Chương 58
Chương 58.
Ông Jeong Sunghyun nói giọng nhỏ xíu.
“Ừm, mình đi đâu vậy…?”
“Văn phòng của tôi nằm ở tầng 12.”
Jin Chiwoo đang ở Bệnh viện Trung ương số 5, họ đã đặt cái tên hết sức sang chảnh, “đội dự bị đánh dấu chuyên dụng,” mà thật ra là để đề phòng thôi. Tới chừng nào ư? Tới chừng nào Ha Shinsung tỉnh lại.
Jin Chiwoo cũng không than vãn, ông thích mấy ngày được yên tĩnh. Shin Haebeom cười khổ, nghĩ tới Ki Woohee với Sung Jaekyung suýt bị kỷ luật, thật không nỡ nghiêm khắc với hai người đó.
Thang máy dừng, cửa mở ra, Shin Haebeom bỏ thẻ từ vô túi áo đồng phục. Anh đẩy nhẹ lưng ông Jeong Sunghyun đang ngần ngừ ra đó. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ xíu mà ông Jeong Sunghyun như co giật.
“Sao ông ngạc nhiên vậy?”
“À, ừm… tôi xin lỗi.”
“Không cần căng thẳng vậy đâu, hôm nay ông Jeong Sunghyun tới đây làm người giám hộ của Binh nhì Jeong Ryujin mà.”
Anh nhấn mạnh chữ “khách” để nhấn mạnh chuyện sắp xảy ra không phải bắt giữ hay thẩm vấn gì cả.
Mà mặt ông Jeong Sunghyun vẫn cứng đờ, Shin Haebeom thấy tội nghiệp ổng. Ông dù gì cũng đang ở chỗ chết đi sống lại cũng không tới được, tầng 12 Phong Kỷ Giáo Đội, báo chí thèm thuồng muốn thấy mà ông thì chỉ thấy sợ thôi.
“Mời ông ngồi, để tôi pha trà cho.”
“Ôi, không cần đâu!”
Shin Haebeom ấn vai ông Jeong Sunghyun đang lúng túng đứng dậy bắt ông ngồi xuống. Anh ngân nga chọn ‘tách trà hôm nay’ trước tủ trưng bày quý giá.
“Ông thích uống hồng trà không?”
Shin Haebeom đặt ly tay cầm cao, đường cong mượt mà, tay cầm cao hơn ly thường chút, trước mặt ông Jeong Sunghyun.
“Mời ông uống.”
“Dạ, dạ, xin cảm ơn cậu.”
Ông Jeong Sunghyun cứ loay hoay tay áo của mình. Bộ vest ông mặc, định là cho thấy vẻ lịch sự, nhưng không được chăm chút từng li từng tí gì cả, nhăn nhúm tùm lum, nhìn kỹ thì size cũng không vừa, chắc chắn là đồ mượn rồi.
“Ryujin… có ổn không?”
“Ổn.”
Shin Haebeom đưa bộ khăn tắm thêu rõ năm chữ Phong Kỷ Giáo Đội (風紀 敎育隊). Hàng xịn từ xưởng cung cấp cho khách sạn doanh nhân, một trong những mặt hàng được bán tại sự kiện kỷ niệm năm nay. Từ đầu nhìn vào chiếc hộp đã thấy được sự sang chảnh, mà không được ưa chuộng bằng lịch, anh có hơi buồn tí. Nói chung, anh khó mà đấu lại Ki Woohee vụ lên kế hoạch.
“Cái này là?”
“Quà cho gia đình ông.”
“Hả?”
“Tôi coi gia đình cấp dưới mình như là cha mẹ, anh em tôi. Không phải nói suông đâu, thật lòng đó.”
“Tôi biết ban đầu mọi thứ không được tốt lắm, nhưng tương lai thằng nhỏ bị hủy hoại vì một lỗi thì buồn lắm, ông thấy đúng không?”
Shin Haebeom cười cầm ly hồng trà lên, anh mua nguyên gói vì nó thuộc hạng cao cấp, nhưng lại không biết tên hay công dụng, tệ kinh khủng.
“Ông biết đó, Phong Kỷ Giáo Đội chúng tôi là đơn vị đặc biệt được chính phủ phê duyệt. Chịu trách nhiệm an ninh thủ đô, nhưng có con đường riêng, khác với cảnh sát quân sự. Trợ lý Trưởng Kwon Joohyuk là người lập ra hệ thống đó….”
