Chương 46
Chương 46.
“Không muốn nghe vậy thì bớt ngu lại dùm cái, với ráng rèn sao cho cái tài xử trí khéo léo dùm cái, nên nhớ mấy người mà mày gặp ở Phong Kỷ Giáo Đội không chỉ có mỗi tao hay MVP thôi đâu.”
Chữ viết tay của Shin Haebeom có nét hất lên vô cùng mạnh mẽ, mấy chữ cái của anh ta có nhỏ, nhưng khoảng cách giữa chúng lại rộng và còn gọn gàng cứ như là được in ra vậy. Ryujin chợt nhớ lại mấy người bạn của mình hồi còn nhỏ, lúc đi thi mấy cuộc thi bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Hầu hết đều là con gái, và ai ai cũng đều có chữ viết tay đẹp với gọn gàng cả. Không biết Shin Haebeom có phải là kiểu học sinh như vậy ở trường không nữa? Kiểu người học hành chăm chỉ và ghi chép cẩn thận.
“Mày thấy sao?”
“Anh… kêu tôi nhận xét… liền bây giờ luôn á hả?”
“Nhận xét thật lòng đấy.”
Khi không bị rơi vào tình huống khó xử thế này. Nếu nói ra cảm xúc thật, chắc sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta mất, còn nếu tha hồ mà chọc ghẹo anh ta, không chừng là lãnh đủ hậu quả luôn, Ryujin ngập ngừng mở miệng.
“Anh viết đẹp lắm.”
Lông mày Shin Haebeom nhíu lại.
“Có vậy thôi hả?”
“Chứ còn sao nữa?”
“Chắc, chắc tôi đúng là đầu óc gà mờ như anh nói vậy.”
“Thừa nhận rồi đó hả? Vậy thì gáy lên giống gà đi, cục ta cục tác.”
Rảnh lắm hả mà làm, trẻ con thật sự. Cậu đúng là cảm thấy tiếc cho mấy người khác khi không biết bản chất thật của Shin Haebeom như nào. Shin Haebeom ngó qua phòng có gắn bảng hiệu hút thuốc ở bên ngoài, rồi lấy ra một điếu thuốc.
“Kwon Joohyuk rất thích cái môn phân tích chữ viết.”
“Thì sao?”
“Vậy MVP chắc cũng thích lắm, thôi luyện chữ viết tay này mới được.”
“Phải tới mức vậy luôn hả?”
“Mấy thói quen nhỏ thôi cũng quan trọng không kém.”
“Đây là chữ viết tay của vị Tổng thống đời thứ 47, kể cả mấy người bỏ học cấp hai cũng có học qua lịch sử hiện đại luôn phải không?”
“Biết rồi.”
Ryujin điên cuồng mà vắt óc suy nghĩ, nhưng trong đầu cậu chẳng hiện ra một cái gì cả. Shin Haebeom tặc lưỡi mà nhìn Ryujin đang do dự.
“Hồi còn đi học mày đứng thứ hạng bao nhiêu vậy?”
Ban đầu cậu không phải là dạng học sinh siêng năng, chăm chỉ gì đâu, nhưng cậu cũng không phải là đứa hư thân mất nết, quậy phá mà làm cho người lớn đau đầu. Cậu chỉ là một đứa trẻ vô cùng bình thường, thích chơi hơn học, thỉnh thoảng trốn làm bài tập, còn không thì quên đồ dùng, và đôi khi cũng bị đuổi ra khỏi lớp đứng phạt vì cái tội nói chuyện.
Ryujin bĩu môi và lườm nguýt Shin Haebeom.
“Vậy chứ anh giỏi cỡ nào?”
“Thì tao là học sinh giỏi toàn diện.”
“Vậy thì ai là Tổng thống đời thứ 47?”
Shin Haebeom trả lời ngay lập tức.
“Kwon Sukbin.”
“À!”
“Đừng có mà giả bộ như là mới nhớ ra vậy.”
“Tôi cũng biết chứ bộ!”
“Kwon Sukbin, Thiên Hậu của Tân Quốc, là bà nội của Tổng thống Kwon Ilhyuk. Một người phụ nữ vĩ đại, được hưởng cả quyền lực hoàng gia mạnh mẽ và sự ủng hộ của dân. Kwon Ilhyuk thời mới ra mắt Thiết Huyết cũng đã cố gắng đi theo hình mẫu của bà Kwon Sukbin, nhưng nói thật, so sánh thì có hơi mắc cỡ. À, chắc anh không thích nghe mấy chuyện như này đâu.”
“Đâu có, cứ tiếp tục đi, thú vị phết chứ bộ.”
