Chương 45
Chương 45.
Giây phút môi của người hướng dẫn mấp máy, Ryujin liền nhắm chặt mắt.
“Đậu rồi.”
“A!”
Cơ thể cậu vốn đã cứng đờ vì căng thẳng, muốn tan chảy ra tới nơi. Ryujin cứ liên tục cúi đầu về phía ghế hành khách mà không tháo dây an toàn.
“Xin cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Có gì đâu mà phải cảm ơn? Học trò làm tốt mà.”
Trước khi rời Howolru, Shin Yena đã hỏi cậu là có muốn uống thuốc an thần không, Ryujin chỉ cười xòa, mà ngồi chờ đến lượt mình trong phòng chờ đến nỗi chân run hết cả lên, giờ thì cậu lại thấy hối hận vô cùng, bài thi thực hành còn khó hơn cậu tưởng nữa, nên nhiều người đã thi rớt mất.
“Nhiều người họ nói rằng mỗi năm mức độ bài thi càng lúc càng khó hơn nữa, bởi thế gia đình tôi mới bảo tôi ráng thi lấy bằng nhanh nhanh.”
Người nói ra câu đó chính một nữ sinh viên ngồi sau Ryujin trong buổi tập luyện.
“Tại sao vậy?”
“Tại tỷ lệ vi phạm của mấy người lái xe ngày càng tăng cao, nếu cậu xin được làm tài xế cho mấy người quý tộc hay nhà giàu, thì có thể ra vào nhà mấy người đó.”
Ryujin thở dài ngao ngán, cô nữ sinh ấy cũng lẩm bẩm.
“Nói thật, tôi cũng hiểu được tại sao lại thế, bắt làm việc hai mươi bốn tiếng một ngày, mà trả lương cũng chẳng được nhiêu hết. Tôi mà là mấy người đó, thì cũng sẽ nhặt lấy số tiền đang lăn lóc trước mặt mình.”
“Ừm….”
“Ở mấy nhà quý tộc ấy, nhặt vỏ chuối dưới sàn thôi cũng bị coi là ăn trộm rồi, cũng chẳng thiếu gì người thay thế, nên bọn họ không ngại cho cậu nghỉ việc đâu.”
Phần lớn học viên đều trượt, cả cô nữ sinh ngồi nói chuyện với Ryujin cũng trượt vì thiếu có 2 điểm. Nghe tin cô ấy trượt vậy Ryujin thở dài ngao ngán, thiên tài đạt điểm tối đa trong bài thi viết mà cũng còn trượt, vậy bản thân mình đậu kiểu gì đây?
Tên của Ryujin được cất lên, ra tới chỗ xe để thi mà tim cậu cứ đập liên hồi, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi mà nắm chặt lấy vô lăng.
Người hướng dẫn điều khiển máy và bảo cậu bắt đầu đi, bài kiểm tra đã bắt đầu rồi, muốn quay lại cũng chẳng còn kịp nữa, Ryujin thắt chặt dây an toàn.
Kết quả là Ryujin đã lấy được bằng lái xe. Cô gái thiên tài ấy thì vẫn chờ đợi mà không về nhà., cậu cố mà diễn… nhưng khóe miệng cậu cứ giật giật, cô bé vừa nhìn thấy Ryujin đã tiến tới và giành nói trước.
“Chúc mừng anh nha, oppa.”
“Khó lắm luôn ấy, tôi lo chết đi được.”
“Còn em sẽ thi lại.”
“Lần sau sẽ đậu thôi mà.”
“Em cũng mong vậy.”
“Có nên đãi anh gì đó vì đã đậu không ta?”
Ryujin chỉ vào máy bán hàng tự động ngay hành lang, cậu lục lọi trong túi và lấy ra một tờ tiền đã bị nhàu nát.
“Không cần đâu mà.”
“Không được, để anh mua cho em, không có sao đâu mà… Mong là lần sau em sẽ đậu, với lại em cũng đã cho anh mượn bút lúc tập nữa.”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
“Hả?”
Ryujin quay lại nhìn, thân hình cô nhỏ nhắn, cao khoảng 160 cm, nhưng giọng nói của lại rành rọt và đôi mắt thì thể hiện rõ sự mạnh mẽ. Hai người đứng đối diện nhau một lúc, đến khi máy bán hàng tự động phát lên âm thanh yêu cầu nhấn nút thì mới thôi.
“A! Em muốn uống gì?”
“Em nói thật, không cần đâu mà.”
“Anh đã bỏ tiền vào rồi, đừng từ chối mà.”
Cô nữ sinh chợt mỉm cười.
“Soda dưa lưới ạ.”
