Chương 57
Chương 57.
Ông bảo vệ chỉ tay qua điện thoại trên tường kiểu hờ hững. Ryujin nhấc ống nghe, nhưng chẳng gọi được.
“Ừm… số cậu ta là gì… tên cậu ta là gì vậy…”
“Gì? Cậu có phải nhân viên ở đây không vậy?”
Ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cậu, Ryujin vội cúi đầu chạy ra, bỗng cậu nghe ai đó hét “Nè, cậu làm gì vậy!” phía sau, mà cậu không dừng lại. Cậu dồn hết sức bình sinh chạy tới khu nhà phụ sẽ có Shin Yena giúp. Lẽ ra làm vậy từ đầu cho rồi, chứ đâu phải làm ầm lên tự giải quyết!
Vừa rẽ vào góc là thở hổn hển, tiếng ồn ào với tiếng cười vang lên, Ryujin theo phản xạ tựa lưng vô tường đá rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Ryujin cẩn thận hé mặt ra nhìn.
Đó là khu mấy con mại dâm sống với trọ ở Howolru, khu cấm địa của nhân viên, nhất là nhân viên nam.
Ryujin vùi mặt vô giữa hai đầu gối, tiêu rồi đi sai đường mất rồi.
Cậu định quay lại rón rén hết cỡ, thì nghe giọng nói vui vẻ của Kwon Sehyuk.
“Thiệt hả? Trời! Chắc tại tôi lên hình không đẹp!”
Cậu nghi ngờ tai mình, nhưng đó chắc chắn là giọng Kwon Sehyuk.
Ryujin quay người lại, bước tới từng bước, tim càng lúc càng đập dữ dội mỗi khi tới gần.
Bụi bay mù mịt.
Một đám bu quanh Kwon Sehyuk, cỡ mười hai cô. Toàn bận nói chuyện mà chẳng thèm để ý khách.
Ryujin đang thở thì Kwon Sehyuk thấy cậu trước, giơ tay lên cao.
“Ryujin-hyung!”
Mười hai cặp mắt nhìn qua, Ryujin vô thức cúi mắt mắc cỡ quá đi. Cậu muốn hóa bụi bay khỏi đây cho rồi.
Ryujin ráng chịu nhục mà tiến tới chỗ Kwon Sehyuk.
“Lại đây anh, đừng có làm phiền mấy chị ấy.”
“Không sao đâu, tụi mình đang vui mà đúng không?”
“A, cứ lại đây đi.”
“Em còn lấy được haejangguk ở đây nữa. Mấy chị ấy nấu cay, nên bụng em thấy đỡ nhiều rồi. Hyung, anh muốn ăn không? Còn món súp hồi nãy không ạ?”
“Đủ rồi!”
Ryujin hét lên, mấy cô gái thấy bầu không khí lạ đi, cũng lần lượt mà bỏ đi, mặt Kwon Sehyuk xịt keo cứng đờ.
“Sao anh lại nổi giận?”
“Cậu tưởng đây là nhà cậu hả?”
“Nhà có gì hay ho? Em thấy thoải mái, duỗi chân được là nhà rồi. Hyung, anh kỳ cục quá, sao sáng sớm lại giận dữ vậy?”
Ryujin suýt túm cổ Kwon Sehyuk lắc cậu cho tỉnh, sao con người ngây ngô vậy mà còn muốn giống Shin Haebeom cho được vậy….
“A, chết tiệt.”
“Hả?”
Cạu vội xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi không có nói cậu.”
“Mà sao anh giận vậy?”
“Tại tôi lo.”
“Hả?”
“Tôi lo đó! Tỉnh dậy không thấy cậu đâu, sợ cậu đi lung tung lại gặp chuyện.”
“Chuyện gì chứ? Tưởng em là con nít hả?”
Kwon Sehyuk nói thế, nhưng lại không ghét việc Ryujin lo lắng mình như vậy. Lạ thật, Ryujin làm vậy mà cậu không ghét, chứ là người khác chắc cậu ghét cay ghét đắng rồi, làm thế như kiểu bị theo dõi vậy.
Ryujin đẩy lưng Kwon Sehyuk đang đi chậm rì rì.
