Chương 47
Chương 47.
“Đó là lý do tại sao <Huyết Hổ> chỉ có năm người.”
“Chỉ vì vậy thôi á?”
“Chỉ thôi sao? Chứ mày nghĩ chuyện này quan trọng cỡ nào?”
“…Anh kỳ cục thật đấy.”
Ryujin liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Anh cứ chú trọng vô mấy cái chuyện hoang đường mãi.”
“Có gì là kỳ cục, hoang đường đâu?”
“Điển hình là sở thích sưu tập đĩa của anh đấy….”
“Mày đừng có mà coi thường sở thích của người khác như vậy.”
“Không chỉ có vậy….”
Ai cũng biết Shin Haebeom bị ám ảnh về ‘số tầng’ với ‘diện tích’ của tòa nhà Phong Kỷ Giáo Đội cả, không chỉ mỗi bãi đậu xe mà chỗ ở cũng ‘quá rộng’ so với số người dùng.
“Sao, chuyện gì? Nói tao nghe.”
“Thôi bỏ đi, anh nghe rồi lại cười vào mặt tôi thôi.”
“Đúng là đồ nhát gan.”
“Shin Haebeom bất chợt lên tiếng,”
“Mày chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó hả? Chuyện trả thù đấy.”
“Không biết.”
Ryujin phun ra câu trả lời vô cùng cộc lốc.
“Ngày nào cũng sống một cuộc sống như lờ.”
“Bộ không có thời gian để nghĩ tới hả?”
“Sao, anh tính coi thường tôi nữa chứ gì? Gọi tôi là thằng ngu vô dụng?”
“Không hẳn là ngu, nhưng mày có hơi tốt bụng quá mức đấy.”
“Vậy là sai sao?”
“Thời buổi này mà tốt bụng quá là thiệt cho cái thân mình thôi.”
Ryujin cúi mặt, Shin Yena cũng có nói qua kiểu đó rồi.
“Nhưng mà mày cũng không đến nỗi là loại hết thuốc chữa.”
“Tại sao?”
“Lúc Kwak Hyunwoo chết, thấy mày cảm thương lắm, chứ chẳng phải có mỗi tức giận. Thực ra cũng chẳng có ai được vậy đâu.”
“Anh là đang khen đó hả?”
“Tất nhiên là khen rồi.”
Ryujin lườm Shin Haebeom rồi nói rõ rành mạch.
“Tôi sẽ không trở thành người giống như anh đâu.”
“Tiếc ghê.”
“Sao vậy, anh sợ bị xuống địa ngục hả?”
“Xuống đó không sợ, nhưng tao sợ cô đơn lắm.”
“Vậy cần có người đi cùng hả?”
“Chính xác.”
“Bảo Jin Chiwoo đi chung với anh đó, hai người đều khốn nạn như nhau mà, nên hợp nhau lắm luôn, đã vậy còn là bạn thời thơ ấu với nhau nữa, đúng không?”
“Chứ mày không thích hả?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Địa ngục là chỗ dành cho mấy người đầy tội lỗi như anh đó, khi không lại kéo những người vô tội dính vô chung với mình.”
Khuôn mặt tươi cười của Shin Haebeom bị làn khói xám che khuất, Ryujin không đọc vị ra được biểu cảm trên gương mặt anh.
Kwon Sehyuk mỉm cười với ống kính máy quay, giả bộ như là thư thái, không có chuyện gì xảy ra cả.
“Quên cái chuyện cướp giật người khác gì đi, cạnh tranh là lẽ thường tình mà.”
“Thêm một điều nữa, tôi không chịu được việc bị người khác coi thường.”
Kwon Sehyuk ra hiệu xin lỗi với MC nam, anh MC giật mình, tránh ánh mắt của ma mới, nghiêng người về phía Kwon Sehyuk thì thầm.
“Cho tôi xin lỗi, tính cách của cậu ta có hơi hùng hổ….”
“Không có gì đâu, chỉ là tôi cũng còn thiếu kinh nghiệm.”
Tín hiệu chuẩn bị phát sóng đến, ngay lập tức câu hỏi của ma mới cũng ập tới.
“Thanh thiếu niên chúng ta thường dễ gây hiềm khích với cha mẹ, điều này có thể được xem như là sự khác biệt cơ bản về giá trị. Gần đây, ‘sự khác biệt về nỗ lực’ đã được đề cập trên nhiều phương tiện truyền thông, Hoàng tử có suy nghĩ gì về điều này?”
