Chương 54
Chương 54
“Nếu hắn chết thì sao?”
“Nó phải sống, anh cứu nó mà.”
“Khi nào em mới nói chuyện đó cho Ryujin biết được?”
“Không cần nói cho nó biết đâu.”
“Em không muốn nói dối em ấy.”
Shin Yena chắc nịch mà nói.
“Em ấy đã khổ lắm rồi, em không muốn làm em ấy khổ thêm.”
“Em đừng cảm thấy là mình phải có trách nhiệm với Jeong Ryujin, mất công vô mấy mối quan hệ qua đường làm gì.”
“Mối quan hệ qua đường hả? Anh nói thiệt hả?”
Shin Haebeom nhìn kỹ lại mặt cô em họ mình, giống dì của hai người y đúc. Bề ngoài với tính cách thì làm bộ linh hoạt với khéo léo, mà thiệt ra bên trong lại mạnh mẽ với kiên định lắm.
Thuộc kiểu người mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại dễ vỡ.
Bởi vậy anh mới lo, Shin Haebeom kính trọng với thương dì lắm, nhưng anh không muốn con gái dì giống vậy, Shin Yena phải sống cuộc đời của nó nữa dù giờ có khó khăn đến mấy.
Shin Haebeom nhả khói thuốc.
“Hay ghê.”
“Gì hay?”
“Nhiều người mềm lòng với Jeong Ryujin quá.”
Sung Jaekyung, Ki Woohee, cả Jin Chiwoo nữa.
“Anh Chiwoo hả? Không thể nào.”
“Ừ, nó đang chăm sóc cho Jeong Ryujin luôn đó.”
Anh biết rất rõ vì cả hai là bạn cũ mà. Vốn dĩ Jin Chiwoo không phải kiểu người chăm sóc thằng nhóc nổi loạn chống lại mình đâu, kể cả Shin Haebeom có dặn là phải quấy đi nữa. Thiệt ra chắc hắn cũng âm thầm mong có người ngăn hắn lại đi.
Shin Haebeom dập tắt điếu thuốc mới hút được nửa điếu vô gạt tàn. Anh nằm dài trên sàn gỗ, càng nghĩ càng thấy vô lý. Ha Shinsung, cái thằng phản bội đó là người sống vì tình muốn tự tử vì người mình yêu.
Anh cũng không ngờ là mình lại phải có trách nhiệm cứu lấy Ha Shinsung.
Shin Haebeom nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lẩm bẩm.
“Cái này giống làm gián điệp hai mang quá…”
“Chuyện của anh cũng rối rắm rồi.”
“Chuyện của em cũng vậy hả?”
“Em tìm được Park Jina rồi.”
Shin Haebeom bật người dậy.
“Ở đâu?”
Shin Yena đưa ra cái phong bì màu nâu, rồi nói đến tên bệnh viện tâm thần ở tỉnh lẻ.
“Bệnh viện tâm thần hả?”
“Giống viện dưỡng lão hơn là bệnh viện, em không biết chi tiết vì quyền riêng tư bệnh nhân. Mà anh đào sâu vô bên chồng bà ấy thì biết thôi, phải không? Có ông Jeong Sunghyun, chồng của Park Jina ở đó nữa mà.”
Shin Haebeom mở phong bì, một đống hình rớt ra.
“Chụp nhiều dữ, em cử mấy người đi vậy?”
“Có mình Eunha đi thôi, đi nhiều người dễ bị chú ý lắm, cậu ấy nói dối là chăm bà ngoại bị lú lẫn, còn được tư vấn nữa.”
Là tòa nhà ba tầng nhỏ nhỏ, bên ngoài gạch đỏ, có biển tên làm bằng gỗ dài dọc, chứ không phải bảng hiệu. So với mấy tòa nhà sang chảnh ở thành phố lớn hay trung tâm tỉnh, thì nó lụp xụp trông mắc cười lắm, nhưng bầu trời phía sau tòa nhà trong xanh, có núi với ruộng lúa gần đó, trông yên bình vô cùng. Shin Haebeom lật mấy tấm hình chụp từ nhiều góc độ quanh tòa nhà, rồi nói.
