Chương 476
‘Tôi có chuyện này thắc mắc.’
‘Mời ngài nói.’
‘Lúc đó Shin Hae Beom… trông anh ấy có vẻ vui không?’
Ki Woo Hee và Seong Jae Kyung được thăng chức vào cùng một ngày. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tiệc chúc mừng và cả buổi liên hoan riêng chỉ dành cho “những người quen biết”, khi chỉ còn lại hai người, Ki Woo Hee đã đặt câu hỏi về Shin Hae Beom.
‘Dạ?’
‘Lúc giết Kwon Ju Hyuk ấy.’
Khi đó Ki Woo Hee đã áp sát người vào Seong Jae Kyung. Vì đó là câu hỏi không được phép để lọt vào tai kẻ khác. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng trong tích tắc ấy, trái tim Seong Jae Kyung đã đập liên hồi. Vì thế anh đã không kịp suy nghĩ tại sao Ki Woo Hee lại hỏi như vậy. Anh chỉ bộc bạch đúng những gì mình đã thấy, những gì mình đã cảm nhận.
Shin Hae Beom khi giết Kwon Ju Hyuk.
‘Hae Beom à! Ta đã luôn coi cậu như con trai mình.’
‘Tôi chưa bao giờ có một người cha như ông!’
Giọng nói đó khiến anh tỉnh cả người. Khi Seong Jae Kyung vén rèm giường và lao vào, Shin Hae Beom đang vật lộn với một Kwon Ju Hyuk đang vùng vẫy trong nỗi sợ hãi cái chết.
Anh không hề nghĩ đến việc phải giúp đỡ Shin Hae Beom. Cơ thể anh cử động trước cả bộ não. Seong Jae Kyung đè chặt hai chân của Kwon Ju Hyuk. Anh nghĩ đó là điều tối đa mình có thể làm trong tình cảnh Shin Hae Beom không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào.
Trong lúc khống chế sự cử động của Kwon Ju Hyuk và chờ đợi Shin Hae Beom đạt được mục đích, điều Seong Jae Kyung cảm thấy lại là nỗi buồn. Không phải cảm giác tội lỗi hay khổ sở.
Cảm xúc của Shin Hae Beom đã truyền sang anh. Tiếng hét “Tôi chưa bao giờ có một người cha như ông” khiến cổ họng anh nghẹn đắng. Cảm giác như dịch vị đang trào ngược lên.
Hóa ra anh đã luôn nghĩ như vậy. Kẻ vẫn luôn được mệnh danh là “con chó săn” của Trợ lý Tổng thống Kwon Ju Hyuk.
Bên ngoài thì mỉm cười, mọi việc đều giữ thái độ phục tùng và vâng lời, không phải ngày một ngày hai mà suốt một khoảng thời gian dài như thế, làm sao Shin Hae Beom có thể….
Shin Hae Beom trông không hề vui sướng. Anh cũng không thấy thú vị. Thậm chí trông chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm.
Khi kết thúc mọi việc và rời khỏi dinh thự của Kwon Ju Hyuk, Shin Hae Beom giống như một người đang cố kìm nén tiếng khóc. Cứ như thể sau khi khóc một trận đã đời, anh sẽ “thực sự” tự kết liễu đời mình.
Vì thế Seong Chae Kyung đã lao ra. Chặn trước đầu chiếc Porsche vừa mới khởi hành. Anh muốn đưa Shin Hae Beom đến bất cứ đâu cũng được. Đến một nơi an toàn. Một nơi mà anh ta có thể thoải mái nghỉ ngơi….
Nhưng Shin Hae Beom không cần sự giúp đỡ của anh. Shin Hae Beom đã tự mình đi tìm nơi an trú. Nơi đó mang tên Jeon Ryu Jin.
Có lẽ lúc đó, Jeon Ryu Jin đã ở cùng Shin Hae Beom trên chiếc Porsche ấy rồi. Không phải bằng thể xác mà bằng tâm hồn. Có lẽ cái thứ vô hình đó đã kéo Shin Hae Beom trở lại với sự sống.
‘Anh ấy trông không có vẻ gì là vui cả.’
‘Vậy sao. Anh ấy có… buồn bã không?’
‘Có buồn, nhưng không phải vì người đã chết… mà vì một lý do khác.’