Giọng điệu lịch sự pha chút sắc bén, biên kịch trong đám nhân viên lắc đầu.
Kwon Sehyuk ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào máy quay, cậu trả lời bằng giọng cho mọi người thấy là cậu cực kỳ hào hứng khi bị đưa vào tình huống này.
“Tôi nghĩ cái quan trọng chính là tư duy. Dù cho tình huống có khó khăn đến đâu, kể cả bạn cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế giới ngay lúc này đây, chỉ cần bạn không từ bỏ và nhìn nhận thực tế một cách tích cực, bạn sẽ ngày một tiến một bước gần hơn nữa với ước mơ của mình, đúng không nào?”
“Đúng, nhưng thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là những bạn thanh thiếu niên, không ở độ tuổi mà họ có thể tách biệt hoàn toàn thành tích cá nhân khỏi môi trường bên ngoài được, đúng chứ? Để tập trung hoàn toàn vào việc học mà không lo lắng về các vấn đề khác nhau như gia đình, bạn bè và ngoại hình, thì họ có nên được hỗ trợ bằng cách là tiếp xúc với môi trường nào mà những vấn đề đó có thể được khắc phục ở một mức độ nào đó không?”
Không rõ là hắn ta đang hỏi ý kiến hay muốn bắt đầu tranh luận đây nữa. Nhưng giờ mấy cái đó cũng không quan trọng, Kwon Sehyuk nhận thấy ở người kia là muốn gây chiến rồi, cậu cũng sẵn sàng mà trả đũa lại, cho hắn nhận lấy gấp đôi vì đã xúc phạm cậu.
Giọng nói của tên ma mới bắt đầu hào hứng hơn trước, hắn ta còn cả gan tự thêm vào mấy lời nhận xét không cần thiết không nằm trong kịch bản. MC nam đứng ở giữa, lẽ ra cũng nên hòa giải cái nước đi này mới phải, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, Kwon Sehyuk chỉ mỉm cười.
“Đến cuối cùng, rồi cũng sẽ có những cơ hội bị bỏ lỡ đi bất kể mọi nỗ lực hay ý chí của một người, hay ở nhiều trường hợp khác khi họ thậm chí từ đầu đã chẳng có được cơ hội ấy, đó có phải là vì những bạn đó không cố gắng đủ không?”
Tên đó nghe xong liền vùng vẫy dữ dội như cá gặp nước.
“Thực ra thì, Hoàng tử cũng biết đấy, số lượng và chất lượng thông tin được kế thừa thông qua phương tiện của sự giàu có. Phương tiện để chứng minh sự khác biệt đó mà không cần lọc chính là điểm số quyết định tương lai của học sinh.”
Biên kịch cau mày, PD giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng tên ma mới ấy giả bộ như không thấy, Kwon Sehyuk chỉ biết lắc đầu trong lòng.
Lý do cậu im lặng lắng nghe từ nãy giờ không phải vì cậu không có gì để nói, đấy chỉ là lấy đà để chuẩn bị cho cú nhảy cao.
Giờ thì kịch bản không còn quan trọng nữa, Kwon Sehyuk cũng biết thừa chương trình phát sóng này sẽ không bao giờ chỉnh sửa để gây bất lợi cho cậu, họ không muốn mất đi đầu não cũng như chương trình chủ lực không khác gì là trụ cột chính của họ.
Kwon Sehyuk thầm nở một nụ cười rồi nói.
“Tất nhiên, nỗ lực cũng cần phải có điều kiện, nhưng ai là người đã đặt ra điều kiện đó?”
“Là cái xã hội này….”
“Hầu hết mọi người ai cũng nghĩ như thế cả, ếch ngồi đáy giếng đều ở vạch xuất phát như nhau nên nhìn mọi thứ cũng không khác gì nhau, cùng chung cái suy nghĩ mà ai cũng nghĩ đến.”
Kwon Sehyuk giơ ngón trỏ lên.
“Điều quan trọng là phải nghĩ khác người đi.”
“Dù cho cậu có nói ba cái điều lý tưởng ấy đi nữa, nhưng thực tế thì….”
