Chương 48
Chương 48.
Shin Haebeom định là quăng cậu ta vào chung phòng với Ha Shinsung rồi, nhưng thấy mặt mũi cậu ta cũng đỡ hơn, đành thả lỏng nắm đấm. Rồi bất chợt anh đã nghĩ ra được cách có được điều mình muốn vô cùng dễ dàng mà không cần dùng đến vũ lực.
“Được.”
Đôi môi đang cười của anh ấy giật giật.
“Nếu mày không muốn, tao cũng chịu, tao không có ý định ép mày.”
“Hiểu chứ hả?”
“Tao làm gì được nữa khi chính mày không muốn chứ?”
Mặt Ryujin sáng bừng hẳn lên, Shin Haebeom tự nhủ, không có dễ mà để cho ai khác thể hiện sự thay đổi tâm ý rõ ràng vậy được.
Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ryujin đang mang đĩa và khay ra quầy, Shin Yena cũng nói y vậy, mà cậu ấy chẳng tăng cân chút nào cả.
Shin Haebeom thắt dây an toàn rồi nói.
“Chúng ta sẽ đến Phong Kỷ Giáo Đội.”
“Tại sao?”
“Mày tính không đi lấy giấy phép hả? Yena đang mong ngóng lắm đó.”
“Mày thân với nhân viên tầng 11 lắm đúng không? Không có tò mò gì tình hình của mấy người đó sao?”
“Thiếu tá Ki vốn ít nói, mà Sung Jaekyung nhớ mày lắm đó, mày chắc chưa quên đâu hả? Mày còn đánh dấu lịch hẹn ăn tối với cậu ấy mà.”
Shin Haebeom cười khúc khích rồi nói thêm.
“Cái vòng tròn đó dễ thương đấy.”
“Im đi, mất bao lâu lận?”
“Không lâu đâu, chỉ cần quét cái này rồi lấy dấu vân tay là xong. Nếu có bị trễ, thì có gì tao gọi cho Yena cho đừng lo.”
“Vậy thì… lẹ lên.”
“Khỏi hối, tao cũng bận lắm đây.”
Đối với Shin Haebeom, chuyện dụ dỗ một đứa nhóc ngây thơ rồi đạt được kết quả mà mình mong muốn dễ như ăn kẹo vậy.
Ki Woohee toàn uống cà phê mà cho rất nhiều siro vào, ngọt tới nỗi đầu lưỡi cô tê rần luôn. Cô vốn không thích đồ ngọt, kể cả khi đi xã giao, nhưng như Shin Haebeom đã nói, không gì bằng đồ ngọt khi thấy mệt mỏi cả.
Sung Jaekyung đang nhìn vào màn hình rồi nói.
“Ha Shinsung liệu có trụ được lâu không nhỉ?”
“Ai mà biết được.”
Ki Woohee gãi sống mũi.
“Binh nhì Jeong vẫn chưa biết, đúng không? Chuyện hắn ta bị bắt đấy.”
“Cậu ta sẽ sớm biết ấy mà.”
“Họ thân nhau không?”
“Sao cậu lại tò mò về chuyện đó?”
Biểu cảm gương mặt Sung Jaekyung khó đoán vô cùng.
“Tại sao?”
“Thực ra tôi cũng không biết nữa, không biết phải đối xử với Binh nhì Jeong như thế nào đây.”
“Hai người thân nhau lắm đúng không? Thấy là vậy mà.”
Sung Jaekyung cười gượng gạo, cậu tuy là nói mình đã cố gắng hết sức, nhưng khi ở cạnh Ryujin vẫn cảm thấy giữa cả hai như có một bức tường vô hình.
“Nói đúng thì, tôi không tài nào nói chuyện phiếm với cậu ta được, là do chúng tôi không có sở thích chung, mà cậu ta hình như là không có sở thích nào luôn.”
“Hai mươi mốt tuổi đã ở trong tổ chức chống đối chính phủ rồi, sao có sở thích lành mạnh được, mà có thì cũng không có điều kiện để tận hưởng, người ta đâu như sĩ quan cấp cao giống Ha Shinsung.”
