Chương 68
Kwon Sehyuk cởi phăng bộ quần áo.
Bộ đồ mà cậu ta đã suy đi tính lại, chọn lựa kỹ càng từ tối qua, rồi hớn hở mặc vào sáng nay, giờ đã tan tành như giẻ rách, không thể mặc lại được nữa.
Kwon Sehyuk vò nát bộ vest Thom Browne, ném thẳng vào thùng rác. Cậu chẳng có chút hối tiếc nào, chỉ còn lại nỗi buồn âm ỉ. Cảm giác như chính cậu ta vừa bị ném vào thùng rác vậy.
Cậu ta bước vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt bao trùm. Bồn tắm khổng lồ, đủ chỗ cho bốn người, đầy ắp nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Kwon Sehyuk với tay lấy một chai sữa tắm tạo bọt, loại mà người giúp việc luôn cẩn thận không để hết. Cậu ta đổ ọc vào bồn. Cả phòng tắm ngập tràn hương mâm xôi đen nồng nàn.
Bọt xà phòng trắng muốt trào ra khỏi bồn tắm màu ngà voi.
Kwon Sehyuk đứng dưới vòi hoa sen. Cậu ta vặn cần gạt vàng chóe, nước lạnh táp thẳng vào người. Cậu ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi trong gương.
Mái tóc ướt sũng bết vào trán và má. Đôi mắt trũng sâu, gò má nhợt nhạt. Nhưng thứ khó coi nhất chính là biểu cảm của cậu ta. Những đường nét méo mó vì buồn bã trông thật khó coi.
Cậu ta bị cho leo cây rồi.
Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Khi nhận ra điện thoại Ryujin tắt ngúm, đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu cậu ta. Tai nạn, bị bắt, bị bắt cóc, hay chuyện gì đó kinh khủng vượt quá sức tưởng tượng chăng.
Kwon Sehyuk chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu ta đảo mắt tìm kiếm từng khuôn mặt. Cậu ta thậm chí còn gõ cửa từng buồng vệ sinh đóng kín. Cuối cùng, khi nhận ra Ryujin không có ở đó, Kwon Sehyuk chạy ra nhanh như lúc chạy vào. Cậu ta bỏ ngoài tai những lời càu nhàu, chửi rủa. Đó chẳng phải là lúc để bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó.
Giờ cậu ta nên đi đâu? Tìm Ryujin thế nào đây? Có nên báo cảnh sát tìm người mất tích không? Liệu quầy lễ tân có giúp được gì không? Kwon Sehyuk đưa tay bịt miệng. Cảm giác bất lực khiến nước mắt cậu ta chực trào ra.
“Chú ơi! À không, anh ơi!”
Đứa trẻ chạy đến từ cuối hành lang. Nó đi cùng một người đàn ông, chắc là bố nó. Tay phải Kang Woojung cầm một túi nilon có logo cửa hàng tiện lợi bệnh viện.
“Anh…”
Tên cậu bé là gì nhỉ?
“Em là Woojung. Kang Woojung. Hôm nay anh đã cứu em.”
Kwon Sehyuk vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
“Ừ. Anh nhớ rồi. Nhưng giờ anh…”
“Cái này là anh Ryujin nhờ em đưa cho anh nè. Anh ấy nói có việc gấp nên phải đi ạ.”
“Việc gấp? Với em á? À không, việc gì mới được chứ?”
“Anh ấy không nói… Nhưng anh ấy trông rất áy náy. Anh ấy dặn em phải đưa cái này cho anh, kèm theo lời xin lỗi chân thành.”
Kwon Sehyuk nắm chặt vai Kang Woojung. Đứa trẻ giật mình.
“Em gặp anh ấy ở đâu? Có chắc là đó là anh Ryujin không?”
Cậu ta hỏi dồn dập như súng bắn liên thanh. Kang Woojung ngập ngừng một chút, rồi từ tốn kể lại.
Cậu bé đang ở sảnh tầng một với bố mình. Họ vừa thanh toán viện phí, lấy thuốc xong thì chuẩn bị về. Rồi Ryujin tiến đến chỗ họ, tay cầm túi nilon.
