Chương 86
Ryujin lắc đầu điên cuồng. Đôi mắt mở to của cậu đẫm nước. Cậu vật lộn trong đau đớn vì bị bóp nghẹt, cố thoát khỏi tay Shin Haebeom.
“Làm… ơn…”
“Quyết định đi. Mày muốn bị tao hiếp ở đây, hay đi chiều ông già kia một chút? Cái nào tốt hơn, bị xé toạc đít hay bị sờ đùi một chút? Chọn đi. Quyền là của mày.”
“Ah, ah…”
“Đừng nghĩ MVP sẽ giúp mày. Cậu ta đang bị Thiếu tá nhắm đến. Tao có thể tưởng tượng tưởng tượng cảnh cậu ta say khướt lảo đảo ngay lúc này.”
Ryujin muốn giết Shin Haebeom. Cậu muốn trói anh vào cột rồi đâm xe tông thẳng, hoặc bắn anh bằng súng máy. Cậu cũng tưởng tượng xé chân tay Shin Haebeom rồi ném vào hố lửa, hoặc bỏ anh ta vào máy nghiền. Nhưng biết rõ đây chính là điều Shin Haebeom muốn, Ryujin không thể thốt ra lời nguyền rủa nào.
“Mày sẽ đi lễ chào mừng, đúng không?”
Chiếc cà vạt quanh cổ cậu lỏng ra.
“Haak.”
Khí oxy tràn vào phổi co rúm của cậu. Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ là tạm thời. Shin Haebeom lại kéo cà vạt. Ryujin gật đầu điên cuồng.
“Tao đi, tao đi! Tao nói tao sẽ đi…!”
“Quyết định khôn ngoan đấy, Jeong Ryujin. Vậy để tao giải quyết cái này đã.”
Một cây dương vật cứng ngắc cọ giữa hai mông cậu. Ryujin chìm trong tuyệt vọng.
Cậu quỳ trên sàn nhà, trần truồng. Hoàn toàn không một mảnh vải che thân, kể cả đồ lót. Từng sợi lông trên người dựng đứng vì xấu hổ và phẫn nộ.
Shin Haebeom ngồi bắt chéo chân trên mép giường, dùng mũi giày combat nâng cằm Ryujin lên.
“Xinh đẹp.”
Vai cậu căng cứng run lên. Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang run lẩy bẩy, hỏi:
“Mày lạnh à?”
Cậu trả lời không. Ryujin bò trên đầu gối về phía Shin Haebeom. Shin Haebeom giờ dang rộng chân, nhe răng cười.
Đôi tay run rẩy cởi thắt lưng cho anh. Vừa mở khóa quần, đầu cậu đã bị túm tóc kéo lên.
“Đợi…!”
Không kịp nói “đợi”. Ryujin, mặt chôn vào háng Shin Haebeom, hổn hển thở. Cậu cảm nhận được sự hiện diện nặng nề qua lớp quần lót. Mùi hương đàn ông áp đảo khiến cậu choáng váng. Shin Haebeom khom vai cười khúc khích.
“Dễ thương.”
“……”
“Chicken của chúng ta dễ thương quá.”
“……”
“Mày làm gì đấy? Phải xong việc chứ, Chicken dễ thương của tao.”
Ryujin nhắm nghiền mắt kéo quần lót Shin Haebeom xuống. Dương vật cương cứng bật ra, đập vào má cậu. Ryujin định cúi đầu nhưng không được vì tóc bị nắm chặt. Đầu cậu ngửa ra sau, đôi môi mở hé không tự chủ bị chà xát bởi quy đầu.
Tinh dịch rỉ ra giữa kẽ môi. Ryujin nhắm chặt mắt, há miệng. Cậu siết chặt đùi Shin Haebeom.
“Há to ra. To hơn.”
“Ư…”
“Hàm mày sẽ trật khớp đấy. Há to miệng ra.”
