Chương 52
Chương 52.
Choi Seokjun vỗ vào đùi.
“Ôi trời.”
“Vậy nên, chúng ta cần thêm vài người gia nhập hiệp hội. Không phải làm việc thực tế, mà là ban cố vấn, và Cha Junhak cũng từng là Giám đốc Kế hoạch cho Bangsan Construction đã nhậm chức chủ tịch rồi. Chúng ta cần phải tăng số lượng người bên mình lên… nếu thua dù chỉ một chút thôi là coi như xong phim.”
“Yoo Mihyun có lật kèo phút chót được không đây?”
“Bằng mọi giá phải chặn cô ta lại.”
Kwon Sehyuk đang gắp cơm, nghe thế đặt đũa xuống.
“Con ra ngoài hít thở chút.”
Cậu thấy đầy bụng quá, chợt nhận ra dạo này bản thân cũng kém ăn, chắc do hết tuổi dậy thì sớm, hồi nhỏ thì lại lớn nhanh quá. Lên cấp ba thì ăn năm, à không, sáu bữa một ngày cộng thêm đồ ăn vặt nữa.
Thay vì chán ăn thì cậu lại thấy khát nước hơn, Kwon Sehyuk mang theo bình inox mà uống nước không ngơi. Lạ ở chỗ là uống nhiều vậy vẫn không thấy mắc tiểu.
Kwon Sehyuk lên quán cà phê sân thượng nằm trên tầng 3, gọi một ly cà phê ủ lạnh, ngồi ở bàn gần lan can. Cơ thể tuy có thay đổi nhiều vậy nhưng cậu cũng chẳng áp lực quá làm gì, chắc tại không tập thể dục, với lịch dày đặc đến khuya như thế mà. Thực tế thì nhiều vận động viên ngừng tập là cơ thể cũng đã thay đổi nhanh lắm rồi, mà kệ cậu mừng là mình không có bị tăng cân thôi.
Kwon Sehyuk lục túi áo trong, có một hộp thuốc lá và chiếc bút máy nặng trịch lòi ra. Cậu lấy khăn giấy trên bàn ra rồi ghi chú, có loại thuốc cậu muốn nhờ Ryujin mua cho.
Thằng bạn từng làm nhân viên bán hàng không kiếm được thuốc này cho cậu, có nói là loại này không kiếm ra được. Tuy không thích người đó cho lắm, nhưng khi có nhân viên bán hàng mới, thì cậu lại nổi tính tò mò ngang, Kwon Sehyuk viết chữ thảo lên khăn ăn trắng.
Heroin.
Vua của các loại thuốc an thần, nghe nói chỉ cần một liều nhỏ thôi là phê như đang bay lượn trên mây luôn. Hậu duệ của morphine chứ đâu, dùng một lần trong chiến tranh thôi cũng khó mà quên được.
Chắc do cậu ấn mạnh quá mực đen lem hết trơn, Kwon Sehyuk nhặt khăn ăn lên thổi thổi, rồi cậu bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc.
“Con không có thèm ăn hả?”
Kwon Sehyuk quay đầu lại, là chú, say quá nên mặt với cổ đỏ lòm, chỉ đứng đó mà cười mỉm.
Kwon Sehyuk nhét khăn ăn vào túi.
“Dạ, cũng hơi hơi thôi chú….”
“Con không thích bữa ăn hả?”
“Con thích đồ ăn ở Howolru hơn ở đây, lần sau chú đặt hẹn ở đó nha chú.”
Kwon Joohyuk cười, ngồi xuống đối diện với Kwon Sehyuk.
“Đồ ăn ở đó chán lắm, ở đây canh thì mát, lại còn giải rượu.”
“Khách sao rồi ạ?”
“Chú tiễn họ về sớm rồi.”
Từ sân thượng tầng 3 cũng có thể nhìn thấy rõ bãi đậu xe, Kwon Sehyuk ở đó nãy giờ, nhưng vẫn chưa thấy xe Choi Seokjun rời đi.
Kwon Sehyuk nhìn xuống, mấy buổi gặp mặt với mấy người do chú của cậu giới thiệu cho toàn tổ chức buổi tối, địa điểm lại là nhà hàng Nhật sang trọng, có cả kỹ nữ.
“Con uống nhiều nước quá đó.”
“Dạ? À, vâng.”
Kwon Sehyuk gãi đầu.
“Chắc tại con không tập thể dục, dạo này con không thèm ăn lắm.”
“Chú nghe nói con để chai nước trong xe hả?”
Kwon Sehyuk cười tỉnh bơ, sao thư ký Im hăng hái báo cáo hết mọi chuyện mà cậu làm vậy?
“À… giờ trời nóng hơn rồi, con thích uống nước đá.”
“Sehyuk à.”
Chú say rồi, nhìn mặt là biết liền. Nhưng ánh mắt sắc lẻm như rắn độc vẫn còn đó.
“Chú biết con đang gặp khó khăn.”
