Chương 59
Chương 59.
Shin Hae Beom đã đặt một bàn, kiểu bàn tròn để họ có thể ngồi đối diện nhau và cùng uống vài ly. Nhưng Jang Seung Hee lại bước thẳng đến bàn ghế đôi, kiểu bàn mọi người ngồi cạnh nhau, hướng mặt ra khung cảnh. May mắn là bàn đó còn trống, rồi quản lý cũng đã nhanh trí ra hiệu cho Shin Hae Beom, đồng thời nhanh chóng gỡ biển “đã đặt chỗ” khỏi bàn tròn.
Cô mở thực đơn ra và bắt đầu gọi món. Cô chọn món không phải dựa trên sở thích cá nhân, mà là coi giá lựa món. Shin Hae Beom giả bộ không nhìn thấy những cái liếc mắt đầy tinh tế của Jang Seung Hee đang bắn về phía mặt anh. Mắt anh dán chặt vào đôi tay của Jang Seung Hee đang nghịch mép thực đơn, chẳng có chiếc nhẫn cưới nào cả.
Lúc đồ ăn được mang ra, Jang Seung Hee gỡ bỏ kính râm, nhưng vẫn đội chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Chiếc váy len mỏng làm lộ ra những đường cong cơ thể của cô. Phụ kiện duy nhất mà cô đeo trên người là đôi bông tai ngọc trai Jinju, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, hết sức là khiêm tốn và kín đáo.
Phong cách như thế tuy không tốn nhiều công sức nhưng lại được chăm chút tỉ mỉ, đồng thời toát lên được sự sang trọng và thanh lịch, không một chút phô trương. Jang Seung Hee đúng như những gì mà Thiết Huyết đã khẳng định “một người phụ nữ lý tưởng của xã hội chúng ta”, từ đầu đến chân ở cô ấy đều toát lên một cái sự duyên dáng.
Jang Seung Hee cắt một miếng nhỏ từ rìa miếng bít tết thăn ngoại của mình, rồi nói.
“Tôi lo cho thằng út nhà tôi lắm, nó không biết cách để hòa đồng, hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa nó. Hồi chúng tôi còn ở quê nhà mình, nó hoạt bát vô cùng, nhưng với cuộc sống ở trên thành phố như hiện giờ, thì tôi không biết liệu nó có hòa nhập được hay không. Vả lại, anh trai nó cứ kè kè bên cạnh và chăm sóc nó suốt, nên dần đã thành thói quen.”
Kwon Moo Hyuk là con trai út trong số bảy người con trai và bốn người con gái của Tổng thống. Mặc dù có tuổi đời nhỏ nhất, nhưng cậu lại là con trai thứ hai của Jang Seung Hee và là em ruột của Kwon Se Hyuk, nên theo như trong hàng ngũ kế vị, thì cậu là đứng thứ hai. Trong trường hợp lỡ mà Kwon Se Hyuk có bị loại khỏi hàng kế vị đi, thì cậu nhóc ấy rồi cũng sẽ trở thành tâm điểm của giới chính trị.
Dù vậy, Kwon Moo Hyuk cũng chỉ là một đứa nhóc mới chín tuổi, vốn dĩ thể trạng yếu ớt thêm cả tính cách nhút nhát, hoàn toàn dựa dẫm hết vào anh trai mình. Khi lớn hơn có thể cậu sẽ thay đổi, nhưng về cơ bản thì tính cách của cậu khác xa với Kwon Se Hyuk. Shin Hae Beom chợt nhớ lại hình ảnh cậu bé thường ôm chặt lấy cổ anh trai mình bằng cả hai tay.
“Hồi còn nhỏ tôi cũng hay bị ốm lắm.”
“Thật vậy sao?”
“Chẳng phải người ta nói trẻ con lớn lên ốm yếu thì khi trưởng thành sẽ khỏe mạnh sao? Mà bà yêu thương cậu ấy nhiều vậy, thì vị hoàng tử bé ấy sẽ sớm khỏe mạnh thôi.”
“Tôi cũng mong vậy.”
Jang Seung Hee đặt dao và nĩa xuống, nhìn Shin Hae Beom với vẻ đầy chăm chú.
