Chương 61
Chương 61.
“Còn anh thì sao? Anh với chị anh có giống nhau không?”
Trong xe đang phát một bài ballad nhẹ nhàng, là bài hát tiếng Anh, nên cậu nghe không hiểu lời gì cả, nhưng giai điệu trữ tình nghe hợp với ngày mưa này lắm.
Ryu Jin vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.
“Giống nhau lắm.”
“Thiệt hả? Chắc chị ấy đẹp lắm ha.”
“Không biết nữa.”
“Hả?”
Ryu Jin quay sang nhìn, xe đang dừng đèn đỏ, mà Kwon Se Hyuk cũng nhìn chằm chằm cậu ấy nãy giờ.
Cậu nói lại lần nữa.
Em đâu có biết chị gái anh là ai đâu.’
Cậu thở hổn hển, lồng ngực thắt lại, Ryu Jin chẳng nói được gì.
Nhưng em biết là chị ấy đẹp lắm, giống như anh vậy đó.’
Cậu cũng muốn hỏi chuyện này bắt đầu từ hồi nào, muốn hỏi khi nào cậu ấy mới nhận ra, nhưng môi cậu lại cứng đờ.
Kwon Se Hyuk, cậu…’
Không phải từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau đâu.’
Hồi đó, mặt Ryu Jin toàn là vết thương phải đội nón che kín mít mặt.
Nhưng mà thời gian trôi qua, vết thương cũng đã lành hết, vết sưng cũng xẹp xuống. Cậu ấy không còn đội nón che mặt nữa. Kwon Se Hyuk biết mấy bài hát của Ryu Yeon Bi với biết cả sự tồn tại của cô. Dù cô đã chết rồi, cũng không nổi gì với thời của Kwon Se Hyuk nữa, nhưng cô vẫn là người của công chúng, từng làm mưa làm gió một thời.
Ủa, đèn xanh rồi kìa.’
Kwon Se Hyuk đạp ga, bánh xe lăn đi, bắn nước mưa tung tóe. Ryu Jin nhìn chằm chằm mấy cái cần gạt nước đang chạy qua chạy lại như con lắc trước mặt.
Từ khi nào…’
Mình đi ăn chút gì đi, vở nhạc kịch đó dài hơn hai tiếng lận. Mặc dù chưa tới giờ ăn, nhưng thôi cứ ăn chút gì trước khi vô coi cho chắc bụng, ha? Chứ coi mà bụng đói meo thì sao coi cho nổi.’
Mấy người gặp vấn đề mà không tự giải quyết được thì thường chia ra làm hai kiểu. Một là nghiến răng tìm cách giải quyết, hai là làm ngơ coi như không biết gì.
Shin Hae Beom thì hoàn toàn là thuộc cái kiểu người đầu tiên. Anh ấy không chịu để chuyện gì xảy ra ngoài tầm mắt, hay chuyện gì mà anh ấy không tự giải quyết được. Câu ‘Không làm được thì phải tìm cách làm cho được’ đúng là nói về ảnh luôn.
Còn Kwon Se Hyuk lại chọn cái kiểu ngược lại. Cậu cứ nhắm mắt làm ngơ dù biết Jeong Ryu Jin là em trai của Ryu Yeon Bi rồi. Cậu không giả bộ không biết, mà cũng chẳng hỏi han gì Ryu Jin về chuyện đó.
Do cậu không biết nghi ngờ gì sao?
Không phải, tại cậu không ngờ được rằng em trai Ryu Yeon Bi lại đi trả thù cậu.
Kwon Se Hyuk tin rằng Ryu Yeon Bi chết là đáng đời. Với Kwon Sehyuk, những gì chú với ba cậu làm là sự trừng phạt công bằng, chính đáng cho cái quốc gia này.
Ryu Jin không dám nhìn thẳng mặt Kwon Se Hyuk.
Anh muốn ăn gì không?’
“Anh?”
Ryu Jin khẽ trả lời.
“Gì cũng được hết á, tôi không có kén ăn.”
