Chương 43
Hắn bật người dậy như lò xo, vung ghế phang vào đầu tên xông lên đầu tiên. Tên đó bị ăn nguyên chiếc ghế trúng ngay thái dương, đổ rạp xuống đất mà rên lên.
Cả ba đều đồng loạt lao vào hắn từ phía trước, bên hông và phía sau. Ha Shinsung lật tung cả bàn, rầm một cái, đồ đạc bay tứ tung. Bỗng có tiếng hét không biết từ đâu vang lên.
“Mày.”
Ha Shinsung lau đi những giọt mồ hôi trên cằm, hắn nhìn chằm chằm Lee Rohan đang ôm lấy mặt mình.
“Mày lừa tao?”
Hắn vung chai soju đã vỡ lên, tên dẫn đầu lùi lại một bước, nhưng lại không có tỏ vẻ gì là sợ hãi.
“Ha Shinsung, bỏ xuống.”
“Tụi bây là ai?”
“Mày bình tĩnh lại rồi bỏ xuống đi.”
Cách ăn nói, hành động của bọn chúng, thêm cả vẻ mặt lạnh tanh như đã cho thấy rõ là chúng đều đã qua huấn luyện hết rồi. Ai cũng biết bọn chúng là cảnh sát mặc thường phục, không thì là quân nhân, ai cũng cao to vạm vỡ cả. Nhìn là biết bọn chúng đã quen với mấy vụ như này, chỉ có tên bị đánh vào đầu là lùi lại mà trừng mắt. Có năm thằng tất cả, nếu tính luôn cả Lee Rohan nữa là sáu.
“Sung-ah, đừng có làm vậy.”
“Gì.”
Lee Rohan đáp lại.
“Mau đầu hàng đi, chỉ có mỗi cách đó thì mày mới được sống thôi.”
“Mày nói gì?”
“Bạn mày nói đúng đấy, giờ mà mày đầu hàng vẫn chưa muộn đâu…”
Ha Shinsung muốn lấy cây đũa mà đâm vô con mắt Lee Rohan lắm rồi. Câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu hắn mãi, biết rằng không nên nghĩ tới, nhưng tâm trí hắn thì cứ làm trái lại.
“Sung-ah!”
“Gương mặt méo mó của Lee Rohan che lấp đi vẻ mặt tươi cười của Shin Haebeom, chết tiệt.
Ha Shinsung đá ngay cái bàn, tên to con dẫn đầu hét lên.
“Mày mà chống cự thì cũng chỉ đang tự làm tổn thương mình thôi!”
“Nhảm cứt.”
Có tới bảy tên to con trong cái không gian chật hẹp năm pyeong này, kể cả Lee Rohan đứng im, thì phần bất lợi vẫn là nằm ở Ha Shinsung.
Chương 43.
Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, chính vì lý do này mà hắn mới phải chọn ngồi ngay góc bàn, tránh xa cửa ra vào với cửa sổ, thật muốn giết chết Lee Rohan cho rồi.
Trong bếp không có động tĩnh gì cả, chủ quán cũng nhúng tay vào rồi.
Ha Shinsung đá văng cái ghế nằm dưới sàn rồi nhảy lên. Hắn lao tới đèn huỳnh quang trên trần nhà, do cái đèn đã quá cũ nên không chịu được sức nặng của hắn đã rơi xuống, rơi cùng với cả thanh ray.
“Ư.”
Dây điện đập trúng mặt hắn làm rơi luôn kính, mà hắn cũng chẳng để tâm. Ha Shinsung phang thanh ray xuống đầu tên đang lao tới, mảnh vỡ của đèn văng khắp nơi.
“Thằng chó chết!”
Hắn bị túm gáy kéo lại, nhưng rồi liền vung cùi chỏ, tiếng xương sườn gãy vang lên. Tận dụng lúc đối phương có sơ hở, Ha Shinsung thoát khỏi vòng tay, ném thanh ray xuống rồi chạy về phía cửa, hắn phải lao ra và trốn thoát trong nháy mắt.
“Muộn rồi.”
“Sung-ah!”
Lee Rohan chĩa khẩu Desert Eagle ngay sau đầu hắn.
“Đừng có mà đi!”
“Xuống chầu Diêm Vương đi Lee Rohan.”
“Mày chạy là chết thật đấy, tao không đùa!”
“Shin Haebeom đáng sợ đến vậy sao?”
Hắn bị túm cổ áo và quăng vào tường, một tiếng động lớn vang lên, vách thạch cao nứt răng rắc, chỗ sau đầu hắn đập vào bị lõm, Ha Shinsung rên lên.