“Cậu định gọi tôi như thế đến bao giờ?”
Vùng da dưới mắt Shin Hae Beom giật giật.
“Bà muốn tôi xưng hô với bà như nào?”
“Cậu hỏi thế là vì không biết thật, hay là đang giả vờ không biết?”
“Thì như tôi đã nói, tôi…”
Cảm giác như miếng thịt vừa nuốt nghẹn lại nơi cổ họng. Shin Hae Beom gượng cười, anh uống chút rượu vang cho cổ họng dịu lại bớt.
“Nói thật, ở bên bà không khác gì đang phải chịu gánh nặng cả, phu nhân.”
Khuôn mặt Jang Seung Hee cứng lại, giọng nói đầy mạnh mẽ, rõ ràng vang lên.
“Bà cũng biết rồi, xuất thân của tôi vốn dĩ chẳng ra gì cả. Những người sinh ra đã có khuyết điểm thì dù có tu dưỡng và nỗ lực đến đâu cũng nên biết điều. Nhưng bà thì khác. Đối với tôi, phu nhân…à không, bà là ngoài ranh giới rồi.”
Giờ đây anh chẳng khác nào là đang van xin.
“Đối diện trước mặt bà, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao.”
Giống như một đứa trẻ bám lấy mẹ, khao khát được bà để ý tới.
“Tất cả những gì tôi theo đuổi, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Chẳng có chút phóng đại nào trong mọi lời nói ấy. Jang Seung Hee đích thị là phu nhân của Tổng thống Kwon Il Hyuk, là con gái của Jang Doo Hyeon, và là mẹ của hoàng tử Kwon Se Hyuk. Shin Hae Beom không có cửa mà chống lại một người phụ nữ mà ngay cả Nữ hoàng Thanh trừng, Yoo Mi Hyun cũng phải dè chừng. Có những lúc nhìn nhận thực tế một cách khách quan và lạnh lùng lại là điều cần thiết.
Về chuyện này, anh đã suy nghĩ tới từ lâu rồi, kể từ lúc mà Jang Seung Hee thể hiện sự quan tâm kiểu giấu giấu diếm diếm, lấy cớ là vì Kwon Se Hyuk mới như thế. Làm thế nào để đối phó với một người có địa vị cao hơn, lớn tuổi hơn, người mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn? Làm thế nào để nói lời ngon ngọt, lợi dụng, rồi vứt bỏ người ta đi đây?
Kết luận vô cùng đơn giản: Ngay từ đầu, anh đã không có quyền từ chối rồi.
Shin Hae Beom cuối cùng cũng nhận ra được mình đang phải đối mặt với một thử thách tương tự với những gì mà Kwon Joo Hyuk đã trải qua, ông đã bất lực lắm. Ông ta phơi bày ra hết khuyết điểm của mình trước cả thiên hạ để đạt được mục đích. Shin Hae Beom đã được chứng kiến cận cảnh vậy rồi, mà qua đó không học hỏi được gì cả, thì anh ta có khác gì là ngu hơn bò không.
“…”
Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào Jang Seung Hee.
“Tôi sợ bà lắm. Sợ rằng mình sẽ không đáp ứng được những kỳ vọng của bà, sợ rồi bà sẽ bỏ rơi tôi.”
“Hae Beom-ssi.”
“Tôi biết rất rõ cái giá của việc có được điều mình muốn rồi lại mất đi. Phải mất một thời gian dài thì tôi mới vượt qua được cảm giác mất mát đó và tiếp tục đứng lên. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều người hy sinh vì tôi, và tôi cũng đã phạm phải vô số hành động không thể nào tha thứ được. Tôi sợ lắm…thậm chí là bây giờ vẫn rất sợ…rằng tôi không có đủ tự tin để lặp lại điều đó…một lần nữa.”
Shin Hae Beom nắm lấy bàn tay thon thả của Jang Seung Hee đang đặt lên tay anh.
Mọi thứ ở đây thật là hoàn hảo. Bầu không khí, thời gian, giọng nói và ánh mắt của người đàn ông bị tổn thương khiến tất cả những lời nói này đều có sự chân thành trong đó.
“Nếu bà không đưa tôi đến cuối con đường được.”