Giọng Kwon Se Hyuk vui hẳn lên.
“Vậy thì tốt quá, thế thì…”
Ryu Jin nghĩ tới mấy tờ tiền trong túi quần áo mới, còn Kwon Se Hyuk thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang bị mưa táp, hai người đàn ông gần như cùng lúc nói với nhau.
“Mình mua tạm mấy cái burger ăn đi.”
“Cậu có thích đồ Mexico không?”
Tự nhiên im lặng một chặp, nhưng rồi cả hai cùng bật cười. Kwon Se Hyuk đậu xe ngay trước tiệm đồ ăn nhanh rồi bật xi nhan. Ryu Jin tháo dây an toàn cái vèo rồi nhảy xuống xe.
“Để tôi vô mua cho.”
“Mình đi chung đi!”
“Cậu ngồi yên trong xe đi, áo quần ướt hết bây giờ.”
Vai Ryu Jin ướt sũng vì dính mưa lúc nói chuyện. Kwon Se Hyuk vội rút thẻ ra khỏi ví, nhưng cửa ghế phụ đóng mất tiêu rồi. Cậu hạ cửa kính xuống, mặc kệ nước mưa tạt vô xe, nhìn Ryu Jin chạy vô quán đồ ăn nhanh.
Cái dáng cậu ấy chạy cầm dù, tí ta tí tách, dễ thương như chú chim vậy.
“Không biết ảnh định mua món gì nữa…”
Kwon Se Hyuk chống tay lên vô lăng và chống cằm lên đó, bản ballad nhẹ nhàng trong xe thì hòa với tiếng mưa rơi.
Kwon Se Hyuk chớp chớp mắt, nhớ lại lời Ryu Jin nói hồi nãy.
Từ khi nào…’
Lúc đầu cậu chẳng biết gì hết, còn chẳng tưởng tượng nổi. Mấy lần gặp nhau tiếp theo, nhìn thấy cái gương mặt đẹp lạ thường đó trông quen quen vô cùng, là cậu liền gõ máy tính tra cứu .
Trước đó, Kwon Se Hyuk không quan tâm gì tới chuyện riêng tư của Ryu Yeon Bi, để ý đến mấy chuyện đó thì không biết tới khi nào mới hết nữa. Cậu chỉ quan tâm tới tài năng âm nhạc của Ryu Yeon Bi, giọng hát nghe chạm tới tim người ta, chứ không có đào sâu chuyện riêng tư. Cậu cố tình vậy mà, tại vì có gì tốt đẹp đâu mà tìm hiểu.
Đó là lòng trung thành của một fan trẻ biết tới Ryu Yeon Bi muộn, với lại là người của công chúng như nhau nữa. Người khác nhìn vào có thể sẽ bật cười, nhưng với cậu thì là vậy đó.
Nhưng mà chuyện này cũng không tránh được, như kiểu bất khả kháng vậy. Trên mạng không có nhiều thông tin về Ryu Yeon Bi, nhưng tìm hiểu về em trai cô ấy thì lại dễ. Truyền thông kiểm duyệt Ryu Yeon Bi kỹ lắm, nhưng không kiểm soát được chuyện em trai cô ấy vẫn còn sống sau khi cô ấy đã chết. Chắc là họ cố tình để yên mọi chuyện vậy, để cho người ta thấy gia đình tội phạm trông như thế nào, sống khổ sở cỡ nào.
Kwon Se Hyuk tính tuổi của Ryu Yeon Bi với em trai cô ấy, tính theo năm nay là ra. Tên khác nhau, nhưng mà xét theo tình hình lúc đó, không đổi tên thì đúng là lạ thật. Với lại mặt hai người giống nhau y chang. Dù đẹp cỡ nào, cũng không có thằng điên nào đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt con đàn bà ngoại tình quốc dân, nên coi như là có đáp án rồi.
Sau khi tìm ra ba chữ Ryu Yeon Woo, Kwon Se Hyuk là dừng lại luôn.