“Còn có một thứ khó hơn cái thực tế trong thế giới này nữa, đấy là định kiến.”
Môi thằng nhóc giật giật.
“Định kiến ư? Vậy Hoàng tử, cậu đã từng trải qua chuyện như vậy chưa?”
“Tất nhiên là rồi.”
Kwon Sehyuk khẽ gật đầu.
“Ai cũng sẽ từng phải trải qua chuyện đó cả, có nhiều người còn hơn cậu tưởng nữa, nói ra những điều vô nghĩa một cách phi lý, chỉ biết dựa trên vẻ bề ngoài, những hành động trong quá khứ, hay thống kê trung bình của một tầng lớp hoặc nghề nghiệp cụ thể, mà chẳng hề biết rõ gì về người kia.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt nhóc ác ấy, có biết ông đây đang nói gì không hả? Có hiểu không hả?
Định kiến còn khốn nạn hơn cả thực tế nữa, chính là cái mà cậu đang đối với tôi đấy, đối đầu với tôi mà chẳng hề biết rõ gì về tôi cả.
Kwon Sehyuk quan sát gương mặt nhóc ác đó, nó dần cứng đờ luôn rồi, nhóc ấy cũng chỉ biết nhìn xung quanh rồi kiểm tra phản ứng của nhân viên và dàn diễn viên, cuối cùng cũng đã hiểu ra tình hình rồi đó, còn cậu cứ thong thả mà thưởng thức cảnh tượng khó coi này, Kwon Sehyuk lặng lẽ đọc lại những lời dạy của Shin Haebeom.
Tôi không cướp giật gì của ai khác cả, cạnh tranh vốn là lẽ thường tình rồi.
Cà phê tuy đắng nhưng lại hợp với bánh sô cô la đậm đà vô cùng, Ryujin ăn hết cả cái bánh trong chớp mắt, cậu chép chép miệng đầy vẻ tiếc nuối, Shin Haebeom thấy thế liền hỏi.
“Muốn ăn nữa không?”
“Được hả?”
Ryujin lén lút nhặt chiếc nĩa mà cậu đã đặt xuống, Shin Haebeom lấy ví ra từ túi sau rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tự chọn đi.”
Ryujin lặng lẽ đi theo Shin Haebeom xuống tầng một, cả hai đứng trước tủ trưng bày bánh ngọt và bánh quy, có rất nhiều loại mà cậu chưa từng thấy trước đây. Từ những lát bánh nhỏ xinh xắn đến các loại bánh nướng xốp, bánh muffin, bánh rán và mấy loại kẹo nhìn rất là cầu kỳ không khác gì là đồ chơi… Trong đống tráng miệng ấy, Shin Haebeom chỉ chọn mỗi món pudding, còn lại là dành cho Ryujin hết, chọn quá trời nên giờ đứng đợi cũng phải lâu nữa.
“Mày cầm đi.”
Chiếc khay thì to lớn, nặng hơn cậu tưởng nữa, nhưng trong lòng Ryujin lai đang thấy nhẹ như bay vậy.
Vừa đặt đít ngồi xuống, cậu liền nhặt lấy một chiếc bánh nướng xốp, xong phết mứt dâu và phô mai lên đó rồi cho vào miệng. Vụn bánh rơi vãi khắp bàn, Shin Haebeom nhìn thấy cảnh tượng ấy mà mặt nhăn nhó hết.
“Dơ dáy!”
Ryujin bĩu môi, chẳng thể hiểu sao lại phải nhấm nháp tráng miệng bằng nĩa chứ, chắc chắn phải có lý do thì nó được làm ra mà kích thước vừa vặn với cái miệng mà, chẳng hạn như có thể dễ dàng cầm lên và ăn bằng tay.
Ryujin bày tỏ ý kiến của mình với Shin Haebeom, nhưng anh chỉ hừ mũi.
“Suy nghĩ lệch lạc kiểu gì vậy hả?”
Shin Haebeom vốn rất thanh lịch, cách ăn uống của anh cũng đã cho thấy rõ sự khác biệt từ lần đầu, cách anh ngồi bắt chéo chân và đi thìa không khác gì như trong sách giáo khoa về nghi thức ăn uống, vô cùng là ấn tượng luôn đó, nhưng Ryujin không muốn phải tới cái mức đó, cuộc sống này vốn đã đủ mệt mỏi rồi.
