Chương 60
Chương 60.
Hai ý nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu anh. Kéo chăn cao lên tới mũi rồi ngộp thở phải không vậy? Cậu ấy còn thở không nhỉ?
Chưa kịp định thần, Shin Hae Beom đã đứng ngay sát mũi Ryu Jin rồi. Anh nuốt ực một cái, kéo cái chăn bông dày cộp đang che nửa mặt của cậu xuống.
Khuôn mặt nhỏ xíu ấy liền hiện ra, Shin Hae Beom đặt ngón tay dưới mũi Ryu Jin. Rồi như lần trước, anh thở phào cái nhẹ, vẫn chưa lên bàn thờ ngồi.
Shin Hae Beom nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng, báo hiệu một ngày mới, nhưng mà trời âm u quá, mưa giống như sắp đổ xuống đến nơi vậy.
Shin Hae Beom chợt cau mày. Lại nghĩ đến đám đàn em của mình phải đối mặt với đám biểu tình dưới trời mưa như trút nước, chẳng còn cách nào khác cả. Trong cái xã hội cấp bậc này, cách duy nhất để một thằng beta sống sót là làm theo lệnh của alpha, như cái lưỡi trong miệng nó vậy.
Nói về vụ đó, Jeong Ryu Jin đúng là đồ bỏ đi, cái đồ vô dụng. Cái mặt đẹp trai đến lóa mắt của cậu ta chắc phải đổi lấy cái đầu óc ngu si đi, chứ không thì sao cậu ta lại có cái kiểu suy nghĩ giống hệt bà chị gái bị giết oan kia được.
‘Tôi sẽ không trở thành người giống như anh đâu.’
Anh bật cười khi nghĩ đến cái quả giọng quyết tâm đó. Hai chị em nhà này, mặt mũi, tính cách, giọng nói y hệt nhau, cứ như là mấy cục đá tự dưng xuất hiện cản đường Shin Hae Beom vậy.
Cậu không thuộc về nơi này.’
Con nhỏ kiêu căng đó.
Nếu mục tiêu như nhau mà hành động khác nhau thì có vấn đề đấy. Những gì anh nói người kia và tôi sẽ không bao giờ làm cả, tốt nhất là chúng ta đường ai nấy đi đi.’
Cậu ta cứ làm như là mình ghê gớm, mạnh mẽ, được cả thế giới này yêu quý mình lắm!
Shin Hae Beom thấy tò mò, không biết là mình có đang làm sai cách? Nếu sai thì sao? Nếu có lý do thì mình có sửa được không? Ryu Yeon Bi đã đáp lại câu hỏi đó một cách lạnh tanh.
Người ta nói rằng khó có thể nào sửa chữa được con người lắm.’
Mẹ nó!
Bàn tay anh siết chặt khung cửa sổ. Shin Hae Beom thở hắt ra, nín từ nãy giờ. Cứ nghĩ đến cái gương mặt xinh đẹp đầy kiêu căng đó là ruột gan anh cứ xoắn hết cả lên.
Mây đen bỗng kéo đến, mưa cuối cùng cũng rơi rồi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ cơn mưa ấy thôi mà trút nước như quét qua cả thế giới.
Shin Hae Beom quay đầu, ngồi xuống bên cạnh Ryu Jin đang ngủ say như chết. Anh nhìn xuống gương mặt cậu, nhìn yếu ớt vô cùng, không biết là đang ngủ hay là chết rồi nữa.
Tóc mái thì lòa xòa.
Cái sẹo rõ mồn một trên thái dương.
Bóng của hàng mi dài thượt, sống mũi thanh tú với cả đôi môi hồng hào ở dưới nữa.
Con trai gì mà đẹp như tranh vẽ thế này.
Shin Hae Beom nhìn vào tay mình, anh vẫn đang cầm cuốn sổ của Ryu Jin. Trong lúc nóng giận anh có bóp lấy nó, nên cuốn sổ nhăn nhúm hết cả rồi. Anh đặt sổ xuống sàn, lấy tay ấn ấn cho nó phẳng lại, mà nó vẫn y vậy.
Shin Hae Beom lật sổ ra xem.