“Bả nâng tay nghề ở cái tiệm đó rồi hả?”
“Anh tò mò thì đừng có hỏi em, đi đi. Eunha có nói muốn làm tóc cho anh trai một lần….”
“Sao tin được cái đứa đầy vẻ hoang dại đó? Muốn anh bị điếc hả?”
“Ăn nói kìa trời, người ta có tài vậy có lúc nào anh không thúc ép người ta làm?”
“Nó có làm được cái gì khác ngoài cái đó đâu?”
“Anh có biết là anh như vậy phiền không, oppa?”
Hai anh em lườm nhau, rồi cùng lúc phá lên cười. Shin Haebeom lật mấy tấm hình, thấy tấm hình người đàn ông đứng cạnh xe máy trắng.
“Đây là ổng hả?”
Shin Yena đi tới, ngậm điếu thuốc.
“Ừ, ổng đó, nghe nói ổng làm giao hàng.”
“Chụp đẹp đó.”
“Ổng có giống Ryujin chút nào không?”
“Giống gì? Họ đâu có chung giọt máu nào, người dưng nước lã mà.”
Người đàn ông dựa vô xe máy đậu bên lề đường, áp điện thoại vô tai như đang gọi điện thoại, mặc áo da cũ sờn. Nhìn ốm quá, mặc vào thấy kỳ kỳ như là mặc đồ người khác, Shin Haebeom tự nhiên nhớ lại lần đầu gặp Jeong Ryujin.
Là ngày anh bắt Kwak Hyunwoo, ngày mà trái tim anh bị họng súng chĩa ngay trán xuyên thủng. Ngày đó, Jeong Ryujin mặc cái áo da bự chảng so với người cậu.
Shin Haebeom nhìn chằm chằm người đàn ông trong hình, Jeong Ryujin mang họ của ông ta, dù chẳng chung giọt máu nào nhưng là người một nhà với nhau.
“Ổng làm giao hàng nhanh liệu có đủ tiền trả viện phí không?”
“Anh định gây sự với ổng hả?”
“Gây sự gì? Anh chỉ muốn gặp ổng để nói chuyện thôi.”
“Mấy người đó không liên quan gì tới <Bạch Sư Tử > hết. Vốn dĩ chuyện Park Jina xảy ra là vì Ryujin bỏ nhà đi sau vụ ở trường… À, thôi, em nói gì vậy nè.”
“Vậy đừng có nói cho Jeong Ryujin biết.”
Shin Haebeom lặp lại lời của Shin Yena.
“Thằng bé đã khổ lắm rồi, đừng có mà làm tổn thương em nó nữa.”
“Nếu từ đầu oppa không nhúng tay vào, thì chúng ta cũng đâu biết chuyện này.”
“Em tò mò gì chứ?”
Shin Yena xả hết mọi bực tức đã dồn nén.
“Em ấy đâu có bỏ trốn giữa chừng, vẫn sống yên ổn đó, làm theo cả lời anh nói, sao anh cứ gây sự hoài vậy? Sao anh cứ làm người ta lo lắng? Em ấy chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ ở đây thôi mà? Có chuyện gì mà em không biết hả?”
“Không, không có chuyện gì như vậy.”
“Vậy thì để Ryujin yên đi, đừng có làm mọi chuyện quấy rối, với làm em ấy bất an.”
“Có nghi ngờ thì anh vẫn phải xác nhận, để sau này không có vấn đề gì.”
“Nghi ngờ gì? Anh vẫn nghĩ Ryujin là….”
“Không phải Jeong Ryujin, mà là Kwon Joohyuk.”
Mặt Shin Yena cứng đơ.
“Tên khốn đó liên quan gì tới người thân Ryujin?”
“Xác nhận xong đi rồi anh nói cho.”
“Đừng có nghĩ anh lấp liếm được vậy, em điều tra mấy báo cáo hết rồi, em không bỏ qua chuyện này đâu, không phải vì công sức em bỏ ra. Nói em nghe coi, nói em nghe đi mà!”