‘Lý do? Anh ấy nói với cậu à?’
‘Không ạ. Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng không phải là cảm giác tội lỗi. Chỉ đơn giản là nỗi buồn thôi. Và theo tôi nghĩ thì, à, tôi có thể nói suy nghĩ của mình không?’
‘Nói đi.’
‘Vì sau ngày hôm nay anh ấy vẫn phải tiếp tục sống, vì điều đó nên trông anh ấy vừa vui vừa buồn.’
‘…Nói cái gì thế không biết.’
Seong Jae Kyung cười gượng gạo. Ki Woo Hee không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Chính anh nói ra mà còn thấy mơ hồ nữa là. Nhưng thực sự anh chỉ có thể diễn tả như vậy.
Có lẽ ngay cả chính bản thân Shin Hae Beom cũng không thể giải thích rõ ràng cảm xúc của mình lúc đó là gì. Cảm giác ra sao.
Và Ki Woo Hee, người đã từng tò mò về cảm xúc của Shin Hae Beom khi hành quyết Kwon Ju Hyuk, chắc chắn sẽ tìm thấy câu trả lời vào chính ngày hôm nay. Seong Jae Kyung nhìn xuống vị Tướng quân của mình với gương mặt đầy kỳ vọng. Chính xác là anh đang quan sát sống mũi cao thẳng và gò má phải mịn màng của Ki Woo Hee.
“Có vẻ mặt chữ vẫn lọt được vào mắt ông nhỉ.”
“Khi đọc sách, xung quanh sẽ trở nên yên tĩnh.”
Kwon Il Hyuk dùng ngón tay đẩy gọng kính đang trễ xuống sống mũi lên.
“Con muốn thử xem sao không?”
“Tôi và con chữ vốn không thuộc về nhau.”
“Còn nán lại đến giờ này, ở đây có việc gì sao.”
“Sao? Con gái ở ngoài đến khuya nên ông lo lắng à? Kiểu như ‘làm cái việc gì to tát lắm mà không chịu mò mặt về nhà’, ông đang nghĩ thế à?”
Lee Na Hwal nhanh nhảu nói.
“Chuẩn tướng bảo có lời khẩn khoản muốn thưa với Ngài. Ban ngày Ngài nghỉ ngơi, buổi chiều lại có nhiều người qua lại, sợ rằng sẽ có những lời ra tiếng vào không cần thiết….”
“Được rồi.”
Tổng thống không muốn nghe lời biện minh của Lee Na Hwal. Nhưng Ki Woo Hee đâu phải hạng người dễ bị khuất phục.
“Lối sống đảo lộn ngày đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Các bác sĩ không nói thế sao?”
“Ban ngày ồn ào quá.”
“Ồn ào? Ở đây á?”
Ki Woo Hee cười với vẻ mặt không thể tin nổi. Sự thật là Chan-ran-gwan là một tòa nhà cũ với khả năng cách âm kém. Nhưng cũng không đến mức khiến người ở trong đó phải than phiền về sự bất tiện. Đâu phải lều bạt ở khu tị nạn tạm thời.
Vả lại, vốn dĩ không ai có thể gây náo loạn quanh khu vực Chan-ran-gwan. Bất kể là ai, vì lý do gì. Nếu làm càn ở nơi Tổng thống đang ở, vệ binh sẽ lôi cổ đi không thương tiếc.
Nghĩa là… đó chỉ là cái cớ. Cái cớ cho việc giờ giấc của một kẻ bệnh tật như ông phải đảo lộn. Sự nhõng nhẽo rằng mọi thứ trên đời này đều làm ông ta phiền lòng.
Seong Jae Kyung đứng ngay cạnh Ki Woo Hee. Vì thế anh thấy rất rõ khuôn mặt và hành động của Kwon Il Hyuk.
Mọi cử động của Tổng thống đều chậm chạp. Động tác lật từng trang sách đặt trên giá đọc của ông ta chậm như một con lười. Khác xa một trời một vực so với lúc trước khi xảy ra cơn sốc. Thật khó có thể tin đây là người đã từng chơi cả một trận Polo sau khi phẫu thuật tim, không, là sau khi cấy ghép tim. Tổng thống Kwon Il Hyuk hiện tại đã già nua và suy yếu. Tuy nhiên, ánh mắt sau tròng kính vẫn vô cùng sắc sảo.