Chữ viết kiểu gì đây…’
Mấy trang đầu toàn là mấy cái thuật ngữ trong đề thi viết bằng lái xe. Tự dưng đến một đoạn thì dừng lại, chuyển sang mấy cái mật mã mà cái Phong Kỷ Giáo Đội kia dùng. Có mấy trang toàn là mấy nét vẽ nguệch ngoạc đen thui, kiểu như cậu ta là cái loại học thuộc bằng cách viết ra ấy. Bàn tay Shin Hae Beom đang lật lật mấy trang sổ, bất chợt dừng lại.
<Kế hoạch cuộc đời>
Dưới cái tiêu đề to đùng ấy, có liệt ra năm mục. Shin Hae Beom mặt mày nhăn nhó lại rồi bắt đầu đọc.
1. Nhận tiền đền bù từ Shin Haebeom.
2. Chia làm ba phần.
Ở đây có một dấu ngoặc đơn, ghi chú là chia tiền cho nhà dì với nhà anh Hyun Woo, anh đọc xong mà ngớ người ra.
Thằng này bị khùng hả?’
Anh định tát cho cậu tỉnh, nhưng lại thôi, bất ngờ còn hơi sớm, Shin Hae Beom lật nhanh sang mục số 3.
3. Lấy hộ chiếu với đặt vé máy bay.
4. Bay qua Thâm Quyến, Trung Quốc.
Mục số 5 thì trống trơn, chỉ có mỗi số chứ chẳng có gì cả, chắc vẫn còn dang dở.
Mặt Shin Hae Beom tối sầm lại, đúng là cái <Kế hoạch cuộc đời> từ đầu đến cuối đều sai bét. Đầu tiên là cái mục số 1, làm sao mà làm được. Mục số 2 thì đúng là tự nhận mình là đồ dễ bị bắt nạt. Ai cho cậu ta cái quyền lo cho người khác mà bản thân còn chả lo xong.
Từ mục số 3 trở đi là anh bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu. Trước hết là cái chuyện lấy hộ chiếu, tưởng dễ ăn lắm vậy, nhất là với cái lý lịch của Jeong Ryu Jin nữa. Mà chưa kể, Thâm Quyến là sân sau của Ha Seung Rok, đấy là chỗ mà Ha Seung Rok với thằng con trai, là thằng chó đã đâm sau lưng Shin Hae Beom rồi trốn đi mất, đã bén rễ rồi xây dựng cơ đồ. Ông ta bán công nghệ nước mình cho Trung Quốc để kiếm tiền, rồi dùng tiền đó hỗ trợ quân cách mạng, thậm chí còn tự mình lập ra một nhóm nữa. Ông ta trở thành niềm hy vọng của đám dân đen đang khổ sở vì bạo lực của thằng độc tài ấy…
Ước mơ của Ha Seung Rok đã không thành, cái đất nước này bạc bẽo với ông ta quá.
Anh mở đôi mắt đang nhắm tịt lại, Shin Hae Beom xé đi tờ giấy mà anh vừa xem, vò nát lấy, nó giờ cũng bị xé tan tành dưới bàn tay thô kệch của anh, rồi nhét vào túi.
Shin Hae Beom cười khẩy Ryu Jin đang ngủ.
Kế hoạch cuộc đời cái con khỉ, đời không như là mơ đâu đồ ngu.
Anh nhìn cái bàn tay đang nằm trên gối. Da thì mỏng dính, nhìn rõ cả gân xanh, mà lòng bàn tay mỏng manh lại chai sần tùm lum. Như bị ma xui quỷ khiến hay sao mà Shin Hae Beom luồn mấy ngón tay mình vào giữa mấy ngón tay khô khốc kia.
Ryu Jin vẫn ngủ say như chết.
Shin Hae Beom nằm vật ra sàn nhà. Cái sàn cứng ngắc ép vào vai với lưng anh, mà thôi mặc kệ. Anh vẫn nắm chặt lấy hai tay. Đã thức trắng đêm cộng thêm tiếng mưa rào rào bên ngoài làm anh buồn ngủ chết đi được.
Nhưng Shin Hae Beom không nhắm mắt, ngủ cũng không yên nữa, ngủ thiếp đi như này chắc không bao giờ dậy nữa quá. Shin Hae Beom nhìn lấy gương mặt Ryu Jin đang ngủ say như chết, mấp máy môi nói.
Dậy đi.
Đi với tao.
Kwon Se Hyuk đang vui như mở hội, cùng lắm là tối hôm qua mới vui thế.
