Chương 55
Chương 55.
Ryujin nhún vai xoa xoa tay, mùi của mấy miếng dán cậu dán khắp người nhìn khủng khiếp thật sự. Mở hết cửa sổ cho thoáng, nên đủ thứ côn trùng bay vào văn phòng hết, ngọn núi này, cái tên Jin Chiwoo chết tiệt đó, cũng tại tên đó hết, đáng bị đấm chết luôn.
Shin Yena nhìn Ryujin đang quạt phành phạch đuổi ruồi mà thở dài thườn thượt.
“Lúc xây chỗ này, lẽ ra phải lắp lưới chống côn trùng rồi, mà mấy người đó lại không cho, nói là nhìn mất thẩm mỹ, đúng ra chuyện này của quản lý bàn giấy Ryujin à.”
“Giờ mà đã như này rồi, giữa hè sao ta?”
“Hè không tới nỗi nào đâu, đợi mùa mưa đi. Ẩm thấp, đủ thứ côn trùng, mưa lớn thì cả ngày như kim châm. Bọn họ cắt, đào, cày hết cả núi xây đường… đất tư nhân còn vậy, mấy chỗ khác sao ta? Lở đất đâu đó cũng không lạ.”
Nghe Shin Yena lẩm bẩm, Ryujin nghịch hai cái vé nhạc kịch Shin Haebeom cho.
“Ừm… noona.”
“Hửm?”
Ngày trên vé đâu phải ngày Howolru đóng cửa, cũng không phải ngày nghỉ của Shin Yena.
“Chị tự đi đi, em cho chị mượn xe em.”
“Thôi.”
“Ghế đẹp mà, ghế VIP đó, bỏ đi uổng lắm.”
“Chị chỉ là không muốn đi thôi…”
Ryujin cười gượng.
“Không sao đâu, em không đi cũng được, em cũng không thích mấy thứ này lắm, em còn không hiểu người ta diễn gì nữa.”
Shin Yena đang lo, thì chợt hỏi.
“Còn MVP thì sao?”
“Hả?”
“Hôm nay cậu ta có trong danh sách đặt chỗ đấy, em gặp cậu hỏi thử đi.”
“Đặt chỗ hôm nay sao? Cậu ta ư?”
Shin Yena ra hiệu, Ryujin cầm vé, tiến lại mà há hốc mồm. Giữa file Excel gọn gàng là một cái tên rất quen thuộc. 23:00, cậu ta đã đặt phòng Haeran, phòng bự nhất, rộng nhất ở tòa nhà chính Howolru, tên trên đặt chỗ là Kwon Sehyuk.
“Đây là cậu ấy sao?”
“Em không… em không có nghe nói gì việc cậu ấy tới đây.”
Shin Yena gọi điện liền, hóa ra nhân viên quầy nhận đặt chỗ đang ở đó. Người ta xác nhận đó chính là Hoàng tử Kwon Sehyuk, nhưng cậu ta không phải là thành viên, nên Kwon Sehyuk đã trả tiền hội viên và phí thường niên tại chỗ, đồng thời hoàn tất đăng ký sau khi được báo không phải là thành viên nên không đặt chỗ phần 2 được. Cậu đạt đủ tiêu chuẩn mà không cần xét duyệt, nên đặt chỗ được liền.
“Lần đầu chị thấy vậy luôn.”
“Em biết, sáng kiến ghê luôn.”
Kwon Joohyuk có tên trong danh sách người giới thiệu của Kwon Sehyuk, Shin Yena nhìn chằm chằm ngôi sao vàng nhấp nháy bên cạnh tên Kwon Sehyuk, chợt nghĩ tên Hoàng tử này có biết là mình sống dễ dàng cỡ nào không? Có tự nhận ra không vậy?
Ryujin ỉu xìu.
“Em xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Chắc tại em…”
Shin Yena nắm tay Ryujin đang cúi đầu.
“Sao lại xin lỗi chứ? Chuyện này có làm chúng ta đau lòng đâu? Chị chỉ hơi ngạc nhiên thôi, mà người giàu tới tiêu tiền có gì đâu? Mình phải chào đón cậu ta chứ.”
Thiệt ra Shin Yena đang lo cho Ryujin.
“Em nghĩ thử coi sao cậu ta lại mất công đặt chỗ phiên hai đặc biệt, cực kỳ đặc biệt vậy?”
“Không thể nào đâu.”
Ryujin cười cười, chị toàn lo chuyện đâu đâu không.
“Chúng ta đâu phải loại người đó.”
“Chị biết là em vô tội, nhưng còn cậu ấy thì sao? Sao em biết được cậu ta làm gì em trong phòng kín? Sao em dám chắc? Không nhìn mặt mà đoán người được, nhất là mấy người có xuất thân đặc biệt…”
Cô phấn khích mà nói nhanh hơn, Shin Yena lo lắng không dứt cho đứa nhóc lớn tướng cao hơn cô này đây. Kể cả cậu có đứng trước mặt cô, là cũng đã thấy bất an, cứ như cậu đang ở ngoài mặt nước. Lông tơ mềm mềm trên má cậu làm cô nhói tim, cũng tại ông anh họ lòng lang dạ thú của cổ hết.
