Chương 44
Chương 44.
Lịch phát sóng hôm nay là khách mời một ngày trong chương trình giáo dục dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp toàn quốc. Trước khi phỏng vấn, Kwon Sehyuk có gặp gỡ nhân viên, cậu được hỏi liệu có cuốn sách nào mà hồi đi học cậu đã từng đọc qua và để lại ấn tượng không. Họ còn nói thêm rằng nếu đó là sách phổ biến và dễ đọc thì càng tốt, vì đối tượng chính là học sinh.
Kwon Sehyuk có nhắc đến cuốn tiểu thuyết là bản gốc của bộ phim trinh thám gây sốt khắp cả nước hồi năm ngoái. Những hành động của nhà văn tự do và vị thám tử vô cùng nổi bật ấy, kể cả những biến cố và những câu chuyện tình lãng mạn được hòa trộn lại với nhau rất hợp tình hợp lý, nên tác phẩm rất được giới trẻ và học sinh yêu thích, kể cả nhân viên cũng biết đến tác phẩm kinh điển ấy nữa. Chắc chắn là cậu sẽ thu hút công chúng với hình ảnh thân thiện ấy thôi, và rồi chấp nhận theo hướng tích cực.
Nhưng rồi hôm quay phim, kịch bản mà Kwon Sehyuk nhận được có câu chuyện cực kỳ khác lạ mà cậu chưa từng biết. Kwon Sehyuk có hỏi kịch bản như này là sao, Im Chanyoung trả lời rằng sách Kwon Sehyuk đề xuất ra đã bị hủy vì không phù hợp với mục đích chương trình giáo dục. Là ai vậy chứ? Từ cấp trên sao. Kwon Sehyuk hỏi cấp trên là ai, Im Chanyoung lẩm bẩm không nói rõ ràng, nhưng Kwon Sehyuk đã ngầm đoán ra được đó là ai, chính là Kwon Joohyuk, trợ lý của Tổng thống.
Kwon Sehyuk được bố trí cho một phòng chờ riêng biệt tách khỏi trường quay, nhiều nhân viên đã đổ xô đến khi hay tin có Hoàng tử Kwon Sehyuk đến làm khách mời. Im Chanyoung đã đuổi mọi người đi, nói rằng sau khi quay xong sẽ cho chụp ảnh và ký tên. Vừa lúc cậu định đóng cửa, chợt nghe được giọng của một người nổi tiếng đang xuất hiện trong cùng chương trình với cậu.
“Ra vẻ thượng đẳng, ta đây quá vậy.”
Vai của Im Chanyoung cứng đờ, chuyên viên trang điểm đang dùng cọ phủ phấn mà đi trên trán, sống mũi và má Kwon Sehyuk, chợt nghe thế mà cũng phải dừng lại, nói to tới cỡ đó đó.
“Chẳng có gì phải sợ cả.”
Im Chanyoung lẩm bẩm gì đó, Kwon Sehyuk cười khúc khích.
“Cứ kệ đi, cũng vì miếng cơm manh áo cả mà.”
“Nhưng, thưa Hoàng tử.”
“Tôi đã nói cứ kệ đi mà.”
Kwon Sehyuk nhún vai, một nghệ sĩ giải trí bình thường, không liên quan gì đến chính trị lại kiềm chế được cậu ấy thì cũng có lý do hết.
“Vì chuyện đó mà bực tức thì đúng là phí phạm thời gian mà, thậm chí là tôi còn không hề có ý định tham gia mấy cái chương trình tạp kỹ như này nữa.”
Kwon Sehyuk xuất hiện trên sóng truyền hình là có mục đích cả. Cho đến nay, cậu chỉ xuất hiện trên các chương trình thời sự, tranh luận và văn hóa có khuynh hướng chính trị rõ ràng. Chú của cậu có nói rằng cậu sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Nhưng như thế là cũng đã tạo cho mình được một lượng fan vững chắc rồi, và tin đồn lan truyền trong giới phát thanh là bằng mọi giá phải chiêu mộ cho được Hoàng tử xuất hiện. Đặc biệt, các PD của mấy chương trình tạp kỹ lớn cũng đang để mắt đến cậu.
