Chương 49
Chương 49.
Shin Haebeom đứng sau Ryujin, anh duỗi tay ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, vùi mặt vào cổ Ryujin rồi lẩm bẩm.
“Mày vẫn còn vương vấn tình cảm với nó hả?”
Ryujin không trả lời.
“Tao không biết hai bây lại thân thiết đến vậy.”
Tay Shin Haebeom nhẹ nhàng ấn vào ngực Ryujin, cảm nhận được nhịp tim cậu đập dữ dội.
“Đừng run vậy nữa, tim tao sắp phọt ra ngoài rồi.”
“Buông tôi ra.”
“Dù sao thì nó cũng đâu có nhìn thấy.”
“Tôi không thích! Khó chịu lắm!”
“Vẫn không nghĩ đến việc gặp Kwon Joohyuk à?”
Cơn buồn nôn chực trào lên, từ đầu là Shin Haebeom đã cố ý làm thế. Anh đặt mạng sống Ha Shinsung và lòng tự trọng của anh lên bàn cân và thử thách, coi như là trả đũa vì cái tội cậu ấy nói sẽ không trở thành người như anh.
“Hả? Jeong Ryujin, trả lời tao.”
“Á!”
Cậu bị đẩy ra hết sức mạnh bạo, trán đập vào tấm gương ma thuật cứng ngắc.
“Dừng lại!”
“Trung sĩ nhất chạm vào mày, thì mày tươi cười vui vẻ, còn tới lượt tao, thì mày lập tức rên rỉ. Mày phân biệt đối xử với người khác như vậy đó hả Jeong Ryujin.”
Bàn tay to lớn của Shin Haebeom ấn xuống gáy cậu, còn tay kia thì luồn vào quần cậu. Ngón tay của anh đẩy quần lót cậu sang một bên rồi nắm lấy dương vật cậu làm cậu thấy lạnh toát, thừa biết rằng có cạ lấy hay lắc bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vô ích thôi.….
“Tôi đã nói là dừng lại!”
Ryujin vặn vẹo cơ thể.
“Tôi bảo là dừng lại, thì dừng lại dùm đi!”
“Sao? Bị chân heo đụng chạm thấy dơ hay sao?”
Shin Haebeom cười khẩy, anh liếm lấy cổ Ryujin, ép sát vào người cậu. Ryujin vùng vẫy, cậu đang bị mắc kẹt giữa Shin Haebeom và tấm gương ma thuật mới đau.
Cậu thúc cùi chỏ vào chỗ ba sườn của Shin Haebeom, y như rằng vừa làm xong, là tóc cậu bị túm lấy.
“Á!”
Shin Haebeom nắm lấy tóc Ryujin rồi đập đầu cậu vào kính, đấy là gương ma thuật đặc chế, nên không bị vỡ, nhưng cả bức tường đều rung dữ dội. Ha Shinsung đang cúi đầu chốc giật mình, hắn thấy có gì đó không ổn.
“Có những điều mà mày vẫn cảm nhận được dù không nhìn thấy.”
“B-Buông ra, buông tôi ra!”
“Mà mày không cương lên được hả.”
Không có chút gì như là chế giễu cậu, Shin Haebeom vuốt ve dương vật Ryujin như nâng niu vật quý.
Anh bắt Ryujin đứng dang hai chân, cậu vặn eo từ chối, nhưng đầu gối của Shin Haebeom thúc vào sau đầu gối cậu.
“Á!”
Shin Haebeom túm lấy tóc Ryujin, cậu đã mất thăng bằng mà ngã xuống, rồi anh lại đập đầu cậu ấy vào kính lần nữa.
“Ức!”
“Chỉ có một cách để vượt qua cú sang chấn, chính là bỏ đi nguyên nhân gây ra thế.”
Shin Haebeom mở lọ Vaseline đặt bên cạnh màn hình, Ki Woohee dùng Vaseline lên mấy dụng cụ tra tấn cho không bị rỉ sét.
“Luật pháp của đất nước này không cứu lấy kẻ yếu đâu, thuốc men hay điều trị tâm lý cũng chỉ là tạm thời thôi. Mấy đứa nào nói những thứ đó có thể chữa lành vết thương của mày thì đúng là không hiểu mày rồi, chỉ là thương hại mày thôi.”
Anh nhét ba ngón tay vào cùng một lúc, eo Ryujin giật giật, rồi gục đầu xuống, mồ hôi lạnh chảy dài xuống cổ cậu.
“Mày mà cũng cảm nhận được thế thì hay hơn nữa.”
“Nhảm cứt…dừng lại đi!”