“Nếu tỉnh rồi thì đi lẹ đi.”
“Em muốn ở với anh thêm chút nữa.”
“Tôi muốn tiễn cậu đi nhanh rồi nghỉ đây, chạy vòng vòng từ sáng giờ mệt chết đi được.”
Kwon Sehyuk dừng phắt lại.
“Sao?”
“Em làm hyung khó chịu hả?”
Ryujin thở dài kéo tay Kwon Sehyuk. Trời sáng trưng rồi, nhân viên Howolru thì không sao, mà khách quay lại thấy thì mệt. Cậu không muốn tên Hoàng tử mới hai mươi tuổi có tiếng tăm lại lui tới mấy chỗ như này.
“Xin lỗi.”
Đành nói lời xin lỗi trước cho Sehyuk đổi ý vậy.
“Cho tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, là lỗi tôi, làm ơn đấy… mình đi đi.”
Kwon Sehyuk mà thấp hơn mười phân, nhẹ hơn năm ký đi, là dùng tới vũ lực đại cho xong rồi. Ryujin dỗ ông thần này muốn xỉu luôn, đứng như cục đá giữa đường vậy.
“Nè, làm ơn đi… người ta nói tới vậy rồi… thì nghe đi. Hả? Tôi xin lỗi rồi mà.”
“Em thích hyung…”
“Tôi biết rồi, biết cảm giác của cậu, mình vô trong nói chuyện đi ha? Để tôi đi lấy nước mật ong lạnh cho cậu uống, uống xong rồi về.”
“Sao anh cứ đuổi em về hoài vậy?”
“Cậu còn đói hả? Muốn ăn tô yukgaejang không? Tôi không có bán, tôi nói cơm nhân viên á, có gì tôi cho vé ăn của tôi…”
Ryujin thầm kêu, làm ơn đó trời tượng Phật đá ơi! Người ta nhìn kìa!
“Em không muốn yukgaejang! Anh không biết em đang giận gì hả?!”
“Anh làm gì hay ho mà hét lên…!”
Ryujin vội trấn tĩnh.
“Hét lên… cũng dễ hiểu mà, cậu nói đúng đó. Nè, cậu hào phóng đẹp trai thông cảm đi. Tôi học ít, ngu nữa, nên nói năng lỡ lời. Lần sau tôi sẽ cẩn thận, nha, vui lên đi ha?”
Mặt Kwon Sehyuk đơ ra, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Ryujin đang tuyệt vọng thiệt lâu, rồi im lặng bước đi.
“Đừng có nói vậy.”
“Hả?”
“Đừng có hạ thấp bản thân vậy.”
“…Rồi, tôi không làm vậy nữa.”
“Anh hiểu ý em không?”
“Tôi nói tôi hiểu rồi, mà mình đi lẹ cho hạ nhiệt đi…”
Ryujin đi nhanh, Kwon Sehyuk nhìn bóng lưng cậu, Ryujin hình như là kiểu người không yêu bản thân mình ấy.
Mà mình lại thích anh ấy mất rồi.
Vừa vô phòng Haeran, Ryujin dí cái ly thủy tinh sát mũi Kwon Sehyuk.
“Uống đi.”
“Cái này anh lấy cho em hả?”
“Ừ.”
Kwon Sehyuk uống nước mật ong, Ryujin nằm dài ra sàn có trải đệm.
“Chuyện đặt phòng phiên hai ở đây không tốt cho cậu lắm đâu, đừng làm vậy nữa.”
“Sao, sợ lời đồn thằng nhóc này khoái mấy chuyện đó hả?”
Ryujin ngồi dậy.
“Không chỉ vậy.”
“Rồi, anh tưởng em không biết hả?”
“Đừng có hiểu lầm…”
“Em nói được rồi mà, đâu phải em đến đây mà không biết gì đâu. Thật ra, em làm vậy có mục đích hết.”
Kwon Sehyuk cười kiểu lười biếng.
“Em muốn nói chuyện với hyung kiểu thoải mái lâu lắm rồi.”
“Đừng nhìn em vậy chứ, em đâu có coi hyung là kisaeng (mấy cô kỹ nữ) đâu.”