Đương nhiên, là Kwon Sehyuk không có ý định xuất hiện trên mấy cái chương trình giải trí tạp kỹ gì kia. Chú của cậu không cho phép thế, với lại trước khi nhập ngũ, cậu cũng không có ý định phải lãng phí thời gian và sức lực cho mấy cái thứ đó, cũng không có ý định cướp đi kế sinh nhai của mấy nghệ sĩ.
Nhưng kiểm soát người khác công khai như vậy thật là bất lịch sự.
Còn năm phút nữa là đến giờ lên sóng, Kwon Sehyuk được Im Chanyoung và PD phụ trách dẫn đến chỗ ngồi, mấy lời chế nhạo, mỉa mai cứ văng vẳng bên tai cậu.
‘Ra vẻ thấy sợ luôn.’
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là một trong những MC thường trực của chương trình. Hắn ta là một MC kỳ cựu, có bảy năm kinh nghiệm trong ngành phát thanh này rồi. Hồi còn ở tuổi thiếu niên là anh đã được ra mắt với tư cách là idol của một nhóm nhạc, và anh lớn hơn Kwon Sehyuk năm tuổi.
Ngay từ đầu là đã cố tình gây khó dễ rồi mà. Theo như trong kịch bản, thì khi bình phẩm hay tương tác chỉ cần là ở mức độ dễ thương, nhưng khi Kwon Sehyuk nói, hắn ta lại trắng trợn cau mày hoặc nhìn đi chỗ khác, bày tỏ thẳng thừng ‘Tôi không quan tâm’, và vẫy tay với người hâm mộ trong khán đài, làm cho giọng nói của Kwon Sehyuk bị chìm trong tiếng reo hò của người hâm mộ.
Có mấy đoạn bị cắt đi trong buổi trò chuyện qua lại, thành ra việc quay phim bị kéo dài, và thậm chí nữ MC đi giày cao gót còn ngã quỵ, bảo rằng đầu gối của cô đau quá. Nhân viên ai nấy cũng thở dài ngao ngán, họ còn không tắt đi micro, nên nghe rất rõ họ thì thầm với nhau những gì. Tình trạng của anh ta trở nên xấu đi, dù gì cũng là người mới vào nghề…
Tên MC khốn kiếp cũng nghe thấy được mà mỉm cười mãn nguyện, Kwon Sehyuk muốn túm lấy cổ áo tên khốn vô liêm sỉ đó rồi ném hắn xuống sàn ngay lập tức.
Có được nhiều thứ cũng là cả một vấn đề, những người mất mát quá nhiều thứ thì lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc thụ động trong chính hành động của mình.
Cuối cùng thì, việc quay phim đã phải tạm dừng, các nghệ sĩ có ba mươi phút để nghỉ ngơi, Kwon Sehyuk đã phải kìm nén cơn giận mà trở về phòng chờ.
“Hoàng tử.”
Vẻ mặt của Im Chanyoung cứng đờ.
“Chắc tôi phải đi nói với PD thôi, chặt bỏ mẹ cái đầu tên khốn đó đi.”
“Đâu cần phải tới cỡ đó.”
Kwon Sehyuk miệng thì nói vậy, nhưng kịch bản trong tay cậu đã nhàu nát đi rồi.
Cậu thoáng nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của tên MC khốn kiếp đó, nó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Nên giải quyết chuyện này như thế nào để không phải nghe hắn ta than vãn rằng kế sinh nhai của hắn bị cắt đứt chỉ vì hắn nói giỡn với Hoàng tử có mấy câu thôi?
“Hoàng tử, ừm, có khách đến ạ.”
“Là ai?”
