Chương 67.3
Ryujin rên rỉ khi mông cậu bị nhào nặn như một cục bột. Những vết đỏ hình bàn tay cùa Shin Haebeom hằn lên mông cậu. Nó đau, rát, và ngứa ran như thể cậu bị đánh liên tục bằng roi.
“A!”
Nước lạnh đổ lên chiếc mông nóng rát của cậu.
“Cái quái gì thế!”
Shin Haebeom đang cười khoái chí. Anh ta lắc một chai nước rỗng trước mắt Ryujin.
“Chỉ còn cái này thôi.”
Bàn tay trái của Shin Haebeom vươn tới. Ryujin ép phần dưới cơ thể mình sát vào lưng ghế hành khách hết mức có thể, nhưng Shin Haebeom vẫn luồn tay vào được. Ryujin lắc đầu, dương vật của cậu bị bàn tay của Shin Haebeom nắm lấy.
“Đừng chạm vào.”
“Tao phải làm gì với mày đây?”
“Cứ tập trung vào chuyện của mày đi… Làm những gì mày phải làm ấy.”
“Tình dục phải mang lại khoái cảm chứ.”
Đó là một giọng điệu thực sự nghe rất cảm thông. Ryujin thầm chế giễu trong lòng. Cậu chưa bao giờ quan hệ tình dục với anh ta. Cậu chỉ bị cưỡng hiếp thôi.
“Im đi….”
Khi những ngón tay ấy tiến sâu vào giữa mông cậu, Ryujin nhắm chặt mắt, ước gì thời gian trôi qua thật nhanh.
Tại sao việc đầu tiên phải làm khi khống chế tội phạm là còng tay họ trước tiên, chuyện này có lý do cả đấy. Bị trói tay gợi lên cảm giác sợ hãi và bất lực đến mức không thể tưởng tượng được.
Shin Haebeom nhìn bàn tay Ryujin đang nắm chặt thành nắm đấm.
Ngay cả khi bình thường, tay cậu cũng gầy đến mức xương mu bàn tay lộ rõ. Khi cậu nắm chặt tay, những tĩnh mạch xanh nổi lên như mạng nhện. Shin Haebeom khéo léo lắc chiếc còng tay đang siết chặt cổ tay Ryujin. Hai răng cưa bị đẩy ra ngoài, nới lỏng chiếc còng.
“A…”
Sự căng thẳng trên vai Ryujin dịu đi. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra.
“Á….”
“Mày nên nói với tao chứ. Tay mày suýt bị hoại tử rồi đấy.”
“Tao không cần…!”
Shin Haebeom nhét ngón tay vào miệng Ryujin. Anh vuốt vòm miệng cậu bằng ngón tay cái và ấn xuống lưỡi cậu. Còn bàn tay kia thì nắm lấy cổ cậu đang ngửa ra sau. Hành động ấy tuy tao nhã nhưng cứng nhắc và không hề nhẹ nhàng. Mỗi khi anh nắm và kéo tóc cậu, cậu lại kêu lên đau đớn, “Hức.” Shin Haebeom cắn vào cổ Ryujin.
“A! Hức!”
Những chiếc răng nanh lộ ra khi anh tươi cười thường giờ đây bỗng sắc nhọn lạ thường. Kwon Joohyuk đã đề nghị anh ta đi giũa chúng ở nha sĩ vì chúng khiến anh ta trông dữ tợn hơn. Shin Haebeom đã nói anh sẽ đi nhưng lại mặc kệ chúng. Bởi vì anh lười biếng và không có thời gian, để giờ đây, anh đang tự khen ngợi bản thân trong quá khứ vì đã không làm như vậy. Chỉ cần một chút lực, làn da mỏng manh của Jeong Ryujin sẽ dễ dàng rách toạc. Nó cũng dễ để lại dấu vết.
Shin Haebeom lướt môi trên cổ Ryujin. Hổ bắt nai như thế nào nhỉ….
“Ha, hộc… ưm, a, a…!”
Ryujin bị kẹp giữa Shin Haebeom và chiếc ghế. Anh đã đẩy tựa lưng ghế hành khách ra xa nhất có thể, nhưng nó vẫn là một không gian quá chật hẹp đối với Shin Haebeom. Ham muốn không thể bùng nổ được bij dồn lên con mồi bất lực. Ryujin ôm lấy lưng ghế và rên rỉ. Cổ, vai, vùng da mềm mại bên trong cánh tay, và ngực cậu, nơi Shin Haebeom đã cắn, đều nhức nhối vô cùng.