Ông có hiểu hay không không quan trọng, anh cũng chỉ nói nhảm vậy thôi mà. Mục tiêu của Shin Haebeom là làm ông Jeong Sunghyun phải choáng váng. Não con người nhận nhiều thông tin cùng một lúc sẽ không hoạt động bình thường được mà ngừng luôn. Nói chung, khó phán xét lý trí.
“Nên khi chọn từng thành viên chúng tôi phải xác minh kỹ lưỡng. Thành viên của Phong Kỷ Giáo Đội không được làm ô uế danh dự và niềm tự hào của Văn phòng Shinryong, phải là hình mẫu cho tất cả các binh lính.”
Shin Haebeom đặt ly xuống, nhìn quốc kỳ với hình tổng thống treo tường.
“Vì đất nước đáng tự hào của chúng ta và sự an toàn của người dân.”
Mặt ông Jeong Sunghyun đơ như tượng, không cười cũng không khóc, không đồng ý cũng không phản đối.
“Trong lúc kiểm tra lý lịch Binh nhì Jeong—à, ông đừng nghĩ tiêu cực. Không phải sàng lọc gia đình thằng bé gì đâu. Kiểm tra lý lịch đúng như tên gọi, chỉ là thủ tục đơn giản xác nhận có ai có tư tưởng lật đổ quanh cậu ấy không, thật ra, chỉ là thủ tục thôi.”
Bịa đó, ai biết đúng hay sai đâu, mà ông Jeong Sunghyun kia cũng nghiêm túc mà gật đầu.
“Kết quả xác nhận cho thấy mối quan hệ với bên kia đã cắt đứt hoàn toàn. Hình như Binh nhì Jeong bị mấy người đó bỏ rơi nửa chừng, ngay từ đầu không được đối xử hay trả lương đàng hoàng nữa.”
“Vậy sao…”
“Ở đây thì lại khác.”
Shin Haebeom nắm tay ông Jeong Sunghyun, bàn tay khô khốc, đốt ngón tay nhô lên chẳng có gì ấn tượng cả.
“Tôi khác với <Bạch Sư Tử >, ông tin tôi chứ?”
Anh bấm bụng nghĩ, trả lời là tin tôi đi.
“Tôi biết gia cảnh với lý lịch tôi không được tốt, nên là tôi biết nhiều người thấy bất an về tôi, nhưng, nhưng mà… nhìn Binh nhì Jeong Ryujin, hay Ryujin, tôi như thấy mình của hồi trẻ.”
Ha Shinsung có nói anh nên làm diễn viên, giờ Shin Haebeom mới hiểu. Diễn xuất của anh ngày càng lên tay, ngang ngửa diễn viên xịn luôn rồi.
Shin Haebeom nắm tay ông Jeong Sunghyun van nài. Tới khi bức tường cảnh giác sụp đổ, anh nhìn thấy chỗ sâu thẳm, dễ tổn thương trong lòng người ta.
Shin Haebeom mời ông Jeong Sunghyun điếu thuốc, anh châm thuốc bằng bật lửa rẻ tiền, ngại ngùng mà ngoan ngoãn nhận, Shin Haebeom bỏ máy ghi âm chuẩn bị sẵn vô gói thuốc lá, rồi đặt lên bàn.
“Lúc đầu….”
Ông Jeong Sunghyun chớp mắt.
“Lúc đầu, Jeong Ryujin muốn phê duyệt thừa kế có giới hạn. Thằng bé không được tư vấn ở đâu hết; hình như nó tự tìm trên mạng, nhờ thầy cô ở trường tìm cách. Nó nghĩ nó từ bỏ thừa kế thì gây rắc rối cho tôi với vợ tôi.”
Nhưng luật sư công đã khuyên từ bỏ thừa kế dễ hơn nhiều.
“Ryu Yeonbi nhà tôi… chính là tội phạm, lỡ có tiền thừa kế phát hiện trễ cũng bị chuyển vô ngân khố quốc gia. Với lại, lúc đó mẹ vợ tôi mới mất, chúng tôi buồn khổ lắm….”
Ông ta nghĩ giải quyết càng đơn giản càng tốt, đó là lời khuyên của chuyên gia, nên hai vợ chồng cũng đành nghe theo.