Tên bị ghế phang trúng, trán hắn rách toạc ra, máu chảy đầm đìa, hắn liền tiến tới túm cổ áo Ha Shinsung kéo lên.
“Thằng chó chết phiền phức.”
Một cú đấm giáng vào bụng Ha Shinsung làm hắn mất thăng bằng mà ngã nhào ra. Đầu gối đối phương đập vào giữa hai xương bả vai hắn, cảm tưởng như gãy luôn xương sống rồi, nhưng rồi Ha Shinsung nghiến răng nuốt tiếng rên, hắn phải đứng dậy.
Hắn vung tay đấm vô hàm của tên đang lao tới từ bên trái, hắn cố bước qua đống xác người đã ngã xuống mà mắt vẫn còn mở to, nhưng đột nhiên chân lại khuỵu xuống. Một mũi tên điện bắn ra từ súng điện chích vào lưng và đùi Ha Shinsung.
Điện chạy dọc qua người hắn, đứng còn không nổi thì nói gì đến chạy trốn.
“Ư…!”
Ha Shinsung ngã xuống đất, má của hắn áp vào sàn cứng, lạnh. Mấy bàn tay của bọn kia giữ chặt hắn lại, đè đầu, chân, vai, tay hắn xuống. Xương bả vai bị vặn mạnh, mấy thứ kim loại chạm vào cổ tay hắn lạnh ngắt.
Miệng Ha Shinsung há hốc, dòng điện chạy qua từng mao mạch trên người hắn. Tên bị đánh trúng hàm thì chửi rủa và ra lệnh cho đồng bọn hắn.
“Tiêm nhanh lên.”
Cảm giác kim tiêm đâm vào da thật lạ lẫm, đập vào mắt Ha Shinsung là gương mặt tái mét, xám xịt của Lee Rohan, vẻ mặt đầy hãi hùng, tên đấy đúng là một người đầy kinh hãi. Bán đứng bạn mình và luôn cả con trai của sếp nữa, sớm mà lãnh lấy hậu quả đó đi Lee Rohan.
Ý thức của hắn bắt đầu mờ dần đi, mi mắt nặng trĩu, tay chân chẳng còn sức lực, cảm giác rợn gáy, tóc cũng dần tan biến. Vào lúc mắt Ha Shinsung nhắm hoàn toàn đi, thì bên tai hắn nghe được giọng nói của thằng bạn cũ của mình.
Xin lỗi…
Nhưng tao không còn lựa chọn nào khác.
Nhìn Ha Shinsung đã bất tỉnh bị nhét vào xe van đen như đồ đạc, Lee Rohan chỉ biết nhắm tịt mắt.
Trên đường về nhà cũng đã quá nửa đêm, Lee Rohan bất ngờ bị đám lính từ trong hẻm nhảy ra khống chế, rồi lôi đến Phong Kỷ Giáo Đội. Tại đó, cậu gặp con đàn bà điên ấy.
Con ả là đàn em của Shin Haebeom, bởi khùng điên cũng phải, nhìn qua cái thái độ là biết rõ. Gương mặt lạnh tanh, mọi lời nói ra cũng y như thế. Ả ta hăm dọa là sẽ giết sạch hết tất cả, không chỉ riêng mỗi thành viên còn lại trong nhóm của anh ta ở trong nước, mà còn là tất cả những người trong gia đình nếu anh ta không tiết lộ chỗ ở của Ha Shinsung, chất giọng lạnh sống lưng ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Lee Rohan.
Nước nhỏ giọt xuống từ tóc ướt của hắn, đầu bị bàn tay thô ráp của Shin Haebeom túm lấy hết sức thô bạo, nhìn thẳng vào gương mặt đang cười toe toét của anh. Anh cầm cuốn lịch bàn lắc lắc trước mắt Ha Shinsung.
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Gì?”
“Ngày hôm nay là ngày thứ mấy?”
Ngón tay Shin Haebeom chỉ thẳng vào ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25.
“Thứ Sáu.”
“Sai rồi, hôm nay là thứ Bảy.”
Hình phạt cho hắn là phải ngồi nghe ba cái điều vô lý khùng điên này đó hả.
“Sao…?”
“Hôm nay là thứ Bảy.”
Ha Shinsung chợt cau mày, đang lảm nhảm gì thế không biết nữa. Từ đầu là đã hỏi ba cái khùng điên gì đâu không, hành động với lời nói cũng chẳng ăn nhập, Shin Haebeom bị điên rồi đó sao.
Ha Shinsung nhìn lên Shin Haebeom, trước ánh mắt đầy sát khí của hắn, Shin Haebeom nhún vai như kiểu, ồ, tao sợ quá, nhưng mặt hắn vẫn cười.