“Noona, em không yếu đến vậy đâu.”
Ryujin cười nhẹ nhàng.
“Tất nhiên là, anh ta khỏe hơn em mà… mà em đâu phải thằng ngốc chỉ ngồi đó chịu trận. Chuyện xấu có xảy ra, thì em cũng cầm cự được tới khi người ta tới.”
Rồi cậu nói nhỏ thêm.
“Em bắn súng giỏi hơn nhiều.”
“Thiệt hả? Muốn một khẩu không?”
“À, không, chị giỡn kiểu gì vậy?”
Ryujin xua tay lắc đầu, mà lúc đó Shin Yena nghiêm túc lắm.
Đêm càng khuya, phần hai bắt đầu.
Ryujin ngồi một mình trong văn phòng mà nhức đầu. Cậu nói với Shin Yena là mình không sao hết, nhưng đâu biết mọi chuyện như thế nào.
Cậu lục ngăn kéo lấy ra hộp cứu thương, rồi uống một viên Tylenol mới bình tĩnh lại được. Ryujin nhìn chằm chằm cái ly trên tay, chính là cái ly Shin Haebeom cho, xài thường xuyên hơn bản thân tưởng nữa.
Cửa văn phòng mở ra, xuất hiện chính là Shin Yena đang diện trang phục truyền thống, gương mặt đã được trang điểm đẹp sáng ngời của cô có phần căng thẳng.
“Chị tới rồi hả?”
“Ừm, cậu ta đang tìm em đó.”
Kwon Sehyuk ít ra còn nói chuyện được, cậu ta không phải kiểu người ép phải làm theo ý này ý nọ, hay dùng tới nắm đấm mà bịt miệng cậu, Kwon Sehyuk không phải là Shin Haebeom hay Jin Chiwoo.
Ryujin chợt nghĩ gặp được Kwon Sehyuk mà không biết cậu là ai, thì thấy cậu ta có hơi chậm chạp, nhưng không đáng ghét.
Howolru, nơi phần hai bắt đầu, bầu không khí vô cùng yên tĩnh và bí mật, đèn chùm lộng lẫy tắt ngúm, ánh sáng đỏ dịu chiếu sáng hành lang tối om.
Đi dọc hành lang dài, Shin Yena thì thầm.
“Cậu ta nhắc tên cậu đúng chính xác, chị mà chối không có người tên đó là suýt nữa lật bàn luôn rồi, bầu không khí căng thẳng dữ lắm.”
“Hả?!”
“Giỡn thôi.”
“A, noona…”
Shin Yena huých vai Ryujin.
“Cậu ta thẳng tính đấy, tính tình cũng tốt nữa, tốt bụng giống như em nói. Chị bắt cậu ta gọi bộ đồ uống mắc nhất đấy, nên Ryujin à đừng lo, ăn uống thoải mái đi.”
Không cần chặt chém Kwon Sehyuk, thì Ryujin cũng ăn ngon lành rồi, thêm mấy đồ bổ dưỡng nữa, xa xỉ hết biết, Ryujin cười gượng gạo.
“Cậu ta cũng có hỏi qua vụ nhạc kịch, nếu không có ai đi, thì chị sẽ kiếm người trong đám nhân viên đi với em, mấy người không tò mò về đời tư của người khác.”
Trước phòng Haeran, Shin Yena chỉnh đốn quần áo cho cậu.
“Mặt em thô ráp quá đi, làm sao giờ?”
“Em có hơi mập không?”
“Vẫn vậy à, hết phúng phính rồi, còn ốm hơn nữa. Ư, phải làm sao đây?”
Ryujin không đẩy tay Shin Yena đang chọc chọc cái má cậu ra. Thật ra, cậu thích cách chị ấy đối xử thoải mái với mình như vậy lắm.
“Vào đi.”
“Dạ.”
“Chăm sóc người ta thật tốt đấy.”
Shin Yena nháy mắt, cậu nhìn cô đi tới cuối hành lang, rẽ góc rồi chiếc váy dài biến mất đi.
Một trong mấy quy tắc mà cậu học được ở đây là nắm tay nắm cửa rồi lắc nhẹ có nghĩa là ‘gõ cửa’. Cậu định làm vậy thì cửa xếp mở ra cái rẹt, Kwon Sehyuk thò mặt ra.
“Em đợi anh nãy giờ.”
Ryujin mặt đơ ra, cậu nhìn qua Kwon Sehyuk vào trong phòng, đây là lần đầu cậu nhìn thấy phòng Haeran luôn.
Khác hẳn khu ăn uống mở, từ nội thất tới không khí giống nhà trọ qua đêm hơn chỗ ăn. Nhà trọ cao cấp bự chảng, hay là khách sạn thì đúng hơn.
Kwon Sehyuk nắm lấy cổ tay Ryujin cứ đang đứng đơ ra đó.
“Chỗ này đẹp thiệt, lần trước em tới chỉ toàn ngồi ăn thôi, không biết có chỗ này luôn.”
“Đây đâu phải chỗ ăn.”