Cậu không muốn cứ ngồi một góc, bỏ qua internet rồi đi đào bới chuyện riêng tư người khác như vậy. Cậu cũng sợ càng biết nhiều, thì bản tính tò mò cũng tăng lên, cứ tiếp tục vậy chắc đành phải nhờ Im Chan Young vào cuộc thiệt.
Ryu Jin quay lại cầm theo mấy cái túi ni lông trên tay, Kwon Se Hyuk nhanh chân lẹ tay mở cửa ghế phụ ra, rồi chộp lấy mấy cái túi.
Sao anh mua nhiều dữ vậy?’
Để ăn cho đã thèm.’
Ôi, món này là món em thích nhất nè.’
Kwon Se Hyuk cười tươi rói, cầm cái burger chả tôm khoai tây.
Em ăn cái này được không?’
Ryu Jin không trả lời, cắm ống hút vô ly cola rồi đưa cho cậu.
Hai người ăn burger, khoai tây chiên, uống nước im re một hồi, im lặng mà không có gì khó chịu hết. Một người thì được giáo dục kỹ lưỡng về phép tắc ăn uống đàng hoàng, còn người kia thì đang mải ăn vội, chẳng để ý gì khác.
Khi ly cola sắp hết, Kwon Se Hyuk nói nhỏ nhẹ.
Anh à, em chỉ nói một câu này thôi.’
Gì đấy?’
Em không có điều tra suy xét anh đâu.’
Kwon Se Hyuk muốn nói thật lòng cho cậu biết.
Em đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, làm vậy với bạn bè là không nên. Tụi mình đâu chỉ là bạn…phải tin tưởng nhau chứ, làm vậy là không đúng, nên là em…’
Giọng cậu nhỏ dần đi, Kwon Se Hyuk thấy mình như tội phạm vậy.
Cậu cứ nghĩ là Ryu Jin sẽ giận, nhưng lại im re. Ryu Jin cúi gằm mặt và lặng lẽ ăn burger. Xong hết, Ryu Jin vo cái vỏ bánh rỗng bỏ vô túi ni lông, rồi mới nói.
Tôi biết rồi.’
Em xin lỗi.’
Ryu Jin cười.
Sao cậu lại xin lỗi chuyện đó?’
“Cho em xin lỗi vì đã từng có ý định điều tra anh, dù chỉ là một xíu.”
“Trời ơi…cậu làm quá lên rồi.”
“Anh thiệt sự không sao chứ? Anh không có khó chịu gì hả? Từ giờ anh tin tưởng ở em được không?”
“Còn cậu thì sao?”
Một giọng nói chứa đầy ẩn ý đâm thẳng vô tim Kwon Se Hyuk.
“Cậu có tin tôi không?”
Bài hát kết thúc, im lặng một chút rồi bài khác mới bắt đầu, tiếng mưa rơi ngay cửa xe cũng nhỏ dần đi.
Kwon Se Hyuk nổ máy xe, trả lời.
“Dạ có.”
“Vì tụi mình là bạn mà.”
Ryu Jin cụp mắt xuống, cái burger mới ăn như nghẹn ở ngực. Cậu muốn đấm cho Kwon Se Hyuk một phát ngay xương quai xanh, cái con người đang cười tươi rói như trút được gánh nặng đi, rồi lại bảo tỉnh táo lại đi, cái kiểu suy nghĩ đó sao sống nổi trong cái thế giới này, biết cậu ấy là ai rồi mà còn không nghi ngờ gì hết. Cậu ghét chính bản thân mình quá, vì không dám làm điều đó.
“Kwon Se Hyuk, nếu mà tôi…”
“Ối!”
Tiếng Ryu Jin bị tiếng còi xe Kwon Se Hyuk bấm át đi.
“Cái gì vậy trời!”