Đấy chính là hồi kết.
“Thì xin đừng bắt đầu.”
Một người cố gắng hết mình thì trên họ chính là người chỉ biết hưởng thụ. Vượt trên con người hưởng thụ ấy chính là một người muốn vút bay thật cao. Và vượt trên tất cả những con người đó, là một cỗ xe dục vọng, sẵn sàng đốt cháy hết mọi thứ để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Anh đã dành cả đêm để “xử lý” bà Jang Seung Hee đó. Sự hòa hợp có 1 0 2 giữa lao động về mặt cảm xúc lẫn thể xác, làm quai hàm anh muốn rụng rời đi. Sau khi cài lại móc áo ngực cho bà ta, thì Shin Hae Beom mới được giải thoát. Phu nhân vô cùng hài lòng mà vui sướng rời đi.
Đang thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng ở nhà, thì án tới với Shin Hae Beom lần nữa. Không ai khác chính là Kwon Joo Hyuk đang điên đầu lên, đòi điều đội trấn áp đến Công viên Hồ ngay.
Theo như một cuộc khảo sát của những người dân ở Gwangseong, họ đã có dịp trải nghiệm Thư viện Quốc gia được thành lập dưới trướng Kwon Se Hyuk và đã dành tặng rất nhiều lời khen ngợi đến thư viện, thậm chí còn được đề cử giải thưởng “Công trình Kiến trúc Tuyệt đẹp của Đất nước”. Để đáp lại sự biết ơn ấy, Kwon Joo Hyuk quyết định xây dựng Bảo tàng Khoa học Thiếu nhi Quốc gia nằm trên một khu đất rộng lớn, có view cực đẹp nhìn ra được cả Công viên Hồ đối diện với Thư viện Quốc gia.
Nhờ vào thành công của dự án thư viện ấy, Yoo Mi Hyun không lý nào lại phản đối được. Kwon Joo Hyuk cũng bắt tay vào việc mua đất liền. Ông đã mua được khu đất rộng 100.000 pyeong mà ông đã nhắm đến “chỉ dành riêng cho mình” với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường và dưới danh nghĩa dự án quốc gia. Ông cũng mua hết tất cả những miếng đất còn lại ở khu đó để mở rộng hệ thống giao thông và xây dựng các cơ sở tiện ích. Theo đó, những tranh cãi cũng bắt đầu phát sinh.
Người dân cãi nhau um sùm vì tiền đền bù lúc đập nhà cũ không đủ. Nhiều người ngày càng phản đối cho dự án này, bảo rằng làm vậy là vô lý khi đuổi dân nghèo ở ngoại ô để cho mấy người thượng lưu có chỗ sống tốt hơn. Nhóm Bảo vệ Quyền Trẻ em, nòng cốt là các thầy cô giáo và sinh viên đại học, cũng lên tiếng phản đối xây dựng lên Bảo tàng Khoa học Thiếu nhi Quốc gia. Yoo Mi Hyun khôn khéo, nhanh nhạy và biết nắm bắt tình hình, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội mà chộp lấy chân Kwon Joo Hyuk liền, bằng cách ủng hộ cái nhóm đó.Từ thời điểm này trở đi, xung đột vũ trang gần như không thể tránh khỏi.
“Đại ca” của Văn phòng Shinryong không phải là kiểu người chỉ biết đứng yên nhìn “Nữ hoàng Thanh trừng”, chính là người đã đuổi ông ra khỏi Bộ Địch Lâm, và còn đứng về phía kẻ yếu, đại diện cho công lý. Trong lòng thì đang cứ cồn cào, tin tức mới nhất vừa đến làm Kwon Joo Hyuk mất hết kiên nhẫn.
<Nhóm Quyền Trẻ em Phản đối Bảo tàng Khoa học Thiếu nhi Quốc gia – Cưỡng chế đuổi người không có thời gian ân hạn, Cảnh sát và Nhà thầu cùng tham gia cưỡng chế phá dỡ?>
Biết là đám Phong Kỷ Giáo Đội thường bị gọi là đám thầu của Kwon Joo Hyuk, vậy là đang cà khịa trợ lý của sếp lớn rồi còn gì.
