Chương 50
Chương 50.
Ha Shinsung hét toáng lên, nhưng tay chân hắn đã bị trói vào ghế, ngã xuống tại chỗ mà không đứng dậy được. Shin Haebeom cười khẩy Ha Shinsung đang nằm sấp trên sàn mà quằn quại.
“Nó kẹp chặt đến mức… Cảm giác thực sự, thực sự rất là phê luôn.”
Shin Haebeom dựng lại chiếc ghế bị lật, nặng đến nỗi mà anh bật ra cả tiếng rên, nhưng rồi cũng lôi Ha Shinsung ngồi thẳng dậy được và nhìn về phía trước.
Anh phóng to màn hình và tăng âm lượng loa lên mức cao nhất.
Ha Shinsung nhắm chặt mắt lại.
“Mở mắt ra.”
Shin Haebeom thì thầm.
“Không là tao lấy đồ kẹp lên mí mắt mày đấy.”
Anh nắm lấy gáy Ha Shinsung, ghì mặt hắn ta nhìn về trước.
Tiếng la hét, tiếng rên rỉ cả sự kháng cự bất lực vô tận của Ryujin. Ha Shinsung dường như mất trí khi hình phạt tra tấn dành cho anh là phải coi clip quan hệ ấy, đôi môi đã cắn chặt của hắn rách toạc, máu cũng bắt đầu tươm ra.
“Tao khi điên lên là như vậy đấy.”
Ngón tay Shin Haebeom siết chặt.
“Mày hiểu rồi chứ? Cha mày đã phản bội ai.”
Ha Shinsung chỉ biết tuyệt vọng, tuyệt vọng trước sự khác biệt quyền lực, và cả Ryujin đang gục ngã, rồi cuối cùng bị tàn phá.
“Cứ trông chờ đi, còn thú vị hơn nữa đó. Mày sẽ tận mắt thấy Jeong Ryujin quý giá của mày thay đổi thế nào, nó sẽ cùng ai xuống địa ngục nữa đây.”
“Cậu ấy… không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta hết.”
“Đâu có thể nào nghĩ như vậy được.”
Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của Ha Shinsung.
“Tao đã phải chịu đựng vì tội liên đới, thì mày cũng phải vậy. Nhìn cho kỹ đi và nghe kỹ luôn đây, Jeong Ryujin vì mày mà bị cưỡng hiếp, và về sau nó cũng vẫn sẽ tiếp tục bị như thế.”
“Trời đánh mày đó, thằng chó chết!”
“Trời đánh hả?”
Một tràng cười vang lên.
“Mày nghĩ tao sợ mấy thứ đó hả? Không hề, tao chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Toa đầu chuyến tàu xuống địa ngục là chỗ tao đặt sẵn rồi đó. Nhưng mày cũng biết mà, tao dễ cô đơn lắm, nên tao cứ tìm kiếm suốt một người bạn tri kỷ cùng tao xuống địa ngục nè.”
Ngón tay Shin Haebeom chỉ vào màn hình.
“Chính là cái người này nè, ngay đó đó.”
“Shin Haebeom!”
“Tao thích Jeong Ryujin lắm, từ khuôn mặt, cơ thể, và cả tinh thần kiên cường của nó nữa, có bị đánh gục cỡ nào vẫn đứng lên được, nên là tao mới muốn cậu ấy phải mạnh mẽ hơn, đủ hạ gục được tao đấy. Tao sẽ xung phong lên chuyến tàu xuống địa ngục đó trước đó, rồi ngồi đó chờ… rồi nó cũng sẽ đến cùng với tao thôi. Rồi tụi tao chào nhau, ôm hôn. Xong sau đó, tàu sẽ khởi hành… xuống địa ngục, chỗ đó hợp với mấy người như tụi tao lắm.”
Cặp mắt Shin Haebeom lóe lên sự điên dại khi anh ta nói vậy. Một tiếng rên thoát ra từ giữa đôi môi hé mở của Ha Shinsung, đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn nhìn vào màn hình máy chiếc laptop.
“Tao… tao phải làm gì…? Mới vừa lòng mày đây?!”
Cặp mắt đỏ ngầu của Ha Shinsung nhìn lên Shin Haebeom, giọng nói kìm nén đi.
“Mày thì làm gì được?”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Chẳng làm được cái đách gì hết.”
“Đó là lý do hồi nãy tao nói đó, mày không giúp được gì cho Jeong Ryujin cả.”
“Nếu tao biến mất thì sao? Nếu tao chết đi thì vừa lòng hả dạ mày không?”
“Mày định tự tử hay gì? Vì Jeong Ryujin sao?”
Shin Haebeom cười khúc khích, thô bạo mà đóng sập laptop lại và nói.
“Ba cái lời nói rẻ rúng.”
Cánh cửa đóng lại, Ha Shinsung bị bỏ lại một mình, choáng ngợp trong tuyệt vọng.