Quỹ đen rồi chuyển vô ngân khố quốc gia.
Shin Haebeom nhớ kỹ hai từ này.
“Luật sư nào nói vậy?”
Jeong Sunghyun nghĩ một hồi mới trả lời.
“Họ được kết nối qua trung tâm tư vấn địa phương, tôi không nhớ rõ tên, mà cậu ta cùng họ với tôi. Cậu ta trẻ, hình như có nói là sinh viên viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp.”
“Vậy là ông từ bỏ thừa kế rồi.”
“Ừ, mẹ vợ tôi mất rồi, vợ tôi là người thân duy nhất của Ryu Yeonbi với lại tôi nữa….”
Ông quen nói lửng lơ cuối câu, giọng không chắc chắn.
“Làm xong thủ tục khoảng chừng ba tháng thì chủ nợ tới.”
Ông ta nói là đã từ bỏ thừa kế rồi, mà bọn họ không nghe. Giọng ông Jeong Sunghyun lớn dần.
“Bọn họ soi mói tiền đám tang mẹ vợ tôi.”
“Tiền đám tang?”
“Ryu Yeonbi thành ra vậy rồi… Jeong Ryujin, không, Ryujin ở trung tâm tư vấn tới khuya, ban ngày nó không vô nhà được.”
Anh cũng ngầm đoán được trước nhà chắc loạn cào cào, phóng viên cắm trại, stalker nhận là fan Ryu Yeonbi, người biểu tình, đủ thứ nhóm ập đến.
Jeong Sunghyun nói hàng xóm ác với Jeong Ryujin với bà nó lắm. Nhiều người ban đầu bênh Ryu Yeonbi, không cho người ngoài tới gần, một khi tiếng lành đồn xa thì họ sẽ được trả tiền phỏng vấn, nên đã bịa chuyện bán liền.
Tay ông Jeong Sunghyun nắm chặt mà run rẩy.
“Họ vẫn là hàng xóm… Tôi coi tụi nhỏ từ lúc nhỏ xíu….”
“Ông không nghĩ tới chuyện đưa Ryujin về nhà ông sao?”
“Thì, Ryujin không chịu.”
Ông nói không phải bướng bỉnh ở trẻ con đâu, Jeong Ryujin khăng khăng không bỏ cái nhà đó tới khi tìm được đồ chị nó. Vợ chồng ổng ngày nào cũng tới năn nỉ, mà thằng nhỏ vẫn cứng đầu.
Shin Haebeom nhíu mày, đồ của Ryu Yeonbi?
“Nó còn không nói cho vợ tôi biết là cái gì.”
“Ông chắc không? Giờ Park Jina-ssi đang….”
Ông Jeong Sunghyun ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.
“Cậu biết nhiều vậy.”
“Tôi xin lỗi.”
Ông không nói thủ tục nên không tránh được nữa, nói vậy với người như ông Jeong Sunghyun chỉ mất điểm tin cậy mà thôi.
“Lẽ ra chúng tôi phải thuyết phục nó bằng cách gì đó.”
Giọng ông hối hận rõ ràng.
“Nhà mẹ vợ tôi cháy, cháy lớn lắm. Cả căn nhà cháy rụi, lửa lan qua nhà kế bên với bên kia đường….”
Park Jina với chồng bà phải gánh tiền bồi thường.
Nhà cửa bọn họ vốn không khá giả, tới lúc Ryu Yeonbi mất đi, Jeong Sunghyun với vợ ông còn dựa vô tiền cháu gái nhiều.
Shin Haebeom thấy khó hiểu, theo như Shin Yena báo cáo, hai người đó không phải kiểu lười biếng không làm, hay xài hoang phí không biết chừng mực.
Về vụ đó, ông Jeong Sunghyun thú nhận như nôn ra vậy.
Đứa nhỏ mà hai vợ chồng khó khăn lắm mới có được lại bị tim bẩm sinh. Đứa nhỏ vừa sinh đã phải vào phòng mổ, nằm lồng ấp, sống được khoảng thời gian ngắn ngủi rồi ra đi, còn chưa kịp bước chân ra khỏi bệnh viện.
Ông Jeong Sunghyun nói ông vẫn nghe tiếng ù tai mỗi khi nghĩ lại. Tiếng ù kỳ cục, lúc thì tiếng trẻ con khóc, lúc thì tiếng đàn bà la, lúc thì tiếng đàn ông hét.