Kwon Joo Hyuk tức đến sùi bọt mép, điên tiết lên luôn rồi. Núi lửa trong người ổng phun trào, nham thạch bắn tung trời luôn. Shin Hae Beom bị nhấn chìm trong biển lửa mất rồi.
Bốn giờ rưỡi sáng, đúng lúc ông rời khỏi khách sạn. Ông già điên tiết mà mất ngủ, đã trơ trẽn mà còn không biết xấu hổ là gì nữa. Mặt trời còn chưa sáng hẳn lên mà đã gọi điện thoại, chửi rủa Yoo Mi Hyun với mấy cái hội nhân quyền mà cô dẫn đầu những ba mươi phút, nghe mấy lời chửi đó tỉnh táo sao nổi.
Shin Hae Beom tấp xe vào lề đường. Anh bật loa ngoài điện thoại, rồi đặt điện thoại lên giá đỡ xong bắt đầu giả bộ làm giống như nhạc trưởng, lấy giọng Kwon Joo Hyuk đang la hét làm nhạc nền. Anh nhún nhảy theo nhịp điệu và cao độ vô cùng hăng say.
Kwon Joo Hyuk càng la hét to, Shin Hae Beom càng quơ tay múa chân nhanh với mạnh hơn. Ảnh nhìn cái bản mặt hài dón của mình trong gương chiếu hậu rồi cười phá lên, nhìn thảm hại muốn xỉu mà nhịn cười không được.
• Đừng có mà nương tay với chúng nó, cũng đừng lo lắng về hậu quả. Cứ quậy banh chành như bình thường. Lần này, tôi sẽ đập nát mũi con Yoo Mi Hyun đó, con khốn đó dám làm loạn mà không biết sợ giới hoàng tộc. Giỏi, giỏi lắm! Ông đây chờ vụ này lâu lắm rồi, cũng tại cái dự án Hwacheon đó hết.
Shin Hae Beom thở dài thườn thượt. Chuyện này không còn là về quyền lợi của mấy người dân nghèo hay mấy đứa nhỏ ngoại ô nữa rồi, giờ nó đã là cuộc chiến về sĩ diện của Kwon Joo Hyuk với Yoo Mi Hyun thôi. Mấy người chết với bị thương trong vụ này toàn là dân biểu tình với mấy người làm ‘bia đỡ đạn’ của Phong Kỷ Giáo Đội.
Shin Haebeom nói vô điện thoại.
“Tôi biết rồi.”
Kwon Joo Hyuk lải nhải thêm một hồi, nói rằng Kwon Se Hyuk còn non dạ, chưa quen mấy chuyện này, nên giấu càng nhiều càng tốt.
Nói thẳng ra là: Tôi bày trò, cậu làm, rồi mình trao cúp cho nó.
• Tiện thể, phá hết mấy cái tháp canh đó luôn đi. Nghe nói có thằng cảnh sát quân sự bị ném bom xăng vỡ đầu từ trên đó xuống. Mấy thằng nhóc quỷ này học mấy cái trò xấu xa đó ở đâu không biết…đúng là lũ mọt gạo, cứ bày đặt tỏ vẻ cao thượng với mấy cái nhà nát đó.
Shin Hae Beom thầm nghĩ, ông già này vẫn còn tỉnh.
“Về chuyện dùng tới vũ lực, tôi sẽ nói chuyện với bên phụ trách.”
• Tôi nói với tụi nó rồi. Còn cậu, Hae Beom, đừng có lo mấy chuyện lằng nhằng ấy, chỉ cần làm cho mấy thằng khốn đó bẽ mặt là được.
Đấy là lệnh, phải làm theo, đừng có mà cãi, mày cũng chỉ là chó săn thôi. Shin Hae Beom nghiến răng ken két đáp lời.
“Vâng.”
Anh đạp ga hết cỡ, đường xá vắng tanh lúc trời tờ mờ sáng, gió lùa qua cửa sổ hé làm rát mặt anh.
Shin Hae Beom bỗng nhớ lại đôi mắt rắn của Kwon Joo Hyuk.