“Kwon Sukbin được Kwon Ilhyuk tôn kính là một nữ hoàng mà mấy sử học gia đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều hết sức dữ dội. Bà là một nhà cai trị hết sức khôn ngoan, vận động phát triển thương mại và công nghiệp để nền kinh tế được thịnh vượng, hay bà là một con ác quỷ đội lốt người thanh trừng cha và anh em mình rồi chiếm đoạt ngai vàng?
Kwon Sukbin lại chẳng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Trong dòng tộc kế vị, thì bà ấy đứng ngoài cả top 10. Bà đã bãi bỏ chế độ đa thê và cải cách hệ thống hộ chủ, dù chỉ góp một phần vào việc đó. Nhiều sử học gia cho rằng, Kwon Sukbin hồi còn trẻ chắc cũng đã phải chịu nhiều oán hận khi là đứa con ngoài giá thú, và tới khi là công chúa lại ở vị trí khó mà được công nhận thuộc dòng dõi hoàng tộc.
“Nó có trong sách giáo khoa luôn đấy, cuộc nổi loạn của đệ nhất Công chúa.”
Lúc ấy, Kwon Sukbin chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, còn Kwon Hyebin khi ấy đã là người đứng thứ hai trong dòng kế vị ngai vàng, và rồi một cuộc đảo chính đã bắt đầu diễn ra. Kwon Hyebin từ chối cưới người thuộc dòng dõi quý tộc và huy động khoảng bảy nghìn binh lính riêng để nổi dậy, nhưng lại thất bại trong việc giành lại ngai vàng do bị chính người trong cuộc phản bội.
Mặc dù bà ấy là kẻ phản bội, nhưng bà vẫn là công chúa được thừa hưởng dòng máu của hoàng tộc, vì thế mà Kwon Hyebin tránh được việc bị hành quyết công khai. Tuy nhiên, đã có lệnh được ban hành, bắt bà phải tự treo cổ ở nhà.
Chính Kwon Hyebin là người đã nuôi dưỡng Kwon Sukbin, dù khác mẹ nhưng nhiều người truyền tai nhau nói rằng, Kwon Hyebin rất thương người em cùng cha khác mẹ của mình như một cô công chúa cả.
“Và 10 năm sau đó, cuộc nổi loạn của Công chúa đệ nhị đã diễn ra. Kwon Sukbin đã mang theo biểu tượng của phe Kwon Hyebin, chính là hình hoa sen.”
Ryujin cố lục tung trí nhớ của mình một cách tuyệt vọng, nhưng câu chuyện đó cậu cũng chỉ là lần đầu tiên được nghe đến, chỉ biết rằng hoa sen chính là biểu tượng của Tổng thống đời thứ 47.
“Chắc là do sách giáo khoa đã sửa đổi rồi.”
Shin Haebeom nói.
“Chỉ có cuộc đời của những người chiến thắng mới được ghi lại và tương truyền lại cho các thế hệ sau, còn cuộc đời của những kẻ thua cuộc thì không xuất hiện trong mấy kỳ thi gì cả.”
“Chắc là vậy….”
“Lý do Kwon Hyebin thất bại là vì lực lượng ban đầu của bà quá lớn, số lượng lớn như vậy thì lực lượng dễ bị tấn công lắm.”
Nói là thế, suy nghĩ như thế, nghi ngờ thế, nhưng một khi đã bắt đầu, chỉ đốt cháy một căn nhà nhỏ thôi, và trong chớp mắt rồi cũng sẽ lan ra như cháy rừng.
Vậy nên, lực lượng nổi dậy ban đầu của Kwon Sukbin cực kỳ nhỏ, chỉ có năm người.
“Sách giáo khoa có nói là khoảng năm trăm hoặc bảy trăm, nhưng đó là sau khi mấy binh lính tư nhân gia nhập vào sau. Lực lượng nổi dậy ban đầu là chỉ có năm người, bao gồm luôn cả Kwon Sukbin.”
“Vô…vô lý.”
“Chắc ai cũng nghĩ giống mày hết, chỉ với năm người thôi thì làm được cái gì? Nhưng mà muốn giành được thắng lợi, phải đánh từ hướng mà kẻ địch không thể nào chuẩn bị được, đánh kiểu tập kích, bất ngờ đấy.”
“Nhưng mà.”
“Nếu mày nghĩ kỹ, thì chuyện đó không thể nào xảy ra được.”
Shin Haebeom khẳng định chắc nịch.
“Thành công hay thất bại của một cuộc đảo chính là nằm ở tốc độ hết, chứ không phải số lượng đâu.”
Chìa khóa dẫn đến thành công không phải là huy động lực lượng hùng hổ, hay lật đổ nhà vua, không thì đưa ra một lý do chính đáng. Lý do có thể nghĩ đến sau, còn vua thì lại rất yếu đuối, không khác gì là bù nhìn mấy, có thể loại bỏ bất cứ lúc nào cũng được.
