Chương 475
Won Se Young có cảm giác như gió đang thổi. Cửa chính và cửa sổ văn phòng đều đóng chặt, không một kẽ hở nào để gió lạnh có thể lọt vào. Thế nhưng, Won Se Yeong vẫn cảm nhận được một cơn gió buốt giá đang thổi giữa cô và Ki Woo Hee.
“Đúng không?”
“…….”
“Cô biết Lee Na Hwal là ai rồi.”
Ki Woo Hee cúi gằm mặt xuống, rồi đột ngột ngẩng cao đầu. Đôi môi khô khốc của cô run bần bật.
“Tôi đã nói rồi mà. Đồng tộc hiềm khích.”
“Tên khốn đó là con trai của Tổng thống.”
“Cũng là một tên khốn.”
Ki Woo Hee đính chính. Giọng nói của cô tràn đầy sự giễu cợt.
“Jang Doo Hyeon đã tốn công vô ích rồi. Đào bới rồi chôn vùi lũ ở trong nước thì được gì chứ. Đến một ngày nào đó, một kẻ từ nước ngoài đột nhiên lù lù xuất hiện thì sao.”
Ở thời đại này, xét nghiệm huyết thống không phải chuyện khó khăn. Cũng chẳng phiền phức gì cho cam. Nếu sự thật là cậu ta mang trong mình dòng máu của Tổng thống và muốn chứng minh điều đó, thì hoàn toàn khả thi.
Ki Woo Hee đã triệu tập Choi Yoo Shin đến Shin Ryong Kwan. Anh đã thu thập tóc, tế bào niêm mạc miệng và móng tay của Kwon Il Hyuk. Lee Na Hwal đã tự nguyện hợp tác. Kết quả xét nghiệm là quan hệ cha con. Lee Na Hwal đúng là con trai của Tổng thống Kwon Il Hyuk. Chẳng có người cha Philippines nào cả. Người mẹ Hong Yi Geum đúng là y tá xuất ngoại vì mục đích kiếm ngoại tệ, nhưng bà ta chưa từng làm việc tại địa phương đó.
Hong Yi Geum và Ki Yoon Jeong đã sống những cuộc đời tương tự nhau. Tuy nhiên, tùy thuộc vào việc nơi ẩn náu là ở nước ngoài hay trong nước, những đứa con khác mẹ của Tổng thống đã sống những cuộc đời khác nhau.
Ki Woo Hee lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.
Ki Seon Hyeok đã chết vì viêm ruột thừa cấp tính. Thằng bé hoàn toàn có thể sống nếu được phẫu thuật kịp thời. Không, chỉ cần người bảo hộ có kiến thức hơn một chút thôi. Nếu nhận ra sớm rằng đó không phải là chứng đầy bụng thông thường.
Bất hạnh không dừng lại ở đó. Cái chết vì bệnh tật của Ki Seon Hyeok đã dẫn đến cái chết thảm khốc của Ki Seon Hwa.
Lee Na Hwal ít nhất chắc đã thoát khỏi những nguy cơ đó. Vì mẹ cậu ta là y tá. Vì cậu ta lớn lên ở Mỹ. Đó là một đất nước mà trẻ em sẽ không bị bỏ mặc nếu không nhận được sự bảo vệ và giáo dục thích hợp.
Cậu ta nói đã học tiếng Tagalog từ người giúp việc Philippines. Nghĩa là trong nhà còn có cả người làm. Ki Woo Hee lúc đó đã nhận ra. Không việc gì phải thương xót cho Hong Yi Geum. Bà ta là loại người giống Jang Seung Hee hơn là Ki Yoon Jeong.
“Tôi nói thật nhé. Tôi ghét tên khốn đó.”
“Phải.”
“Tôi muốn nhìn lũ đáng ghét đó đấu đá lẫn nhau. Và sau này, khi đã chán rồi, tôi muốn quét sạch chúng đi một lượt.”
“Tôi hiểu rồi.”
Won Se Yeong nghĩ rằng dù người đứng đây lúc này không phải cô mà là Yoo Mi Hyeon, bà cũng sẽ nói những lời tương tự.
“Cô cứ làm những gì mình muốn đi.”