“Hôm nay là ngày thứ mấy?”
“Chó điên này nói gì đâu không!”
“Hôm nay là ngày thứ mấy?”
“Ê!”
“Hôm nay là ngày thứ mấy?”
Ngón tay Shin Haebeom gõ vào thứ Sáu ngày 25 trên lịch.
“Thứ Sáu.”
“Không đúng!”
Bất chợt có tiếng hét vang lên, Ha Shinsung giật mình.
“Mày nói là thứ Bảy!”
Một cú đấm giáng thẳng vào bên má trái hắn, theo đó là tiếng xương cổ bị vặn, hai chiếc răng cũng bay ra khỏi miệng Ha Shinsung. Shin Haebeom thở dài, đưa cuốn lịch lên trước mặt hắn lần nữa.
“Hôm nay là thứ mấy?”
“Chó điên.”
“Hôm nay là thứ mấy?”
“Thằng ôn dịch! Bị cái đéo gì vậy?!”
Shin Haebeom cười cứ như là sẽ biết hắn nói vậy. Anh mỉm cười rồi quăng cuốn lịch đi, rút hai thanh kim loại nhọn nhét sau túi quần đồng phục ra, rồi đâm vào đùi Ha Shinsung.
Mấy chiếc gai dài 15cm đâm xuyên da thịt và xé rách cơ bắp của hắn. Ngay lập tức, quần jean của hắn nhuộm đỏ, lòng bàn tay Shin Haebeom ấn mạnh xuống đầu gối đang run lên của Ha Shinsung, rồi nói lại.
“Ha Shinsung, hôm nay là thứ mấy?”
“Địt mẹ mày.”
Lực ấn xuống đầu gối tăng lên, Ha Shinsung nghiến răng chịu đau, máu vì thế ngày một chảy nhiều hơn. Cơ thể càng lúc càng run dữ dội hơn, hai tay bị kìm lại vào tay ghế. Nhìn mồ hôi chảy xuống má Ha Shinsung, Shin Haebeom mở miệng tiếp.
“Hôm nay là thứ mấy?”
“T… Thứ Sáu.”
Khẽ thở dài một tiếng, mấy thanh kim loại nhọn đâm sâu hơn. Lần này hắn không kìm được tiếng hét nữa, trả lời anh mà như hét lên.
“Mày nói là không phải.”
Shin Haebeom đứng dậy, ngân nga đôi ba câu rồi mở tủ, anh lấy ra một bình ắc quy ô tô ra đặt lên bàn thép. Kéo dài hai sợi dây điện đỏ đen ra, nghe được cả tiếng hai cái kẹp ấy va vào nhau.
“Hôm nay là thứ Bảy.”
“Là thứ Bảy.”
Ha Shinsung nuốt khan, rốt cuộc ý nghĩa của màn hỏi đáp này là gì? Thằng điên đó làm vậy là có ý gì?
Suy nghĩ ấy cũng chẳng kéo dài lâu bao nhiêu, dòng điện chạy dọc qua cái kẹp giữ thanh kim loại nhọn vào người Ha Shinsung, tiếng hét làm rung chuyển cả phòng thẩm vấn, mùi thịt cháy sộc lên hết sức kinh khủng.
Câu hỏi hóc búa ấy lặp lại lần nữa.
“Hôm nay là thứ mấy?”
Gót chân hắn chẳng còn đáp ở mặt đất nữa, run lẩy bẩy lẩy bẩy, cục tức trong cổ họng sôi bùng lên, máu chảy ra từ mũi thấm ướt môi trên, Ha Shinsung cắn môi.
“Địt mẹ mày, thằng điên.”
Shin Haebeom cười, kim trên đồng hồ đo nhúc nhích.
Dòng điện đốt cháy da và làm vỡ mạch máu của hắn, Shin Haebeom nắm lấy cằm Ha Shinsung, ép miệng hắn mở ra rồi nhét miếng giẻ ướt vào để ngăn hắn tự cắn lưỡi mình.
Kim trên đồng hồ đo trở về không.
“Hôm nay là thứ mấy?”
Ha Shinsung lẩm bẩm.
“Hôm nay… là.”
“Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy nào?”
Tròng trắng mắt hắn đỏ ngầu, nhìn vào đôi mắt ấy là môi Shin Haebeom cong lên thành hình vòng cung.
“Trả lời coi Ha Shinsung.”
“Thứ Sáu.”
“Cứng đầu thật.”
Shin Haebeom châm điếu thuốc, mắt hắn đang cười, trái ngược hoàn toàn với tông giọng lạnh lùng ấy.
“Jeong Ryujin… có ở đây không?”
Hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng mà hỏi, nhưng dù sao cũng vẫn nghe ra được, Shin Haebeom vừa hút thuốc vừa cười.
“Jeong Ryujin hả? Mày lo cho nó hả?”
“Mày cũng làm vậy với nó hay sao?”
Sau khi đánh đập với dìm xuống nước, thì anh dùng điện mà tra tấn cậu. Ngoại trừ Ki Woohee có vào giữa chừng, thì còn lại là một mình anh làm tất. Còn chẳng ngồi nghỉ ngơi hay uống một ngụm nước nào, Shin Haebeom là thế đấy.
“Mày có nhớ lần đầu mày đến đây không?”
“Đó là vào ngày mưa.”
Là ngày anh đến tìm xác của Kwak Hyunwoo. Lúc ấy, cả hai đã làm đúng như nguyên tắc, thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau, hay không nói một lời nào hết. Lúc Ha Shinsung bỏ xác một tên đàn em mà hắn không thích vào túi nhựa, chợt hắn nghĩ về nỗi đau mà Jeong Ryujin phải hứng chịu, hắn cũng chẳng quan tâm đến Shin Haebeom đang đứng sau lưng mình.
Shin Haebeom thì khác, anh rút điếu thuốc ra mà hút, mặt tối sầm lại và nghĩ về quá khứ. Anh nghĩ về Shin Haejun của năm mười bốn tuổi khi phải chấp nhận gánh lấy sự phản bội. Sao lúc đó anh không làm gì đi nhỉ? Nếu có hành động gì đi thì sẽ đỡ bất công hơn cho anh rồi, chẳng hạn như kéo tên đó xuống địa ngục cùng nhau….
Ngày nào anh cũng gặp ác mộng, cứ kéo dài liên tiếp cho đến cái ngày Shin Haejun đã gục ngã và chết đi. Chỉ sau khi tên ngốc đó chết thì mọi nỗi đau mới kết thúc.
Nếu như anh lôi tên đó xuống địa ngục cùng nhau….
Nếu như anh không nắm lấy tay Jin Chiwoo….
Shin Haebeom nguyền rủa lấy Ha Seungrok và thằng con ông ta vì đã làm anh có suy nghĩ như thế.
“Mày đã giết nó.”
“Tụi bây đã giết Kwak Hyunwoo rồi.”
“Tao không có nói đến Kwak Hyunwoo, tao đang nói Shin Haejun kìa.”
“Nó vẫn còn sống đấy thôi!”
Ha Shinsung hét lên.
“Mày vẫn còn hận bọn tao vậy đó hả! Mày thừa biết tình hình lúc đó như thế nào mà!”
“Thằng cha của mày đã bỏ rơi tụi tao. Ông ta đã bỏ rơi tao và Chiwoo lúc mới mười bốn tuổi thôi, chỉ biết chạy trốn rồi mang theo thằng con của ông ta!”
“Mày định sống như thế này đến bao giờ!”
“Đến khi nào hai cha con mày chết mẹ đi!”
Shin Haebeom đá vào chiếc bàn.
“Lũ giàu có như tụi bây có bao giờ mà nghĩ đến nghĩ đến chuyện đó, chỉ có cầm hết tiền của cha tao mà bỏ trốn thôi!”
Bàn ghế đổ sập, bình ắc quy nặng rơi xuống sàn. Chiếc kẹp gắn thanh kim loại nhọn bung ra, xé toạc tạo thành vết thương sâu. Tiếng hét của Ha Shinsung vang vọng lên tới trần nhà.
“Cha mày là một tên lừa đảo, chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, đồ nói dối, đồ phản bội, đồ ăn trộm!”
“Mày im đi!”
“Từ đầu là mày đã lên kế hoạch này rồi đúng không?! Chỉ với đống tiền quỹ công ty thôi thì dễ gây dựng lên lắm hả. Mày dụ dỗ bọn tao, nói là có quỹ đen, làm tụi tao thấy như mình được an toàn, làm cho tụi tao tin chúng mày là người bảo vệ tụi tao!”
“Không! Không phải thế! Sao bọn tao lại…!”
Shin Haebeom tiến lại gần, cầm một thanh kim loại nhọn mới trên tay. Khuôn mặt của anh tươi cười rạng rỡ, giọng nói thì lại nhẹ nhàng.
“Giờ mày phải trả nợ, mà có bán hết đống thứ trên người mày, hay nội tạng mày đi nữa, cũng chẳng đủ với số tiền gốc nữa.”
Shin Haebeom giơ hai tay lên, những chiếc gai nhọn đâm trúng hai tay Ha Shinsung.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 43"