Cậu làm theo lời. Dù vậy Shin Haebeom vẫn không hài lòng.
“Cái miệng nhỏ này không làm được gì…”
Nỗi sợ ập đến. Cậu nghĩ hôm nay nếu không làm Shin Haebeom thỏa mãn, có khi răng tốt của mình sẽ bị nhổ sạch.
Ryujin dùng hết sức vật lộn. Một cây dương vật lớn cứng, to đến mức chỉ ngậm quy đầu đã lấp đầy miệng, xâm nhập vào. Nó tiến vào không thương tiếc. Thân trên Ryujin dần bị đẩy ngửa ra. Cậu chống tay, rồi đến khuỷu tay xuống sàn nhưng không đủ chịu sức nặng Shin Haebeom.
Ryujin ngã vật ra như chết đứng. Đôi xương bả vai gầy nhô ra bị ép xuống sàn lạnh cứng. Shin Haebeom ngồi lên ngực Ryujin, thở dài.
Ryujin dùng hết sức bình sinh mút dương vật Shin Haebeom. Cậu chu môi mút mạnh, dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật. Quy đầu cứ chọc vào họng khiến cậu muốn ọe nhưng nhịn được. Phải nhịn. Để thoát khỏi tình cảnh đau đớn nhục nhã này…
Shin Haebeom siết chặt đùi. Anh ghì chặt ngực Ryujin, túm lấy đôi tay đang cào sàn, ghì lên trên đầu.
Căn phòng chật hẹp chứa đầy đồ đạc cho hai người không có nhiều không gian sàn. Đôi chân Ryujin giãy giụa đá vào giường, ghế, chân bàn. Dù vậy cũng không đau. Trước nỗi đau hàm sắp gãy và xương sườn bị đè nát, cậu chẳng cảm nhận được gì.
“Ưư…”
Shin Haebeom nhăn mặt nhìn xuống Ryujin đang khóc nức nở. Anh tặc lưỡi nắm lấy quai hàm Ryujin.
“Ưgh?!”
Tiếng khớp xương vặn vẹo. Đôi mắt Ryujin mở to vì sợ hãi. Shin Haebeom lạnh lùng nói:
“Mút đi. Trừ khi mày muốn bị thanh sắt nhét vào hàm.”
Nước mắt tuôn rơi. Shin Haebeom không động lòng, tiếp tục đẩy hông. Anh đâm vào miệng Ryujin như muốn moi ruột. Anh thích cái cách nơi ấm áp chật hẹp ẩm ướt này mút lấy mình. Anh thích mọi thứ về Jeong Ryujin.
Ánh mắt đau đớn, đôi môi mở rộng để chứa dương vật, chiếc lưỡi ẩm ướt chăm chỉ liếm quy đầu và thân gậy. Kỹ thuật vẫn còn kém nhưng Shin Haebeom hài lòng. So với ngày trước chỉ cho dương vật vào miệng đã nôn ọe, đây là tiến bộ vượt bậc.
“Mím môi lại. Đúng rồi. Như mút kem vậy.”
Hay thật sự bôi kem lên nhỉ? Có phải sẽ mút ngon hơn không? Shin Haebeom thở ra hơi nóng.
“Đừng chỉ liếm qua loa, dùng cả lưỡi mà liếm. Mở họng ra. Ngửa đầu thêm nữa.”
“Ưư… ư.”
“Không sao. Mày không chết đâu. Mày làm được mà.”
Môi Ryujin nứt nẻ chảy máu. Shin Haebeom nhíu mày. Jeong Ryujin khóc nức nở với dương vật trong miệng, có lẽ khiến vị sư ngàn năm cũng phải trỗi dậy. Đó chính là sự tra tấn thị giác. Shin Haebeom rên lên tiếng thấp, cổ họng rung lên.