Shin Haebeom im lặng cúi đầu, anh chụm ngón cái với ngón trỏ thành vòng tròn. Tim em bé nhỏ cỡ này, người ta chết chỉ vì thiếu cái cơ quan nhỏ xíu vậy. Chúa nghiêm khắc với cả em bé mới sinh như thế.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà ông bày tỏ thật lòng cảm xúc của mình tại đây.
“Ông đã phải chịu khổ nhiều rồi.”
Ông Jeong Sunghyun nói nhỏ xíu.
“Xác mẹ vợ tôi không nhận ra được.”
Toàn thân bà ấy bị cháy đen và teo lại, khiến việc nhận dạng bằng mắt thường là không thể.
“Cảnh sát địa phương….”
Bắt giữ tên theo dõi của Ryu Yeonbi hay lảng vảng trước nhà làm thủ phạm. Hắn khai rằng hắn tức giận mà uống rượu, rồi đổ dầu lên tường nhà, xong quăng bật lửa. Trong túi hắn lúc đó có hai con dao bếp, một con gọt trái cây, một cái bật lửa dùng gây án, với cuốn ảnh Ryu Yeonbi bị xé nát.
“Hắn ta bị sao?”
“Bị bắt nhưng lại thả liền, chỉ là án treo thôi.”
Họ có nói hắn mới phạm tội lần đầu nhưng ở trong tình trạng tinh thần thể chất yếu.
Lúc đó, Jeong Sunghyun với Park Jina không có sức giận, Shin Haebeom cũng hiểu, quá nhiều chuyện xui xẻo ập tới cùng lúc vậy.
Park Jina gần như mất trí, trút giận lên cháu trai mình, nói rằng cậu cứng đầu nên đã giết bà ngoại. Ông Jeong Sunghyun nói ông không bao giờ quên được vẻ mặt Ryujin lúc đó.
“Vợ tôi hối hận chuyện đó tới giờ.”
Mà lời nói ra rồi, đâu lấy lại được.
Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa mà ông Jeong Sunghyun đang ngồi. Anh nhớ tới Jeong Ryujin hay cuộn tròn ngủ trên ghế đó. Tay chân gầy nhom, cổ dài ngoằng thoáng qua mắt anh. Anh hiểu vì sao mà cậu không lên cân rồi, tốn quá nhiều sức chỉ để sống với thở.
“Ý ông là sao, chủ nợ soi mói tiền đám tang?”
“Tại họ đã rút tiền mặt trước khi từ bỏ quyền thừa kế.”
“Từ tài khoản Ryu Yeonbi hả?”
“Ừ.”
“Vậy ông bị coi là chấp nhận một cách đơn giản thế ư.”
Luật sư công biết chuyện trễ đã nhảy vô can thiệp, mà luật pháp lúc nào cũng nghiêm với người yếu thế.
Mấy tập đoàn bị ‘thiệt hại lớn’ vì hình ảnh Ryu Yeonbi đã hợp lực thành một đội mười hai luật sư. Dựa vô số nợ, xếp hạng tín dụng vợ chồng Park Jina, với chuyện hai vợ chồng ông sống nhờ Ryu Yeonbi nhiều, họ cuối cùng đã xoay sở để được công nhận tính cố ý. Đơn xin cứu trợ bị bác bỏ, kết quả là Jeong Ryujin phải trả nợ cho chị mình.
Shin Haebeom ngồi trên ghế mà rên rỉ, gọi cái này là gì được đây? Bi kịch do thiếu hiểu biết với thiếu giao tiếp ư?
Anh nắm chặt tay đặt trên đầu gối, quá nhiều chuyện đáng ngờ. Thằng stalker đốt nhà quê Ryu Yeonbi sau khi cô ấy chết, luật sư công không cảnh báo trước vụ từ bỏ thừa kế, với mấy tập đoàn đoàn kết chặt chẽ đối phó vợ chồng Park Jina.
Shin Haebeom dám chắc đấy không phải là trùng hợp, có người cố tình làm thế, biết rõ luật có lỗ hổng, muốn lợi dụng ác ý. Shin Haebeom biết có một người có lý do quấy rối gia đình Ryu Yeonbi, không ai khác chính là Kwon Joohyuk.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 58"