“Bọn họ còn tô vẽ lên thành thực tế nữa, nói rằng làm thế là vì cách mạng, nhưng cuối cùng lại là sự hy sinh cá nhân.”
Sung Jaekyung đang nhìn vào hồ sơ Ki Woohee, rồi nói.
“Vậy, có phải vì thế mà Thiếu tá… cô đơn suốt thời gian qua không?”
“Đừng có mà vô duyên.”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi nói rồi đó, ‘Không phải thế.'”
Sung Jaekyung cúi đầu không trả lời, giọng Ki Woohee lạnh tanh.
“Sao đấy? Không phải cậu muốn giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra sao?”
“Tôi xin lỗi.”
“Đã tôi chôn giấu chuyện ấy đi rồi, thì cứ giả bộ như nó chưa từng xảy ra đi.”
Ki Woohee không nhìn Sung Jaekyung, chỉ thổi làn khói xám lên trần nhà.
Ha Shinsung bất tỉnh nhân sự, hắn bị mất máu quá nhiều, còn đang trong tình trạng nguy cấp, có thể bị sốc bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao thì hắn vẫn còn sống, đấy mới là quan trọng.
Ký ức từ những ngày ở Paohei bất chợt ùa về.
Đó là khi Ki Woohee gia nhập vào <Huyết Hổ> của Shin Haebeom.
Shin Haebeom hỏi cô ấy có chuẩn bị để trở thành kẻ thủ ác hay không. Lúc ấy Ki Woohee hỏi ngược lại anh hỏi thế là có ý gì. Anh hỏi lại liệu cô có thể từ bỏ tất cả những gì cô có thể có được trong tương lai vì một mục tiêu hay không.
Ki Woohee nói có, cô đã từng bị kết án tử hình một lần rồi. Bên trong cô chỉ còn là nỗi giận dữ và sự cam chịu mà thôi, tất cả những gì sắp đến với cô chỉ là một cuộc đời đầy khổ đau.
Ki Woohee không muốn sống như vậy nữa, sống một cuộc đời ký sinh vào người cha ruột đáng ghét của mình, chỉ nhận được vài đồng xu để sống sót qua ngày thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Ki Woohee cũng chẳng hành quyết mẹ mình, còn kẻ lãnh đạo giáo phái chết tiệt đã hủy hoại mẹ cô ấy cứ sống như vậy.
Ki Woohee chớp mắt, không phải cô tùy hứng mà làm thế, đấy là là ân điển của Chúa thương xót cuộc đời chó má bị nguyền rủa của cô.
Shin Haebeom rất tin tưởng Ki Woohee, anh là người duy nhất nói với cô rằng những gì Ki Woohee thấy hôm đó không phải là ảo ảnh hay là ảo tưởng, anh cũng nói cho cô biết tên vị thần mà Ki Woohee gặp, đó là Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh, được sinh ra bằng cách phá vỡ đầu cha mình, là Zeus, và mang lại chiến thắng cho nhiều anh hùng trong thần thoại.
Tiếng cửa mở vang lên, Sung Jaekyung giật bắn người, cả Ki Woohee vô tình quay lại cũng đứng hình luôn.
“Sao hai người nhìn như vậy?”
Là Shin Haebeom với Jeong Ryujin, hai cái người không nên có mặt ở đây giờ thì đang đứng cạnh nhau.
Ki Woohee vội vàng tắt màn hình với loa đi, tiếng rèm cửa tự động hạ xuống hôm nay nghe to hơn bình thường.
Shin Haebeom mặc quần áo thường ngày hiếm thấy vô cùng, Ki Woohee nghĩ chắc anh cũng vừa từ buổi chụp ảnh đến thẳng đây luôn. Da của anh mịn hơn bình thường nữa như sứ vậy, không thấy mạch máu nào trên má luôn.
“Không ngờ là anh lại đến.”
“Tại chán quá.”
Anh thản nhiên tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, Ryujin cứ đứng yên đó như chó chờ lệnh chủ, cậu cứ đứng ngơ ngác trước cánh cửa đóng chặt.
