Chương 56
Chương 56.
Ryujin chỉ cầm chiếc điện thoại, tính kiếm cách liên lạc với Kwon Sehyuk mà không ngờ giải quyết kiểu này. Điện thoại di động đời mới nhất, chắc cậu ta tặng ai cũng được luôn.
“Sao, anh không thích hả? Cùng đời với em nè…”
“Cái này có camera không?”
“Đương nhiên có chứ, điện thoại nào giờ không có camera?”
“Không có cái nào không có hả? Cái cũ á.”
Giọng Kwon Sehyuk lớn hơn.
“Gì? Sao?”
“Mình chỉ nói chuyện điện thoại… đâu cần cái mắc tiền vậy đâu, đúng không?”
“Sao chỉ nói chuyện điện thoại?”
Giọng cậu thắc mắc vô cùng, chẳng thể hiểu phản ứng của Ryujin. Ryujin khẽ thở dài, bỏ điện thoại vô hộp lại.
Mặt Kwon Sehyuk sượng trân.
“Sao vậy hyung? Anh thấy nặng nề hả?”
Ryujin không giải thích gì thêm, Kwon Sehyuk cũng chẳng hiểu. Cậu là người có địa vị cao nhất nước này, còn Ryujin đây thì làm gì, căn bản đã khác biệt lắm rồi.
“Cứ cầm đi anh.”
Kwon Sehyuk ép nhét hộp vô tay Ryujin.
“Thôi mà, em lo lắm đó.”
“Cậu lo cái gì?”
Kwon Sehyuk cúi đầu thiệt lâu, rồi nói giọng nhỏ xíu.
“Em ghét ở một mình.”
“Gì?”
“Em sợ lắm, không liên lạc với ai được là em lại lo.”
“Cậu nói cái gì vậy?”
“A, thiệt tình…”
Mặt cậu đỏ bừng không phải chỉ tại rượu.
Ryujin nắm lấy vai Kwon Sehyuk.
“Cậu lo cái gì? Sợ tôi cầm tiền bỏ trốn hả?”
“Không phải tại anh…”
“Vậy tại cái gì?”
Kwon Sehyuk im re, mặt cậu ỉu xìu như chó con bị chủ mắng. Cậu chỉ bự con thôi, chứ vẫn là chó con không tự lo được.
Ryujin thò tay ra lúc nào không hay, chạm vào tóc Kwon Sehyuk.
“Không sao, không muốn nói thì thôi, thôi đừng nói.”
“Ai cũng có ít nhất một chuyện khó nói với người ta. Cậu cũng là người, chắc cũng có chuyện thầm kín gì chứ hả?”
“Vui lên đi, hyung hào phóng của cậu hiểu mà, được không?”
“Vậy anh cầm điện thoại nha?”
Ryujin nhận ra, à, bị mắc bẫy tên ranh con giả nai này rồi.
“Cậu cố tình…!”
Ryujin còn chưa nói xong câu, tại Kwon Sehyuk cười toe toét, nhào vô cậu, Ryujin ngã ngửa ra sau bị Kwon Sehyuk ôm cứng ngắc. Nhờ cái nệm êm nên không bị chấn thương sọ não.
“Nè!”
“Nhận cho em vui đi mà, em thấy vui khi mua lắm đấy, được không hả?”
“Vui cái đầu cậu! Nặng quá, đi xuống đi!”
“Hyung, anh ngầu quá.”
Tóc nâu của cậu cọ xát thô bạo vô má với cổ Ryujin.
“Chó đẻ, uống rượu xỉn rồi thì ngồi yên đi! Sao cứ túm người vô tội mà quậy người ta quá vậy!”
“Quậy?”
“Ừ, mấy khách như cậu toàn là quậy không đó.”
Rượu rẻ tiền quán ven đường hay rượu xịn, nguyên chất không pha giọt nước nào, thì cũng làm người ta làm chuyện bình thường không làm thôi. Ryujin tựa cằm lên vai Kwon Sehyuk thở hổn hển.
“Cậu nóng vì uống rượu đó, đồ ngốc.”
“Thiệt hả?”
“Ừ, cậu nặng bao nhiêu ký vậy?”
“Ký?” (Đơn vị trọng lượng của Hàn Quốc, tương đương 600 gram hoặc 1,32 pound.)
Kwon Sehyuk nằm dài trên người Ryujin, lục lọi túi quần.
“Cái này.”
Tờ khăn ăn nhàu nát.