“Chuyện muốn nói là gì.”
“Se Hyeok muốn gặp cha mình.”
Dù đó không phải lời được chuẩn bị trước, nhưng nó khác với lời nói dối vụng chèo khéo chống của một Lee Na Hwal đang sợ hãi. Kwon Se Hyeok vẫn luôn kiên trì yêu cầu được gặp cha. Chỉ là đều bị Ki Woo Hee phớt lờ.
“Có vẻ nó muốn xin cha tha thứ.”
“Tha thứ? Nó mà xin ta?”
“Tất nhiên là ông phải giận rồi. Nhưng chắc chắn trong đầu nó cũng hiểu rằng làm thế sẽ tốt cho đứa em của mình. Nếu tôi lên ngôi mà gia tộc họ Jang vẫn chưa được phục hồi quyền lợi thì xuất thân của chúng nó sẽ thành đồ bỏ đi thôi.”
“Nếu muốn thứ gì đó thì phải tự dùng sức mình mà giành lấy. Chứ không phải quỳ lạy van xin.”
Kwon Il Hyuk lẩm bẩm.
“Yếu đuối là một cái tội.”
“Nó mới có hai mươi mốt tuổi, thì biết cái gì chứ?”
“Sang năm là đã hai mươi hai rồi.”
“Ông định sống đến tận sang năm cơ à?”
Cái bàn rung chuyển. Ki Woo Hee chống hai khuỷu tay lên bàn, nhoài người về phía trước. Lúc đó, Seong Jae Kyung đã thấy. Anh thấy rõ mồn một cảnh vị Tổng thống giật mình trong thoáng chốc.
“Cái gì thế.”
“Nhìn mặt tôi này.”
“Nếu định làm trò vô ích thì hãy về đi.”
“Đừng thế chứ, nhìn kỹ đi. Quan sát kỹ thì sẽ biết đứa trẻ nào giống bản thân mình nhất thôi.”
“Ki Woo Hee.”
“Về cái tên của tôi ấy, đặt cho tôi một cái tên mới đi.”
Lúc này, Tổng thống không thèm che giấu sự khó chịu nữa. Ông trừng mắt nhìn Ki Woo Hee một cách lộ liễu. Seong Jae Kyung thấy Tổng thống tháo chiếc kính viễn thị ra, day nhẹ sống mũi vẫn còn hằn vết kính.
“Tên sao.”
“Phải. Thêm chữ lót của dòng tộc vào nữa.”
“Với nữ giới thì đó không phải nghĩa vụ.”
“Bấy lâu nay các người vẫn dùng cái lý do ‘không phải nghĩa vụ’ đó để gạt bỏ tôi đấy thôi.”
Chữ lót của vương tử hiện tại là Hyuk. Một khi đã định thì năm thế hệ tiếp theo phải dùng, việc đặt tên cũng có sự linh hoạt, miễn là trong tên có chữ Hán đó thì thứ tự trước sau không quan trọng. Thậm chí tên có ba chữ (không tính họ) cũng được chấp nhận. Và tên của công chúa không có chữ lót cũng không sao.
Ki Woo Hee nghĩ rằng đó không phải là sự ưu ái hay tử tế. Đó là một sự gạt bỏ ngầm được thực hiện dưới cái danh “không phải nghĩa vụ”. Đó là sự phân biệt đối xử không thể chối cãi.
Yoo Mi Hyeon đã nói với cô. Trong gia phả ba đời của hoàng thất, bao gồm cả thế hệ của Vương tử Kwon Se Hyeok, chỉ có duy nhất một vị công chúa có chữ Hyuk (奕) trong tên. Nhưng vị đó cũng đã mất vì bệnh từ khi còn nhỏ. Đó là Công chúa Kwon Hyuk Jeong, con gái của Shin-guk-cheon hu Kwon Suk Bin và là cô của Tổng thống Kwon Il Hyuk.
Có lẽ vì mất khi còn quá nhỏ, hoặc vì có quá nhiều nghi vấn xoay quanh cái chết do căn bệnh nan y, nên hồ sơ về Kwon Hyuk Jeong hoàn toàn trống trơn. Trong bộ phim truyền hình dài tập về cuộc đời Kwon Suk Bin, cô ấy chết vì ung thư nhi đồng. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hồ sơ bệnh án thực sự của Kwon Hyuk Jeong, đó không phải là khối u mà là một chứng bệnh về hệ cơ. Bệnh cơ ở trẻ em dưới mười tuổi có xác suất di truyền rất cao.