Shin Haebeom né Shin Yena đang sắp nhào tới bóp cổ anh, nhảy ra mép sàn gỗ.
“Á!”
“Nói em nghe coi!”
Hai người đang vật lộn thì mặt trời ló ra giữa mấy rặng núi, Shin Haebeom tựa lưng vô tường, thở hồng hộc, tóc tai rối bù rũ xuống trán.
“Anh tin Jeong Ryujin. Nó mà quyết tâm thì sẽ lấy lòng được thằng hoàng tử ngây thơ đó dễ ẹc, mà Kwon Joohyuk thì khác. So với lão già bụng đầy rắn độc đó, thì Kwak Jaeheon không là gì hết.”
Shin Haebeom giờ cũng hay nghĩ về chuyện đó lắm, nếu lúc đó họ chờ anh thì sao? Nếu Kwak Jaeheon với Ryu Yeonbi nín thở mà chờ thời cơ trong lúc anh gây dựng lực lượng, nếu ba người họ hợp sức với nhau.
Tiếc là Kwak Jaeheon lại mất kiên nhẫn, còn Ryu Yeonbi thì không thèm nhìn mấy con chó của chính phủ, hai người đó đều có đường đi riêng.
Mà Kwak Jaeheon với Ryu Yeonbi đã thua, chết rồi thì không sống lại được.
Họ đi sai đường hết rồi.
Người thắng trận sinh tử ấy và giành được quyền lực lại chính là Kwon Joohyuk. Anh chưa quên được cảm giác phê pha của chiến thắng và bắt đầu hiệp hai, Shin Haebeom muốn đóng tấm biển ‘Kế hoạch nghỉ hưu’ trước bàn cờ của ông ta lắm. Ý đồ của Kwon Joohyuk rõ ràng đến thế mà, ông khó mà sống vĩnh cửu được khi khoa học lại ngày một hiện đại, nên ông định phân người kế vị đáng tin cậy, tuyên bố ông sẽ nắm giữ quyền lực cho tới hơi thở cuối cùng.
Nhìn đôi mắt rắn của Kwon Joohyuk, nhỏ giọt lòng tham, Shin Haebeom thấy ruột gan mình xoắn lại.
Kwon Joohyuk muốn được ghi danh sử sách như một người vĩ đại. Muốn vậy, ông cần có quyền lực nắm giữ được cả sau khi chết đi. Giống như Kwon Il-hyuk đã lên nắm quyền và thần tượng hóa cựu Tổng thống Kwon Soohyuk, còn Kwon Sehyuk sẽ tôn kính Kwon Joohyuk, đã đội vương miện cho cậu, làm cha của đất nước.
“Sao? Nghe có hợp lý không?”
“Có.”
Shin Haebeom hạ giọng.
“Sau khi Ryu Yeonbi chết, nhà ở dưới quê cô ấy bị cháy. Căn nhà một tầng 13 pyeong cháy rụi, mà chôn vụ đó dễ dàng quá, vô lý thật.”
Nhà ở dưới quê của Ryu Yeonbi, cả thiệt hại tài sản, có cả người chết luôn.
Chỉ có một bài báo nhỏ xíu trên báo địa phương không điều tra nguyên nhân đàng hoàng. Mà bà ngoại Ryu Yeonbi chết trong đám cháy đó, và đứa em nhỏ của cô thì mồ côi. Đứa em được giao cho dì, đổi tên rồi cố sống một cuộc đời mới, mà đời cứ níu chân lấy đứa nhỏ đó không buông.
“Người ta chửi, người ta nhìn, mình bỏ qua mà chịu đựng được. Dù gì thời gian cũng qua, người ta cũng quên đi thôi, nhưng tiền bạc thì khác, chuyện đó là khác hẳn.”
Shin Yena xoa cằm.
“Không phải tại hình ảnh Ryu Yeonbi bị xấu hả? Rồi tiền phạt hủy hợp đồng.”