Kwon Sehyuk tâm trạng đang cực kỳ là tốt, người thư thái cảm thấy nhẹ nhàng như sắp cất cánh bay lên mà không cần dùng tới thuốc. Cứ nhớ lại khuôn mặt méo mó của thằng nhóc ác khốn khổ ấy, là cậu không thể nào nhịn được cười, Kwon Sehyuk khẽ cười nhạt mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cậu thấy biết ơn Shin Haebeom vô cùng, chú cậu công nhận anh ta như vậy quả thật là đúng đắn.
Thật muốn kể chuyện này cho Ryujin-hyung nghe quá.
Kwon Sehyuk mỉm cười, nhớ lại câu nói khi biết sẻ chia thì niềm vui cũng sẽ tăng lên. Nhưng bất chợt nhận ra mình không biết thông tin liên lạc của Ryujin.
“À!”
Kwon Sehyuk nghiêng người về phía ghế lái.
“Tấp xe vào lề một lát.”
“Dạ?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
Im Chanyoung ngồi ở ghế phụ quay lại, Kwon Sehyuk chỉ vào cửa hàng điện tử bên kia đường.
“Tôi cần mua một chiếc điện thoại dự phòng.”
Im Chanyoung cũng không hỏi xem cần điện thoại dự phòng để làm gì, Kwon Sehyuk chắc sẽ báo cáo cho chú mà khỏi phải nói gì cả. Nếu chú có hỏi, thì nói là muốn có cái riêng để nghe nhạc. Mặc kệ chú có tin hay không cậu cũng chẳng quan tâm, dù gì thì mấy người già đó cũng chả biết gì về đồ điện tử cả.
Cậu nhẹ nhàng bước vào, mấy nhân viên ấy nhận ra Kwon Sehyuk, mặt ai nấy cũng thay đổi đủ kiểu, ngạc nhiên, ngại ngùng, kính trọng, ngưỡng mộ. Kwon Sehyuk đi đến quầy trưng bày thôi, mà người nào cũng hướng ánh mắt về phía cậu hết. Tuy vẫn còn ngại, nhưng đỡ hơn lúc đầu nhiều rồi.
“Lấy cho tôi cái giống y chang cái này.”
Kwon Sehyuk lấy điện thoại ra cho coi, nhân viên gật đầu, “À,” rồi lấy hộp ra.
“Có thêm màu mới rồi đó thưa cậu, cậu có muốn xem qua không ạ?”
“Không, lấy cho tôi cái giống vậy là được.”
Kwon Sehyuk mở số điện thoại mới, né ánh nhìn của Im Chanyoun, dĩ nhiên là số điện thoại ấy đứng tên cậu rồi.
Nhân viên nhanh chóng xử lý mà không hỏi linh tinh gì, hai chiếc điện thoại cùng mẫu cùng màu được đặt cạnh nhau trước mặt Kwon Sehyuk, cậu cười hài lòng.
Kwon Sehyuk hỏi qua lịch trình cuối ngày, Im Chanyoung nói là cậu sẽ ăn tối với cựu Trưởng phòng Chính trị, Choi Seokjun.
“Chú cũng có đi luôn hả?”
“Vâng ạ.”
“Ư.”
Kwon Sehyuk nghĩ chắc mình nên uống chút thuốc tiêu hóa, nhưng cậu vẫn thấy rất bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào cái túi mua sắm để bên cạnh. Dựa vào tính cách của Ryujin chắc chắn là không dễ dàng chịu nhận rồi, thế nào cậu ấy cũng sẽ nghĩ là Sehyuk đang ném tiền qua cửa sổ, không chừng có khi còn nổi cáu nỗi, rồi còn hỏi cậu coi mình như là ăn xin hay sao.
Nhưng cậu muốn làm vậy.
Không chỉ vì thuốc.
Kwon Sehyuk hạ cửa sổ xe xuống, gió thổi rối mái tóc nâu, cậu thò đầu ra ngoài nhìn trời, có một đàn chim bay qua những đám mây.
Ryujin mơ một giấc mơ.
Giấc mơ đó là cậu vùng vẫy trong cái cốc khổng lồ, đã cố gắng hết sức, nhưng lại không biết bơi hay bám vào đâu được, cứ chìm xuống dưới mãi.
Nghẹt thở, cơ thể nặng trĩu, kiệt sức. Ryujin ráng tận dụng chút sức cuối cùng mà mở mắt ra, bầu trời nhìn lên từ dưới làn nước đen ngòm chói lọi rõ ràng.
“Jeong Ryujin.”
Cậu mở mắt ra trước sự đụng chạm đầy thô bạo, gương mặt của Shin Haebeom chình ình ngay trước mặt cậu.
“Dậy đi, tao để mày một mình vậy thôi mà mày lăn ra ngủ luôn.”
“…Mấy giờ rồi?”
Shin Haebeom cho cậu xem đồng hồ đeo tay của anh.
“Tối rồi!”
Ryujin đá văng cái gối trên sofa rồi đứng dậy, Jin Chiwoo đang gõ bàn phím máy tính hăng say cũng thò đầu ra nói, “Mày làm tao hết hồn.”
“Làm gì tự nhiên la làng vậy?”
Ryujin lườm Shin Haebeom không nói gì.
“Anh nói là đưa tôi đi… để không bị trễ mà.”
“Tao gọi Yena rồi.”
