Chương 51
Chương 51.
Jin Chiwoo túm lấy cổ áo Ryujin đang ngồi trên sofa, quăng cậu xuống sàn.
“Hôm nay thằng chó này phải cho nó vô hòm nằm mới được.”
Một cú đá bay tới, dấu giày bốt của Jin Chiwoo in lên lưng Ryujin.
Ryujin nghiến răng bật dậy, vừa đứng dậy, cậu đấm thẳng vào mặt Jin Chiwoo. Một tiếng bốp vang lên, trúng phóc.
“Tưởng tôi chỉ biết đứng yên chịu đòn thôi hả?!”
“Ồ!”
Shin Haebeom không can, không những vậy anh còn vỗ tay, cười khúc khích vô cùng thích thú.
Ryujin phun nước bọt.
“Lẽ ra lúc đó tôi nên giết anh luôn mói phải.”
“Coi thằng chó đó ăn nói kìa.”
“Sao người như anh còn sống được vậy hả, tại sao! Sao loại người như anh!”
Giọng Ryujin, đầy phẫn uất, vang lên trên trần văn phòng.
“Hyunwoo hyung chết rồi, thì anh còn sống chi hả!”
Môi Jin Chiwoo giật giật, gò má hắn bị Ryujin đấm sưng đỏ lên, hắn xoay nắm đấm trái phải, hỏi Shin Haebeom.
“Beom này, thằng chó này tính sao đây?”
“Đừng trúng mặt nó là được, còn phải để đi gặp Kwon Joohyuk nữa.”
“Khốn nạn!”
Đủ rồi.
Mấy người coi người khác là cái gì…!
Ryujin nắm chặt hai tay, cậu biết thể lực và kinh nghiệm khác biệt, khó mà thắng bằng ý chí được, nhưng cậu vẫn muốn đánh, chứ không muốn bị hành trong vô vọng nữa.
Jin Chiwoo cười khẩy.
“Mày coi nó kìa, đang nghiêm túc đó hả?”
“Anh làm chuyện đó thấy bình thường lắm hả?”
“Cái gì?”
“Việc anh giết người đấy!”
“Thằng chó này điên rồi hả? Ê, thằng nhãi ranh kia, mày nghĩ tao dễ đối phó lắm hả?”
Shin Haebeom bật cười.
“Chắc vậy đó, nó chưa bao giờ bị mày đánh hết.”
Có khác gì là châm dầu vô lửa đâu.
Hy vọng duy nhất bây giờ là Jin Chiwoo bị mất cảnh giác đi. Ryujin giơ hai tay lên phòng thủ, dù tay có gãy cũng phải bắt tên khốn đó phải nói ra chính mình đã sai.
Jin Chiwoo lao tới như xe ủi, hắn đấm cực nhanh và chính xác vào vai và ngực Ryujin. Nhờ phòng thủ mà cậu tránh được mấy chỗ hiểm, nhưng sức mạnh khác biệt quá lớn, Ryujin ngay lập tức bị đẩy dồn về phía tường.
Cậu cố lấy lại hơi thở, tìm kẽ hở để phản công. Jin Chiwoo còn chẳng thèm phòng thủ, chẳng cần thiết để mà phải làm thế. Gương mặt Jin Chiwoo hiện ra qua lớp phòng thủ, như con mèo dồn chuột vào góc đầy thỏa mãn vậy. Mặt hắn đang vui vẻ tận hưởng lấy, yết hầu Ryujin nóng ran.
“Jeong Ryujin!”
Shin Haebeom hét lên, nụ cười trên mặt anh biến mất không chút dấu vết.
“Đủ rồi đó, bộ đây là hẻm cho mấy thằng côn đồ như mày làm loạn hả!”
Jin Chiwoo tặc lưỡi, thu nắm đấm lại. Ryujin từ từ hạ bỏ thế thủ, hai tay đều đã sưng đỏ hết, cứ run rẩy.
Shin Haebeom đứng dậy khỏi sofa, lại gần túm vai Jin Chiwoo.
“Chiwoo, ra ngoài hít thở cho tỉnh táo.”