“Chuyện hồi sáng, con nói rõ với người phụ trách rồi chú không cần lo, tên đó sẽ không xuất hiện trên TV dài dài đây.”
“Con gặp Haebeom rồi hả?”
Kwon Sehyuk cố lắm mới giữ cho gương mặt không méo mó, chắc cái máy tính bảng của Im Chanyoung ghi hết mọi thứ lại rồi, chẳng hạn như mỗi ngày ‘Hoàng tử’ đi vệ sinh mấy lần.
“Gặp ở chỗ quay phim gần đây ạ, chắc anh ấy muốn giúp vì thấy con làm chưa tốt, dù sao thì Haebeom hyung cũng có kinh nghiệm hơn con.”
“Hyung? Con gọi Haebeom vậy hả?”
“Tụi con vẫn chưa bỏ xưng hô kính ngữ, con chỉ muốn hòa đồng với anh ấy hơn thôi.”
Kwon Sehyuk nhún vai.
“Haebeom-hyung có nói chuyện gì với chú về con không?”
“Nói chuyện? Về cái gì?”
“Chỉ là… con tò mò không biết ảnh nghĩ gì về con thôi.”
Giọng Kwon Joohyuk thờ ơ, người ta khi say hay bộc lộ ra cảm xúc thật lắm.
“Thằng đó hồi xưa năng nổ lắm, làm ông chủ rồi im bặt hẳn, không còn như trước nữa.”
“Hồi đó ảnh còn dữ dằn hơn bây giờ hả chú?”
“Hồi đó….”
Kwon Sehyuk nuốt khan, mắt Kwon Joohyuk khẽ chớp chậm rãi.
“Thằng đó là chó hoang chính hiệu.”
“Chó hoang?”
Cặp mắt dài hẹp của ông ấy cong lên.
“Nó là chó đi nhặt rác ở trại lao động thuở hay đói móc meo, nó chỉ có vậy thôi. Thành công được như bây giờ là nhờ chú hết.”
“Thằng đó chết rồi cũng phải cúi đầu cảm tạ chú. Không có chú thì nó vẫn mãi là tấm khiên bằng da bằng thịt, bị đâm chết ở xó xỉnh nào đó rồi không chừng.”
Kwon Joohyuk cười phá lên, Kwon Sehyuk gượng cười nhìn chú mình.
Jeong Ryujin ngủ say như chết, Shin Haebeom lại gần cậu mấy lần, kê ngón tay dưới mũi, hơi thở yếu xìu. Lúc tỉnh lại thì la hét cãi nhau, lúc ngủ thì im re.
Shin Haebeom đóng dập laptop đang gõ trên đầu gối, anh đứng dậy khỏi sofa, bước ra cửa sổ, kim đồng hồ treo tường đang chạy về 2 giờ sáng.
Shin Haebeom khoanh tay nhìn chằm chằm vô số đèn ngoài cửa sổ. Xa xôi quá, như sắp mù đến nơi.
Có tiếng sột soạt sau lưng Shin Haebeom, là cái giọng nghẹn đặc của Ryujin.
“Anh không ngủ được hả?”
“Mày thì sao?”
“Anh cứ đi qua đi lại nên tôi tỉnh.”
Shin Haebeom giả vờ không biết.
“Mày nói gì vậy?”
Ryujin nhăn mặt.
“Đừng có giả bộ không biết nha, sao cứ nhìn người ta ngủ kiểu đó hoài vậy? Tui gặp ác mộng đó.”
“Sao biết được lúc đang ngủ?”
“Đâu phải một hai lần, cứ làm vậy hoài sao tui không biết?”
Shin Haebeom nghe tiếng lòng. Ê, hay là đấm cho một phát rồi bắt ngủ tiếp nhỉ?
“Anh cũng thích ngắm cảnh đêm hả?”
Ryujin đã đứng sau lưng Shin Haebeom rồi.
“Ừ.”
“Tại nó rực rỡ hả?”
“Tại nó chói chang.”
Shin Haebeom chặn Ryujin lại, không cho cậu tới gần cửa sổ.
“Sao vậy?”
“Mày để lại dấu tay trên cửa sổ đó.”
“Anh bị ám ảnh sạch sẽ hả?”
“Tao đâu có mắc chứng ám ảnh sạch sẽ đâu, tao là thích mọi thứ phải sạch sẽ, đồ nhát cáy.”
“Đừng có gọi tôi là đồ nhát cáy!”
“Đừng có mà la ó om sòm, biết mấy giờ rồi không?”
Shin Haebeom chỉ vô cái đồng hồ treo tường, khí thế của Ryujin xìu xuống.
“Tôi không đụng vô cửa sổ đâu, cho nhìn xíu thôi.”
“Cách xa năm cm trở lên.”
“Anh cũng đối xử với đàn em của anh vậy đó hả?”
Shin Haebeom lắc đầu.
“Không, tao mà làm vậy thì tụi nó lại nghĩ là tao khó ở với tính tình kì cục.”
Tổ chức đang thiếu người muốn chết, nếu có tin đồn như này thì mệt nữa.