Kang Woojung nhận ra Ryujin ngay lập tức. Cậu bé giới thiệu Ryujin với bố mình là người anh tốt bụng đã cứu mạng cậu. Hai người cúi đầu chào nhau đến nỗi Kang Woojung sợ đầu họ chạm đất luôn.
“Cái này là gì?”
“Em không mở ạ.”
Kang Woojung mỉm cười và nói, “Không nên mở đồ của người khác ạ.”
“Vậy… tạm biệt em. Cảm ơn em nhiều nhé.”
Kwon Sehyuk mở túi nilon Kang Woojung đưa. Bên trong là hộp bánh quy quà tặng. Món quà rẻ tiền mà mấy người đi thăm bệnh không chuẩn bị quà thường mua vội ở cửa hàng tiện lợi bệnh viện.
Kwon Sehyuk chạm vào mép nắp hộp. Băng dính lỏng lẻo. Rõ ràng là đã bị mở ra rồi dán lại.
Kwon Sehyuk bước ra khỏi bệnh viện. Chiếc Rolls-Royce Phantom nổi bật giữa đám xe cộ lộn xộn. Cậu ta ngồi vào ghế lái, nhìn chằm chằm vào kính chắn gió dính vết máu.
Cậu ta mở hộp bánh quy. Từng cái bánh quy được gói riêng lẻ.
Kwon Sehyuk dốc ngược hộp. Bánh quy rơi ra lộp độp, miếng lót nhựa tách khỏi hộp. Và thế là “vật thể” giấu dưới đáy hộp lộ diện.
Đó là một túi nhựa nhỏ, vuông vức cỡ bốn phân. Kwon Sehyuk nhìn chằm chằm vào bột trắng trong túi, rồi nắm chặt tay lại.
Đây là cách anh vạch rõ ranh giới sao?
Vậy nụ cười đó là gì? Cái lúc anh dựa vào em là sao?
Những gì chúng ta đã chia sẻ là cái gì chứ!
Kwon Sehyuk đấm mạnh vào vô lăng. Vô lăng trợ lực gãy rời kêu “rắc” một tiếng, nhưng cậu ta chẳng quan tâm. Bàn tay đỏ ửng của cậu ta thậm chí còn không thấy đau.
Kwon Sehyuk gục đầu lên vô lăng, thở dốc. Jeong Ryujin, cậu ta không ngờ cậu lại ích kỷ và chỉ biết đến bản thân mình đến thế. Đùa giỡn với người ta đã đành, đằng này còn quá đáng hơn nhiều. Sao anh ta lại hành động như thể sẽ theo mình về nhà luôn vậy?
Kwon Sehyuk oán hận Ryujin. Cậu ta thất vọng về cậu. Nhưng có một người cậu ta ghét hơn Ryujin. Đó là chính cậu ta, người không thể nào ghét nổi Ryujin, dù đã bị cho leo cây trắng trợn thế này.
Kwon Sehyuk mở ngăn dưới ghế lái. Bên trong có ống tiêm dùng một lần, thìa kim loại và bật lửa turbo rẻ tiền. Khi cậu ta dùng móng tay xé miệng túi nhựa, giọng Kang Woojung vang lên trong đầu.
Anh ấy nhờ em nói với anh là anh ấy xin lỗi.
Anh ấy nói anh ấy thực sự xin lỗi.
Nếu vậy, anh không nên cho em hy vọng ngay từ đầu. Anh nên đẩy em ra khi em ôm anh. Anh không nên cho em ăn đồ ăn ấm áp khi em đang run rẩy vì lạnh. Anh không nên cười như vậy với tôi, không nên….
Kwon Sehyuk ném túi nhựa và ống tiêm đi. Chiếc thìa kim loại cháy đen và bật lửa cũng bay mất. Kwon Sehyuk đập đầu vào vô lăng. Mình quá vội vàng rồi.
Cậu ta thề với trời rằng cậu ta không có ý định làm hại Ryujin. Nhưng người ta nghĩ gì lại là chuyện khác. Kwon Sehyuk muốn đập đầu xuống đất vì sự ngu ngốc và vô tâm của mình.