Mặt cậu kiểu giữa tụi mình không có gì hết, mà Ryujin không thấy đỡ lòng.
Mấy người như Kwon Sehyuk làm được hết, tiện tay đổ tiền sinh hoạt tháng của người ta vô một đêm nhậu nhẹt, đâu có gì đâu.
Ryujin nhìn đồ ăn nguội ngắt mà không ai đụng tới, với rượu còn hơn phân nửa.
“Hyung, cầm cái này đi.”
“À… được rồi.”
Ryujin cầm cái túi điện thoại, đâu còn lựa chọn nào khác. Thay vì vui lại thấy lo vô cùng, biết báo cáo với Shin Haebeom sao đây? Giấu thì lỡ bị phát hiện chắc bị đánh méo mồm luôn.
Mặc cái áo vest nhăn nhúm vô, Kwon Sehyuk nói.
“Em không đặt phòng nữa, anh liên lạc với em bằng cái đó đó nha.”
“Rồi!”
Tự nhiên cậu chợt nhớ ra gì đó, Ryujin vội lục túi quần. Nhăn nhúm, góc mòn, mà vẫn còn đó, vé nhạc kịch Shin Haebeom đưa.
“Cái này.”
“Gì vậy? Anh cho em hả?”
“Cứ coi đi.”
Mắt Kwon Sehyuk trợn tròn.
“Gì vậy? Hyung mua hả?”
“Không, là người ta cho, bữa đó cậu rảnh thì tới gặp tôi rồi tôi đưa đồ cho.”
“Ghê vậy?”
“Cậu rảnh thì.”
“Em sắp xếp được.”
Kwon Sehyuk cười toe toét.
“Em qua đón anh.”
“Khỏi cần, gặp tôi trước đó là được.”
“Nhà hát Lớn Manwoldae đó, đi xe bus xe cộ khó lắm.”
“Tôi thuê xe được, tôi có bằng lái rồi.”
Mắt Kwon Sehyuk tròn xoe.
“Sao, bất ngờ hả?”
“Hả? Ừm… không, dữ à hyung, chúc mừng anh! Anh vất vả rồi!”
Ryujin cười nhạt, giọng Kwon Sehyuk tươi rói còn văng vẳng bên tai cậu.
Chúc mừng nha, anh vất vả rồi.
Kwon Sehyuk đòi đón cậu cho bằng được, dù Ryujin từ chối mấy lần, mà cậu cứ gọi điện thoại gần cả tiếng đồng hồ nói về việc người mới lái xe mượn xe người ta gây ra tai họa tới cỡ nào. Nghe cằn nhằn như súng liên thanh vậy, Ryujin cũng đành bó tay.
Cúp máy, Shin Yena ngồi kế bên cười khúc khích, lấy điện thoại cũ ra, nói tới lượt cổ.
Shin Haebeom bắt máy liền, mà hai người nói chuyện không lâu, Shin Yena đột ngột đưa điện thoại cho Ryujin.
“Alo?”
“Tao muốn nói chuyện với mày trực tiếp.”
“À…”
Cậu cầm điện thoại, lần đầu cậu được nói chuyện với Shin Haebeom qua điện thoại. Nghe yên tĩnh vậy, chắc anh ta đang ở văn phòng tầng 12. Giọng Shin Haebeom qua loa nghe cứng ngắc, sắc bén hơn bình thường nữa.
“Sao giọng mày kỳ vậy? Sung Jaekyung không chỉ mày báo cáo hả?”
“Anh làm tới vậy luôn hả?”
“Thói quen rất quan trọng, mày không muốn bị ăn đòn vì còn thói lính mới thì làm cho đàng hoàng từ giờ đi.”
“Anh tưởng tôi chịu hả? Ai đụng tới tôi thì cứ đợi đó đi, tôi trả lại y chang, anh chuẩn bị dọn mớ lộn xộn ấy đi.”
Tiếng cười Shin Haebeom vang lên qua điện thoại, Ryujin cũng hình dung được vẻ mặt ấy rồi, suýt thì quên đây là điện thoại của Shin Yena.
Shin Haebeom nói.
“-Rồi, cứ làm hết sức đi.”
“-Sao im re vậy?”