Không phải lỗi của Kwon Se Hyuk, từ đầu tới giờ là cậu chạy còn chậm hơn tốc độ quy định nữa. Khoảng cách với xe trước cũng đủ, vấn đề là cái xe trước tự nhiên thắng gấp, rồi có người đi bộ nhảy ra giữa hai xe. Kwon Se Hyuk đạp thắng gấp, mà xe thì nặng lại trượt trên đường ướt nhẹp, Ryu Jin nhắm tịt mắt lại.
“Anh!”
“Mở mắt ra đi, tụi mình không sao cả.”
Ryu Jin thở phù ra cái hơi nãy giờ nín, gương mặt thì đã cứng đờ luôn rồi, cũng quay qua nhìn mặt Kwon Se Hyuk.
“Tụi mình không đụng trúng ai hết đúng không?”
“Dạ, mà cái thằng chó đó chạy mất tiêu rồi. Á! Muốn chết thì chết một mình ở nhà đi, sao lại…!”
“Xe đằng trước bị gì vậy?”
“Em cũng không biết nữa, hình như ở phía trước kẹt xe.”
“Ở đây hả? Sao đang đi ngon lành tự nhiên lại kẹt xe vậy?”
“Đúng rồi? Lạ thật, chắc có tai nạn…”
Bên ngoài ồn ào quá trời, mưa như trút nước, nhìn ra ngoài cửa sổ khó thấy gì luôn, Ryu Jin mò mò cái ô.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi ra ngoài coi thử coi sao.”
“Đừng có ra ngoài, bên ngoài kỳ kỳ sao á.”
“Phải biết lý do sao để coi có quay đầu xe lại được không, chứ cứ vầy là trễ buổi biểu diễn đó.”
“À, chờ chút.”
Kwon Se Hyuk nắm chặt tay Ryu Jin không buông, cậu cố giật tay ra, mà Se Hyuk lại nắm chắc y chang Shin Hae Beom.
“Anh đừng đi mà, bầu không khí lạ lắm.”
“Không khí gì? Cậu sợ hả?”
“Không có…!”
Ryu Jin định mở cửa, tự nhiên một đám người ùa ra đường, la hét ầm ĩ.
Xe rung bần bật lên, cứ như bị lốc xoáy cuốn đi vậy, Ryu Jin nhắm tịt mắt, bịt chặt hai tai. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc át hết cả tiếng mưa, làm rung chuyển cả trời đất.
Một ông đang lắc tay nắm cửa xe, la hét đòi vô, bị một tên lính túm cổ áo lôi đi. Cả đống người bám vô mấy chiếc xe đang dừng trên đường mà cầu xin giúp đỡ. Một số xe mở cửa, nhưng đa số chẳng có động tĩnh gì hết. Một người lái xe van đang giúp người khác vô xe, bị một tên lính mang ủng đá vô bụng, làm ngã lăn quay ra đất.
Cảnh tượng không khác gì là địa ngục trần gian.
Kwon Se Hyuk vô số, đạp ga. Cậu bấm còi inh ỏi, cố lạn lách ra khỏi đường. Xe không có nhiều, mà đám người bị xô đẩy mới là vấn đề đây.
Kwon Se Hyuk cực kỳ hoảng loạn và rối bời, Ryu Jin cũng không khác gì cậu. Hai người không làm được gì hết, từ đâu có một ông đập đầu vô kính chắn gió. Cú đập mạnh tới nỗi làm chiếc Rolls-Royce rung lên luôn.
Một tên lính mặc đồ nghe che kín mít vung dùi cui lên. Máu bắn tung tóe lên kính, Kwon Se Hyuk hạ kính xuống và hét lên.
“Mấy người làm cái quái gì vậy hả!”
Tên lính ấy chẳng màng quan tâm, hắn kéo người đàn ông kia lại mà đánh, bị đánh vô đầu mà chẳng chống cự được, Kwon Se Hyuk xuống khỏi nắp ca-pô rồi giẫm đạp mà hét toáng lên.
“Này! Dừng lại! Dừng lại!”
Kwon Se Hyuk đạp tung cửa xe định lao ra ngoài, nhưng đã bị Ryu Jin túm chặt lấy cổ áo.