“Tên à.”
Kwon Il Hyuk cười.
“Đến nước này rồi mới đổi thì có ý nghĩa gì với con chứ?”
“Có nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa lớn nhất chính là cha đã công nhận tôi là con gái. Rằng tôi cũng là một thành viên của vương gia họ Kwon.”
“Ta chưa bao giờ không công nhận con cả.”
Tổng thống nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Lúc được miễn án tử hình con không nhận ra sao?”
“Ông đã ném tôi vào cái hố của những ‘lá chắn thịt’ còn gì.”
“Ta đã cho con cơ hội để phát huy năng lực bẩm sinh của mình.”
“Năng lực bẩm sinh?”
Ki Woo Hee bật cười.
“Nếu việc giết chết người mẹ đã sinh ra mình mà được coi là tài năng, thì ngay khi trời sáng, ông hãy ban lệnh đại xá cho tất cả những kẻ giết người thân trên toàn quốc đi. Đó là đặc lệnh của ngài Tổng thống uy nghiêm, chắc chắn sẽ không ai dám phản đối đâu. Rồi sau đó hãy gom hết những kẻ được đặc xá đó vào Hiến binh trung ương, bắt chúng làm những nhiệm vụ mà kẻ khác đều e dè. Tên gọi thì đặt là tiểu đội Pháo Hôi đi. Nghĩa là tiểu đội lá chắn thịt đấy.”
“Rốt cuộc là con muốn cái gì?”
“Gì cơ?”
“Đừng có hạ thấp giá trị những việc mà con đã làm được cho đến tận bây giờ.”
Giọng nói của Tổng thống không một chút do dự hay xấu hổ. Ông ta thực sự tin rằng phương pháp nuôi dạy của mình là đúng đắn. Hãy để chúng phát huy tối đa năng lực trong môi trường được giao cho. Không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ đứng từ xa quan sát. Có như vậy chúng mới trở nên mạnh mẽ.
Yếu đuối là một cái tội. Không thể trưởng thành cũng là một cái tội.
Không có gì thảm hại hơn việc oán trách môi trường mình sinh ra, vì thế hãy nghiến răng mà leo lên đây để chứng minh rằng niềm tin của người cha này không hề sai lầm!
“…Thật là ích kỷ.”
Ki Woo Hee cúi gằm mặt. Tổng thống an ủi cô.
“Con đang làm rất tốt. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ?”
“Ông không thể nói một cách thật lòng được sao?”
Ánh mắt Tổng thống nheo lại. Khi Ki Woo Hee chậm rãi ngẩng đầu lên, Seong Jae Kyung nhìn thấy những gân xanh nổi lên trên gò má phải của cô.
“Nếu ông nói rằng ông muốn nuôi con kiểu ‘tối ưu hóa chi phí’, vì ngân khố quốc gia đang nát bét nên không có tiền để nuôi nấng chúng tôi, thì dù có phải nhượng bộ trăm lần tôi cũng sẽ chấp nhận mà thấu hiểu cho ông.”
“Con đang nói cái lời đại nghịch bất đạo gì thế hả!”
“Không, sự thật rõ ràng là thế mà.”
Ki Woo Hee nằm bò ra bàn của Kwon Il Hyuk. Đôi vai cô rung lên như một học sinh đang lén lút cười trong giờ học. Tiếng cười của Ki Woo Hee càng kéo dài, càng lên cao, khuôn mặt của Kwon Il Hyuk càng trở nên giận dữ. Cơn giận như dung nham chảy tràn qua từng nếp nhăn sâu hoắm.
Cuối cùng, Ki Woo Hee ngẩng đầu lên và nói.
“Không sao đâu. Cứ nói đi. Tôi là một đứa con có ‘giá trị sử dụng’ cao đúng không?”
“Con….”
“Sao, bị nói trúng tim đen nên thấy nhục à? Không đâu. Không cần phải nghĩ thế. Thằng nhãi kia đã ở bên cạnh cha từ hồi còn ở Mỹ mà. America.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 476"