Shin Haebeom ra hiệu cho Ryujin.
“Mày làm gì vậy? Ngồi xuống đi.”
Anh vỗ lòng bàn tay vào chỗ bên cạnh mình.
Ryujin cúi mặt rồi lướt qua Ki Woohee, cô bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ người Ryujin.
Cả mùi mỹ phẩm nồng nặc từ người Shin Haebeom, mùi bánh quy và bánh ngọt từ Jeong Ryujin, Ki Woohee cũng ngơ ngác luôn, hai người này sao vậy trời?
Shin Haebeom thản nhiên khoác tay lên vai Ryujin đang ngồi cách một gang tay. Ryujin cố dẹp đi, nhưng anh dùng lực mà kéo cậu lại gần mình hơn, Ki Woohee thấy môi Ryujin run run.
“Thế nào? Nhìn được không?”
“Hả?”
“Tôi đang nói tới Binh nhì Jeong của chúng ta đấy, cậu ấy vừa cắt tóc mới.”
Ki Woohee vâng lời đáp trả.
“À, vâng.”
“Vậy được hơn nhiều nè, trông giống lính hơn hẳn.”
“Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta là thành viên chính thức của Phong Kỷ Giáo Đội đấy.”
Ryujin tránh tay của Shin Haebeom đang nghịch cổ mình, chợt nhún vai.
“Trung sĩ nhất nghĩ sao?”
“Nhìn được lắm ạ!”
Sung Jaekyung đứng hai tay ép chặt vào người, nhìn lo lắng dễ sợ. Ki Woohee dập thuốc vào gạt tàn rồi nhìn Shin Haebeom.
“Sáng giờ chắc anh cũng mệt lắm rồi, anh nên nghỉ ngơi đi sếp.”
“Jeong Ryujin lấy được bằng lái xe rồi, nhân tiện có chứng minh thư ở đây luôn, điền nốt giấy tờ còn thiếu rồi làm giấy phép ra vào luôn đi.”
Sung Jaekyung kêu lên.
“Xin chúc mừng ạ!”
“Người nên được chúc mừng không phải tôi, mà là cậu ta.”
Shin Haebeom cười khúc khích, vỗ vào gáy Ryujin. Ki Woohee lùi lại quan sát Jeong Ryujin, đã lâu lắm rồi cô không gặp cậu.
Cậu ta bây giờ nhìn được hơn nhiều so với trước rồi, nhuộm lại tóc đỏ thành đen, cắt tỉa gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề, không khác gì sinh viên đại học năm nhất, nhưng vẫn còn cái vẻ lo sợ ấy, toàn thân thì cứng đờ như ma-nơ-canh.
Ki Woohee đảo mắt nhìn qua Shin Haebeom, mặt anh như đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này lắm. Cô biết trong anh đang nghĩ gì mà, giấy phép ra vào chỉ là cái cớ mà thôi.
“Sao anh lại đến đây?”
Ryujin nói với chất giọng cứng ngắc, Shin Haebeom lại giả bộ như mình vô tội vạ.
“Chỗ này có vấn đề gì hả?”
“Thả lỏng cơ mặt ra đi chứ, tại mày mà mấy người kia trông như sắp chết đến nơi rồi kìa.”
Ryujin nắm lấy bàn tay của Shin Haebeom đang đặt trên vai mình rồi kéo ra.
“Bỏ cái chân heo của anh ra khỏi người tôi.”
Sung Jaekyung cúi đầu, cắn lấy môi dưới mà nén cười. Ki Woohee thì đang cố giữ nét mặt lạnh tanh, đấy là sự yên tĩnh trước cơn bão.
“Được rồi, được rồi, đã lâu rồi không gặp, cứ chào hỏi đi đừng để ý đến tôi.”
Shin Haebeom cố tình làm ra vẻ như mình không biết điều. Sung Jaekyung thì vốn dĩ không biết điều rồi nên cũng đã mắc câu. Cậu tiến đến gần Jeong Ryujin, nở một nụ cười trên môi rồi nói gì đó, đại loại như chào hỏi bình thường.
