn là kẻ cướp ngôi. Chứ không phải là người kế vị ngai vàng.
“Đó là một canh bạc.”
Giọng Won Se Yeong run rẩy.
“Được ăn cả ngã về không đấy. Cô định chấp nhận rủi ro đó trong khi có thể mất trắng tất cả những gì đã gây dựng từ trước đến nay sao?”
“Mất trắng tất cả, hoặc ăn cả. Nếu phải chọn một trong hai, tôi sẽ kỳ vọng vào vế sau.”
Ki Woo Hee mỉm cười và bồi thêm.
“Vì chúng ta vốn vẫn làm như vậy mà. Và chúng ta luôn thắng.”
“Trong cờ bạc, thắng mười lần nhưng chỉ cần thua một lần là tiêu đời đấy.”
“Cô cũng đã từng đặt cược cả cuộc đời mình vào một canh bạc còn gì.”
“Tôi á?”
“Lựa chọn một người để trung thành cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Ki Woo Hee cười.
“Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vì cô phải tin vào đôi mắt của chính mình. Nếu cô không nghĩ rằng mình có con mắt tinh tường để nhận ra kẻ thực tài, thì….”
Ki Woo Hee bỏ lửng câu nói một lát, rồi tiếp tục bằng giọng nói rõ ràng.
“Đó là điểm chung của chúng ta. Không chỉ là chuyện của tôi và cô đâu. Những kẻ bò lên từ hố phân bằng bất cứ cách thức nào đều có mùi hương giống nhau cả.”
Won Se Yeong dập tắt điếu thuốc. Khi nguồn cung cấp nicotin bị cắt đứt, cơn đói ập đến. Cơn đau thắt ở dạ dày không đơn thuần chỉ là do cô bỏ bữa.
Cô đã được Ki Woo Hee công nhận. Cảm giác không hẳn là vui, cũng chẳng hẳn là buồn. Chỉ là một cảm giác trống rỗng trong bụng. Thần kinh trở nên nhạy bén, các giác quan căng lên, cô cảm thấy như mình có thể nhai ngấu nghiến cả thỏi son trong túi trang điểm vậy.
Khi được Ki Woo Hee công nhận, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Nó hoàn toàn trái ngược với cảm giác an tâm khi ở bên Yoo Mi Hyeon. Đó là minh chứng cho thấy Ki Woo Hee là một người nguy hiểm và liều lĩnh. Một người không mang lại niềm tin cho cấp dưới.
Nếu là một người có đầu óc tỉnh táo thì sẽ không đi theo một cấp trên như vậy. Vì rủi ro để đặt cược cả cuộc đời là quá lớn.
Thế nhưng thật lạ lùng. Khi tỉnh táo lại, lúc nào cô cũng thấy Ki Woo Hee ở ngay trước mắt. Và cô lại điên cuồng nói một điều gì đó.
Won Se Yeong cảm thấy mình vừa thảm hại, vừa cảm thấy đó là chuyện bất khả kháng. Trên đời này có những người mang trong mình dòng máu của đế vương. Dù họ có thốt ra những lời viển vông đến đâu nghe cũng vẫn có vẻ hợp lý.
“Vậy bây giờ cô muốn gì ở tôi? Muốn tôi thấu hiểu suy nghĩ và quyết định của cô sao?”
“Đúng vậy. Đến ngày mai Yoo Mi Hyeon sẽ lồng lộn lên như một con chó điên cho xem. Lúc đó, hãy bào chữa cho tôi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 473"