“Là… Shin Haebeom ạ, Đội trưởng Phong Kỷ Giáo Đội.”
Shin Haebeom mặc áo phông trắng và quần jean, nhìn trẻ ra khoảng bảy, tám tuổi thật. Anh ta tươi cười rạng rỡ với Kwon Sehyuk, còn cậu thì mở to mắt ngạc nhiên, và trả lời rằng anh ta có một buổi chụp ảnh trong studio ngay bên cạnh, hai con mắt của Kwon Sehyuk muốn lọt khỏi tới nơi.
“Chụp ảnh ư?”
“Chuyện đó thì, mắc cỡ quá.”
Theo như cuộc khảo sát về tạp chí thời trang dành cho phụ nữ, nhiều độc giả đã bình chọn cho anh là người đàn ông có mắt cá chân quyến rũ nhất và anh đã được mời tham gia cho quảng cáo loại quần tây. Mặc dù anh đã từng từ chối rồi, nhưng đến cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý, và anh cũng có đề nghị là lịch chụp cũng phải trùng với tất cả các lịch trình của bên Phong Kỷ Giáo Đội. Thực ra, nhà thiết kế ấy cũng chính là người đã may đồng phục cho Phong Kỷ Giáo Đội nữa.
Vì vết thương trên tai trái của anh vẫn chưa lành hẳn, nên lúc quay, chụp chỉ tập trung vào việc chụp ảnh góc nghiêng và toàn thân của Shin Haebeom, và bên phụ trách vô cùng hài lòng với thành phẩm. Shin Haebeom có nói với Kwon Sehyuk rằng anh ta đã xin phép với bên phụ trách rồi và sẽ đứng xem chương trình quay một chút.
“Anh lên hình đẹp đấy chứ, còn tôi cái tạng người trông hơi béo.”
“Chuyện đó có vấn đề gì đâu.”
Kwon Sehyuk thở dài ngao ngán, Im Chanyoung tế nhị mà rời khỏi chỗ ngồi.
“Có chuyện gì sao?”
“Thật ra thì….”
Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Shin Haebeom nghe, anh mỉm cười như đã thấu hiểu.
“Lúc đầu tôi cũng giống cậu đấy.”
“Cả Thiếu tướng mà cũng vậy sao?”
“Ừm, là người của công chức mà. Có nhiều người đã nói tại sao lại đi cướp việc của chúng tôi, thậm chí anh còn chẳng phải là người làm bên truyền hình nữa.”
“À….”
“Tôi cũng không ngờ là Hoàng tử cũng sẽ như vậy luôn.”
Kwon Sehyuk cúi đầu, bàn tay đang nghịch cuốn kịch bản đã bị nhàu nát không còn chút sức lực nào nữa.
“Không biết là tôi có đang làm tốt không nữa.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Việc tôi có mặt ở đây gây phiền phức cho ai đó, hay làm ảnh hưởng xấu… thì nói thật, chắc tốt hơn hết là tôi bỏ cuộc cho rồi.”
“Vậy cậu muốn bỏ cuộc sao?”
Kwon Sehyuk lắc đầu.
“Tất nhiên là không rồi.”
“Tại sao?”
“Tại tôi bực mình.”
“Cậu bực mình vì chuyện gì?”
“Tôi bị phớt lờ!”
“Vậy là đủ rồi.”
Shin Haebeom thẳng thừng nói ra.
“Hãy quên đi chuyện mình là người cướp phần của người khác gì đi. Cậu không biết thế giới bây giờ cần ai à? Cậu cần phải biết tại sao Tổng thống lại cố cho công chúng được diện kiến Hoàng tử, và sự xuất hiện ấy sẽ đọng lại trong tâm trí mọi người thì có ý nghĩa gì, cậu chỉ cần làm idol là đủ rồi.”
Ngón tay anh chỉ ra bên ngoài cửa.