Đang ăn bánh việt quất được phết đầy kem, Shin Haebeom nói.
“MVP sao rồi?”
“Chưa thấy nói gì về vụ cần thuốc cả, nhưng mà cứ bám dính kiểu khác.”
“Chắc là….”
“Cậu ấy thấy cô đơn đấy.”
“Cả hai thành bạn với nhau rồi à.”
“Đừng có mà mỉa mai, người có nhiều bạn như anh không có hiểu đâu.”
Ryujin không thích Kwon Sehyuk lắm, nhưng cậu hiểu được cái sự cô lập mà cậu ta đã phải chịu, một mình giữa đám người lớn thì cô đơn lắm.
“Cũng không ngờ là cậu ta lại nói chuyện đó với tôi….”
“Sao? MVP nói gì?”
“Không có gì.”
Shin Haebeom lấy thìa đập vào mu bàn tay cậu, Ryujin không kêu lên tiếng nào, chỉ ôm chặt lấy tay.
“Nói tao nghe coi.”
“Cậu ta nói giữa tụi mình như có quan hệ gì đó đặc biệt lắm.”
Shin Haebeom nghe thế mà cười phá lên
“Sao anh lại cười?”
“Tao thì thấy thằng nhóc đó nó cũng lãng mạn gớm.”
Shin Haebeom nhớ lại gương mặt của Kwon Sehyuk, gương mặt đáng thương đó, lẩm bẩm vì bị phát thanh viên kỳ cựu tra khảo trên trường quay. Cậu nhóc ấy bị tấn công, do đó mới thấy thất vọng, nhưng cậu cũng đã nói rằng cậu không muốn cướp bát cơm của người khác gì hết, bực mình thật.
Nên anh đã dạy cho cậu ta một bài học về sự kiên cường tinh thần, để cậu ta không trở thành người mà Kwon Joohyuk muốn, để cậu không còn giữ được trái tim thuần khiết như bây giờ, để cậu không thể thoát khỏi vũng lầy bẩn thỉu này một mình mà chẳng hề hay biết gì cả.
Ryujin sờ vào bàn tay đỏ tấy của mình rồi nói.
“Cậu ta rất ngoan và tốt lắm.”
“Tao nói nghe cho rõ đây, toàn bộ đều là kế hoạch của Kwon Joohyuk hết đó.”
“Tôi biết chứ, nhưng tôi đâu có nói là mình cũng đang yếu lòng đi đâu.”
“Vậy chứ sao? Sao mày lại nói tính cách của MVP tốt?”
“Chỉ là…!”
Ryujin không nói tiếp được chỉ đành cúi mặt, Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào hàng mi Ryujin rồi nói.
“Ăn xong chưa?”
Ryujin gật đầu.
“Vậy thì đến lượt tao nhờ mày một việc đây.”
“Nhờ vả ư? Không phải ra lệnh à?”
“Đi gặp Kwon Joohyuk một lần đi.”
“Cái gì?”
“Tao nói là đi gặp Kwon Joohyuk.”
Ryujin ngẩng phắt đầu lên, cậu lườm Shin Haebeom, muốn nói với anh là nói lại những gì vừa nói đi.
Nhưng cũng chỉ nói ra được một từ mà giọng còn run rẩy nữa.
“Tại sao?”
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Mày nghĩ ai cũng ngồi kế MVP được hả?”
“Phần đó không phải anh đã lo liệu rồi sao?”
Shin Haebeom mỉm cười, nghĩ tới dự án <Phaeton> mà anh đã tỉ mỉ viết ra rồi trình bày cho Kwon Joohyuk nghe, một tên đầu óc gà mờ như ông ta thì làm gì mà biết người ta đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức để viết tài liệu rồi trình lên cấp trên không?
“Cứ coi như đó là màn phỏng vấn mà mày đậu rồi đó.”
“Sao tôi lại phải gặp mặt ông ta? Tại sao tôi phải phỏng vấn ông ta chứ? Anh… anh kéo tôi vô chuyện này, bộ anh không lo liệu chuyện đó giúp tôi được hay sao?!”
“Nói nhỏ thôi.”
“Tôi không muốn, chuyện này… những gì tôi đã ăn, tôi sẽ trả tiền, rồi đó tôi không cần phải nghe anh nữa, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 47"