“Đưa rác cho tôi chi, người gì bừa bộn hết sức.”
“Không phải rác, em muốn mua cái này.”
Mực đã nhòe đi bớt nhưng vẫn đọc được, Ryujin đọc ngập ngừng.
“Heroin?”
“Em muốn thử một lần.”
“Anh mua cho em được không?”
Ryujin gật đầu, Kwon Sehyuk cười toe toét. Nụ cười thuần khiết làm tim cậu thấy ấm áp hẳn. Ryujin quay đầu, tránh đi ánh mắt cậu ta.
“Tránh ra coi, khó thở quá đi.”
“Mà em thích hyung ngầu ngầu vậy nè…”
Kwon Sehyuk không nhúc nhích một li nào, cứ cọ mặt vào cổ Ryujin.
“Hyung à.”
“Sao.”
“Em làm được không?”
“…Sao lại hỏi tôi chuyện đó? Hỏi người lớn xung quanh cậu đi.”
“Em ngại.”
“Vậy chứ không ngại với tôi hả? Tên quậy phá này?”
“Bạn bè thì không sao.”
Tôi không phải bạn của cậu,” nhưng khó nói ra quá đi. Tinh thần Kwon Sehyuk thất thường quá, như kiểu bị rối loạn lưỡng cực vậy, thấy tội nghiệp thật sự.
Gặp Shin Haebeom chắc bị cho ăn đấm rồi kêu kiềm chế lại, mà cậu không làm được, Ryujin thấy tội Kwon Sehyuk cực kỳ. Nếu gặp nhau ở nơi khác, hoàn cảnh khác, thì chắc không lừa cậu ấy rồi, có thể làm bạn với nhau được.
Nhưng mấy suy nghĩ đó thật vô nghĩa, cũng chỉ là tưởng tượng thôi, không thay đổi thực tế được gì. Người duy nhất thay đổi thực tế của Ryujin chính là Shin Haebeom, nói đâu ngoa khi cuộc đời, tương lai cậu đều phụ thuộc hết vào anh ta.
Cậu quyết định không nghĩ mình ra nông nỗi này sao, quá khứ đâu thay đổi được, lúc đó có lựa chọn khác là cậu cũng đã chọn rồi.
“Hyung, hyung.”
Hơi thở Kwon Sehyuk chạm vào tai cậu làm cậu rùng mình.
“Em có chuyện muốn nói.”
“Nói lẹ rồi tránh ra, cậu nặng quá đi.”
“Anh nghe xong đừng cười nha.”
Kwon Sehyuk tự nâng người lên, chống khuỷu tay đỡ người mình dậy. Ryujin thở hắt ra, hơi thở của cậu chạm đến cằm Sehyuk.
“Em đặt mục tiêu rồi, em muốn giống người đó.”
“Ai chứ?”
“Hyung chắc cũng biết người đó đó, người ta nổi tiếng lắm… là Shin Haebeom, thiếu tướng Phong Kỷ Giáo Đội.”
Mắt Ryujin giãn ra, Kwon Sehyuk hiểu như thế có nghĩa là “Sao cậu dám?” cậu chợt cười ngượng.
“Anh hứa không cười rồi mà?”
Ryujin rên rỉ.
“Sao… sao lại là người đó?”
“Anh ấy ngầu, có năng lực lại còn trung thành. Nhiều người không thích anh ấy cũng vì xuất thân, nhưng em không quan tâm.”
Ryujin cứng họng không biết nói gì luôn.
Giờ này, giọng của Kwon Sehyuk vang lên rõ mồn một, mắt cậu nghiêm túc. Không phải thú nhận bốc đồng hay hứng lên nhất thời, Kwon Sehyuk thiệt sự… ngưỡng mộ Shin Haebeom.
“Lúc đầu em cũng hơi sợ, khí chất anh ấy toát ra không phải giỡn đâu. Mà chú em nói anh ta đâu phải lúc nào cũng ngon lành cành đào vậy, ảnh còn khổ hơn người ta nhiều. Anh ấy không được thăng chức cũng vì xuất thân anh ấy, toàn làm mấy việc dơ dáy không ai muốn làm.”
“Ừ, tôi biết.”
Ryujin quay đầu đi, không muốn nghe đến chuyện quá khứ của Shin Haebeom.
“Cứ sợ hyung sẽ cười chứ…”
Kwon Sehyuk lẩm bẩm.
“Mừng ghê là anh không cười, cảm ơn anh, Ryujin.”