Cái quan trọng chính là tốc độ. Nếu nắm quyền kiểm soát truyền thông và quân đội, là những yếu tố cốt lõi của quyền lực, thì lực lượng nhỏ cũng có thể thay thế cho lãnh đạo tối cao.
“Chồng của Kwon Sukbin là giám đốc của Tờ soạn Taejeong, giờ nghe tới không khác gì là tờ giấy lộn, nhưng hồi đó sức ảnh hưởng của bên đó lớn lắm.”
Kwon Sukbin đưa hoa sen, vốn là biểu tượng của phe Kwon Hyebin ra, nên việc sáp nhập vào phe Kwon Hyebin diễn ra như là lẽ thường tình.
“Mấy con chó hoang mất chủ đang đói khát sẽ vui sướng cỡ nào khi tìm được chủ nhân mới? Trung thành tới cỡ nào đây nữa?”
Jang Kyungwoon khi ấy là một sĩ quan trẻ, đã nhanh chóng gia nhập phe Kwon Sukbin. Ông đã giành được vị trí Giám đốc Chính Vụ, đấy coi như là phần thưởng dành tặng cho ông về việc đứng về đúng phía.
“Đấy là ai nữa vậy?”
“Jang Kyungwoon là cha của Jang Doohyeon, là nhạc phụ của MVP.”
“Ông cố sao?”
“Đúng vậy, gia đình hoàng gia ấy đã đứng về phía Kwon Sukbin.”
Đến lúc đó, thắng bại cũng đã được quyết định.
Shin Haebeom châm lấy một điếu thuốc, giọng anh hơi khàn đi.
“Nhưng ngay cả một người phụ nữ vĩ đại như vậy cũng chẳng nuôi dạy con cái của mình nên thân đấy thôi.”
Kwon Suhyeok chính là con trai của Kwon Sukbin, ông đã phá nát hoàn toàn nền tảng quốc gia mà mẹ ông đã gây dựng nên. Chỉ mãi đắm chìm vào xa hoa và dục vọng, thúc đẩy mấy dự án Tân Chính Sách phi lý, và làm cho ngân khố quốc gia mục rỗng. Gia đình hoàng tộc đã phải đối mặt với khó khăn về tài chính, tìm đến các nhà tư bản, cũng nhờ đấy mà đã trở thành bàn đạp cho doanh nhân bước vào chính trường. Ba tập đoàn lớn gia nhập Đảng Cộng hòa trên danh nghĩa và giành được sự ủng hộ trên toàn quốc.
Kwon Ilhyuk khi lớn lên thấy chế độ quân chủ chuyên chế mạnh mẽ của bà nội mình, thật không chấp nhận sự thay đổi tình hình chính trị, dòng chảy tự nhiên của hiện đại hóa khi đất nước ngày một phát triển thêm. Ông cảm giác như đồ của mình đã bị tước đi hết vậy, ông rất tức giận vì không hưởng thụ được quyền vốn có của mình, cũng đã bỏ qua những sai lầm của những người tiền nhiệm, và sự căm ghét của ông cũng bùng nổ chệch hướng.
“Kể cả khi đất nước có bị hủy hoại đi nữa….”
Shin Haebeom cười cay đắng.
“Thì ông ta cũng sẽ không bôi nhọ mặt mũi cha mình đâu.”
Ryujin nói.
“Đúng là lạ thật.”
“Tao cũng thấy thế.”
Đột nhiên Shin Haebeom vươn tay ra và xoa đầu Ryujin.
“Thôi đi.”
Đã gạt bỏ rồi mà vẫn cứ làm nữa, lần này còn thô bạo hơn lúc nãy.
“Nè…! Dừng lại coi, đã bảo bảo là dừng lại mà! Rụng hết tóc bây giờ!”
“Máu trên đầu mày còn chưa khô nữa, mà đã lo cho tóc rồi.”
“Nói thật đi, anh là đang bị rụng tóc, nên bị ghiền tóc của người khác lắm phải không?”
“Có muốn tao nhổ hết tóc ở dưới đó của mày không?”
Ryujin cầm lấy tách cà phê, Shin Haebeom kêu lên, “Ối!”
“Đổ đi.”
“Kêu thử mà?”
Ryujin đặt tách xuống, thái dương cậu giật giật.
Shin Haebeom lẩm bẩm.
“Tao thích Kwon Sukbin.”
“Gì chứ?”
Ryujin nghi ngờ lỗ tai mình ngang hông, nhưng lời Shin Haebeom nói ra lại vô cùng nghiêm túc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 46"