Jeong Ryujin khẽ mỉm cười, chạm vào cổ đầy ngượng ngùng nhìn cậu dễ thương vô cùng. Jeong Ryujin không ngần ngại mà tiếp xúc thân mật với Sung Jaekyung. Kể cả khi Jaekyung nắm vai, lắc cổ tay, hoặc thậm chí là vò tóc cậu thì cậu cũng vẫn không đẩy ra, Shin Haebeom chỉ ngồi đó hút thuốc rồi dòm ngó.
Ki Woohee chợt cảm thấy bất an.
Shin Haebeom đứng dậy khỏi sofa mà bước đến.
“Thiếu tá Ki.”
“Vâng.”
“Kéo rèm lên.”
“Vâng.”
Chẳng có chút thương xót nào cho Jeong Ryujin cả, Ki Woohee đọc dự án <Siren> từ đầu đến cuối mấy lần rồi, cô đều đã ghi nhớ hết tất cả rồi. Chỉ sau khi sao chép không sai một chữ nào, cô mới nghe theo Shin Haebeom mà vứt bỏ nó đi. Qua hàng loạt quy trình đó, Ki Woohee rút ra được một kết luận.
Jeong Ryujin không phải là một cây nến thường, mà là một cây nến sáp. Cậu ta không phải là đồng nghiệp có thể đồng hành cùng cho đến phút cuối, mà chỉ là một món đồ để tiêu xài thôi. Sau khi hoàn thành vai trò của mình, cậu ta sẽ biến mất, chỉ để lại dấu vết phía sau.
Ki Woohee nín thở trước tấm gương ma thuật, cậu ta là lính, và đây là mệnh lệnh, không thể nào từ chối được, trừ khi cậu ta cởi bỏ quân phục ra thôi.
“Jeong Ryujin!”
Shin Haebeom hét toáng lên.
“Chơi xong với Trung sĩ nhất rồi thì qua kia chào hỏi đi.”
Ki Woohee quan sát biểu cảm của Ryujin, tình huống lần này cũng tương tự như lần trước. Tuy nhiên, với Jeong Ryujin thì Park Jina là người cậu ấy phải bảo vệ triệt để, còn Ha Shinsung là cấp trên từ hồi đó rồi. Nhìn lại thì Jeong Ryujin vẫn chưa giải quyết xong việc, dù bị tổ chức bỏ rơi, nhưng vẫn không bị cấp trên bỏ rơi, quan trọng là ở chỗ đó.
Jeong Ryujin từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, hàng mi dài của cậu chớp động liên tục, cậu đang cố gắng mà hiểu rõ sự tình hiện giờ đây.
Ki Woohee hiểu rõ sự im lặng đó, có những chuyện trên đời là thực tế vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn cần thời gian để hiểu và chấp nhận.
Ryujin chớp mắt, giọng Shin Haebeom nghe bỗng thật xa xăm.
“Họ không thấy mày ở đó đâu, nên là không cần phải kiểm soát cơ mặt gì cả.”
Ryujin lườm Shin Haebeom.
“Từ đầu là anh đã lên kế hoạch này rồi đúng không?”
“Để có được thứ tao muốn thì chuyện gì tao cũng sẽ làm cho được hết.”
“Sốc lắm hả? Tao nói rõ vậy rồi mà, đúng không?”
Đúng, Shin Haebeom đã nói rất rõ rồi, rằng anh sẽ cược cả sự nghiệp của mình để hành quyết Ha Shinsung, và còn phải đứng ở vị trí đẹp nhất mà quan sát lấy cảnh hay ấy nữa.
Lúc đó, Ryujin không nghe Shin Haebeom, không nghĩ là Ha Shinsung sẽ bị bắt. Chỉ nghĩ những người thấp kém như cậu ấy thì mới bị bắt, bị tra tấn, bị hăm dọa.
Vậy nên, cậu cũng chẳng lo lắng cho Ha Shinsung phút giây nào.
Tiếng cửa mở và đóng vang lên, Ki Woohee nhanh trí mà đưa Sung Jaekyung ra ngoài.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 48"