“Đừng có đi!”
“Em phải ngăn họ lại! Cứ thế này là có người chết đó!”
“Cậu chết chắc đó, đồ ngu này! Cậu nghĩ tụi nó biết cậu là ai hả?!”
Trong lúc hai người đang cãi nhau, thì người đàn ông kia bị lôi đi mất tiêu. Ông cố bám vào lưới tản nhiệt đằng trước tới phút cuối, mà mấy cú đá không thương tiếc của tên lính ấy làm ông mất sức và người cũng mềm nhũn luôn. Ryu Jin trợn mắt, hình như là cậu nhìn thấy được cặp mắt tên lính ấy qua cái đồ bảo hộ che mặt.
“Anh!”
Giọng nói sắc bén của Kwon Se Hyuk đã kéo cậu quay trở lại thực tại, nhưng Ryu Jin không buông tay, không thể buông được.
“Đừng đi.”
“Người ta đang bị đánh đó!”
“Tôi biết chứ!”
Ryu Jin càng nắm chặt hơn, cậu biết chuyện gì đang xảy ra mà, biết rõ là đằng khác, nhưng không thể làm gì được. Đáng lý ra phải thấy may mắn vì đang ngồi trong xe to, chắc chắn, khóa cửa đàng hoàng, chỉ cần nhắm mắt, bịt tai lại, cầu mong cho cái cảnh hỗn loạn này qua đi thôi là được rồi.
“Anh định ngồi yên vậy thật sao?! Người ta bị đánh đó, mà anh chỉ muốn đứng nhìn thôi hả? Anh bị điên hả?!”
“Cậu ngây thơ thật đấy!”
Hết chịu nổi rồi, tới giới hạn rồi, chịu hết nổi cái sự ngây thơ của Kwon Se Hyuk rồi.
“Cậu làm gì mà biết tình hình lúc này đây là gì đâu!”
“Em không biết cái gì! Anh mới là người không biết gì hết, đồ giả tạo…!”
Đầu Kwon Se Hyuk giật ngược ra sau, bị Ryu Jin đấm vô hàm. Cậu đập đầu vô cửa kính xe, rồi giơ nắm đấm lên định đánh Ryu Jin.
“Cậu dám đánh tôi?!”
Thiết Huyết, kiểu đánh một trả mười, đang sôi sùng sục trong người cậu, mà Kwon Se Hyuk không thể nào đấm vô mặt Ryu Jin được.
Nắm đấm lơ lửng giữa không trung run run.
“Cậu chẳng biết gì hết.”
Ryu Jin nói.
“Đã không biết gì thì nghĩ coi cậu tính làm gì đây.”
“Còn anh thì sao? Anh biết nhiều lắm hả? Anh có coi tin tức sáng nay chưa? Anh có biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này không? Mẹ kiếp, em thiệt tình không muốn nói, nhưng hiện giờ, chú của em…..!”
“Thế giới lúc nào cũng vậy mà.”
Cứ như cậu ấy nói, giờ có gì mà ồn ào dữ vậy?
“Từ nhỏ tới giờ là vậy rồi.”
Ryu Jin cảm thấy như có cái gì đập vô bên ghế phụ mình đang ngồi, cậu theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng giống y như nãy. Chỉ khác là người bị lôi đi lúc nãy đã để lại vệt máu trên kính chắn gió, là người đàn ông trưởng thành ấy, còn lần này là học sinh mặc đồng phục, mắt Kwon Se Hyuk đỏ ngầu.
“Thằng chó chết đó!”
Kwon Se Hyuk mở cửa ghế lái và chạy ra ngoài liền, lần này Ryu Jin không kịp cản Kwon Sehyuk lại. Cậu mặc nguyên bộ vest đẹp mà lao vô tên lính đó, tay không đánh hắn ngã lăn quay, chiếm hết tầm nhìn của Ryu Jin.