“Hyung? Sao anh im re vậy?”
Ryujin ấn đầu Kwon Sehyuk xuống, không cho cậu ngẩng lên.
“Hyung?”
“Cứ nằm vậy đi.”
Cậu chẳng đủ tự tin để nhìn mặt Kwon Sehyuk lúc này.
Ryujin lại thấy Shin Haebeom quá là ghê gớm đi, ghê gớm theo hướng xấu, sao anh lại hủy hoại đời cái người ngưỡng mộ anh được? Không chớp mắt, không đổi sắc mặt, sao lại thờ ơ vậy được….
Ryujin nhắm mắt rồi mở ra. Nó đang cố hiểu Shin Haebeom lần nữa. Biết rõ là nó không hiểu được, cũng không cần.
“Hyung, anh ngầu quá.”
“Nãy nói rồi mà.”
“Ừm, em thích anh ngầu ngầu vậy đó.”
Ryujin thở dài nhìn lên trần nhà, cái đèn hanji lục giác bự chảng vẽ hoa lan trên đó đang phát sáng nhẹ, vô số đèn vuông nhỏ treo xung quanh đèn lục giác. Chuyên gia tính toán độ rọi kỹ lưỡng để tạo không khí bí mật, ánh sáng dịu nhẹ chiếu hai con rồng phủ kín trần nhà, là ai vẽ vậy? Sao vẽ được từng cái vảy tỉ mỉ vậy chứ?
Ryujin chớp mắt ngây ngốc, mắt thì mở to, miệng như ngậm viên ngọc như ý, móng vuốt sắc lẻm giơ lên. Đôi mắt sâu hoắm như nhìn thấu mọi chuyện trên đời, đỏ thẫm rực rỡ. (ngọc như ý thần thoại, viên ngọc ước nguyện theo như trong thần thoại Hàn Quốc (và Đông Á), thường được miêu tả như là một quả cầu phát sáng gắn liền với loài rồng và được loài rồng giữ hoặc bảo vệ.)
Mỗi lần chính phủ thay đổi, thêm bớt đủ loại biểu tượng, mà biểu tượng của Vương triều Kwon vẫn là con rồng vàng vảy vàng lấp lánh, mắt đỏ nhấp nháy. Phủ Tổng thống tên chính thức là Văn phòng Shinryong, người ta gọi là Long phủ.
Ryujin vuốt tóc Kwon Sehyuk, mái tóc nâu bóng mượt quấn quanh ngón tay cậu, còn mềm hơn cả lông con chó trắng mà cậu cho ăn sáng tối nữa. Tóc nhiều vậy già không lo bị hói rồi.
“Môi hyung hồng nè.”
“Hả?”
Kwon Sehyuk ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ryujin lúc nào không hay.
“Em sờ vào được không?”
“Không.”
Kwon Sehyuk phát ra tiếng ‘woong’ rồi cọ mặt vô cổ Ryujin.
“Một lần thôi mà.”
Khó hiểu vậy đó, có say hay không say cũng vậy.
Ryujin búng trán Kwon Sehyuk đang nằm rên rỉ ỉ oi.
“Á!”
“Bộ tưởng đang tán tỉnh ai hả?”
“Em tán tỉnh anh không được hả?”
“Gì?”
Má Kwon Sehyuk ửng hồng lên, mỗi lần chớp mắt, con ngươi nâu ấy biến mất rồi lại hiện ra, tròng trắng mắt không có mạch máu nào, ảo diệu thật, thiệt sự làm người ta rối tung quá đi. Thường nhìn vào mắt người nghiện là biết họ có đang cai hay không, dùng loại gì, dùng bao nhiêu.
Ryujin nhỏ giọng gọi tên cậu.
“Kwon Sehyuk.”
“Ừm…”
“Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ cho đàng hoàng, để tôi trải chăn cho, buông tay ra đi.”
“Em không buồn ngủ.”
“Đang nhắm mắt đó.”
“Không có.”
“Không có là sao? Giọng khàn hết rồi kìa, mặc đồ này khó chịu không?”
“Ư ư ừ ừ.”
Là có hay là không vậy, mà chắc chắn là Kwon Sehyuk bướng y như Shin Haebeom.
Ryujin đành bỏ cuộc, không thoát khỏi vòng tay cậu ta được nữa, bỏ cuộc rồi lại thấy thoải mái hơn.