Hai anh em nhà cậu đã bàn với nhau xem sẽ mặc đồ gì, rồi nằm trên giường nghĩ đến vở nhạc kịch đã tìm hiểu qua trước. Cứ lăn qua lộn lại vì phấn khích, rồi mới đi ngủ được. Nhưng sáng ra mở mắt, Kwon Se Hyuk phải đối mặt với tin tức u ám như bầu trời đang đổ mưa tầm tã vậy.
Nghe được tiếng chuông báo thức, cậu liền bật dậy khỏi giường. Vươn vai xong rồi đi xuống phòng khách ở tầng một. Bà Jang Seung Hee đang ngồi xem tivi, cái tivi to đùng như màn hình rạp chiếu phim vậy. Bà diện cái váy dài thượt chấm mắt cá chân, thơm nức mùi hoa hồng như mới vừa tắm xong.
Mẹ làm gì đấy ạ?’
Kwon Se Hyuk đi vào bếp lấy ly nước ngọt có ga rồi đi ra.
Mẹ, mới sáng sớm thế này mẹ coi gì thế?’
Bà Jang Seung Hee chẳng hé một lời nào, bà chỉ hất cằm về phía cái màn hình to đùng.
Là tin tức thời sự, hai nhóm đang đối đầu nhau ở công viên loạn xạ hết cả lên. Mấy ông lính mặc đồ bảo hộ với quân phục chiến đấu dùng khiên mà chặn đường, đám biểu tình đeo băng rôn, cầm cờ tự chế, nắm tay nhau tiến từng bước một.
Kwon Se Hyuk ngồi xuống sofa, tay cầm ly nước.
Cái gì thế ạ?’
“Chắc là vụ mà chú con có nhắc đến đấy.”
“Vụ gì ạ? Mẹ, mẹ biết chuyện này à? Có phải là tại chú không?”
“Cái viện bảo tàng khoa học ấy mang tên con.”
“Gì cơ?”
Kwon Se Hyuk chưa từng nghe tới chuyện đó.
“Con chưa nghe gì về vụ này hết á?”
“Thật hả? Mẹ nghĩ chắc là khi nào xây xong thì chú mới tính nói với con.”
Kwon Se Hyuk hét toáng lên.
“Mẹ nói cái gì vậy! Mẹ bảo là nó đang xây mang tên con! Mẹ biết chuyện đó rồi, vậy tại sao con lại không biết!”
“Im lặng đi, đau đầu quá.”
“Mẹ!”
Bà Jang Seung Hee vặn to tiếng tivi lên, giọng của phóng viên gấp gáp vang khắp phòng khách, anh nói rằng có một đám biểu tình bất hợp pháp, không qua báo cáo đã chiếm công viên Hồ, thậm chí là còn chiếm luôn cả đường phố, đường đi lại của người ta nữa, đám cảnh sát chống bạo động đang được điều động đến yêu cầu giải tán. Giọng nói của phóng viên càng gấp gáp hơn hòa lẫn với cả tiếng mưa rào rào.
Bà Jang Seung Hee lấy ngón tay cái ấn ấn thái dương.
“Bọn họ vẫn còn làm cái trò đó à?”
“Đã bao nhiêu năm rồi, mà cái tình trạng quỷ quái này vẫn y như cũ…”
Kwon Se Hyuk nheo nheo mắt, mấy ông quay phim toàn tập trung quay bên phía cảnh sát chống bạo động là nhiều. Tư thế quay cũng nguy hiểm vô cùng, gần như là quỳ sụp xuống đất luôn. Kwon Se Hyuk nhìn thấy vậy mà nhăn tít cả mặt mày.
Nguy hiểm quá đi.’
Có đồ bị ném đi thì họ cũng chẳng nhanh chóng chạy thoát được, tại cái tư thế quay khó chịu này với cái máy quay nặng trịch nữa.
Mẹ ơi, mấy người đó…’
Có bao nhiêu người ngoài đó? Hơn năm trăm người không?’
À…’
Cậu đã hiểu ra lý do tại sao mấy ông quay phim chú trọng góc quay dữ vậy, kỹ thuật hay xài trong mấy phim hành động Hollywood, nhất là mấy phim thảm họa có quái vật khổng lồ. Khi quay một đối tượng chạy từ trong ra, quay từ góc thấp lên góc cao làm cho đối tượng nhìn bự hơn, đáng sợ hơn.