“Mày đâu có làm chuyện đó với phụ nữ được đúng không?”
Ryujin cắn môi, đau đớn như bị cào xé nội tạng vậy. Đúng là nỗi thống khổ mà cậu không bao giờ quen được.
Ai là người khiến mày ra nông nỗi này đây.”
“Ư…!”
“Cứ hận và nguyền rủa hắn ta đi, tưởng tượng là hắn đã rơi xuống lửa địa ngục và chịu đựng nỗi đau đó mãi mãi.”
Shin Haebeom không ngừng thì thầm.
“Chỉ cần thằng khốn đó còn sống, thì mày sẽ còn chịu đựng dài dài. Muốn tự do, mày phải giết hắn ta, giết sạch bọn chúng. Tất nhiên, không phải ai cũng làm được, dù vậy, thì mày… mày cực kỳ may mắn, vì đã được gặp tao đấy.”
Vì tao đang giở trò với mày mà.
“Coi mà học hỏi cách tao làm nè.”
Shin Haebeom rút mấy ngón tay ra, Ryujin vừa thở dứt hơi, quy đầu to bự ấy bóng loáng dầu mà chạm vào lỗ hậu.
“A.”
“Vậy thì mày lấy hết đi những thứ của tao.”
Ryujin nghiến răng, cố kìm tiếng kêu sắp bật ra khỏi cổ họng. Tay nắm kính cứ trượt liên tục do mồ hôi.
“Sống nhưng cũng đừng quên ý nghĩ trả thù.”
Bàn tay to lớn của Shin Haebeom lấp đầy bàn tay gầy guộc, đầy gân guốc của Ryujin. Anh đan các ngón tay của họ vào nhau và kéo chúng lên.
“Sống nhưng cũng đừng quên đi ý nghĩ trả thù tên đã đùa giỡn với mày, đã lợi dụng mày, cứ giết hết sạch đi, sống phải quyết tâm thế đó.”
“Anh cũng vậy.”
“Ừ, có tao luôn.”
Shin Haebeom từ từ đẩy dương vật vào, đầu Ryujin ngửa ra sau, hơi thở cậu làm mờ đi tấm kính.
“A, a…! Ư!”
“Tao sợ mày rồi đó.”
Đầu óc Ryujin trống rỗng, chỉ có giọng Shin Haebeom là rõ ràng mà xuyên qua màng nhĩ cậu.
“Tao già đi rồi sẽ ốm yếu, còn mày thì mạnh mẽ như tao bây giờ. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng muốn vứt bỏ mày liền rồi, nhưng bây giờ tao… tao cần mày.”
Trán Ryujin đập vào kính, thịch, thịch. Shin Haebeom liên tục liếm lấy tai Ryujin rồi nói.
“Sớm trưởng thành đi.”
“Ư… A, ư, ư!”
“Mày phải lật đổ tao thì mới sống yên ổn đấy.”
“Á!”
Anh đẩy vào tận gốc, ngực Shin Haebeom căng lên. Anh ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Ryujin, vùi mình vào bên trong cậu. Tên nhóc gầy gò, cứng đờ này rên rỉ trong vòng tay anh lại đáng yêu đến mức đó thì làm sao mà anh chịu đựng được đây.
Anh muốn nhai, nuốt chửng lấy cậu từ đầu đến chân rồi ăn thịt cậu, muốn thưởng thức từng ngón tay và ngón chân, thư thả mà ăn thịt cậu, không chừa lại một cái gì, muốn hòa làm một với cậu, muốn giao phó luôn cả kết cục đời mình cho đứa nhóc này. Thật ích kỷ khi chọn cái chết ở cái thế giới này, nhưng cũng là đặc quyền lớn lao biết bao!
Anh cưỡng ép nâng cơ thể đang gục xuống của cậu, nắm lấy cằm cậu rồi quay đầu cậu lại. Anh rất thích nhìn khuôn mặt méo mó của cậu vì đau đớn, Shin Haebeom hôn lên đôi môi nhuốm đỏ máu ấy.
“Mày có muốn sống không?”
Đôi mắt đầy thù hận của cậu nhìn về phía anh.
“Vậy thì giết tôi đi.”
Anh hôn sâu đôi môi đang run rẩy của cậu một lần nữa, cảm nhận được mùi máu tanh nồng, Shin Haebeom mỉm cười rạng rỡ.
“Bị mày giết cũng được đấy chứ.”
“Tên khốn điên khùng.”
“Cược đi, coi là tao diệt trừ mày, hay là mày hạ gục được tao.”