Shin Yena nói là thi xong cô ấy sẽ đến đón cậu, Ryujin hộ tống cô nữ sinh ấy ra xe buýt và quay trở lại phía trước trung tâm chỗ thi.
Nhưng thứ đang đợi Ryujin không phải là một chiếc Ferrari màu xám.
Mà đó là một chiếc Range Rover màu đen.
Cậu ngập ngừng mà bước tới, chỉ hy vọng rằng cùng này rồi thì chuyện đó đừng có ập tới dùm, nhưng người xuất hiện ở cửa sổ xe là Shin Haebeom.
“Lên xe đi.”
“Vậy còn noona?”
“Tao bảo là lên xe đi.”
Vai của Ryujin trùng xuống, cậu muốn báo cho Shin Yena biết trước việc cậu đã thi đậu bằng lái….
Shin Haebeom giơ lòng bàn tay ra.
“Sao?”
“Đưa bằng lái cho tao.”
“Đừng có nói với tao là mày làm rơi rồi đó? Cái thằng óc bã đậu này!”
“Ai làm rơi chứ! Tôi đậu rồi!”
“Mắc gì bày ra cái vẻ mặt đó?”
Ryujin ngậm miệng, Shin Haebeom hối thúc giục.
“Bộ tính không đưa hả?”
“Không.”
“Ai đóng tiền học phí với lệ phí đăng ký thi cho mày?”
“Phải kể lể tới vậy luôn đó hả…!”
Shin Haebeom tán vào má cậu, đầu cậu lắc lư do bị tác động mà choáng váng, Shin Haebeom thừa cơ hội mà lục lọi trong túi quần của Ryujin, cuối cùng cũng lấy được bằng lái.
“Coi hình kìa trời.”
“Trả lại cho tôi!”
Ryujin lao tới, nhưng Shin Haebeom chẳng nhúc nhích gì. Anh cứ mãi cười khúc khích, chọc ghẹo gương mặt của cậu không ăn ảnh và còn nói cậu còn không hấp dẫn bằng chị gái mình nữa.
“Coi xong rồi thì trả lại cho tôi.”
“Không bao giờ.”
“Đừng có giỡn nữa! Nó là của tôi!”
“Tao cần nó để đăng ký việc làm cho mày đấy, hay mày có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân nào khác không?”
“Đã thôi nói tới chuyện đó rồi mà.”
“Ừ thì bây giờ nói đây.”
Ryujin sẵn sàng mà đưa bằng lái cho hắn đấy, không muốn bị ăn đòn vì cái nết lì lợm này của mình. Shin Haebeom trông khoái chí vô cùng, gõ gõ ngón tay lên vô lăng và ngân nga.
“Thắt dây an toàn vào.”
Cài xong, mắt cậu đánh sang hệ thống âm thanh của xe, Ryujin thận trọng dò hỏi.
“Anh không nghe nhạc sao?”
“Phiền lắm.”
Còn hơn là phải nghe tiếng ngân nga của anh đấy. Ryujin lặng lẽ chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Trung tâm thành phố nhộn nhịp lại đang hối hả tất bật, chỉ trong nháy mắt mà cảnh vật đã thay đổi.
Shin Haebeom cũng vô cùng hào phóng mà lên tiếng.
“Nếu thấy chán thì cứ bật lên đi.”
“Tôi không biết cách mở.”
“Bộ không biết đọc chữ ‘Bật’, ‘Tắt’ hả?
Ryujin bĩu môi và chạm vào màn hình cảm ứng. Một chương trình radio được phát lên, là giọng của một ông già. Chủ đề của cuộc trò chuyện là xem tướng mặt, cậu thoáng nghĩ không phải cái này, Shin Haebeom khịt mũi.
“Gu chọn cái để nghe cũng tinh tế phết.”
“Chuyển kênh sao?”
“Không biết, thấy rồi đó tao đang lái xe nè.”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom, cậu khẽ thở dài rồi tựa lưng vào ghế.
“Cứ nghe thử, để coi nó có chuẩn mặc văn hóa với hay như anh nói không.”
“Ryujin-ssi tinh tế.”
“Ừ, tôi tinh tế, còn anh nếu muốn nói chuyện với những người cấp cao hơn, thì cần nghe những thứ này rồi học hỏi đi, đồ thất học.”
“Mỉa mai người khác như vậy thấy vui lắm hả?”
“Chứ sao nữa, tuyệt vãi ra, trước giờ tao chưa nói với mày hả? Mày phản ứng…”
Ryujin giơ tay lên để ngăn Shin Haebeom.
“Gì?”
“Chờ một chút.”
“Sao?”
“Mấy cái họ đang nói, không phải là đang nói về anh sao?”