Gia cảnh Ryujin chẳng quan trọng. Anh ấy sẽ ở thế khó từ chối nếu cậu ta yêu cầu bất kỳ điều gì. Với một người như vậy, mà cậu ta lại đột ngột nói, “Chúng ta về nhà em nhé…”
Gáy cậu ta nóng ran. Sự tức giận với Ryujin biến thành sự xấu hổ với chính mình. Kwon Sehyuk thực sự hối hận. Đến thằng học sinh cấp ba mười bảy tuổi cũng không làm thế.
Mình phải sửa chữa chuyện này thế nào đây? Làm sao mình có thể….
Suốt quãng đường về nhà, ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu
“……”
Kwon Sehyuk tựa trán vào gương. Cậu ta đã cố gọi cho Ryujin vài lần khi lái xe, nhưng điện thoại cậu vẫn tắt ngúm.
Kang Woojung nói Ryujin trông rất áy náy. Nếu đó là sự thật, chắc giờ Ryujin cũng đang áy náy với cậu ta lắm. Ít nhất thì cậu ta cũng không giận. Đó là hy vọng duy nhất của cậu ta vào lúc này.
Tiếng nước từ vòi hoa sen ngừng chảy. Kwon Sehyuk tiến đến bồn tắm, nơi tỏa ra hương mâm xôi đen. Cậu ta ngâm mình đến tận cổ trong làn nước nóng. Cảm giác như bị ngạt thở trong đám bọt xà phòng xốp mềm, nhưng cậu ta vẫn cố chịu. Người ta nói tắm bồn rất thoải mái là có lý do cả.
Kwon Sehyuk ngước nhìn trần nhà. Trần nhà hình vòm tròn đầy những họa tiết hình học khó nhận ra. Cậu ta nhắm mắt lại, một giọt nước lạnh rơi xuống trán cậu.
Shin Haebeom nằm dài trên ghế sau. Dương vật cương cứng của anh liên tục ra vào cái lỗ kia. Ryujin ngậm chặt vạt áo sơ mi, cậu lắc lư chiếc hông, mồ hôi ướt đẫm.
“Kh-khó quá…”
“Tiếp tục đi.”
Bàn tay Shin Haebeom nắm lấy ngực Ryujin, nơi đầy vết bầm tím loang lổ. Anh ta kẹp chặt núm vú sưng tấy giữa các ngón tay và kéo mạnh.
“Á!”
“Tiếp tục nhún đi. Đừng dừng lại.”
“Bỏ… cái tay… ra…”
“Tao phải kéo thế này thì mày mới chịu nhún.”
“Đau quá…! Dừng lại đi!”
Ryujin lắc đầu. Nước mắt chực trào trên hàng mi rơi xuống bụng Shin Haebeom.
Anh ta bật cười.
“Mày đang làm tốt lắm này. Thấy không?”
“Bắn ra đi… nhanh lên!”
“Cái đó tùy thuộc vào mày chứ.”
Bàn tay Shin Haebeom nắm chặt mông Ryujin và banh rộng ra. Cái lỗ đã giãn hết cỡ giờ căng đến mức như sắp rách toạc. Ryujin đổ gục lên người Shin Haebeom.
“Đừng. Đừng mà!”
Tiếng lách cách phát ra từ chiếc còng tay.
“Tao đang giúp mày đấy.”
“Tao sẽ… tự làm…”
“Mày làm tao phát điên mất thôi.”
Shin Haebeom thậm chí còn ngáp. Ryujin chỉ muốn đấm thẳng vào ngực của Shin Haebeom ngay lúc này. Hắn ta còn muốn làm bao nhiêu lần nữa mới thỏa mãn đây? Hắn ta có liếm thử mấy loại chất kích thích bị tịch thu làm bằng chứng từ Phong Kỷ Giáo Đội không vậy?
“Chỉ một chút thôi… lấy ra một chút đi. Cho tao nghỉ một lát.”
“Đừng nói nhảm.”
“Đau quá. Bụng tao đau…”
Ryujin cố gượng dậy khỏi người Shin Haebeom, nhưng một bàn tay rắn chắc đã ghì chặt hông cậu và kéo xuống.
“A!”
“Nhún đi.”
Ryujin rên rỉ, cố nhúc nhích hông. Cậu chống tay bị còng lên trần xe, lắc lư, chịu đựng cơn đau như thể thân thể bị xé toạc. Nhưng Shin Haebeom vẫn thúc giục không ngừng.