“Nếu anh muốn chết, thì tự cắn lưỡi mà chết một mình đi! Sao phải làm phiền những người vô tội vạ chứ!”
“Vô ích thôi, có phủ nhận cũng chẳng được đâu, mày rồi sẽ thành người giống như tao đây.”
“Nói nhảm vậy đủ rồi đó.”
Shin Haebeom ngồi xổm trên sàn, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ryujin đang ngồi bất lực mà thở hổn hển.
“Đẹp đấy.”
Shin Haebeom rất thích đôi mắt của Ryujin lúc này đây, sự căm hận chính là động lực tốt nhất để đặt mục tiêu và lao về phía nó.
Cậu dành hết một tiếng đồng hồ để đi dọc hành lang và rồi khi đi vào trong, thì thấy Jeong Ryujin đang ngủ, còn dùng đùi của Shin Haebeom làm gối. Đôi chân gầy guộc của cậu thò ra khỏi tay vịn, cậu ta khi ngủ rụt vai lại làm cậu ta trông như đã kiệt sức.
Shin Haebeom nhìn lên hai người đàn ông mặt đơ.
“Chắc cậu ấy mệt rồi.”
“Vâng.”
“Hôm nay để cậu ấy ngủ ở đây đi.”
“Vậy để cậu ấy bên phòng trực đi ạ… Để tôi cõng cậu ấy.”
Sung Jaekyung ngồi xổm xuống đưa lưng ra, nhưng Shin Haebeom xua tay.
“Tôi lên tầng 12 một lát.”
Anh hất cằm về phía Ha Shinsung ở bên kia tấm gương ma thuật.
“Tôi vẫn chưa xong việc của mình.”
Ki Woohee im lặng mở tủ, cô lấy ra chiếc áo khoác vinyl và đưa cho Shin Haebeom, nhưng anh ta lắc đầu.
“Tôi chỉ định nói chuyện thôi.”
“Nhưng mà….”
“Tôi thực sự chỉ định nói chuyện thôi, tôi cũng thấy mệt rồi.”
Ki Woohee biết Shin Haebeom và Jin Chiwoo đang bận rộn chuẩn bị cho việc di dời, cô đành cúi đầu và lùi lại.
“Vâng.”
Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang dùng đùi anh làm gối. Anh cẩn thận nâng cái đầu nhỏ bé ấy lên như nâng niu bảo bối, rồi đặt đầu lên đệm, sau đó mới nói với Sung Jaekyung.
“Trung sĩ nhất, hãy để mắt đến cậu ta.”
“Vâng.”
Shin Haebeom vươn vai và bước về phía cửa. Còn chưa kịp cầm lấy tay nắm cửa, anh bất chợt quay đầu lại như nhớ ra gì đó rồi nhìn Sung Jaekyung.
“Cậu ta tỉnh dậy là sẽ nổi quạu đấy, nên đừng đụng chạm gì cậu ta.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Có đẹp thì cũng chỉ được ngắm thôi đấy.”
Sau đó anh mỉm cười.
Shin Haebeom kéo một chiếc ghế thép ra. Ha Shinsung cúi đầu thấp xuống khi nghe thấy tiếng gạch cọ xát, xong ngẩng mặt lên, đùi và mu bàn tay hắn quấn đầy mấy miếng băng gạc dày.
Shin Haebeom ngồi xuống, bắt chéo chân vô cùng sành điệu, rồi châm một điếu thuốc. Sau khi lấp đầy phổi bằng khói nicotine, anh ta nhả ra.
“Jeong Ryujin ngon miệng thật.”
“Mày!”
“Càng ăn nó tao càng thấy ngon, riết mà tao không thấy chán.”
“Thằng khốn nạn!”
“Chửi ai vậy? Mày cũng hành hạ Jeong Ryujin có ít đâu.”
“Lần đầu tiên trong đời tao mới thấy thăm nuôi kiểu này đấy, sao mày có thể làm loạn vì cấp dưới đang ở tù? Mà vì cái gì, tam giác quỷ tình yêu à? Gớm ghiếc, mấy thằng giàu có thích đùa giỡn với thằng nhóc hai mươi mốt tuổi ở ngay bên cạnh hả?”
“Câm mẹ mồm đi.”
Shin Haebeom nghiêng người về phía trước.
“Ba đứa tụi bây đã làm chuyện đó cùng nhau rồi sao?”
“Tao kêu là im miệng mà!”
Nước bọt bắn tung tóe lên mặt Shin Haebeom, anh lặng lẽ lau đi.
“Tao muốn cảm ơn mày đấy.”
“Gì?”