Mặt Jin Chiwoo đỏ bừng, hắn chỉ vào Ryujin rồi nói với Shin Haebeom.
“Mày phải dạy lại thằng chó này đi, nó như này mà gặp Kwon Joohyuk gì được.”
“Tao xin lỗi, tại tao hết, ráng chịu nó lần này thôi, mày cũng biết tại Ha Shinsung nên nó đâu có được bình thường đâu.”
Ryujin áp tay lên ngực đang đập thình thịch, không hiểu sao Shin Haebeom lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy.
Cơn giận của Jin Chiwoo chẳng dịu đi, hắn dậm chân chửi rủa Ryujin, rồi túm áo khoác với chìa khóa xe xông ra khỏi cửa.
Shin Haebeom đi theo hắn ra hành lang, giọng nói tươi rói của anh vang lên, mai gặp lại, vang vọng khắp cả cái hành lang, Jin Chiwoo giơ ngón giữa lên.
“Giỏi.”
Shin Haebeom đóng cửa lại nói.
“Mày tính như vậy đến khi nào đây?”
“Khi nào hả? Bây giờ mà còn nói được vậy đó hả?”
Ryujin nhăn mặt, cổ tay, khuỷu tay, vai và ngực cậu nhức nhối lên hết, Shin Haebeom tặc lưỡi.
“Chiwoo nó là cao thủ cận chiến rồi, như mày thì tự tin dùng súng, còn sở trường của nó là nắm đấm.”
“Vậy ý anh muốn nói là tôi phải biết ơn vì anh đã can ngăn lại hả?”
“Ừ.”
Ryujin chịu đựng hết nỗi rồi, cậu hét toáng lên.
“Biết ơn! Biết ơn muốn chết luôn! Anh biết từ đầu đánh nhau vậy là cũng đã vô vọng rồi, vậy sao từ hồi đầu không ngăn tôi lại đi? Hả? Sao lúc đầu còn vỗ tay cổ vũ…!”
“Tạì tao không biết là mày sẽ xông tới đánh.”
“Tao tưởng mày xin lỗi vì lỗi của mày.”
“Đừng có xạo.”
Ryujin nuốt xuống nỗi buồn đang trào dâng lên, nhưng không giấu được chất giọng run rẩy ấy. Cậu vội chạy vào phòng tắm, đóng cửa khóa trái bên trong, chân khuỵu xuống ngã quỵ tại chỗ.
Không khóc, không được khóc.
Bên ngoài nghe thấy hết.
Cậu để lòng bàn tay nóng hổi vào mắt, nín thở đếm đến mười trong đầu. Có thứ gì đó giống như viên bi chặn lại nơi cổ họng cậu, cuối cùng cũng trôi tuột xuống.
Ryujin từ từ mở mắt, mũi cậu giờ không khịt khịt nữa, dưới mắt cũng không còn nóng rát nữa, chỉ là có bàn tay vô hình nào đó như thâm nhập vào người cậu, làm tim cậu rung động, ngực như sắp nổ tung.
Nghe tiếng tay nắm cửa xoay, Shin Haebeom biết cửa khóa bên trong, khẽ thở dài.
“Jeong Ryujin.”
“Mở cửa ra.”
“Tao nói mở cửa ra.”
Ryujin lấy hai tay bịt tai lại, Shin Haebeom như sắp làm bể tay nắm cửa, chuẩn bị xông vào. Rồi hắn sẽ vung nắm đấm, bảo cậu đừng có mà chống cự, nói là kỳ này ‘giáo dục tinh thần’ cậu. Đánh đập đến khi thỏa mãn, rồi cưỡng hiếp tàn bạo như mọi khi. Quá rõ ràng vậy luôn rồi chẳng cần phải nghĩ ngợi.
“Jeong Ryujin….”
Có tiếng thịch nhỏ, Shin Haebeom lẩm bẩm, ấn trán vào cửa.
“Mở cửa ra đi, tao lo.”
Ryujin siết chặt tay bịt tai, người ta nói giọng quỷ dữ ngọt ngào. dễ dụ dỗ con mồi vào tròng lắm.