“Sao chẳng giữ lời gì hết vậy!”
“Tao đã nói khi nào trễ thì tao sẽ gọi, tao nhớ là đâu có hứa sẽ đưa mày đi bằng bất cứ giá nào đâu.”
Shin Haebeom lấy ngón tay chọc trán Ryujin.
“Mắc cười thật, tôi là tài xế của anh chắc?”
Jin Chiwoo cười khúc khích khi thấy Ryujin lảo đảo lùi lại. Shin Haebeom thở dài như thể đất sụp đến nơi.
“Tao bế mày lên tận đây, tắm cho mày, mặc đồ cho mày, trải qua biết bao nhiêu là gian khổ rồi, đúng không?”
Ryujin nhìn xuống bản thân mình, cậu đang mặc cái áo thun bự chảng và quần short rộng thùng thình, thơm mùi nước xả vải thật. Shin Haebeom ngồi phịch xuống sofa đối diện rồi vặn cổ qua lại.
“Ngủ đây tối nay đi, tao sẽ đưa mày đi trước khi trời sáng.”
“Sao?”
“Ha Shinsung có chết không?”
Sự im lặng thoáng chốc bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng radio mà Jin Chiwoo bật là ồn ào.
“Chết.”
Shin Haebeom quay đầu qua, rồi chỉ vào tai trái của mình.
“Tao nói rồi, tao phải trả lại những gì tao đã phải hứng chịu gấp mười lần thì mới thỏa mãn.”
“Cho tôi đi gặp Kwon Joohyuk được không?”
“Mày mặc cả với tao đó hả?”
Ryujin cụp mắt xuống, tránh nhìn Shin Haebeom.
“Thằng này mắc cười thiệt.”
‘Gặp để mà câu dẫn đúng không?’
‘Không phải vậy.’
‘Không phải là sao? Mày tốt bụng thật đó nhưng lại không đúng người, tao đã đoán trước rồi…’
‘Không phải, nghe tôi nói nè.’
Giọng cậu thoáng chốc mạnh mẽ lên, Shin Haebeom cười cười rồi vùi mình vào sofa, anh gác tay lên lưng ghế, gật đầu. Cứ nói đi, tao nghe nè.
Ryujin nói, đầu cúi gằm.
‘Tôi có cảm giác như ông ta sắp chết vì tôi vậy.’
‘Rồi sao?’
‘Kỳ lạ lắm! Tôi… tôi có làm gì sai đâu, có ai bảo ổng làm vậy đâu, sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi khi Ha Shinsung sắp chết vì tôi!’
‘Mày quá tốt bụng, Jeong Ryujin à.’
Shin Haebeom ngửa đầu ra sau, anh lẩm bẩm rồi nhìn lên trần nhà.
‘Đó là lý do vì sao mà mày là cả một vấn đề đấy.’
‘Cái gì?’
‘Việc mày cảm thấy có lỗi là sai rồi.’
‘Là người thì phải vậy chứ!’
‘Sao lại phải vậy?’
Tiếng gõ bàn phím cạch cạch dừng lại, còn chưa kịp biết gì, Jin Chiwoo đã lại gần, hắn ngồi xuống sofa ở giữa, Shin Haebeom nhìn hắn.
“Chiwoo, theo mày tội lỗi là sao?”
“Sao tao biết được?”
“Đúng rồi, là vậy đó.”
Shin Haebeom giơ ngón tay cái lên với Jin Chiwoo.
“Cố mà có kiểu suy nghĩ đó đi.”
Ryujin không nói được lời nào, quá là ngạc nhiên đi nên chẳng thốt nên lời. Jin Chiwoo là kẻ giết Kwak Hyunwoo, kẻ tội đồ không thể dung thứ được, hắn vậy mà lại trơ trẽn nói ‘tao không quan tâm đến tội lỗi’ trước mặt Ryujin.
Ryujin nắm chặt tay, máu nóng sôi lên trong lòng cậu rồi.
Ngày mà cậu theo dõi Kwon Sehyuk ở Howolru hiện về trong tâm trí. Đêm đó, Ryujin run rẩy vì phẫn uất dâng trào, nghĩ đến chị gái đã chết của mình.
Còn gia tộc Kwon, sau khi chà đạp lên cuộc đời người khác thì vẫn sống nhăn răng ra mà không quan tâm gì hết, còn tên Jin Chiwoo đó lại không thấy tội lỗi gì sau khi tra tấn người ta đến chết, khác gì nhau đâu?
“Mày nhìn gì vậy?”
Mặt Jin Chiwoo trở nên dữ tợn.
“Thằng điên này! Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó?!”
Sợ chứ, nhưng Ryujin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jin Chiwoo.
Jin Chiwoo cười khẩy.
“Mày coi nó kìa.”
Hắn tiến lại gần, chuẩn bị túm lấy cổ áo Ryujin ném xuống sàn.
“Có gì muốn nói thì nói ra đi.”
“Có gì muốn than vãn thì nói ra đi! Thằng chó!”
“Anh thì thấy tội lỗi gì?”
“Sao?”
“Lương tâm cắn rứt thì nói ra đi, đừng có mà giả bộ cứng rắn.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 50"