“Đó là nguồn gốc của khoản nợ đấy, chứ không phải do Jeong Ryujin gánh nợ.”
Shin Haebeom nhắm tịt mắt, bỗng thấy chóng mặt.
“Oppa, anh có sao không?”
“Anh không sao.”
“Anh lo chuyện gì hả?”
Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ, dù tài sản của cô ấy có bị tịch thu hết, tiền phạt lớn cỡ nào, đời nào Ryu Yeonbi không để lại dù chỉ là một xu quỹ đen.
“Ryu Yeonbi đưa Kwon Joohyuk ra tòa bảy lần, cô ấy bị xử tử sau Kwak Jaeheon luôn, cũng đã dùng mọi cách cầm cự tới phút cuối cùng. Đời nào cô ấy lại để em mình bị bỏ lại một mình… mà gánh nợ, chắc chắn là có tìm cách rồi đó.”
“Tình hình có khi tệ hơn anh nghĩ nữa.”
“Cô ta là người phụ nữ mà Kwak Jaeheon bảo vệ bằng cả mạng sống mà.”
“Ryu Yeonbi chỉ sống thêm được có hai ngày.”
“Hai ngày làm được nhiều chuyện lắm chứ, dù bị giam, nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều người tin với theo cô ấy lắm.”
Shin Haebeom quay đầu, nắng tràn vô mắt anh.
Mấy bụi cây cao sau vườn lay động trong gió.
“Anh nghĩ Jeong Ryujin biết chuyện gì đó.”
“Mình có cần đào sâu chuyện đó không?”
Shin Yena vậy mà nói không muốn khơi vết thương người ta.
“Dù sao Ha Seungrok đã trả hết nợ rồi, đúng không? Hết nợ là đủ rồi, khơi lại chuyện cũ làm gì? Có phải chuyện tốt đâu.”
Giọng nói đầy oán giận, nhưng Shin Haebeom không hề lay chuyển, anh là kiểu người không ngại hy sinh để đạt được mục đích.
Shin Haebeom gõ ngón trỏ vào bức hình Jeong Sunghyun.
“Anh cần nói chuyện với ông ta.”
“Anh định lấy lý do gì để triệu tập một người vô tội? Từ xa như vậy… đừng nói anh định gài bẫy ông ta nha?”
“Triệu tập gì? Ông ta là khách, mình phải đối xử đàng hoàng, anh sẽ làm đúng với quy trình.”
“Có cần làm tới vậy không?”
Shin Haebeom búng tay, cười.
“Cuối cùng cũng nói ra câu đó.”
“Oppa!”
“Hứa với anh đi, chuyện này không có hại gì cho Jeong Ryujin hết. Mà ai biết được, có khi cậu ta tìm được rương kho báu của Ryu Yeonbi rồi đổi đời luôn, nếu vậy, mình chia 70/30.”
“Đừng có nói xàm, chia gì mà chia? Nếu có tài sản thừa kế của Ryu Yeonbi, thì đó là 100% tiền của Ryujin.”
“Jeong Ryujin đó là cấp dưới của anh, anh cho em 30 phần trăm đó.”
Lần này cô cũng chịu hết nổi. Shin Yena tát bốp vô đầu ông anh họ trơ trẽn của cô.
Sáng tối nào anh cũng ăn thực phẩm bổ sung protein, còn uống sữa pha bột cá cơm. Hai thứ dở ẹc, mà Ryujin vẫn nín thở ăn cho hết, không muốn làm Shin Yena buồn.
Cậu nhét cái ly mà Shin Haebeom đưa cho vào ngăn kéo bàn, còn trong túi mua sắm, mà thấy cái ly vô tội nên lấy ra lại. Để cạnh điện thoại thấy cũng đẹp thật, Ryujin phải công nhận Shin Haebeom rất có gu.
“Ư…”
Ryujin gục xuống bàn, Shin Yena ngồi trên ghế đọc sách, cười cười.
“Buồn ngủ hả? Mệt thì đi ngủ đi.”
“Em không buồn ngủ.”
“Hay là nằm mở mắt coi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 54"