Cô không giữ Ki Woo Hee lại nữa. Mà có giữ thì cô cũng chẳng có sức mạnh để ngăn cản. Cô cũng không hề có ý định yêu cầu ai đó giúp đỡ. Ngay từ đầu, lý do Ki Woo Hee tự mình lên kế hoạch cho việc này là gì chứ? Chắc hẳn vì Ki Woo Hee biết tất cả mọi người trong quân phiệt của mình đều sẽ phản đối.
Won Se Yeong nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Ki Woo Hee đang bước đi hiên ngang.
Không phải cứ chấp nhận rủi ro thì mới thành công. Ngay từ đầu, kẻ không phải gánh chịu rủi ro mới là kẻ khôn ngoan. Nhưng đúng là nếu quá quen với hòa bình, con người ta sẽ trở nên lười biếng. Và Ki Woo Hee là một kẻ săn mồi bẩm sinh.
Có lẽ… thực sự tồn tại loại người không thể sống tiếp nếu không đấu tranh. Dù Won Se Young không thể nào hiểu nổi.
“Nhưng cô không đi một mình chứ?”
Won Se Yeong hỏi như thể đang van nài.
“Tôi đi cùng cô nhé?”
Ki Woo Hee giữ im lặng. Won Se Yeong biết cô đang thầm giễu cợt mình trong lòng. Phòng ngủ của Tổng thống là phòng hút thuốc sao? Mà đòi đi cùng?
Dù vậy….
Lần đầu tiên Won Se Yeong nghĩ đến điều đó. Chúng ta là bạn mà.
Dù hồi nhỏ thì không phải, nhưng suy cho cùng, những người sống sót và thành công từ Hwangma chỉ có hai chúng ta. Yoo Mi Hyeon xuất phát từ một vạch đích khác nên không tính.
“Cô không thấy cô đơn sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Nếu người đứng đây lúc này không phải tôi mà là Ok Chae Yoon, chắc sẽ tốt hơn nhỉ?”
Cô cười rạng rỡ để che giấu giọng nói run rẩy ở cuối câu. Won Se Yeong đã giả vờ ổn như thế.
“Không. Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
“Cô không cần phải an ủi tôi đâu.”
“Tại sao tôi phải làm chuyện vô ích đó chứ?”
Ki Woo Hee cảm thấy nực cười theo một nghĩa khác.
Ngay trước khi rời khỏi văn phòng, cô đặt tay lên nắm cửa và ngoái lại nhìn Won Se Yeong.
“Tôi không đi một mình. Seong Jae Kyung sẽ đi cùng.”
Cô đưa Seong Jae Kyung đi cùng không chỉ vì anh là người đồng đội đã sát cánh từ thời Phong Kỷ giáo đội. Seong Jae Kyung đã có mặt tại khoảnh khắc Shin Hae Beom hành quyết Kwon Ju Hyuk. Dù lúc đó có cả Im Chan Young, nhưng người thực tế xử lý hậu quả là Seong Jae Kyung. Anh đã là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Dù có lẽ bản thân anh không hề mong muốn.
“Phải rồi.”
Đôi vai Won Se Yeong chùng xuống.
“Nếu là Đại úy Seong thì có thể tin tưởng được.”
Cô dường như nghe thấy tiếng cười thấp của Ki Woo Hee.
Trong lúc Won Se Yeong còn đang phân vân có nên chúc Ki Woo Hee đi bình an hay không, cánh cửa đã đóng sầm lại. Won Se Yeong từ từ ngồi sụp xuống ngay tại đó.
“Phải rồi….”
Won Se Yeong chống lòng bàn tay xuống sàn đá cẩm thạch. Không một hạt bụi nào dính lên tay. Cô thu đầu gối lại, ôm chặt lấy ngực.
Có vẻ hôm nay sẽ là một đêm dài.
Một đêm rất dài.
Người đã nói rằng Tướng quân cũng phải đi loại giày quân dụng như binh lính chính là Shin Hae Beom. Ki Woo Hee đã khắc ghi lời nói đó sâu trong lòng, cô vẫn luôn đi đôi giày cao cổ từ thời còn là Thiếu tá của Phong Kỷ Giáo Đội.