“Ư, á, đau… đau quá!”
“Tao biết.”
Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.
“Tao cố tình làm vậy để làm mày đau mà.”
“Mày đúng là… đồ khốn nạn! A!”
Lòng bàn tay Shin Haebeom ấn xuống gáy Ryujin.
“Đừng động đậy. Để yên cho tao làm tiếp nào…”
Khuỷu tay Shin Haebeom chạm vào cửa sổ xe. Anh nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình và chà xát nó giữa mông Ryujin. Tinh dịch rỉ ra từ lỗ hậu của cậu có màu hồng nhạt . Shin Haebeom thờ ơ nhìn xuống vệt máu mỏng trên dương vật của mình.
Lối vào, nơi quy đầu anh đang chen vào, phải cố gắng mở to ra. Anh nghĩ, “Nếu mình nhét thêm một ngón tay vào, chắc nó sẽ rách toạc nhỉ,” rồi anh nắm lấy mông cậu. Khi anh banh lỗ hậu của cậu ra, Ryujin hét lên và lắc đầu.
“Đừng! Đừng làm thế…”
Shin Haebeom cắn vào dái tai Ryujin rồi kéo nó ra, anh đã cắn nhiều lần đến mức để lại những dấu răng rõ ràng.
Anh ta muốn làm gì thì làm.
“Ưm…”
Anh kéo núm vú đang căng cứng của cậu. Mỗi khi anh chạm vào ngực cậu thì lưng cậu rụt lại vì căng thẳng rồi run rẩy, trông thật đáng yêu vô cùng. Shin Haebeom vùi mặt vào giữa hai bả vai Ryujin. Anh ta muốn để lại dấu ấn của mình ở đây nữa. Một dấu ấn sẽ không phai mờ ngay cả khi cơ thể cậu thối rữa sau khi chết.
Tinh dịch chảy xuống từ giữa mông cậu, khiến nó trơn trượt vì hai lần xuất tinh trước đó. Shin Haebeom lau tinh dịch bằng tay rồi bôi lên đùi Ryujin. Cặp đùi khô ráo của cậu sáng bóng vì tinh dịch.
Shin Haebeom đẩy hông về phía trước. Lỗ hậu đã giữ lấy quy đầu và co thắt giờ đã căng rộng hết mức có thể. Ryujin cúi thấp đầu nức nở.
“Đau quá… dừng lại đi.”
Shin Haebeom nắm lấy eo cậu đang co giật.
“Di chuyển đi.”
“A… ư….”
“Tự làm đi.”
“A, tao không thể. Tao không làm được…! Đ, đừng di chuyển!”
“Mày nên biết phải làm thế nào chứ. Mày là người lớn rồi mà.”
Bàn tay kia của Shin Haebeom vươn tới. Anh ta xoắn núm vú sưng tấy giữa các ngón tay, vuốt ve những chiếc xương sườn lộ ra, cào vào bụng dưới bằng móng tay, và sau đó tiến vào lông mu của cậu.
“Dừng lại. Dừng lại.”
“Tao nhìn thấy hết rồi.”
Shin Haebeom thì thầm.
“Dù mày có giấu nó đi, thì tao vẫn nhìn thấy hết.”
“Ư…”
“Không sao đâu. Đẹp lắm.”
Shin Haebeom vuốt ve dương vật không phản ứng của Ryujin. Anh hôn lên chiếc má đẫm nước mắt của cậu. Những lời khen “đẹp lắm” ấy là chân thành. Bản thân cậu sẽ không bao giờ biết được điều đó cho đến tận khi cậu chết.
Shin Haebeom tiếp tục.
“Mày cũng biết mày đẹp, đúng không?”
Môi Ryujin run rẩy.
“Tao không biết…”
Cậu thở hổn hển. Tiếng mưa đập vào cửa sổ xe rất lớn. Không khí nóng bức tràn ngập không gian kín. Ryujin nghe thấy tiếng cười khẩy của Shin Haebeom.
“Khiêm tốn quá.”
Bàn tay vuốt ve dương vật cậu ngày càng trắng trợn. Ngón tay vuốt ve lông mu, nhào nặn nó như bột nhào, và vuốt lên xuống như đang thủ dâm. Shin Haebeom chà xát đầu dương vật Ryujin bằng đầu ngón tay và cào vào lỗ niệu đạo bằng móng tay của anh. Eo Ryujin giật nảy lên.