Cậu cảm nhận được hơi thở với nhịp tim Sehuk, Ryujin thấy thắc mắc, thế giới này là thiên đường với Kwon Sehyuk vậy rồi, cậu ta sợ gì mà sa vào ma túy?
“Kwon Sehyuk… cậu ngủ rồi hả?”
Shin Haebeom biết Kwon Sehyuk đặt ma túy, chắc anh ta thấy vui lắm, anh ta là muốn Kwon Sehyuk phải bị tàn phá theo kiểu gì đó.
“Nè, ngủ rồi hả?”
“Chưa ngủ…”
“Xạo.”
Ryujin cười khì khì, chạm vào chóp mũi Kwon Sehyuk.
“Đừng có xạo.”
“Ừm… em không xạo.”
“Thiệt hả? Không xạo tôi không?”
“Ừm…”
Kwon Sehyuk nhắm mắt gật đầu, lòng cậu chợt dao động trước dáng vẻ không phòng bị đó của cậu ta.
Cậu không nói xạo tôi câu nào, nhưng tôi ở trước mặt cậu lại toàn nói xạo cậu.
Ryujin ôm lưng Kwon Sehyuk, cẩn thận mà ru như đang ru em bé ngủ, vỗ nhẹ đều đều.
“Tôi sẽ lấy ma túy cho cậu.”
“Ừm.”
“Tôi sẽ mang thật nhiều cho cậu.”
“Ừm.”
Ryujin nhắm chặt mắt, nắm chặt áo Kwon Sehyuk.
Cậu mò mẫm tìm cái ấm, theo thói quen mà đưa lên miệng hớp một ngụm, rồi ho sặc sụa nhổ ra, không phải nước, là rượu. Cái cậu tưởng là ấm hóa ra là chai rượu cổ dài có tay cầm hình chữ S.
Ryujin dùng mu bàn tay lau nước chảy xuống cằm, rồi nhìn xung quanh, cả căn phòng ngập ánh bình minh xanh lam.
Cậu nhìn qua bên cạnh, không tin được Kwon Sehyuk nằm dài thượt, ngủ say như chết. Áo sơ mi đen tuột ra khỏi quần nhăn nhúm, lộ cơ bụng săn chắc. Cũng có nghe nói qua là cậu ta có tập tành, người ngợm dữ dằn lắm.
Ryujin hắng giọng rồi quay mặt đi. Lúc tỉnh dậy chắc say lắm đây, phải đi kiếm nước mật ong cho cậu ta mới được.
Khu bếp sau đông nghẹt từ sáng sớm. Những người đã tiếp khách phần hai như Ryujin ra kiếm phần của mình. Ryujin không chen vô đám con gái mại dâm ăn mặc hở hang được, đứng xa mà ngần ngừ.
Lâu ơi là lâu cậu mới lấy được cái ấm nhỏ với cái ly thủy tinh, hết đồ mất tiêu nên lắc giọt cuối cùng. Bà cô làm bếp vui vẻ vỗ vào lưng Ryujin, chửi cậu lề mề, tới trễ, Ryujin ôm ấm với ly chuồn lẹ khỏi bếp.
“Hả?”
Phòng Haeran trống trơn.
Cảnh trong phòng y chang lúc Ryujin đi, mấy cái gối nằm lăn lóc y chang, mà quan trọng là Kwon Sehyuk biến mất.
Ryujin suýt làm rớt cái ấm, chợt nghĩ tới Kwon Sehyuk say xỉn lượn lờ quanh Howolru, là mặt mày cậu lại tối sầm, Ryujin vội vã rời khỏi phòng Haeran.
Cậu xông vào văn phòng, chợt nhớ là đã thấy Shin Yena giám sát CCTV. Mà giờ Yena không có ở đó, cậu cũng không biết mật khẩu.
Kwon Sehyuk cậu thiệt tình làm khó người ta đủ điều hết!
Cậu tức tốc chạy vô phòng bảo vệ, ông bảo vệ mắt thâm quầng vì làm thêm giờ, nhìn cậu từ trên xuống dưới, tặc lưỡi, nói rằng thằng nhóc không biết sợ là gì.
“Khách mất tích rồi…”
“Nè nhóc, có phải tai nạn gì đâu, bộ cứ cho ai coi CCTV là tao là bù nhìn hay sao?”
“Đâu phải, tôi là người thường thôi à…!”
“Ồ, vậy kêu đội trưởng cậu tới đây.”
“Cậu ấy đâu rồi?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 56"