Hầu hết các vị Tướng đều đi ủng có khóa kéo. Loại ủng da đen cao đến đầu gối. Bó sát vào bắp chân và có miếng sắt đệm dưới đế, tạo ra tiếng cộp cộp mỗi khi bước đi. Đó là loại giày mà các đội nghi lễ hoàng gia hay vệ binh thường đi vì coi trọng vẻ bề ngoài.
Đôi ủng dài trông rất oai phong là niềm mơ ước của nhiều quân nhân. Tuy nhiên, vì tiếng bước chân ồn ào và nếu khóa kéo bị hỏng giữa lúc cấp bách thì rất khó xử lý, nên những quân nhân làm việc trực tiếp tại hiện trường hiếm khi sử dụng. Vì thế, ủng dài là biểu tượng của cấp bậc cao. Những người dù đi đôi giày bất tiện vẫn không sao. Những người không cần phải xông pha nơi tiền tuyến.
Nhưng Shin Hae Beom thì khác. Trừ phi phải mặc quân phục lễ tiết cho các sự kiện, anh luôn đi đôi giày cao cổ ngắn giống như các binh sĩ khác. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở bên cạnh các cậu. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào cần. Vì tôi luôn sẵn sàng để xông ra bất cứ lúc nào.
Đó là một thái độ có thể cảm nhận được cả sự bướng bỉnh. Ki Woo Hee biết lý do. Nguyên nhân chính là Choi Geum Ho. Ông ta là nỗi ám ảnh và là người cấp trên tồi tệ nhất mà Shin Hae Beom tuyệt đối không bao giờ muốn giống. Ki Woo Hee có cảm giác mỗi khi Shin Hae Beom xông xáo làm việc gì đó, anh như muốn nói rằng:
Tôi sẽ không bao giờ làm cái trò dựng lá chắn thịt trước mặt mình rồi đứng khoanh tay đằng sau hắng giọng đâu. Tuyệt đối không.
“Tôi cũng thế.”
“Dạ?”
Seong Jae Kyung, người đang bước đi bên cạnh, hỏi.
“Tôi nghe không rõ ạ?”
“Chỉ là tiếng gió thôi.”
“Vâng….”
Dù biết đó không phải tiếng gió nhưng Seong Jae Kyung vẫn gật đầu cho qua chuyện, nhìn anh như vậy, Ki Woo Hee khẽ cười.
“Run à?”
“Không ạ.”
“Sợ xanh mặt rồi còn gì.”
“Tướng quân….”
“Sợ thì cứ bảo là sợ. Nói thật vẫn tốt hơn là kìm nén.”
“Tôi thực sự ổn mà.”
Seong Jae Kyung vội vàng bồi thêm.
“Tôi đã sẵn sàng rồi.”
Vị Tổng thống vừa trải qua cơn sốc đang nghỉ ngơi tại Chan-ran-gwan. Trong số nhiều biệt thự thuộc khuôn viên Shin Ryong Kwan, đây là tòa nhà gỗ hai tầng vẫn còn lưu giữ được vẹn nguyên dáng vẻ cổ xưa nhất.
Trước đây, đó là nơi ở của chính thất phu nhân và con cái của Tổng thống. Tùy trường hợp cũng có những vương tử, vương nữ không phải do chính thất sinh ra vào ở, nhưng đó là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Chưa bao giờ có trường hợp một trắc thất không phải chính thất được vào ở cả.
Bỏ qua vấn đề tuổi đời và sự tiện lợi, Chan-ran-gwan là một nơi đặc biệt và có giá trị về mặt lịch sử. Tuy nhiên, đến thời Kwon Il Hyuk, Chan-ran-gwan chỉ là một ngôi nhà trống. Một ngôi nhà trống thì không tránh khỏi việc bị lơ là quản lý. Chan-ran-gwan bỏ trống từ lâu vẫn lưu giữ nguyên vẹn cả căn phòng mà hai anh em Kwon Il Hyuk, Kwon Ju Hyuk từng dùng thời thơ ấu, nhưng dấu vết của thời gian đã hiện rõ ở khắp mọi nơi.
Không chỉ đơn thuần là vì nó được xây dựng từ lâu. Ở nơi này bốc lên mùi của những thứ xưa cũ. Không phải loại thứ cũ kỹ quý giá cần được coi là bài học hay bảo tồn, mà là mùi của những thứ cũ kỹ, cổ hủ, lỗi thời và mục nát.