Shin Haebeom hết kiên nhẫn rồi, tay nắm cửa không bị đập vỡ, nhưng anh có chìa khóa dự phòng.
Shin Haebeom lại gần chỗ Ryujin đang co rúm trong góc phòng tắm.
‘Đừng có mà thấy oan ức.’
‘Nếu tao đứng về phía mày mà chống lại Chiwoo, thì cuộc sống của mày ở đây còn khó khăn hơn nữa.’
‘Đây là quân đội đấy, cấp bậc chính là lệnh, là luật. Ở chỗ này ai đúng ai sai không quan trọng.’
Shin Haebeom ngồi xổm xuống, anh nhìn xuống tay Ryujin, thấy mấy vết bầm tím.
‘Chắc đau lắm.’
‘Đứng dậy đi bôi chút thuốc mỡ vào.’
‘Chút này có gì đau, bộ anh quên anh đã làm gì với tôi rồi hả?’
Shin Haebeom cười.
‘Nhớ chứ, vậy mày cũng đừng quên luôn đó.’
Anh nắm tay Ryujin khoác lên vai mình, cưỡng ép nâng cơ thể đang giãy giụa của cậu lên, rồi đỡ chắc eo Ryujin, gót chân của cậu thì nhấc lên không trung.
‘Cái gì vậy! Thả ra!’
‘Giận dỗi cũng không thay đổi được gì đâu, không lẽ Kwak Hyunwoo chết rồi sẽ sống lại chỉ vì mày gây khó dễ cho Chiwoo à.’
‘Đừng có mà ăn nói kiểu đó.’
‘Mày cứ để cảm xúc lấn át thì chẳng ra gì đâu, phải lạnh lùng mà nhìn nhận tình huống, rồi phán xét, phân tích. Ban đầu không dễ gì mấy, nhưng cứ ráng mà làm đi.’
‘Vậy tôi sẽ trở thành người giống như anh hả?’
Shin Haebeom đặt Ryujin ngồi xuống sofa, nắm lấy tay cậu, chỗ mấy vết bầm tím hiện rõ mồn một.
‘Ừ.’
‘Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tao không muốn trở thành người như anh! Có hiểu không vậy?’
‘Mày chỉ nói suông thôi.’
‘Cứ mặc kệ, muốn cười nhạo thì cứ việc, sau này tôi có thế nào…’
Shin Haebeom đang mở hộp cứu thương lấy thuốc mỡ ra, nghe xong cũng ngẩng đầu lên.
“Sao đang nói giữa chừng rồi im luôn vậy?”
“Không có gì.”
Tuýp thuốc mỡ vàng dẹt tròn, cỡ lòng bàn tay giống với loại của Shin Yena, Shin Haebeom nắm tay Ryujin kéo lại gần.
“Tao mới tắm rửa sạch sẽ cho mày xong, giờ không biết kiềm chế lại để cho bị thương cho được, đã vậy còn làm dơ áo tao nữa.”
“Tính tiền giặt ủi cho Jin Chiwoo đi.”
Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu chỗ sưng.
“Thấy dễ chịu hơn đúng không?”
“Ừm….”
Shin Haebeom nghiêng đầu.
“Hình như xương mày không sao đâu, nhưng đi chụp X-quang cho chắc ăn không?”
“Không cần.”
“Biết thế nào mày cũng sẽ nói vậy mà.”
Ryujin nhìn theo bóng lưng Shin Haebeom cầm trên tay hộp cứu thương đi xa, anh tắt đèn phòng chỉ để đèn bàn sáng, rồi đem theo chăn quay lại chỗ cậu.
Anh đắp lên đùi Ryujin cái chăn quân đội dày.
“Ngủ chút đi, cẩn thận đừng để thuốc tan đi.”
Ryujin mân mê mép chăn.
“Tôi nhớ chị tôi.”
“Trước khi sáng thì tao đưa mày về.”
“Không phải cô em của anh đâu… là chị tôi.”
Ánh mắt Shin Haebeom chuyển từ cảnh thành phố sáng choang ngoài cửa sổ quay sang Ryujin.
