Chương 53
Chương 53.
Shin Haebeom nhìn quanh phòng thẩm vấn, đã thành đống hoang tàn hết tất cả. Trần nhà, tường với sàn nhà dính đầy máu, ngập ngụa hết. Đồ đạc thì bể hết, còn có vết nứt ngay giữa cái gương ma thuật nữa mà anh mới vừa sửa xong…
Shin Haebeom đá chiếc ghế nằm dưới sàn đã gãy mất hai chân, Jin Chiwoo vừa bước vào, thấy thế tức giận hét lên.
“Ê, thằng ranh!”
“Mày tới rồi hả?”
“Tao nhận được báo cáo nên tới, quần què gì đây, đây là chiến trường hả?”
Giọng Jin Chiwoo run run, Shin Haebeom châm một điếu thuốc.
“Tối nay chắc sẽ là một đêm dài đây.”
“Jeong Ryujin ở trên lầu à? Đang ngủ hả?”
“Nó cứ ngủ rồi tỉnh, tao dặn rồi nó mà bò ra ngoài là tao đập chết nó.”
Jin Chiwoo ngồi lên cái bàn đỡ bị hư thiệt nhất.
“Đưa nó tới bệnh viện nào rồi?”
“Bệnh viện Trung ương 5, chắc giờ đang mổ đấy.”
Choi Yooshin nói rằng cậu đã làm hết sức rồi, hoàn toàn là nói thật. Chuyện gì thì chuyện, qua một ranh giới nào đó là nó thành vùng trời không ai kiểm soát được. Để xoa dịu đi nỗi sợ ấy, chỉ có mà tin vào Chúa. Người ta nương dựa với được ủi an bởi những khả năng tâm linh của Đấng Sáng Tạo.
Giờ là lúc tôi chắp tay cầu nguyện phải không ta?
Shin Haebeom nhìn chằm chằm vô làn khói xám đang tan, Jin Chiwoo cũng châm thuốc rồi nói.
“Tưởng đâu là mày điên tiết lên.”
“Thì đang bực đó.”
“Tưởng là mày bắt hết tụi nó rồi giết sạch luôn, xong tiện tay đập phá chỗ này luôn chứ.”
“Chắc tại tao mệt.”
“Có phải tại Jeong Ryujin không?”
“Hả?”
“Giờ mày không lo cho nó nữa hả?”
Shin Haebeom phì cười.
“Nói xàm, tao đang bực đó Chiwoo, nổi khùng lên rồi.”
“Đừng có xạo, mày đang gạt ai vậy? Từ hồi nào mà mày kiểm soát cảm xúc được tới cỡ đó?”
“Chắc lên level rồi.”
Nhớ tới chuyện lửa xanh nóng hơn, Shin Haebeom cười.
“Ha Shinsung sao hiểu được tao, bởi vậy nó mới bị bắt, mà tao cũng không hiểu rõ gì về nó luôn.”
Bởi vậy mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
Ha Shinsung yếu đuối với xảo quyệt hơn Shin Haebeom tưởng, anh cũng biết tại sao hắn lại tự tử, muốn được yên lòng với khỏi thấy tội lỗi.
Ha Shinsung bỏ hết mọi bổn phận với trách nhiệm, chọn cách chết cực đoan. Hành động hèn nhát đó là con đường Shin Haebeom từng chọn ngày xưa.
Nên Shin Haebeom cũng hiểu Ha Shinsung.
“Tao hiểu, nhưng không chấp nhận được.”
Shin Haebeom quăng điếu thuốc đang hút xuống sàn, rồi dẫm mạnh lên. Tàn thuốc đen bay vương vãi trên nền gạch dính đầy máu.
“Thằng khốn ích kỷ.”
Ha Shinsung là đồ phản bội, đồ lừa đảo, ăn cắp và còn nói xạo nữa. Nghĩ tới cái loại đó hy sinh bản thân để Jeong Ryujin đỡ khổ, rồi làm ra vẻ mình là người tốt làm anh thấy ghê sợ. Anh không chấp nhận được cái kiểu tình huống thảm hại đấy, là ai bày ra kịch bản này, ai bắt đầu chuyện này?
Shin Haebeom nghiến răng nghiến lợi, Ha Shinsung phải sống, hắn phải sống để nhận ra tội lỗi của mình, hối hận, cay đắng, chịu đựng, rồi trả giá trên pháp trường vì dám lợi dụng lúc thời buổi loạn lạc để thỏa mãn lòng ích kỷ. Anh không tha thứ cho cái tội muốn mua vé lên thiên đàng bằng cách tự cải tạo một mình.
Chỉ có một chuyện là tạm an ủi được thôi, là chuyện bắt Ha Shinsung không có công khai trên báo chí, Shin Haebeom cũng đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần về vấn đề này.
“Im miệng hết.”