“Con đừng lo lắng quá, giờ họ đứng vậy đó, nhưng mà khi có lệnh, trong vòng ba mươi phút thôi là xong rồi.”
“Sao mẹ biết hay vậy ạ?”
“Con tưởng đây là lần đầu mẹ thấy mấy chuyện này hả?”
Kwon Se Hyuk đặt cái ly xuống, cậu lau lau lòng bàn tay bị ướt vào quần.
“Có người bị thương không mẹ? Nhìn như sắp có án mạng vậy.”
“Con cứ lo xa.”
Bà Jang Seung Hee thấy chẳng có gì to tát cả.
“Chú con lo được hết.”
Cổ họng cậu nóng ran, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay đang nắm chặt lấy đầu gối. Kwon Se Hyuk xem được cuộc phỏng vấn với một người dân đang than phiền là giao thông công cộng đóng cửa ngay cái ngày giờ đi làm buổi sáng đã đông nghẹt rồi, mà còn mưa nữa chứ. Cái ô nhựa ông cố giữ cứ run bần bật trong gió mạnh.
Ủa, lúc nãy con nói tối nay có hẹn mà?’
Dạ.’
Hủy đi con, ngày như vầy mà ra đường là dễ bị tai nạn trên đường trơn lắm.’
Con không hủy được, cuộc hẹn quan trọng lắm.’
Kwon Se Hyuk đứng phắt dậy khỏi sofa, cậu thấy linh tính chẳng lành. Quả nhiên, giọng bà Jang Seung Hee sắc lẹm vang tới.
Con không có đi gặp bạn bè đấy chứ?’
Tiếng mưa ngoài cửa sổ ầm ĩ quá, Kwon Se Hyuk thở dài thườn thượt.
Kwon Moo Hyuk đứng im như trời trồng, nắm chặt cái khối lập phương trong hai tay.
Anh ơi…’
Kwon Se Hyuk cười gượng.
Dậy sớm dữ vậy em.’
Anh với mẹ cãi nhau hả?’
Em nghe được hả?’
Kwon Se Hyuk nói, vai cậu rũ xuống như tàu lá chuối.
Anh với mẹ không có cãi nhau.’
“Em nghe được là anh hét vô mặt mẹ.”
“Moo Hyuk, anh thật sự xin lỗi, nhưng…”
Kwon Se Hyuk lấy ngón tay cái ấn ấn thái dương, y chang mẹ làm hồi nãy.
“Giờ anh có hơi mệt, em có muốn vô giường nằm tiếp không?”
“Anh xin lỗi nha, lát anh rảnh anh chơi với em…”
Cánh cửa khép lại, Kwon Se Hyuk nhìn chằm chằm cánh cửa phòng em trai một lúc, rồi về phòng mình đóng sầm cửa cái rầm. Tiếng động rất lớn, làm bà Jang Seung Hee dưới nhà giật bắn mình, trừng mắt mà nhìn lên.
Kwon Se Hyuk tựa lưng vào cửa, lấy hai tay che mặt. Cậu cứ thấy lạ lạ làm sao, tức giận một cách lạ thường.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm xúc như này với em mình.
Kwon Se Hyuk giật mình khi thấy gương mặt mình trong gương ở đối diện, nhìn như muốn giết người vậy.
Shin Yena đưa cho Ryu Jin hai cái túi mua đồ, Ryu Jin nhìn vô trong mà mắt tròn xoe.
Đừng ngại, không có mắc lắm đâu.’
Ryu Jin đang phân vân không biết có nên nhận hay không nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu cười cười rồi nói.
Cảm ơn nha.’
Shin Yena tim đập thình thịch nhìn Ryu Jin lấy quần áo ra. Quần tây màu be với áo sơ mi màu tím nhạt, cô lúc nào cũng nghĩ mấy màu sáng sáng sẽ hợp với Ryu Jin cả, tại da cậu ấy trắng mà.
Em thích không?’
Thích ạ.’
Thiệt hả?’
Dạ, em thích màu này nhất đấy.’
Thiệt hả? Vậy thì mừng quá.’
Cô bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, Ryu Jin mặc thử cái áo sơ mi tím nhạt ngay đó luôn. Shin Yena nhìn Ryu Jin đang cười toe toét, còn nói là thích nữa, nó hợp với cậu hơn cô tưởng nhiều.