Jeong Ryujin là cực hình tàn khốc nhất thế gian. Bất kỳ quân nhân nào, dù được huấn luyện nghiêm ngặt đến đâu, cũng phải mở miệng đầu hàng. Thật sự, có thể làm mọi thứ. Quỳ gối trước kẻ thù, dập đầu xuống đất, khai báo bí mật quốc gia. Miễn là được nhét dương vật vào miệng Jeong Ryujin và tha hồ rung lắc.
Shin Haebeom thúc hông. Tiếng rên của Ryujin lớn dần. Nghe như tiếng hươu chết vì ngạt thở. Anh nhìn xuống khuôn mặt giãy giụa của Ryujin. Làm sao đây… cậu ta đẹp quá.
Máu trên môi Ryujin vướng vào lông ngực Shin Haebeom. Anh dùng ngón tay lau vệt máu trên môi Ryujin. Đưa ngón tay dính máu lên miệng mình. Mùi tanh của đồng thấm vào đầu lưỡi.
“Tốt lắm.”
Anh nói.
“Rất tốt…”
Anh lướt ngón tay qua thái dương cậu, ướt đẫm vì nước mắt. Vết sẹo điếu thuốc vẫn còn rõ ràng đập vào mắt Shin Haebeom. Anh chạm vào má ẩm ướt của Ryujin, chạm vào cổ nơi tĩnh mạch xanh nổi lên.
Anh muốn cắn phập vào cổ này. Muốn thấy làn da mỏng mềm rách toạc, cơ bắp tơi tả, xương gãy vụn. Muốn uống ừng ực máu phun lên từ mạch máu đứt lìa.
Người ta nói lượng máu trong cơ thể người trưởng thành trung bình là 5 lít. Một đứa gầy gò như Jeong Ryujin chắc có ít hơn. Shin Haebeom ước tính trong đầu. Vì một ca trấn áp đã uống hết chai nước 1.5 lít, anh có thể chia làm ba lần uống hết.
Lớp niêm mạc mềm mại trong miệng bám chặt vào thân dương vật. Giờ Ryujin đã liếm khá tốt. Vẫn vụng về, giãy giụa, quằn quại vì ghê tởm, nhưng cậu đang ‘mút’. Không chỉ ngậm.
Cậu ngậm lấy đôi tinh hoàn rủ xuống, dùng lưỡi cuốn quanh quy đầu. Chu môi rồi mở rộng, mút mạnh. Đôi lúm đồng tiền trên gò má nhợt nhạt thật đáng yêu. Cơ vai Shin Haebeom co rúm.
“Ha…”
Ryujin vốn đã nửa mê nửa tỉnh, nhận lấy tinh dịch Shin Haebeom phun đầy miệng. Nhiều hơn cậu tưởng. Ryujin nức nở nuốt ực tinh dịch. Dù nuốt bao nhiêu vẫn không hết. Tinh dịch tanh nồng tràn vào cổ họng, trào ra khóe môi. Cằm và má Ryujin ướt đẫm tinh dịch.
Shin Haebeom không rút dương vật ra dù đã xuất tinh. Anh không rút lui cho đến khi cây dương vật đang thổn thức trong dư vị xuất tinh nhỏ giọt cuối cùng vào miệng Ryujin.
“Huu…”
Giọng nói thỏa mãn. Shin Haebeom dùng mu bàn tay lau trán.
“Nóng thật.”
Căn phòng nhỏ ngột ngạt hơi nóng. Căn phòng bịt kín với điều hòa tắt và cửa sổ đóng chặt như thùng container bỏ quên giữa sân tập dưới cái nóng thiêu đốt.
Shin Haebeom vuốt mái tóc rối trên trán. Mặt Ryujin nhem nhuốc tinh dịch và nước mắt. Máu chảy từ môi hòa vào tinh dịch, biến thành màu hồng nhạt. Shin Haebeom mỉm cười.
“Làm tốt lắm. Rất tốt.”
“Bật… điều…”
“Hả? Mày nói gì?”
“Bật, điều… hòa…”
“À.”
