Chương 474
“Dẫu cho có giận đến mức bốc hỏa lên tận đầu, tôi vẫn sẽ nghe cô nói đến cùng.”
“Cô thậm chí không tự mình biện minh được sao?”
“Không thể.”
Lạ lùng thay, trông cô không hề có vẻ ngạo mạn. Đối với Ki Woo Hee, đó dường như là một lẽ đương nhiên. ‘Việc tôi muốn làm thì tôi làm, sao phải cần giải thích?’
Won Se Yeong nắm lấy cánh tay Ki Woo Hee khi cô vừa đứng dậy khỏi bàn.
“Có thể sẽ thất bại đấy. Nhưng trong đầu cô không hề có ý nghĩ đó đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Người sẽ mở cánh cửa đó là ai?”
“Lee Na Hwal.”
“Thứ cậu ta nhận được là gì?”
“Vị trí hộ vệ cho Kwon Moo Hyeok.”
Tiếng nuốt nước bọt khan của Won Se Yeong vang lên rõ mồn một khiến Ki Woo Hee không nhịn được cười.
“Đáng kinh ngạc đến thế sao?”
“Đã có người được nhắm sẵn rồi. Dù chưa chắc chắn, nhưng cũng là người cô biết đấy.”
“Thế à? Là ai?”
“Ha Ran Jae Seong. Chính xác là con trai cả của ông ta.”
Ki Woo Hee suy nghĩ một lát. Nhưng ngay lập tức cô có thể nhớ ra. Tên lính đánh thuê của Yoo Mi Hyeon với cái chân phải tàn tật.
Lần đầu gặp Ha Ran Jae Seong, Ki Woo Hee đã rất tức giận khi biết Yoo Mi Hyeon vẫn chưa cắt đứt quan hệ với giới lính đánh thuê. Tuy nhiên, vì chính cô là người chịu trách nhiệm giải thể Phong Kỷ Giáo Đội, nên cô không thể chỉ trích phương thức của Yoo Mi Hyeon.
Lý do không cải tổ Phong Kỷ Đội một phần là vì Jin Chi Woo không còn muốn dấn thân vào quân ngũ, nhưng phần lớn là vì đội cận vệ cần những gương mặt mới.
Vệ binh canh giữ Shin Ryong Kwan là lực lượng sẽ hành động đầu tiên trong tình huống khẩn cấp. Ki Woo Hee muốn Phong Kỷ Giáo Đội ở ngay sát cạnh mình.
Dù không thích danh xưng “Thân vệ đội”, nhưng sự thật là cô cần họ.
Vì thế, Yoo Mi Hyeon đã không thể xây dựng tư binh cho riêng mình. Ki Woo Hee biết Yoo Mi Hyeon đã nhượng bộ mình. Vậy nên cô mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Miễn là bà không giao những trọng trách không thể sai sót cho những kẻ coi tiền bạc là giá trị tối cao của cuộc đời.
Nhưng lại là Ha Ran Jae Seong sao. Thậm chí không phải chính chủ mà là con trai ông ta.
“Con trai cả?”
“Tên là Yoon, mười sáu tuổi, hiện đang làm việc ở lò mổ Magu-dong.”
“Mười sáu tuổi.”
“Đúng là còn nhỏ. Nhưng cô biết mà? Con số không quan trọng lắm.”
Quan trọng là môi trường. Và bản năng sinh tồn có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt đó.
Tuy nhiên, câu trả lời của Ki Woo Hee rất lạnh lùng.
“Cô nghĩ tôi sẽ đặt một kẻ như thế vào vị trí đó sao? Vào một vị trí quan trọng như vậy?”
“Vì nó mới mười sáu. Hơn nữa lại là hắc hải tử -người không hộ tịch. Đó là kiểu người mà Thủ trưởng thích nhất.”
“Dù sao thì người quyết định vẫn là tôi.”
‘Người nắm quyền quyết định cuối cùng là tôi. Chứ không phải Yoo Mi Hyeon.’
Ánh mắt Ki Woo Hee nhìn Won Se Yeong vô cùng sắc lẹm.
“Dù là nhân tài do Thủ trưởng Yoo tiến cử, nếu không vừa ý tôi thì cũng loại.”
“Tôi biết. Nhưng…”
“Biết thì hãy làm tốt vai trò trung gian đi. Cô muốn đổi ghế với Im Chan Young à?”