Mấy giờ MVP tới?’
“Họ nói là sắp tới rồi, nhưng mà…”
Ryu Jin nhìn vô điện thoại.
“Họ bảo không có chạy nhanh được, tại trời mưa dữ quá.”
“Tôi biết mà, trời lại mưa đúng cái ngày hôm nay, đi đường cẩn thận kẻo bị tai nạn đấy.”
“Thằng nhóc đó nó run rẩy hết cả lên rồi kìa.”
Ryu Jin đưa màn hình tin nhắn của cậu ấy với Kwon Se Hyuk cho cô coi. Shin Yena há hốc mồm, toàn là mấy cái icon, ký tự đặc biệt, sticker gì đâu không.
Ryu Jin cười nói rằng, bản thân không có theo kịp tốc độ nhắn tin của Kwon Se Hyuk.
“Tụi em chỉ hơn nhau có một tuổi, mà em thấy mình lại già chát.”
“Em vậy mà còn nói thế, cỡ chị không biết phải nói sao luôn á.”
“À mà chị, cho em xin số của chị luôn đi.”
Điện thoại Ryu Jin là đời mới nhất, nhưng mà vẫn còn để cài đặt mặc định. Shin Yena đưa số điện thoại nắp gập của cô ấy với Shin Hae Beom cho cậu.
“Nè.”
Ryu Jin phì cười khi thấy số Shin Haebeom được lưu là ‘Đồ phiền phức’.
“Chị đừng vậy chứ, anh ấy mà biết là anh ấy đánh chị nữa.”
“Cứ nói là chị đổi rồi.”
Shin Yena đang nhìn ra cửa sổ nói.
“Có phải xe đó không?”
Chiếc Rolls-Royce của Kwon Se Hyuk đang đứng dưới trời mưa như trút nước, Ryu Jin chộp lấy cái ô rồi chạy ra liền.
“Có gì em quay lại sau.”
“Cẩn thận đó, té bây giờ.”
Shin Yena thấy hối hận vì mấy món đồ mình chọn quá. Quần tây màu be, giày thể thao trắng, món nào cũng không hợp ngày mưa hết, mà ít ra cũng có xe đi cũng đỡ.
Cô chợt nhìn theo bóng lưng của Ryu Jin đang đi xa dần, nhìn cậu ấy hiện giờ cũng không tệ… nhưng thấy là mập lên chút nữa thì vẫn tốt hơn.
Ryu Jin mở toang cửa xe ghế phụ, Kwon Se Hyuk đang lóng ngóng lấy cái ô ba tầng ra, cười trừ.
“Em định mở cửa xe cho anh mà.”
“Thôi đi cha nội, lái xe cho đàng hoàng đi.”
Kwon Se Hyuk khen cậu, nói là cái áo sơ mi tím nhạt hợp với cậu ấy lắm.
“Cậu cũng đẹp mà.”
“Hả?”
“Cậu mặc đồ đó cũng đẹp trai lắm.”
Giống như lá trà gặp nước nóng, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt Kwon Se Hyuk.
“Hôm qua em với em trai em cùng nhau lựa đó.”
“Em trai cậu có giống cậu không?”
“Moo Hyuk hả? Không có.”
Kwon Se Hyuk lắc đầu nguầy nguậy.
“Em ấy nhát gan lắm.”
Hơi bị bất ngờ luôn á, lúc nhìn từ xa, Ryu Jin cứ tưởng Kwon Moo Hyuk là kiểu sáng sủa, ngây thơ, dễ thương hết cỡ, nghĩ chắc cũng là đứa út cưng ở nhà rồi.
Em ấy không giống em lắm đâu, tính cách với ngoại hình đều trái ngược hoàn toàn.’
Thiệt hả?’
Ở quê thì em ấy sáng sủa lắm, mà dạo này em ấy…khác đi nhiều, em ấy không quen sống ở đây.’
Em trai cậu mấy tuổi rồi?’
Chín tuổi.’
Ryu Jin thầm giật mình, cứ tưởng nhỏ tuổi hơn nữa, tại nhỏ người quá mà.
Chắc em lớn giùm phần của hai đứa luôn quá.’
Kwon Se Hyuk cười cười mà nói thế, nhưng mà nghe không giống giỡn chút nào.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 60"