Kwon Se Hyuk định giật lấy vũ khí trên tay tên lính ấy trước, cậu cũng cao to đâu có thua gì, nhưng đối thủ là lính đã được qua huấn luyện, còn cậu giỏi lắm cũng chỉ là vận động viên nghiệp dư thôi.
Tên lính giật mình vì bị đánh bất ngờ, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại thế rồi vung dùi cui. Kwon Se Hyuk bị đánh thẳng vô ngực, khom người mà khụy xuống. Đôi ủng của tên lính ấy đạp thẳng vô lưng cậu.
Nhóc học sinh một nửa mặt dính đầy máu thấy thế mà hét lên.
“Chú ơi…!”
Giọng như con gái, còn chưa dậy thì nữa.
“Làm cái gì vậy! Chạy đi!”
“C-Cứu…Cứu con với!”
“Đã bảo là chạy đi! Này!”
Kwon Se Hyuk nắm chặt chân tên lính không buông, làm thằng nhỏ sợ xanh mặt. Nó hoảng loạn hết rồi, ngồi bệt xuống đất, đẩy mông lùi lùi mà không đứng dậy được, bò lê lết trên đường nhựa. Kwon Se Hyuk cứ hét bảo nó mau chạy đi, nhưng nhóc ấy cũng không chạy nổi nữa.
Ryu Jin chộp lấy cây dù.
“Đồ chó chết!”
Ăn miếng trả miếng.
Vũ khí đổi vũ khí.
Cậu ấy đánh hắn từ phía sau, nhắm ngay gáy mà đập.
Đồ bảo hộ trên đầu tên lính bay lên trời, Kwon Se Hyuk chớp thời cơ lúc hắn khom người, phát ra tiếng nghẹn, liền lên gối vô bụng hắn rồi đứng dậy. Cậu luồn tay dưới nách nhóc học sinh đang run cầm cập dưới đất rồi nhấc nó lên. Ryu Jin mở cửa sau, còn Kwon Se Hyuk ôm thằng nhỏ nhảy tọt vô xe.
Sau khi đặt thằng nhỏ nằm xuống ghế sau, Kwon Se Hyuk chạy lên ghế lái mà hét lên.
Anh lẹ lên!’
Ryu Jin định vô xe, bỗng nhiên tay tên lính thò vô cửa ghế phụ. Cậu bị hắn nắm chặt mắt cá chân kéo lại, Ryu Jin bất lực mà bị hắn kéo xuống. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cậu còn chưa kịp la lên.
Hắn chửi thề một tiếng, rồi dùi cui phang vô lưng cậu ấy.
Thằng chó này!’
Aaaagh!’
Bị đánh vô lưng đau quá, cậu ấy cũng mất hết sức. Ryu Jin đấm vô cổ tên lính, mà hắn lại đang lên cơn phấn khích, mắt trợn ngược không nhúc nhích gì hết.
Đồ bảo hộ bay ra làm lộ ra gương mặt của hắn, hai con mắt đen ngòm lóe lên vẻ điên cuồng. Tên lính ngồi lên bụng Ryu Jin, giơ dùi cui lên.
Kwon Se Hyuk đã vô ghế lái, rồi lại nhảy ra ngoài liền. Lần này cậu không còn bước ra với tay không nữa, cậu cầm lấy cây dù ba tầng phang thẳng vô gáy tên lính.
Anh à! Anh!’
Kwon Se Hyuk đá vô sườn tên lính nằm dưới đất rồi kéo Ryu Jin ra, cậu ấy bị hắn đè lên, mặt Ryu Jin trắng bệch.
Anh à! Em đây mà, mau tỉnh lại đi!’
Kwon Se Hyuk ôm chặt Ryu Jin vô lòng, cậu cảm nhận được sự run nhẹ ở Ryu Jin. Ryu Jin vùi mặt vô vai Kwon Se Hyuk lẩm bẩm.
Tôi không sao hết.’
May mà trời mưa to, chất giọng sợ hãi của cậu bị lẫn vào tiếng mưa.
Không sao hết.’
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 61"