“Mấy đứa nhỏ bây giờ tính toán nhanh lắm, tụi nó không có bỏ tuổi trẻ với sức lực quý báu của mình chỉ vì mức lương cao với con đường thành công dễ dàng đâu.”
Ryujin ngước lên nhìn Shin Haebeom với vẻ mặt buồn bã.
“Còn anh thì sao?”
“Còn tao thì sao?”
“Hồi trẻ, anh… anh ngây ngô tới mức nào mà lại làm ở chỗ này?”
Shin Haebeom suýt phì cười, anh phản pháo liền.
“Vậy chứ mày khôn cỡ nào mà tới đây chi? Dù có bị dồn vô đường cùng, chịu suy nghĩ xíu thì…”
“Anh có cần nói kiểu đó không?”
“Vậy chứ mày nghĩ tao thèm nghe mày kêu là tao ngu rồi không lẽ, ‘Ừ, tao ngu,’ hay gì đó hả?”
Shin Haebeom búng trán Ryujin một cái.
“Ối!”
“Đồ đần.”
“Đừng có gọi tui th…!”
Giọng nói hăng hái của Ryujin bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi át đi.
“Gì vậy trời, giờ này rồi mà còn.”
“Im lặng, có gì tao chơi với mày sau.”
Shin Haebeom cười nhẹ, đưa ngón tay lên môi, nhưng nụ cười còn chưa giữ được lâu, mặt anh nhanh chóng nghiêm lại, gật đầu mấy cái, rồi trả lời là sẽ xuống liền.
Ryujin nuốt khan, cậu muốn hỏi chuyện gì, nhưng môi không hé mở được.
“Có gì tao quay lại liền, mày cứ ở yên đây.”
“Sao vậy? Có chuyện gì hả?”
Shin Haebeom nắm tay Ryujin kéo sát lại, giọng anh sát khí đùng đùng.
“Mày mà bò ra khỏi đây một bước, là tao không bỏ qua đâu.”
Ryujin nhăn mặt. tay cậu cảm giác như sắp gãy tới nơi.
“Anh đang hăm dọa tôi đó hả!”
“Ừ đó, sợ hả? Sợ thì ngoan ngoãn ở yên đây mà ngủ đi, mày mà đi lung tung như lần trước là chết chắc.”
Anh đang nói về chuyện ở Howolru, không còn gì để bào chữa cho vụ đó hết. Ryujin thì cúi đầu tìm gì đó để nói, thì Shin Haebeom đã phóng nhanh ra khỏi phòng, đi cứ như đang bị ai đuổi vậy, Ryujin cũng chẳng rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng.
Cửa thang máy mở ra, Shin Haebeom lao ra như viên đạn. Lúc chạy vào phòng thẩm vấn, đủ thứ suy nghĩ hiện lên rồi biến mất, khi nào? Như nào? Tại sao? Bằng cách nào?
Ha Shinsung đã cố gắng tự tử.
Bị dồn vô đường cùng, không chỉ chuột mới cắn lại, mà Ha Shinsung cũng cho thấy, lấy mạng mình ra làm con tin, bị rơi vào tình thế cực đoan người ta có thể lựa chọn gì. Ki Woohee phải bẻ hai ngón tay của hắn mới giật được súng của Sung Jaekyung, hắn nắm chặt cỡ đó đó.
Choi Yooshin người dính đầy máu của Ha Shinsung từ cằm xuống ngực, đùi với đầu gối, cậu bỗng thốt lên.
“Cứu được mạng hắn rồi.”
Chỉ cứu được mạng thôi, khẩu súng nhắm vô thái dương hắn đã trượt đi, do Ki Woohee với Sung Jaekyung kịp nhào vô. Viên đạn đó mà Ha Shinsung nhắm chuẩn là xuyên sọ hắn luôn rồi, nhưng đã làm vỡ xương hàm hắn. Choi Yooshin nói rằng cậu đã chở hắn ta đến thẳng bệnh viện mà không xin phép gì hết, vì tình hình đã nguy cấp như thế rồi.
Shin Haebeom chạm vào cái lỗ đạn xấu xí còn trên tường phòng thẩm vấn, Ha Shinsung bị trúng một viên, nhưng băng đạn hắn ta bắn hết rồi, nghĩa là có đụng súng với hai đàn em của anh.
“Mấy người cản hắn ta lại hả?”
Hai người mồ hôi nhễ nhại, chỉ khác là Ki Woohee run vì nhục, còn Sung Jaekyung run vì sợ.
Shin Haebeom tiến tới giơ nắm đấm lên, Sung Jaekyung nhắm tịt mắt, anh đánh cậu không chút nương tay.
“Nói tôi nghe xem là tôi tức giận gì nào Thượng sĩ nhất.”
Sung Jaekyung quay đầu nhìn thẳng liền, nhưng không trả lời câu hỏi của Shin Haebeom.
“Thiếu tá?”
“Đứng nghiêm tới khi nhớ ra.”
“Dạ!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 52"