“Mấy người ngoài kia người ta tìm người thay thế họ bất cứ lúc nào chẳng được, nhưng Hoàng tử thì khác. Cậu là người cao quý nhất ở cái đất nước này và là con trai duy nhất của nhà lãnh đạo tối cao. Hãy cho thằng nhóc ác ngoài kia chỉ biết say sưa với cảm giác chiến thắng hết sức vô lý ấy biết sự khác biệt về đẳng cấp mà nỗ lực cá nhân không có vượt qua được.”
Shin Haebeom ngay lập tức nói thêm vào.
“Cạnh tranh không có gì là xấu cả, đấy là lẽ thường tình. Ở mọi loài, hay ở mọi thời đại nào cũng đều có sự cạnh tranh cả. Trong một cuộc cạnh tranh, người mạnh mẽ chính là người không bị tụt lại phía sau. Cuối cùng, chính người ấy là người để lại dấu ấn và được đời sau nhớ đến.”
Hai tay của Shin Haebeom nắm lấy vai Kwon Sehyuk.
“Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa.”
“Hoàng tử sắp gia nhập Phong Kỷ Giáo Đội rồi, có nghĩa là cậu sẽ tự nhiên biến mất khỏi cái giới ấy mà không còn bị kiểm soát nữa rồi. Nhưng lý do mà tên đó dè chừng trước Hoàng tử rõ ràng là vì sức ảnh hưởng của Hoàng tử đối với công chúng là vô cùng lớn, sự nghiệp của tên đó đã gây dựng suốt nhiều năm qua sao mà so được với độ nổi tiếng của Hoàng tử.”
Mọi lời lẽ mà Shin Haebeom thốt ra đều toát lên hẳn khí chất của một người thành công. Kwon Sehyuk biết rằng anh ta có hoàn cảnh không được may mắn, nhưng cũng tự thân mình mà đạt được thành công như ngày hôm nay. Còn nhiều lý do khác mà cậu quyết định chọn Shin Haebeom làm hình mẫu của mình, nhưng lý do mà cậu quyết định nhất chính là anh ta đã ‘tự thân’ bằng chính sức mạnh của mình.
Nhưng nếu đó là kết quả của việc chà đạp lên người khác thì sẽ như nào?
Nếu cuộc sống của ai đó bị hủy hoại và tàn lụi trong quá trình Shin Haebeom leo lên.
Liệu điều đó có thực sự được gọi là ‘tự thân’ theo đúng nghĩa không?
Kwon Sehyuk cũng không dám chắc, Shin Haebeom nói lại lần nữa.
“Hoàng tử, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Một khi mà cậu bị coi thường, thì sau này cậu chẳng thể làm gì được nữa đâu. Thế giới không đẹp đẽ như Hoàng tử nghĩ đâu, chắc chắn là có lý do vì sao mà Tổng thống lại rạch ròi rõ ràng giữa các tầng lớp xã hội, những người thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn… đều là.”
Shin Haebeom chợt dừng một lát, rồi lại thốt ra đầy uy lực.
“Họ là những người thèm muốn đồ của người khác, muốn ăn cắp, phớt lờ đi những ân huệ mà họ nhận được, và khi cậu cho họ càng nhiều, thì họ càng nhào đến lấy nhiều hơn. Có thể nói gốc rễ của họ đã mục ruỗng hết rồi.”
“Như vậy có hơi quá đáng….”
“Tôi cũng mong là Hoàng tử sẽ giữ được một trái tim thuần khiết.”
Nhưng để làm được điều đó, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu phải trở thành một thực thể mà không ai có thể phớt lờ đi được, không một ai dám phớt lờ đi, và cậu phải thống trị họ.
Kwon Sehyuk ngồi xuống ghế.
Mãi cho đến khi Shin Haebeom rời đi và Im Chanyoung vào thông báo sắp bắt đầu quay, thì cậu vẫn chỉ ngồi đó mà không nói một lời nào.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 44"