“Bỏ ra, bỏ ra đi mà…! Á!”
“Cứ làm nhiều thì sẽ quen thôi.”
“Không quen được đâu…! Đau. Đau quá!”
“Đau thì có nghĩa là mày có cảm giác, đúng không? Jeong Ryujin, chuyện này hoàn toàn bình thường. Tao biết vì tao đã thấy một thái giám thật sự rồi.”
Không rõ đó là sự an ủi hay mỉa mai. Nhưng có một điều chắc chắn. Shin Haebeom không làm điều này vì ai cả. Anh chỉ đang tức giận và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì không thể làm đối phương thỏa mãn mà thôi.
Ryujin thở hổn hển. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra.
“A! A!”
Cậu gần như ngất đi vì lực tay đang bóp chặt tinh hoàn cậu. Ngón tay Shin Haebeom luồn vào miệng Ryujin khi cậu ngửa đầu ra sau và thở dốc. Anh liên tục kéo chiếc áo sơ mi đang tuột xuống lên miệng Ryujin và bắt cậu cắn nó. Chiếc áo sơ mi vốn có màu oải hương đáng yêu giờ đã trở thành một mảnh giẻ bẩn thỉu dính đầy nước mưa, máu và nhiều vết bẩn khác.
“Đừng nhả ra.”
Shin Haebeom thì thầm. Ryujin cắn vạt áo sơ mi và gật đầu. Làm ơn, hãy kết thúc nhanh đi. Làm ơn, hãy xuất tinh và lấy nó ra đi. Lấy nó ra khỏi người tao…!
Đôi mắt của cậu mở to, trợn tròn lên vì đau đớn. Nước mắt chảy dài, làm ướt hết cả khuôn mặt Ryujin. Shin Haebeom di chuyển thô bạo. Mỗi khi anh ta thúc mạnh, máu lại chảy ra từ lỗ hậu bị xé rách của cậu.
Tinh dịch màu hồng nhạt chảy xuống cặp đùi bóng loáng của cậu.
Ryujin rụt vai, cậu rên rỉ.
“Ưm…”
“Đau à?”
“Lấy nó… ra… đồ khốn.”
“Có vẻ như mày chịu được.”
Shin Haebeom nhếch mép cười. Anh từ từ xoay và rút dương vật ra. Anh đặt đầu dương vật to lớn ở lối vào, thăm dò lỗ hậu bị nới lỏng bằng ngón tay. Đó là hành động để đo xem liệu có thể nhét thêm thứ gì vào không. Ryujin run rẩy. Làm ơn. Làm ơn… Những lời cậu không thể thốt ra mắc kẹt trong vòm miệng, đọng lại dưới lưỡi rồi tan theo nước bọt.
“Ư! Hức!”
Cậu cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi. Tác động mạnh mẽ khi bị thúc vào cùng một lúc khiến toàn thân Ryujin co giật.
“Á, á.”
Bàn tay Shin Haebeom luồn xuống dưới nách cậu. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào vai cậu.
“Thở đi.”
“Á, k-không được…”
Ryujin há miệng. Cậu không thể thở được. Hít vào và thở ra oxy tưởng chừng là điều cần thiết cho sự sống còn của động vật có vú trên cạn và là điều đầu tiên học được khi sinh ra, giờ đây lại trở nên quá khó khăn. Không còn chỗ cho không khí đi vào trong cơ thể của cậu nữa. Trừ khi cậu nôn ra vài cơ quan nội tạng, nếu không thì không thể….
“Không sao đâu. Thở đi.”
Mọi thứ đều quá sức chịu đựng của cậu. Cậu có thể cảm nhận được quy đầu to lớn và dương vật dài gân guốc đang khuấy đảo bên trong cậu.
“Ư, h-hức, ha… á…”
Mỗi lần những chiếc lông ráp trên mông cọ xát, tinh dịch đã tràn đầy bên trong lại trào ra, tiếng lép nhép vang lên liên tục. Ryujin lắc đầu, nước mắt giàn giụa, cậu cảm giác như thể nội tạng trong bụng bị dồn ép lên đến tận ngực.
Từ phía sau, Shin Haebeom thở hắt ra nặng nề. Ryujin lại cảm nhận được tinh dịch đang đổ đầy trực tràng, cậu nhắm nghiền mắt.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 67.3"