“Mày thích nhạc gì?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Chắc chắn cũng phải có ít nhất một bài hát của chị mày mà mày thích.”
“Tôi….”
“Đừng nói là thích hết nha, nghe lộ liễu dữ.”
Ryujin đang cố lục lọi trí nhớ. Thực ra cũng chẳng cần phải nghĩ lâu gì cả, vấn đề là Shin Haebeom có tin hay không thôi.
Bài hát Ryujin thích nhất của Ryu Yeonbi chưa bao giờ được phát hành chính thức.
“Có nói anh cũng không biết đâu.”
“Vậy hả?”
Shin Haebeom nằm xuống sofa, lấy hai tay chống sau gáy, rồi chợp mắt. Ryujin thấy đôi chân dài của anh thò ra khỏi tay vịn ghế.
“Chị tôi… viết lời bài hát dựa theo góc nhìn từ tôi.”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Chuyện vậy cũng bịa ra được.”
“Tôi không có bịa! Sao tôi phải nói dối chuyện đó?”
“Tên bài hát là gì?”
Cứ nghĩ nói tới đó thôi là được rồi.
“<Empty House>.”
“Chưa nghe bao giờ hết.”
“Nên tôi mới nói là anh không biết đâu, bài đó không có nằm trong album.”
“Vậy chứ là gì? Bài tự sáng tác để luyện tập hả?”
“Kiểu vậy.”
Cả hai đều là chị em ruột, tuổi lại cách xa nhau lắm. Dù là người một nhà nhưng không ở chung nhà với nhau nhiều. Từ lúc Ryu Yeonbi gia nhập vào công ty, gặp được cô một lần một tuần thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Bà nội sống cùng với hai chị em thì cứ đi chợ từ sáng sớm, tới tối mịt mới về, thành ra Ryu Yeonwoo toàn ở nhà một mình.
Cậu cũng không nhớ rõ là từ lúc nào đã quên luôn cả mặt chị mình lúc giới thiệu bài hát, hay chị đã nói những gì, nhưng giai điệu từ cây guitar acoustic cũ phát ra và giọng hát hay ơi là hay thì Ryujin vẫn nhớ như in.
Một bữa tối ở Myeonghwagak, chỗ ngang hàng với Howolru. Bữa ăn toàn món Kwon Sehyuk thích, vì cậu lớn lên ở thành phố cảng, nên rất thích hải sản. Nhưng chắc vì chân dài nên mới phải ngồi gập lại, đâm ra thấy khó chịu, hay vì phải cười suốt nên môi cậu cũng muốn chuột rút luôn, chẳng tiêu hóa được gì.
Kwon Sehyuk bỏ thừa hết thức ăn, Kwon Joohyuk chỉ liếc cảnh cáo lúc cậu dùng đũa chọc chọc vào bánh bao sò điệp.
Tổng biên tập Choi Seokjun, từng là Giám đốc Chính trị nhưng đã bị Yoo Mihyun hạ bệ, hình như đang tận dụng thời cơ mà gặp gỡ Kwon Sehyuk để làm bàn đạp nhằm quay trở lại. Chú cậu đã sắp xếp hết chuyện này làm Kwon Sehyuk thấy lạnh hết người, cả đống tên còn đang xếp hàng chờ, cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng, mà cũng chẳng biết gì về bên kia nữa.
Kwon Joohyuk nâng ly, mở miệng.
“Văn phòng Shinryong sắp công bố kế hoạch phát triển Quận Hwacheon, khu sông Songrim và sông Deokryeong sẽ trở thành mỏ vàng, vậy nên công sức của con không uổng phí lắm đâu.”
“Bangsan được chọn làm công ty xây dựng chưa?”
“Gần như là đã được xác nhận rồi, nhưng mà còn mỗi phiếu bầu cuối nữa thôi. Mà có công ty Daejeong Construction đã nổi lên hết sức mạnh mẽ đến tận vòng sàng lọc cuối rồi, lúc đầu chú cũng không biết rõ công ty ấy, tìm hiểu rồi thì mới biết Yoo Gihwan là đồng Giám đốc điều hành.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 51"