“Thay vì hù tôi vậy, thì anh cứ giận đi.”
“Tao giận làm gì? Gà con của chúng ta sẽ chiến đấu hết sức mà.”
“Đừng có gọi tôi vậy, không thích!”
Shin Haebeom không thèm nghe nữa.
“Xin Yena ít tiền tiêu vặt đi, buổi hẹn hò đầu tiên hoành tráng của MVP của mày thì mua cà phê đi. Có là Hoàng tử gì thì cũng ngại khi nhận đồ không, đúng không? Hả?”
“Tôi không cần có phải là hẹn hò đâu chứ.”
“Sao mày ngộ vậy? Tao đang cố đẩy mày mà.”
“Đừng có mà ăn nói nhảm nữa… Tôi cần thuốc.”
Ryujin hạ giọng nói. Heroin.
“Cái kẹo á, anh cũng biết mà, đúng không?”
“Biết chứ, may có ít hàng thu được làm bằng chứng.”
“Anh lấy ra sao?”
“Lo cho tao đó hả?”
“Đây có phải lúc giỡn không?”
“Tao hỏi thiệt mà, đừng lo tao sẽ tới đúng giờ.”
“Anh tự tới hả?”
“Hay tao gửi dịch vụ giao hàng tới? Wow, gà con của chúng ta muốn cùng tao đi điều tra với cảnh sát quân sự rồi, chỉ có hai đứa mình, ấm cúng làm sao ấy~…”
Ryujin cúp điện thoại cái rập, còn mà nghe thêm chắc tai thối rữa luôn. Shin Yena tròn mắt nhìn Ryujin đang cầm điện thoại thở phì phò.
“Anh ấy lại làm phiền hả?”
“Dạ.”
“Sao thằng cha đó muốn ăn tươi nuốt sống em dữ vậy?”
Ryujin cũng muốn hỏi Shin Haebeom vậy đó. Vụ đánh bom xịt rồi, Jin Chiwoo vẫn sống nhăn răng ra, mà Shin Haebeom cũng đâu mất gì. Anh hành hạ người ta tới cỡ này, chắc chắn bản chất cũng ác lắm.
Cậu nhìn xuống bàn có ánh nắng chiếu vô, tờ giấy ghi mã số mà cậu bắt đầu học lại sau khi thi bằng lái đang bay phấp phới trong gió, Ryujin trả điện thoại cho Shin Yena.
“Nè chị.”
“Rồi.”
Cậu cũng thắc mắc sao chị ấy có điện thoại xịn mà lại xài cái này, nhưng cũng không hỏi, Shin Haebeom cũng xài kiểu đó. Ryujin thấy cái điện thoại cũ đó như đồ tượng trưng cho tình đoàn kết của họ vậy.
Shin Haebeom đóng điện thoại nắp gập, thằng óc gà này, mình không có ở đó nên gan nó lòi ra hả.
Trời ngoài cửa sổ trong xanh, tự nhiên nổi nóng ngay ngày đẹp trời vậy, chỉ tự hại mình mà thôi. Có khách quý đang đợi, Shin Haebeom cười tươi rói bỏ điện thoại vô túi áo đồng phục.
“Ông Jeong Sunghyun?”
Ông chú nhỏ con đi chung Sung Jaekyung vội vàng chạy tới, Shin Haebeom chìa tay ra bắt tay ông.
“Tôi là Shin Haebeom bên Phong Kỷ Giáo Đội, cảm ơn ông đã lặn lội từ xa tới đây.”
Ông Jeong Sunghyun đi như kiểu robot cũ lâu ngày không tra dầu, kêu cót két. Trong thang máy lên văn phòng tầng 12, ông ép chặt tay vô người, thở cũng không dám thở mạnh. Shin Haebeom cười thầm nhìn mặt ông căng thẳng phản chiếu trong thang máy bóng loáng, ông chú này sợ quá đi.
Thang máy dừng giữa chừng, có hai sĩ quan mặc đồ lính đang cười nói, thấy Shin Haebeom đứng sau ông Jeong Sunghyun liền chào nghiêm trang, Shin Haebeom cũng cười lại rồi nhấn nút đóng cửa thang máy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 57"