Ki Woo Hee cười khẩy. Nếu nhượng bộ hết mức, nếu đó là con gái của Ha Ran Jae Seong thì họa may cô còn cân nhắc một lần.
Bàn tay Won Se Yeong nới lỏng ra. Những ngón tay vừa nắm lấy vạt áo của vị Tướng quân kiêm Công chúa đang run rẩy. Tại sao nhỉ. Tại sao lòng cô ta lại bất an và run rẩy đến thế này.
Vì sợ Ki Woo Hee thất bại sao?
Không phải. Khác hẳn với điều đó. Nỗi sợ hãi mà Won Se Yeong đang cảm nhận lúc này mơ hồ và xa xăm hơn nhiều. Một thứ gì đó không thể giải thích được, cảm giác như không phải bây giờ, mà là sau này cô sẽ hối hận đến thấu xương….
“Lee Na Hwal là kẻ không thể tin tưởng.”
“Tôi cũng không tin cậu ta.”
“Vậy tại sao lại hợp tác? Tại sao lại giao dịch với loại người đó?”
Ki Woo Hee, người đã quay lưng đi, chỉ khẽ xoay đầu lại nhìn Won Se Yeong.
“Lý do quốc kỳ Mỹ thống trị thế giới là vì họ gây chiến ở đất nước của người khác. Khi chiến tranh xảy ra ở một đất nước nào đó, kẻ bán vũ khí cho đất nước đó sẽ kiếm được bộn tiền.”
Nhắc đến từ “vũ khí”, người hiện lên trong đầu cô chính là Yoon Tae Geum. Anh ta là em vợ của người điều hành cao nhất tập đoàn Almighty. Dù Yoon Geum Kang không phải là vợ chính thức của CEO, nhưng rõ ràng cô ấy là người tình được cưng chiều. Đó không phải là một cuộc vui chơi thoáng qua. Vị CEO đó đánh giá hai chị em này khá cao, đến mức mở cả công ty trang sức và để họ tham gia tích cực vào việc kinh doanh.
“… Cô đang âm mưu chuyện gì với Yoon Tae Geum vậy?”
“Có nhiều việc cần bàn bạc, nhưng họ Yoon và họ Lee không liên quan gì đến nhau.”
“Vậy thì?”
Khi Ki Woo Hee cười khục khặc, quân hàm đính trên vai chiếc “áo khoác Tướng quân” của cô rung rinh. Won Se Yeong dán mắt vào những sợi tua vàng đang nhảy múa.
“Tôi không tin những gì Lee Na Hwal nói. Nhìn cậu ta chẳng giống con lai Philippines chút nào, và việc cậu ta là người Mỹ cũng thật kỳ lạ. Tại sao cậu ta lại giấu tên mẹ mình? Bảo là y tá xuất khẩu lao động kia mà. Con trai của một người yêu nước thì có gì mà phải xấu hổ?”
“Lee Na Hwal là kẻ không thể tin được. Tôi cũng biết. Nhưng công dụng của cậu ta thì rất rõ ràng. Một tay súng cừ khôi, và là một kẻ đầy tham vọng tiến thân.”
“Thứ đó gọi là có ích sao? Chẳng phải là nguy hiểm à?”
“Cậu ta nói muốn trở thành con nuôi của tôi.”
Won Se Yeong chớp mắt. Cô không hề nghe nhầm.
“Cái gì cơ?”
“Cậu ta bảo hãy nhận hắn làm con nuôi. Hắn có thể đợi đến đời sau.”
“Đi, điên rồi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Đồ ngu ngốc. Ki Woo Hee lẩm bẩm.
“Cậu ta không biết tôi đang nghĩ gì. Vì không biết nên mới đưa ra thứ đó làm vật giao dịch.”
Vị vua không có hậu duệ thì sẽ luôn bất an. Suốt nhiệm kỳ sẽ bị dày vò bởi áp lực tạo ra người kế vị. Nhưng cô lại có một điểm yếu chí mạng.
Ki Woo Hee bị vô sinh. Chẩn đoán của bác sĩ phụ khoa là suy buồng trứng sớm. Liệu pháp hormone gây ra các triệu chứng đau nửa đầu và bốc hỏa nên cô đã dừng lại. Choi Yoo Shin từng chỉ ra nguyên nhân là do mất cân bằng dinh dưỡng và căng thẳng cực độ thời thơ ấu, đồng thời khuyên cô điều trị tâm lý và ăn uống điều độ, nhưng Ki Woo Hee không nghe. Cô vô cảm trước sự thật rằng mình không thể mang thai. Vô cảm đến mức những người biết chuyện phải ngỡ ngàng.