Shin Haebeom phà khói thuốc vào mặt Ha Shinsung.
“Cảm ơn nha.”
“Thằng chó, mày lại có âm mưu gì nữa hả….”
“Kwon Joohyuk muốn gặp Jeong Ryujin.”
Mắt Ha Shinsung mở to.
“Ông ta nói là chỉ muốn nhìn mặt nó một chút thôi, nhưng à, ông ta mà mê nó nữa, thì chắc tình hình có thể thay đổi đấy.”
Shin Haebeom ăn nói thô lỗ.
“Thằng thái giám đó, tại bên dưới của nó đéo làm ăn được gì, nên sở thích của nó cũng tùm lum. Đừng có mà nghi ngờ tao, tao không có nói nhảm để dọa mày đâu, biết bao lần tao đã dọn dẹp dùm ông ta rồi?”
“Mày điên rồi, thằng chó điên!”
Shin Haebeom cười tươi rói.
“Không hề.”
Ha Shinsung lắc đầu.
“Đừng có mà vậy.”
“Nhờ đi đúng đường mà tao mới thành công đó, nên làm sao mà tao không để ý đến người nắm giữ đường dây đó được chứ.”
“Mày còn định hành hạ cậu ấy đến bao giờ?!”
“Mày không có quyền nói điều đó với tao.”
“Đừng có mà làm vậy.”
Giọng Ha Shinsung chuyển sang van xin.
“Cậu ấy… đã làm gì sai với mày chứ? Sao mày lại hành hạ một đứa trẻ không biết gì nhiều đến vậy! Tại sao!”
“Mày cũng có biết rõ đâu, nhưng mà.”
Shin Haebeom thốt lên.
“Chuyện này với tao chẳng có gì là đặc biệt cả.”
Khói xám làm mờ đi tầm nhìn của hắn, Ha Shinsung chớp mắt đầy tuyệt vọng, trừng trừng nhìn lên vẻ mặt tươi cười của Shin Haebeom.
“Nó cũng cần được biết vậy, là nó có những gì. Để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, nó cần phải nhận biết rõ mình dùng được vũ khí nào. Dù khẩu súng có tốt đến đâu, mà không biết cách bắn thì cũng hóa vô dụng thôi.”
“Đừng. Đừng làm vậy, Shin Haebeom. Như vậy là quá…”
“Chỉ khó khăn lúc đầu thôi, sau này rồi sẽ quen.”
Ha Shinsung lắc đầu, Ryujin không thể nào mà quen được. Nghĩ thế nào thì Kwon Joohyuk cũng chính là người đã giết Ryu Yeonbi. Nghĩ tới việc Ryujin bị ném đi như là con mồi trước mấy người như vậy khiến máu hắn lạnh toát.
Shin Haebeom đang nhìn chằm chằm lấy Ha Shinsung, đột ngột lên tiếng.
“Mày thích Jeong Ryujin thật nhỉ.”
“Nhưng mày không giúp gì được cuộc đời của nó đâu.”
“Shin Haebeom, xin mày…”
“Cuối cùng thì.”
“Tao cầu xin mày tới mức này rồi.”
“Xin mày, đừng làm cậu ấy khốn khổ hơn nữa.”
Shin Haebeom kéo môi lên thành một nụ cười tươi, càng biết đến Jeong Ryujin, anh càng thấy cậu ta thật thú vị. Là người có thể khuất phục Ha Shinsung, cũng không hề nao núng trước bất kỳ hình thức tra tấn nào, đây có phải là thứ họ gọi là tình yêu không?
Anh vừa cảm thấy thật trống rỗng mà cũng vừa cảm thấy đủ đầy. Gần 20 năm trong đời anh nghiến răng mà nghĩ tới Ha Seungrok và con trai ông ta cũng đã sắp kết thúc.
“Cảm ơn mày, Jeong Ryujin, tất cả là nhờ mày hết.”
“Muốn tao cho coi cái gì vui vui không?”
Shin Haebeom dập tắt điếu thuốc trên bàn thép rồi mở chiếc laptop mà anh mang theo.
“Jeong Ryujin cũng đã từng ở đây rồi đó, ngay trên chiếc ghế mà mày đang ngồi hiện giờ nè.”
Nghe tiếng chuột máy tính nhấp.
“Lúc đó tao như mất trí vậy.”
Ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt Shin Haebeom. Các đường nét hiện rõ ra và hàng mi dài của anh ta lại vô cùng nổi bật. Con ngươi của Shin Haebeom cứ lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào tệp video được lưu dưới dạng số 01.
“Nó khít vãi đái.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 49"