Ki Woo Hee biết nguyên nhân của cái mùi này.
“Chuẩn tướng.”
Seong Jae Kyung bước lên phía trước. Anh cảnh giác với cái bóng đen hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn đường trắng xóa soi rọi bãi tuyết trắng ngần, Lee Na Hwal đang đứng chờ trước cổng gỗ mun của Chan-ran-gwan, trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở.
“Thật là bất kính.”
“Vậy sao? Tôi sẽ dập ngay đây.”
Đó là một giọng nói ngây thơ như một thiếu niên. Ki Woo Hee nhìn Lee Na Hwal ném điếu thuốc xuống tuyết, và dù không cần thiết phải giẫm nát nó nhưng cậu ta vẫn làm như để xác nhận cái chết của nó một lần nữa. Thậm chí cậu ta còn cào tuyết xung quanh để vùi lấp đầu lọc điếu thuốc.
“Ngài ấy hiện đang ở đâu?”
“Ngài ấy đã dùng bữa tối xong và vào thư phòng. Cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, nhưng mà không biết chừng. Người già thường ít ngủ mà.”
Ki Woo Hee không bắt bẻ cách dùng từ của Lee Na Hwal khi gọi vị Tổng thống của một quốc gia, đồng thời là cha đẻ của mình, là “người già”. Như thế là còn nhẹ đấy. Phía bên này cô còn tuôn ra đủ mọi loại lời nguyền rủa chẳng kém gì từ “người già” đâu.
Lee Na Hwal hạ thấp giọng.
“Cô có mang theo súng không?”
“Hãy cân nhắc kỹ trước khi hỏi.”
Seong Jae Kyung, người hiểu ý rất nhanh, đã lên tiếng cảnh báo.
“Hành động hấp tấp sẽ làm hỏng việc.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Lee Na Hwal bước trước hai bước rồi đặt tay lên cửa. Cánh cửa gỗ đen cũ kỹ mở ra với một tiếng kêu rợn người. Ki Woo Hee không ngần ngại bước qua ngưỡng cửa.
“Tôi vẫn chưa nói với Ngài ấy.”
“Cậu nghĩ là tôi sẽ không đến sao?”
“Tầm ba mươi phần trăm?”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lee Na Hwal đã làm một hành động khiến Seong Jae Kyung phải tức lộn ruột. Cậu ta nhìn thẳng vào Ki Woo Hee và thè lưỡi ra trêu chọc.
“Thằng nhãi này!”
“Hạ thấp giọng xuống. Đại úy.”
Ki Woo Hee ngước nhìn bầu trời đang rơi tuyết. Hơi thở trắng xóa lan tỏa trên bầu trời đen kịt như những đám mây.
Đó là một đêm không sao cũng chẳng có trăng. Thế gian tĩnh lặng đến mức sâu thẳm.
“Đây là nơi Ngài ấy ở.”
Mỗi bước đi đều tạo ra tiếng sột soạt. Ki Woo Hee ngửa đầu và há miệng. Cô nếm vị của những bông tuyết lạnh giá đang rơi vào miệng mình.
Từ nhỏ cô đã thích mùa đông. Vào mùa đông, thức ăn rơi xuống từ bầu trời. Dù nó lạnh giá và tan chảy ngay khi vào miệng, nhưng nếu hứng đầy bát, cô sẽ thấy vui như thể được ăn một bát cơm đầy vơi. Cô đã ăn và nghĩ rằng đó là cơm thật. Khi đó, lạ lùng thay cô không còn cảm thấy đói nữa. Dù chỉ là trong chốc lát.
Cô biết sự thật rằng thời thơ ấu của Tổng thống Kwon Il Hyuk đã rất “bất hạnh”.
Nhưng liệu có thảm khốc hơn các em của cô không?
Ki Woo Hee cười. Cô vừa cười rạng rỡ vừa ngước nhìn công trình kiến trúc sừng sững trước mặt.
Chan-ran-gwan rất rộng lớn. Trên bản vẽ là hai tầng, nhưng vì trần mỗi tầng và phần móng rất cao nên nó to lớn và hùng vĩ hơn nhiều so với những công trình kiến trúc mới xây gần đây. Ở rìa mái ngói phủ kín bởi những đường cong tuyệt đẹp là những viên ngói đầu đao chạm khắc hình rồng tinh xảo. Chỉ cần tháo một viên đó đem bán cũng đủ để không phải lo chết đói trong bốn tháng.