Rắc rối lắm nếu Jeong Ryujin biết được, dù chỉ là vô tình đi nữa. Thằng ngu đó kêu réo như gà mái vậy, lại dễ mềm lòng. Jeong Ryujin mà cảm thông cho Ha Shinsung, rồi làm mấy chuyện vớ vẩn như nói rằng sẽ ở bên Ha Shinsung, là Shin Haebeom muốn chạy ngay tới bệnh viện hét vô mặt Ha Shinsung liền, mày là thằng khốn không giúp ích gì cho cuộc đời thằng đó hết.
Shin Haebeom quay lại, vẻ mặt lạnh tanh, cứng ngắc y như lúc đi. Ryujin cứ hỏi có chuyện gì, nhưng anh không hé môi nói một lời nào, Ryujin có nói thấy xe cứu thương không hú còi gì cả chạy ra chạy vô.
Tới lúc ấy Shin Haebeom mới có phản ứng.
“Sung Jaekyung bị thương.”
“Gì chứ? Sao vậy?!”
“Không nguy hiểm tới tính mạng đâu, đừng lo.”
“Ở đâu? Bị thương nặng cỡ nào?!”
“Cậu ấy bị té gãy tay, không có nguy hiểm tới tính mạng đâu khỏi phải lo.”
Anh không kể hết toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng không phải là nói xạo. Sung Jaekyung thực sự bị thương ở tay, mà không nguy hiểm tới tính mạng thiệt, nhưng cậu ta đang được Choi Yooshin chữa trị ở phòng y tế của Phong Kỷ Giáo Đội rồi, người được đưa đi xe cứu thương mà Ryujin thấy là người khác.
“Không tới nỗi nào đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy thì đỡ lo rồi.”
Shin Haebeom nhìn chằm chằm Ryujin.
“Sao vậy?”
“Coi ai đang lo cho ai kìa.”
“Chẳng phải rõ ràng sao? Đàn em của anh bị thương vậy anh có thể là không quan tâm, nhưng….”
Shin Haebeom nhíu mày, Ryujin liền im bặt.
“Mặc đồ vô.”
“Sao vậy?”
“Giờ mình qua Howolru.”
“Anh nói hôm nay ngủ ở đây mà, cơn gió nào thổi qua làm anh đổi ý vậy?”
Shin Haebeom hét lên.
“Đừng có kêu chíp chíp nữa, đồ đầu óc gà mờ!”
Vai Ryujin run lên, Shin Haebeom tặc lưỡi.
“Tao nói một lần thì nghe đi.”
“Mày không có học hỏi được gì hả? Bị đánh đủ để biết rồi mà, phải không? Mày dựa vào cái gì mà làm vậy? Làm gì cứ cãi với hỏi tao hoài vậy? Muốn bị lôi đi đánh nữa cho tỉnh hả? Mày còn không biết tính tao sao? Quên hết chuyện rồi hả?”
Ryujin không nói gì, cậu im lặng tìm áo khoác rồi mặc vô, cột chặt dây giày thể thao đang lỏng ra.
“Này.”
“Kêu thì trả lời đi!”
Ryujin đang cúi xuống cột dây giày thì bị Shin Haebeom đá cho một phát, cậu liền ngã nhào qua một bên. Xong liền bật dậy lườm Shin Haebeom.
“Đừng có trút giận lên tôi!”
“Mày nói gì?”
“Tôi không biết là anh bị ai tát cho rồi tức giận ở đâu, nhưng mà trút giận lên người không liên quan thì cũng không thay đổi được gì đâu, anh lớn già đầu rồi mà vẫn…!”
Tới lúc tỉnh ra thì Ryujin đã nằm bẹp dí dưới sàn, Shin Haebeom nhìn xuống bàn tay phải, cổ tay anh tê rần, đánh cậu hết sức có thể.
“Á….”
Shin Haebeom vội quỳ xuống nắm lấy vai Ryujin kéo cậu dậy, máu nhỏ giọt tong tong, là chảy máu mũi.
“Khốn nạn!”
Shin Haebeom không né mấy cú đấm đá đang lao tới, anh chỉ đè cái thân hình gầy nhom đang giãy giụa xuống ghế sofa, rút mấy nắm giấy bịt lại mũi cậu đang chảy máu, tay Ryujin cào xước má, cằm, cổ với vai Shin Haebeom.
“Tôi… tôi không thở được, tên điên này!”
“Nằm yên coi!”
“Không cần! Anh đánh tôi xong rồi đưa thuốc cho tui chi hả?!”
“Vậy chứ mày làm càn rồi đòi hỏi chi!”
Đang cãi nhau thì cửa mở, Jin Chiwoo vừa vô liền nói “Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” nhìn thấy thế hắn cũng đứng hình luôn.
“Mày đang làm gì vậy?”
“Jeong Ryujin bị chảy máu mũi.”
“Gì? Thiệt hả?”
Jin Chiwoo chợt vui ra mặt, Ryujin thì ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng chẳng còn sức để mà giận nữa rồi, mất máu nhiều quá, đầu cứ quay mòng mòng.
“Cái gì vậy?”
Shin Haebeom hỏi trong lúc thang máy đang đi xuống, Ryujin trả lời với giọng rõ hờn dỗi.