Shin Haebeom lắng nghe âm thanh phát ra từ loa.
Đấy là chương trình về chuyên gia xem tướng mặt phân tích gương mặt của những người nổi tiếng và người của công chúng rồi trò chuyện với DJ. Chủ đề không có gì mới mẻ, nhưng người được nhắc đến lại là Shin Haebeom của Phong Kỷ Giáo Đội.
Đặc điểm của người này là, ừm, cấu trúc xương của anh vốn dĩ đã rất tuyệt rồi, nhưng nếu nhìn vào hình, thì con ngươi của anh lúc nào cũng thể hiện rõ sự mạnh mẽ cả, như vậy có nghĩa là ở anh sở hữu cái tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng tinh thần mạnh mẽ nghĩa là gì? Có nghĩa anh ấy là một người chủ động và quyết đoán, thích cạnh tranh, chủ động lao vào những nhiệm vụ khó khăn và trên hết, ở anh lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Đây là một phẩm chất mà một nhà lãnh đạo phải có, và tất nhiên là không nên gây quá nhiều áp lực lên người khác, lên cấp dưới của mình.
“Hừm.”
Đường nét trên khuôn mặt của anh ta cực kỳ là cân đối, nếu chỉ nhìn từng phần một, thì có cảm giác như anh ta có hơi dữ dằn, mạnh mẽ nên rất ấn tượng, nhưng nếu nhìn như thế này… theo kiểu tổng quát, thì không có chói lóa hay nổi bật quá, tỷ lệ rất cân xứng.
Tôi đặc biệt thích đôi lông mày của người này lắm, lông mày dày như thế này và phần đuôi nhọn rủ xuống được gọi là lông mày kiếm. Đây là khuôn mặt của người có được danh tiếng và thành tài sớm nhờ vào sức hút độc đáo của nó cả, có nhiều doanh nhân nổi tiếng và chính trị gia đang hoạt động có những đôi lông mày này đấy.
Ryujin như chết lặng, toàn là nói những điều tốt đẹp không vậy.
“Vẻ mặt của mày thê thảm quá vậy Jeong Ryujin.”
“Bộ anh có đút lót gì cho người ta hả?”
Shin Haebeom cười khúc khích.
“Đút lót gì? Rõ ràng là người ta chỉ nhìn vào hình của người khác rồi lại thốt ra ba cái câu tào lao.”
“Dù gì thì người ta cũng có lòng khen vậy, tôi cũng thấy vui lắm….”
“Đừng tin mấy lời của mấy người xem tướng mặt đó nói Jeong Ryujin, chỉ khi người ta thành công rồi mới bắt đầu nói ra như đúng rồi vậy.”
Shin Haebeom hất cằm về phía một đứa nhóc đang băng qua đường.
“Đứa trẻ đó cũng nhìn vào rồi nói ra giống vậy cũng được đó thôi.”
“Vậy sao?”
“Cũng có cái tương tự như việc xem tướng mặt đó đấy, là xem chữ viết tay.”
“Là gì thế?”
“Phân tích tính cách dựa trên chữ viết tay.”
“Anh thử qua chưa?”
“Họ có coi qua rồi nói tao sẽ là người hùng chinh phục lấy thế giới này.”
“Mắc cười, anh hùng đều chết cóng hết rồi.”
“Có muốn bữa nào tao dẫn mày đi coi không?”
Ryujin còn chưa kịp trả lời là Shin Haebeom đã đánh lái, anh dừng trước một trung tâm mua sắm có biển hiệu của một quán cà phê nổi tiếng ở tầng một.
“Xuống xe đi.”
“Không, mắc mớ gì phải vô chỗ này với anh?”
“Tao mua bánh cho mày.”
“Bộ tưởng tôi là con nít hả?! Làm như dễ mắc bẫy của anh lắm vậy!”
“Mua thật nhiều bánh cho luôn.”
Shin Haebeom nói mà giơ nắm đấm lên.
Cửa hàng đông nghịt người, Ryujin rất ấn tượng với nội thất sang trọng của quán, cà phê cũng thơm nữa. Nhưng cậu lại choáng ngợp trước mấy tiếng ồn, với cả nhân viên chạy qua chạy lại như bay để nhận đơn và pha chế đồ uống.
Chiếc tủ trưng bày đủ thứ mà xem, vì thế mà đã chiếm trọn hết cả một bức tường, nào là bình giữ nhiệt, cốc lạnh và cốc sứ của thương hiệu bán trong cửa hàng, món nào cũng đẹp với mang đậm phong cách khác nhau.
Đang mải mê ngắm nhìn mấy món đồ, thì bàn tay Shin Haebeom bất chợt vươn tới.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 45"