“Nhún mạnh lên! Mày chỉ được cái mã ngoài thôi à?!”
“Tao đang làm đây…”
Shin Haebeom rướn người thúc mạnh lên. Ryujin rên rỉ trước cú đâm mạnh đó. Cậu cảm giác như bụng dưới sắp bị xé toạc. Cậu sợ rằng dương vật của Shin Haebeom, thứ đang cào xé bên trong cậu như một cái vuốt, sẽ xé toạc da thịt cậu và bật ra bất cứ lúc nào.
Ryujin bật khóc nức nở.
“Đau… đau quá…”
“Đừng rên rỉ nữa, nhún đi.”
Trước khi tao tự làm. Nghe lời nói lạnh lùng của Shin Haebeom, Ryujin quệt nước mắt bằng mu bàn tay, cố gắng lắc hông.
“Tao phát điên mất thôi.”
Shin Haebeom không dễ dàng xuất tinh. Sau khi bị dày vò một hồi, Ryujin, cuối cùng gục xuống ngực Shin Haebeom, cậu nhận ra rằng Shin Haebeom cố tình nhịn. Anh ta đã nhịn từ nãy đến giờ.
“Tại sao. Tại sao chứ.”
“Vì tao muốn nhìn mày lâu hơn.”
Một bàn tay nóng hổi vuốt ve tấm lưng cậu.
“Mày đẹp thật đấy.”
“Làm ơn, mày bắn ra đi mà.”
Cậu nghe thấy tiếng Shin Haebeom nuốt khan. Ryujin nhắm nghiền mắt. Cậu cố gắng nâng người lên vài lần, nhưng lực thúc từ bên dưới khiến cậu yếu ớt đổ gục xuống người Shin Haebeom.
“Này… tao không nghĩ là được đâu.”
“A, không!”
Shin Haebeom ngồi bật dậy. Anh ngồi thẳng người lên, ôm chặt Ryujin vào lòng. Cậu bị nghẹt thở. Ryujin vặn vẹo thân thể để thoát ra, nhưng cánh tay của Shin Haebeom rất khỏe. Nó giống như một cái bẫy, càng vùng vẫy sẽ càng bị siết chặt.
“Mày đẹp quá. Đẹp nhất thế giới luôn đó, Jeong Ryujin à.”
“A! A! Đ-đừng di chuyển mà…!”
“Mày làm vậy để bảo vệ tao, đúng không?”
Shin Haebeom luồn tay dưới nách Ryujin. Anh ôm vai cậu và kéo xuống. Rồi anh lẩm bẩm như rên rỉ.
“Tao cảm động quá.”
Anh ta ôm chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Ryujin.
“Có đàn em nào chịu làm thế vì tao đâu chứ.”
Ryujin thở hổn hển.
“Tao không làm vì mày. Tao làm vì tao thôi. Dù sao thì tao cũng không nghĩ… tao có thể tin hắn…”
Hai lồng ngực chạm vào nhau. Họ có thể cảm nhận nhịp tim của nhau. Ryujin mò mẫm vai và lưng rắn chắc của Shin Haebeom. Đầu ngón tay nhạy cảm của cậu cảm nhận được những vết sẹo khó nhìn thấy bằng mắt thường. Trên người anh có vô số vết sẹo.
Khi cậu chạm vào vùng quanh xương bả vai anh ta, Shin Haebeom khẽ cười. Ryujin nhanh chóng rụt tay lại.
“Không sao đâu. Chạm vào đi.”
Shin Haebeom nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng trong không trung của Ryujin rồi đặt lên người mình. Cậu có thể cảm nhận được phần thịt gồ ghề nhô ra trên làn da mịn màng. Đó là một vết sẹo. Nó dài hơn ngón trỏ của Ryujin.
“Từ khi nào vậy?”
“Hồi học trường quân sự.”
“Tao không biết mày có cái này đấy.”
“Mày có quan tâm đến tao đâu.”
“Quan…”
“Thằng lang băm dùng tao làm chuột bạch để tập khâu. Hắn thấy áy náy nên sau đó cho tao phẫu thuật xóa sẹo miễn phí, nên bên ngoài nhìn không rõ lắm. Nhưng chạm vào là biết ngay.”