Nghĩa là… đó chỉ là sự nhõng nhẽo thôi. Những nỗi đau đã thống trị thời thiếu niên của ông ta.
Chắc hẳn ông ta đã thấy xấu hổ vì người cha phải đi cầu xin giới thương nhân. Chắc hẳn ông ta đã sợ hãi vì nghĩ rằng ngai vàng mà mình đáng ra phải chiếm lấy khi trưởng thành có thể sẽ biến mất.
Những lời bảo rằng bị giày vò bởi nguy cơ ám sát chỉ là cái cớ. Đó là điều mà bất kỳ thành viên hoàng tộc nào cũng phải trải qua. Dù là đang ngồi chễm chệ trong Chan-ran-gwan với cái tên xa hoa,
Hay là đang sống ẩn dật trong một thung lũng sâu đến mức nhắc tên vùng đó người ta còn hỏi: “Nước mình có chỗ đó sao?”.
Không phải thành viên hoàng tộc nào bị đe dọa ám sát cũng đều trở thành kẻ độc tài. Trong lịch sử Hae dong Mun cũng từng có những bậc thánh quân. Chắc chắn đã có những vị vua dù mạng sống bị đe dọa vẫn vượt qua nghịch cảnh để tiến bước và nhận được sự yêu mến của nhân dân.
Chỉ là ông ta đã không làm như vậy thôi.
Huống hồ ông ta còn có một người cha biết đi cầu xin vì tương lai của con mình.
Seong Jae Kyung và Lee Na Hwal mỗi người phụ trách một cánh cửa lớn rồi mở ra. Ki Woo Hee bước vào bóng tối đen kịt và sâu thẳm.
Cô hít một hơi thật sâu. Có mùi của gỗ khô và giấy cũ.
Ánh đèn tự động cảm nhận hơi người bỗng bật sáng. Cô thấy những lẵng hoa đặt khắp phòng khách. Mùi hương của hoa tươi cũng không thể che giấu nổi cái mùi của những thứ xưa cũ.
Cô bước lên tấm thảm mềm mại trải trên sàn. Cô đứng giẫm lên đầu con hoàng long đang cuộn mình trên nền đỏ. Tiếng bão tuyết đập vào cửa sổ vang lên.
“Thư phòng ở phía trong.”
Lee Na Hwal tiến lại gần nói. Một thoáng đố kỵ lướt qua thùy trán của Ki Woo Hee. Thì ra cậu là người đã bước vào đây trước. Vào ngôi nhà vốn chỉ dành cho Vương hậu và con cái của bà.
Đến cả anh em nhà họ Kwon, những người từng có quyền lực có thể khiến chim đang bay cũng phải rơi xuống, cũng chưa từng được sống ở nơi này.
“Chuẩn tướng? Cô sao vậy?”
Bị nhìn chằm chằm, Lee Na Hwal cảm thấy bối rối. Ki Woo Hee lẳng lặng quan sát ngũ quan của cậu ta.
Chỉ cần nhìn tướng mạo là biết dòng máu bên ngoại rất đậm nét. Lee Na Hwal không hề giống Tổng thống Kwon Il Hyuk. Nếu có thì may ra là đôi mắt hơi tương đồng. Tuy nhiên, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể biết được. Không biết tên khốn này mang trong mình căn bệnh di truyền gì.
Giá mà cậu ta bị bất lực thì tốt. Để cậu ta không thể đi gieo giống bừa bãi. Có thiến cậu ta đi cũng được thôi, nhưng việc đó chỉ làm khi có lợi ích gì đó. Chẳng phải sao. So với việc cắt bỏ tinh hoàn thì bắn nát gáo cậu ta còn dễ hơn, tại sao cô phải làm cái việc phiền phức đó chứ?
Ki Woo Hee vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ đến những điều khiến Lee Na Hwal nếu biết được chắc chắn sẽ kinh hãi.
“Chuẩn tướng.”
Cánh tay của Seong Jae Kyung chạm vào vai cô.
“Cô thực sự ổn chứ.”