Theo lời Ki Woo Hee, vô kinh không phải là bất hạnh. Điều đó có lợi khi cô ở trong tù, và cả khi ở trong quân đội. Thề có Chúa, chưa một lần cô thấy bất tiện. Cô cũng chưa từng oán hận. Sau khi nhận ra nhiều phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau và sự bất tiện do kinh nguyệt gây ra, cô thậm chí còn coi đó là một phước lành.
Lee Na Hwal không biết điều đó.
Cậu ta suy đoán rằng Ki Woo Hee chắc chắn, hiển nhiên là phải có tình mẫu tử. Cậu ta không mảy may nghi ngờ việc Ki Woo Hee sẽ muốn có con. Loại chim sẻ dùng cái trí khôn vặt rập khuôn đó làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng hạc.
Lee Na Hwal không biết tham vọng của Ki Woo Hee. Trong Ki Woo Hee không tồn tại tình mẫu tử, mà là niềm tin “kết thúc ở đời tôi”. Dòng máu vương giả bị nguyền rủa sẽ đứt đoạn tại đây. Hoàng thất sẽ bị giải thể, tài sản của quý tộc sẽ được thu hồi vào quốc khố để làm nền tảng cho chính phủ nhân dân. Mấy lão già lụ khụ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ dựa vào thân phận và danh dự rẻ rách để ăn bám lương hưu kia, hãy đi mà diện kiến máy chém đi.
Với một người phụ nữ có niềm tin như vậy, chứng vô sinh không gây ra một chút tổn thương nào dù là nhỏ nhất.
Sẽ không có người kế nhiệm nào sau Tổng thống Ki Woo Hee. Bản thiết kế của Lee Na Hwal đã sai lầm ngay từ gốc rễ. Ki Woo Hee không cần một đứa trẻ nối dõi tông đường. Không giống như những thành viên hoàng tộc cho đến tận bây giờ, hễ không có con đẻ là sẽ đào bới cho bằng được họ hàng hang hốc để đưa lên vị trí đó.
Chắc không cần thiết phải tử tế nói cho cậu ta biết điều đó đâu nhỉ. Sự lầm tưởng của kẻ thù chính là vũ khí cực lớn của ta.
Won Se Yeong tặc lưỡi:
“Đúng là một cú sút trượt thảm hại.”
“Hãy lo mà giữ bảo mật cho kỹ vào.”
“Bác sĩ Choi chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
“Nhưng Lee Na Hwal… tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đến chỗ Trưởng phòng giải quyết rắc rối chứ.”
“Jin Chi Woo đóng vai trò giám sát. Và thông qua Lee Na Hwal, chúng ta có thể tiếp cận gần hơn với anh em nhà họ Kwon.”
Ki Woo Hee khơi lại câu chuyện mà Won Se Yeong cũng biết. Kwon Se Hyeok đã bắn Jin Chi Woo trong tình trạng phê thuốc. Tại tòa nhà chính Phong Kỷ Giáo Đội, văn phòng tầng 12.
“Chỉ cần thái độ của Jin Chi Woo không quá tệ, Kwon Se Hyeok vì áy náy mà chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh ấy. Chẳng phải sao? Cặp đôi ngoại tình kia cũng chết rồi, giờ là lúc hai người họ nên làm hòa được rồi đấy.”
Ki Woo Hee nói một cách vô tâm. Won Se Yeong bàng hoàng. Không phải vì cô gọi Shin Hae Beom là “cặp đôi ngoại tình”, mà vì kế hoạch của cô là một bản đồ nhân mạch với hình thái chưa từng thấy trước đây.
Để Lee Na Hwal làm việc dưới trướng Jin Chi Woo….
Bằng cách đặt Lee Na Hwal – người thân cận của Jin Chi Woo – vào vị trí hộ vệ cho Kwon Moo Hyeok, Jin Chi Woo với tư cách là cấp trên của Lee Na Hwal sẽ can thiệp vào toàn bộ đời sống của anh em nhà họ Kwon. Jin Chi Woo, một người không còn thân phận quân nhân hay bất cứ thứ gì, sẽ ngay lập tức trở nên thân thiết với các Vương tử.
Và vì thế.
Won Se Yeong bừng tỉnh.