Shin Haebeom kể thêm một câu chuyện mà cậu thậm chí còn không hỏi.
“Tao phải trang điểm lên người khi chụp ảnh khỏa thân đó.”
Ryujin khẽ bật ra một tiếng cười.
“Này. Mày đang cười đấy à?”
“T-tất nhiên là… buồn cười rồi. Một người như mày… cũng bị thương sao….”
Shin Haebeom nuốt khan. Anh ta muốn cắn vào đôi môi đang lẩm bẩm kia. Nhưng thay vì cắn môi Ryujin, anh ta hôn lên vết sẹo ở thái dương mà anh ta yêu thích.
“Tất nhiên là tao có thể bị thương rồi. Tao cũng là con người mà.”
“Vậy thì hành động như một con người đi…! Đồ khốn!”
“Ừ. Mày nói đúng.”
Shin Haebeom vòng tay qua eo Ryujin và nhấc cậu lên.
“Không chỉ bị thương thôi đâu. Tao còn chết nữa.”
“……”
“Không nên để tao chết thoải mái vì tuổi già. Tao không xứng đáng sống nốt quãng đời còn lại như vậy. Mày đồng ý với điều đó, đúng không?”
Shin Haebeom đôi khi nghĩ: Cuộc đời tao như một đoàn tàu trật bánh đang bốc cháy. Dù hết nhiên liệu, bánh xe nghiến nát, hay trật bánh lao xuống vách đá, nó cũng không thể ngừng lao về đích.
Chỉ có một cách để dừng đoàn tàu hỏng hóc. Đó là bắn hạ nó bằng tên lửa và thổi bay hoàn toàn. Phá tan nó thành từng mảnh, không để lại một con ốc vít nào.
Đối với Shin Haebeom, đó là cái chết. Đó là cách duy nhất để ngăn đoàn tàu trật bánh. Anh đã tìm kiếm một người sẽ cho anh một cái chết như sự nghỉ ngơi từ rất lâu rồi.
Và tao chắc chắn người đó là mày.
“A!”
Shin Haebeom đang thở hổn hển bỗng bắt đầu di chuyển. Ryujin cấu những chiếc móng tay ngắn của cậu vào lưng Shin Haebeom. Cậu khẽ rên rỉ, nhưng chuyển động của phần dưới cơ thể cậu không dừng lại.
Ryujin nghiến răng và nức nở trong im lặng. Cậu nghĩ rằng thật may mắn khi Shin Haebeom không nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc thảm hại của cậu.
Khi anh ta xuất tinh xong và đổ gục xuống, Người Ryujin cũng không còn chút sức lực nào. Cậu không thể điều khiển cơ thể được nữa, cứ như thể tất cả các khớp của cậu đã bị trật ra vậy. Khi cậu đang cuộn tròn, thở hổn hển, thì bỗng hai ngón tay dài, to lớn đâm vào giữa mông cậu.
“A!”
Eo Ryujin run rẩy. Shin Haebeom cười. Anh khuấy động cái lỗ ướt đẫm tinh dịch của cậu và nói những lời tục tĩu như, “Mày vẫn không cảm thấy gì à?”, và “Tao nên chọc vào đâu để mày thỏa mãn đây?”.
“Đồ khốn chết tiệt…”
Cậu muốn đấm thẳng vào mặt Shin Haebeom. Cậu muốn nghiền nát cái sống mũi cao thẳng đó.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của cậu. Ryujin lúc này thậm chí còn không đủ sức để nhấc một ngón tay.
Shin Haebeom ngân nga một giai điệu và ngồi vào ghế lái. Ryujin nằm nghiêng trên ghế sau và nhìn chằm chằm vào gáy của Shin Haebeom. Hắn ta không phải là con người.
Cảm giác tinh dịch chảy xuống giữa mông cậu thật kinh khủng.
“Lần sau…”
Ngay trước khi mất ý thức, Ryujin nhìn thấy mắt Shin Haebeom qua gương chiếu hậu.
“Lần sau chúng ta làm lại nhé.”
Đồ điên khùng.
Ryujin nhắm mắt lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 68"