“Ủa, em kêu đồ uống rồi mà?”
Kwon Sehyuk chỉ vào chiếc bàn đầy rượu. Nắp rượu mạnh đã được mở rồi, ly thủy tinh trong suốt rót được một phần ba chất lỏng màu vàng, Ryujin thở dài, cậu uống cái đó như uống bia vậy.
“Có sao không?”
“Hả? Em ổn, không sao đâu.”
“Mặt với cổ cậu hai màu khác nhau.”
“À, cái này…”
Mặt cậu xoa cổ cười như con nít.
“Chắc tại em giống chú em, uống có chút xíu thôi mà vậy rồi.”
“Gan không chịu được thì đừng uống nhiều quá.”
“Gì đây, vừa mới tới thôi đã biến thành ông già rồi.”
“Ông già gì?!”
“Ngồi xuống, ngồi xuống đây.”
Kwon Sehyuk nắm tay Ryujin kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen, vest đỏ tía, cái ghim kim cương trên cà vạt lỏng lẻo của Sehyuk làm cậu chú ý, Ryujin nhìn chằm chằm vào mặt Kwon Sehyuk.
“Cậu tới kiếm tôi hả?”
“Ừm.”
“Vậy sao không tới ban ngày cho yên tĩnh, như này là sao? Cậu biết có bao nhiêu người khổ sở vì cậu muốn đãi tôi không?”
“Nên em mới kêu đồ uống mắc tiền đó.”
“Lãng phí quá đi.”
Khuôn mặt cười của Kwon Sehyuk cứng đờ.
“Em tưởng anh vui khi gặp em chứ.”
“Tôi biết cậu cực khổ lắm mới tới đây được, mà cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ, đâu cần xài tiền phung phí như này, lỡ paparazzi hay gì đó đu bám tới chỗ này thì sao…”
“Em nổi tiếng cỡ đó rồi hả? Mới lên TV có vài lần, phỏng vấn có vài cái thôi, mà chắc giờ nhiều người biết em hơn rồi, ủa mà em có cả fan club luôn hả?”
Ryujin mặt mày khó chịu.
“Vậy cậu thấy vui không?”
“Nói thật thì cũng hơi hơi.”
Kwon Sehyuk thấy Ryujin không phản ứng gì, rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu.
“Nè!”
“Em vui rồi.”
“Khó thở quá đi! Buông ra!”
“Em thấy mình sắp điên vì hạnh phúc rồi đấy.”
“Kiềm chế lại đi, cậu mà bị cuốn vô mấy chuyện đó, rồi làm bậy làm bạ là tiêu đời đó. Đừng nghĩ người ta không chửi Hoàng tử, người ta chửi sau lưng hết.”
“Em không muốn nghĩ chuyện tương lai.”
Kwon Sehyuk ôm chặt lấy Ryujin đang vùng vẫy càng mạnh hơn, tới khi tay mềm nhũn ra luôn.
“Dạo này em sống tốt lắm rồi.”
“Ồ, vậy hả.”
“Em muốn làm thêm chương trình phát sóng, mà em sắp phải đi lính.”
“Giả tạo dữ vậy, cứ làm người nổi tiếng đi.”
“Lên sóng truyền hình đâu có gì hay. Thiệt ra, em thấy nó không tốt lắm, cảm giác như em giành giật chén cơm của người ta vậy…”
“Sao nghĩ vậy?”
“Chiến đấu mà thắng cũng thấy sướng đấy.”
Ryujin không trả lời, Kwon Sehyuk cứ tưởng cậu tắt thở luôn rồi, mà khi nới lỏng tay ra thì mặt cậu lạnh tanh luôn.
“Hyung?”
Kwon Sehyuk sợ hãi tột độ nhìn sắc mặt Ryujin.
“Tại em ôm anh bất thình lình hả? Xin lỗi, em có hơi hưng phấn chút…”
“Lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Ừm, không làm nữa, em nhớ kỹ rồi.”
“Cậu đánh nhau với ai vậy?”
Chuyện đó không còn quan trọng nữa, Kwon Sehyuk kéo cái túi mua sắm đã đẩy qua một bên.
“Nè, cậu đánh nhau với ai? Sao không nói? Đánh cho đã rồi giả bộ không biết hả?”
“Không phải, mà anh coi cái này đi.”
“Cái gì?”
“Quà em tặng anh nè.”
“Quà?”
Thấy mặt cậu nghi ngờ, Kwon Sehyuk đấm ngực như kiểu bực bội.
“Không có gì kỳ đâu, anh đừng lo, cứ mở ra đi.”
“Giỡn đi là cậu chết chắc.”
“Chứ không lẽ sống mà để cho bị lừa?”
Ryujin lườm Kwon Sehyuk rồi mở túi mua sắm ra. Cẩn thận mà xé giấy gói ra, cái hộp cứng lộ ra góc của nó. Chẳng cần mở hộp Ryujin cũng biết là gì, là chiếc điện thoại di động đời mới nhất.
Kwon Sehyuk nói với giọng đắc thắng, giọng đầy tự hào.
“Từ giờ liên lạc với nhau bằng cái đó nha, em lưu số của em vô rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 55"