Nếu là bình thường, cô đã gắt lên bảo đừng hỏi những câu hiển nhiên như vậy, và cũng sẽ khó chịu với nhiệt độ cơ thể đó, nhưng giờ cô không ghét nó. Bởi vì cô đang tận hưởng tình huống này. Giọng nói và hơi ấm của Seong Jae Kyung khiến Ki Woo Hee nhận ra một lần nữa mình đang đứng ở đâu.
Cô bước đi với Lee Na Hwal dẫn đầu. Đèn cảm biến ở hành lang lần lượt bật sáng. Ki Woo Hee vô tình nhìn vào cửa sổ kính. Hình ảnh cô mặc chiếc áo khoác đen dài hiện lên. Trông cô như một sứ giả của địa ngục.
Yoo Mi Hyeon từng nói về lý do Tổng thống giam mình trong Chan-ran-gwan.
Đó là vì cả cơ thể lẫn tâm trí ông ta đều đã suy yếu. Chan-ran-gwan vừa là không gian gợi nhớ về thời thơ ấu bất hạnh, nhưng đồng thời cũng là ngôi nhà nơi Tổng thống Kwon Il Hyuk từng sống vào thời kỳ ông ta còn nhận được sự bảo vệ của người lớn. Hiện tại, trong một góc tâm hồn của Kwon Il Hyuk đang tồn tại mong muốn được quay trở lại thời điểm đó. Dù chính chủ chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Ki Woo Hee đồng ý với suy nghĩ của Yoo Mi Hyeon theo một nghĩa hơi khác. Tổng thống muốn quay về quá khứ, nhưng điểm đến mà ông ta mong muốn không phải là thời thơ ấu “được người lớn bảo vệ”. Thứ mà Tổng thống muốn là quay lại thời điểm trước khi xảy ra cơn sốc. Khi ông ta có được một trái tim mới trẻ trung và khỏe mạnh, và tin rằng mình có thể sống tốt thêm ít nhất ba mươi năm nữa.
Đó là lý do ông ta xua đuổi đội thân vệ và chỉ để Lee Na Hwal bên cạnh. Thật là một sự lầm tưởng thảm hại. Đâu phải cứ ở riêng với kẻ đã cùng mình thực hiện ca cấy ghép tim là sẽ khôi phục được sức khỏe như lúc mới nhận được tim đâu.
Có lẽ đó không phải là cơn sốc do bản thiết kế gây ra. Có thể đơn giản chỉ là phản ứng đào thải muộn. Dù không nhận được câu trả lời chắc chắn từ bất kỳ bác sĩ nào, nhưng nếu đó là sự thật, Ki Woo Hee sẵn lòng tin vào sự hiện diện của Thần linh. Ít nhất là bằng trọng lượng của sáu viên đạn trong khẩu súng lục ổ quay.
Ki Woo Hee vừa bước đi vừa lấy găng tay ra đeo. Đôi găng tay da che nửa mu bàn tay ôm sát vào da thịt.
Lee Na Hwal đi phía trước bỗng dừng lại. Cậu ta nghiêng đầu.
“Cái gì thế này?”
“Tiếng nhạc.”
Ki Woo Hee nói.
“Thư phòng ở đằng kia.”
“Vâng. Đúng vậy.”
Họ đi theo tiếng nhạc mờ ảo. Vì là tòa nhà gỗ cũ kỹ nên hệ thống cách âm không được hoàn hảo. Càng tiến gần đến đích, giai điệu càng trở nên rõ nét.
Cửa thư phòng đã đóng, nhưng có một khoảng hở giữa sàn nhà và cánh cửa. Một khoảng hở đủ để một đứa trẻ có thể lách bàn tay qua.
Ki Woo Hee nhìn chằm chằm vào ánh sáng hắt ra từ khe hở đó. Đó là một màu vàng gợi liên tưởng đến hy vọng.
Chỉ nhìn vào âm nhạc và ánh sáng thôi cũng đủ biết. Phía sau cánh cửa này chắc chắn sẽ là một khung cảnh ấm áp và thư thái.
Nếu không thể tha thứ, thì chỉ còn cách kết thúc thôi.
Vừa nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt và xoay, Ki Woo Hee vừa khẽ lẩm bẩm.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 475"