Từ đầu là Kwon Joo Hyuk đã tính toán tới chuyện này rồi, từ lúc đòi đội trấn áp là đã thế. Dùng tới vũ lực để phòng khi có trở ngại phát sinh. Cách nhanh nhất và chà đạp thẳng trực tiếp lên tiếng nói của dân chúng thì chỉ có thế, và đó cũng là cách mà Kwon Joo Hyuk tự tin nhất.
“Đó là lý do tại sao mà mọi người cố gắng tự giải quyết vấn đề, vì chính quyền toàn là đồ bỏ đi.”
Shin Yena nói rồi châm thuốc, Shin Hae Beom châm lửa cho cô.
“Chỉ khi Kwon Joo Hyuk hay Yoo Mi Hyun chết thì chuyện này mới xong.”
Shin Hae Beom lắc đầu cười.
“Hai người đó xuống dưới kia cũng đánh nhau, giật tóc nhau cho mà coi.”
“Anh gặp Jeong Sung Hyun chưa?”
“Rồi.”
“Anh thiệt tình, sao không nói cho Ryu Jin biết hả?”
“Chưa tới lúc.”
Tới khi chắc ăn thì anh mới dám nói ra, Shin Yena nhìn chằm chằm Shin Hae Beom, anh cứ im như thóc.
“Đừng có làm lỡ cỡ, cái gì cũng phải rõ ràng. Hoặc là chôn giấu triệt để, hoặc là nói hết ra, nhớ cho kỹ, em không có ý định giành giật tài sản của Ryu Yeon Bi đâu.”
“Đừng có sau này đổi ý quay lại kiếm em.”
“Anh coi em là gì chứ!”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Tiền của Ryu Yeon Bi cũng hết rồi. Mấy thằng côn đồ công ty hốt sạch rồi, cái anh muốn tìm là bằng chứng xác thực chính Kwon Joo Hyuk đứng sau tụi nó.”
Shin Hae Beom nhìn khói thuốc Shin Yena đang phà ra. Ước gì cái mệt mỏi đè nặng người anh cũng tan biến đi như vậy.
“Jeong Ryu Jin ngủ rồi hả?”
“Đừng có đánh thức cậu ấy dậy, trằn trọc cả tiếng mới ngủ được đấy.”
“Em có ép nó quá không vậy?”
Ánh mắt cô lườm nguýt.
“Sao?”
“Em thiệt tình…”
“Jeong Ryu Jin có bệnh hả?”
“Anh hỏi có đúng là vì anh không biết thiệt không vậy?”
“Anh không biết.”
“Cái cậu Ryu Jin đó, ai nhìn vô cũng tưởng cậu ấy đang đi phụ hồ không.”
“Shin Hae Beom chợt nhăn mặt.
“Em nói gì vậy?”
“Cậu ấy chỉ mới có hai mươi mốt tuổi, mà người toàn mùi cao dán giảm đau.”
Môi đỏ chót mím lại, Shin Hae Beom mặc kệ, từ từ đứng dậy.
“Em nói rồi đó, đừng có làm cậu ấy thức giấc!”
“Anh cần đưa cho cậu ấy cái này.”
“Đưa đây cho em, rồi em đưa lại cho cậu ấy sau.”
Shin Yena giật lấy chiếc phong bì nhỏ từ tay Shin Hae Beom, nhưng anh vẫn tiến về phía phòng Camellia.
“Anh chỉ muốn nhìn mặt cậu ấy chút thôi.”
Cô chửi vọng theo sau lưng anh.
“Chắc muốn vậy dữ lắm á!”
Cửa mở rồi đóng lại cái rụp, Shin Haebeom bước vô phòng.
Anh quen tay mà sờ lên tường, nhưng không bật đèn, đứng tựa lưng ngay cửa, đợi tới khi mắt quen với bóng tối.
Căn phòng bây giờ đây đơn giản vô cùng, nhưng so với trước kia, thì giờ đồ đạc có nhiều hơn.
Shin Hae Beom nhặt cuốn sổ của Ryu Jin trên bàn, trong cuốn sổ rớt ra một tờ giấy mật mã.
“À.”
Anh theo phản xạ cúi xuống. Cúi xuống nhặt tờ giấy dưới sàn lên, thì anh chạm mặt với Ryu Jin, nhìn thấy cậu đang nằm nghiêng co ro.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 59"