“Là cái ly mà anh đã đưa cho tôi đó.”
Là cái ly màu tím, có mấy cạnh xòe ra như cánh hoa, trên cái túi mua sắm cũng có cái nơ tím nữa.
“Mày lại mang nó tới nữa hả? Thích nó dữ vậy sao?”
“Ai nói là tôi thích?”
Tay Shin Haebeom xoa xoa sau đầu Ryujin đang sụt sịt.
“Đừng coi.”
“Đã nói là đừng có vậy coi!”
“Ta-da, coi nè.”
Ryujin chộp lấy cái bằng lái xe, bỏ vô túi mua sắm đựng cái ly.
“Đừng có nghịch đồ người ta.”
“Ngạc nhiên mà còn làm bộ không phải.”
“Làm như tôi còn nhỏ lắm vậy.”
“Vậy hả? Vậy cái này cũng không cần luôn.”
Thứ mà Shin Haebeom cầm giữa mấy ngón tay chính là một cái phong bì xám bạc. Mở ra thì thấy hai vé đi xem nhạc kịch, chữ đỏ ghi ghế VIP làm cậu cũng lóa mắt luôn, mắt Ryujin trợn tròn lên.
“Cái gì đây?”
“Nhìn không biết hả?”
“Biết, mà sao anh đưa cái này cho tôi?”
“Hôm buổi chụp hình sau khi xong được người ta cho, mà tao bận quá, mày cứ cầm đi.”
Ryujin lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, đồ khoe của…
“Không cần thì trả lại tao.”
“Ai lại lấy lại đồ đã cho! Keo kiệt!”
Giọng Ryujin vang um sùm trong bãi đậu xe dưới đất, Shin Haebeom làm bộ bịt tai lại.
“Giống gà ghê, dây thanh quản đỉnh thiệt.”
“Anh cứ kêu tôi là gà, còn anh mới giống con chó sói đó.”
“Tao không phải chó sói, tao có nét mặt của chú hổ dũng mãnh.”
“Mắc cười quá, hổ chết cóng hết rồi.”
Shin Haebeom nắm tay Ryujin kéo cậu vô ghế phụ của chiếc Range Rover, Ryujin vặn vai.
“Mẹ kiếp! Nói chuyện cho đàng hoàng coi!”
“Thú vật đâu có biết nói chuyện, tụi nó thể hiện bằng hành động mà.”
Chiếc Range Rover rung lên như đáp lời chủ của mình, đèn âm thanh nhấp nháy, nhạc violin nhẹ nhàng vang lên, Shin Haebeom phun ra đôi ba câu.
“Nghe cái đó rồi ngủ đi.”
“Anh nói anh không thích nhạc mà?”
Một cái bóng đổ lên đầu Ryujin, Shin Haebeom thắt dây an toàn cho, rồi cười nhẹ nhàng.
“Đừng có mà lèm bèm, ngủ đi, cục ta cục tác.” (tiếng gà kêu)
Ryujin nắm chặt túi mua sắm, cái biệt danh nhục nhã đó lên level rồi. Làm sao đấm bẹp cái mũi tên đó đây? Làm sao ta… nghĩ đi nghĩ đi… phải nghĩ ra cho được…
Mí mắt cậu nặng trĩu, đã kiệt sức rồi, không giữ nổi cái túi mua sắm nữa, cũng tại cái ghế êm ái với điệu nhạc du dương nữa. Ryujin cứ lắc đầu cố gắng cho tỉnh, mà không tài nào chống lại được cơn buồn ngủ, thế rồi nhắm mắt luôn.
Shin Yena thì bị mất ngủ kinh niên, sống kiểu ngày đêm đảo lộn, căng thẳng tột độ suốt giờ làm việc, chẳng giữ được nhịp sinh học bình thường. Cô cứ đi bệnh viện lấy thuốc đều đều, mà thuốc chỉ có tác dụng tạm thời, rồi lại mất ngủ như thường.
Sống mà không có thuốc ngủ là không ngủ được, Ryujin tự nhiên chen vô cuộc sống khốc liệt đó, lại thêm một nỗi lo khác nữa. Mỗi lần Shin Yena thấy vẻ mặt tươi cười mà buồn thiu của cậu, là cô lại thấy bất an, như đặt một đứa bé mới tập đi bên bờ nước vậy.
Ryujin được Shin Haebeom cõng vô, vừa thấy dáng người mềm nhũn của cậu là lòng cô lại chùng xuống, ấy vậy mà Shin Haebeom vẫn bình tĩnh. Lúc Shin Yena chỉ vô vết bầm trên tay Ryujin, hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, rồi lúc anh kể chuyện Ha Shinsung tự tử vẫn giữ cái dáng vẻ bình tĩnh ấy.
“Vậy em chăm sóc nó thêm mấy ngày được không?”
“Mấy ngày?”
“Một tuần thôi, lúc đó anh xử lý mọi chuyện xong hết rồi.”
Hai làn khói thuốc bay lượn trên bầu trời bình minh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 53"