Vì thế nên cô mới không để Lee Na Hwal – một tay súng cừ khôi đầy tham vọng – vào đội thân vệ của mình, cũng như không để cậu ta làm tư binh cho Yoo Mi Hyeon.
Ki Woo Hee không hề e dè Lee Na Hwal. Cô đã cân nhắc về công dụng của cậu ta. Một kẻ không từ thủ đoạn để tiến thân thì nên đặt ở đâu để phát huy tối đa chức năng, miễn là không đe dọa đến cô.
“Và tôi, có một chuyện đang thắc mắc.”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn xem Lee Na Hwal sẽ nghĩ gì về Kwon Se Hyeok.”
Kwon Se Hyeok là con trai thật sự của Tổng thống. Là ứng cử viên Tổng thống từng leo lên vị trí cao nhất trong số vô vàn những đứa con. Dù hiện tại đã sụp đổ nhưng cậu ta vẫn nhận được sự ủng hộ của giới quý tộc và được lòng dân chúng. Đó là minh chứng cho thấy kỹ năng xây dựng hình ảnh của Kwon Ju Hyuk tuyệt vời đến nhường nào.
“Cô định cho bọn họ cắn nhau à.”
Kwon Se Hyeok sinh ra đã ở vị trí cao quý. Đối với Lee Na Hwal – kẻ muốn leo lên cao dù phải làm con nuôi của Ki Woo Hee vô sinh – cậu ta chính là đối tượng của sự đố kỵ và ngưỡng mộ.
Won Se Yeong nhớ lại lời Ki Woo Hee vừa nói. Lý do quốc kỳ Mỹ thống trị thế giới là vì họ gây chiến ở đất nước của người khác.
Khi chiến tranh bùng nổ ở một đất nước nào đó, kẻ bán vũ khí cho đất nước đó sẽ kiếm được tiền.
“Phải.”
Ki Woo Hee gật đầu.
“Đó chính là kế hoạch của tôi.”
Nếu kẻ phiền phức chỉ có một, chỉ cần chiến đấu và chiến thắng. Nhưng nếu có hai, câu chuyện sẽ khác. Không thể cùng lúc đấu với cả hai đứa, và nếu hai đứa đó hợp lực thì tình hình sẽ tồi tệ không còn gì để nói.
Vì vậy, Shin Hae Beom đã sử dụng phương pháp che mắt đối phương. Anh đã dùng mưu kế để hai kẻ ngoài mình phải đấu đá nội bộ. Khiến chúng dời sự chú ý sang hướng khác để không thấy được sự thật thực sự quan trọng.
Giống như cái cách Kwon Se Hyeok đã lườm nguýt Jeon Ryu Jin khi Seong Jae Kyung nắm lấy tay cậu vào ngày mưa tầm tã hôm đó….
Bên nào thắng cũng không quan trọng. Cả hai cùng thua thì càng tuyệt vời hơn.
Ki Woo Hee dự định sẽ liên tục kích động Lee Na Hwal. Dù là thông qua Jin Chi Woo, hay mượn cái miệng đầy xảo ngôn của Yu Mi Hyeon, hay đích thân cô hành động. Để cho một kẻ phải che giấu xuất thân của mình phải phát điên vì lòng đố kỵ với một “vị Vương tử đích thực”.
Kwon Se Hyeok thì không cần phải động tay vào. Bản năng tự vệ của cậu ta đã lên cao đến mức tối đa rồi. Ông ngoại và mẹ đã ra đi như thế, nếu là để bảo vệ đứa em nhỏ, chắc chắn không có việc gì cậu ta không dám làm.
Hiện tại thì chỉ dừng lại ở việc huy động cậu ta cho các chương trình tuyên truyền chỉ trích gia tộc Jang ở Pyeong-an. Nhưng theo những gì Yu Mi Hyeon bí mật tiết lộ, cũng có những kẻ thèm khát Vương tử vì mục đích cá nhân.
Nếu tính đến một khả năng tích cực hơn.
Sự hiện diện của Lee Na Hwal có thể sẽ trở thành yếu tố khiến Kwon Se Hyeok phải bám lấy mình. Kiểu như: “Chị ơi, tôi xin chị, hãy đuổi thằng đó ra khỏi em trai tôi đi…” vậy.
Vạt áo khoác của Ki Woo Hee lay động. Won Se Yeong thấy cô đang cười.
“Dù có là đồng tộc hiềm khích thì cũng không sao.”
“Cô biết cậu ta là ai rồi đúng không.”
Gió thổi qua. Không,
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 474"