Ngực Ryujin – nơi Shin Haebeom vừa ngồi lên – đỏ ửng. Chẳng mấy chốc sẽ thâm tím. Trông như bị đập bằng cây gậy. Shin Haebeom đang quay lưng chỉnh lại quần, mở miệng:
“Chicken, tối nay…”
Nụ cười biến mất khi anh quay đầu lại.
“Này.”
Ryujin đang nôn thốc nôn tháo trên sàn nhà. Lưng cong như tôm của cậu co giật, đôi vai gầy run bần bật. Bò bằng đầu gối và khuỷu tay, Ryujin nôn ra toàn bộ tinh dịch Shin Haebeom vừa nuốt.
“Hức. Hức, hức…”
Shin Haebeom nhìn với khuôn mặt vô cảm. Anh không ngạc nhiên khi thấy sàn nhà sạch sẽ bị làm bẩn bởi chất nôn. Anh cười nhạt.
“Đau lòng quá đấy.”
Anh lấy điếu thuốc châm lửa. Hít một hơi dài. Shin Haebeom vừa hút thuốc vừa ngồi lên mép bàn Ryujin.
“Ghê tởm đến thế sao?”
Anh nhặt hộp khăn giấy trên bàn. Rút một nắm khăn ném vào Ryujin. Những tờ giấy trắng mỏng manh bay tứ tung trong không khí. Chúng đáp xuống đầu, vai và lưng Ryujin đang co rúm.
“Lau đi.”
Ryujin nức nở nhặt khăn giấy. Rồi bắt đầu lau sàn nhà.
“Mày làm gì đấy?”
Mặt Shin Haebeom tối sầm. Anh ném cả hộp giấy đang cầm vào Ryujin. Ryujin bị góc hộp giấy trúng thái dương, ngã sấp lên đống chất nôn của mình.
“Á…!”
“Ai bảo mày lau sàn?”
“Vậy thì sao?!”
Ánh mắt bất ngờ dữ dội. Eo đang nhức nhối nhưng Shin Haebeom giả vờ ổn, tiến đến Ryujin.
Khuôn mặt nhìn gần thật thảm hại. Đầy các loại dịch thể, tóc rối như tổ chim. Shin Haebeom túm tóc Ryujin đang cố quay mặt đi, bắt cậu nhìn thẳng. Tay còn lại, anh lấy giấy lau khuôn mặt bẩn thỉu.
“Xinh đẹp.”
“Đồ điên.”
“Gợi cảm.”
“Buông tay tao ra.”
“Mày muốn tao đưa gương không?”
“Không!”
Ryujin lắc đầu. Shin Haebeom cười tàn nhẫn. Anh nắm tay Ryujin, dựng cậu dậy rồi lôi đến trước tủ có gắn gương toàn thân bên trong cánh cửa. Mặt Ryujin tái mét.
“Không, tao nói không…! Tao không đi! Không… đừng!”
“Sao lại không? Mày gợi cảm thế này. Không xem thì tiếc. Mày cũng sẽ bất ngờ đấy.”
“Không, không! Không! M…!”
Shin Haebeom giật mình. Vết cắn trên mu bàn tay rõ mồn một. Cậu cắn mạnh đến rách da, chảy máu.
“Ồ.”
Shin Haebeom mỉm cười. Như không gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn.
“M-Mày bắt đầu trước. Mày bắt nạt tao trước!”
Ryujin hét lên bằng giọng sợ hãi. Shin Haebeom dựng cơ thể gầy guộc đang giãy giụa trước tủ gương.
“Nếu mày nhắm mắt, hàm mày sẽ nát.”
Thật thảm hại. Đến mức khiến người ta ứa nước mắt. Ryujin nghiến răng mở to mắt. Cậu không thể tin vào hình ảnh trong gương. Không, cậu không muốn tin. Ngay cả trai bao trong nhà thổ cũng trông giống người hơn thế này.
Tay Shin Haebeom sờ soạng ngực cậu.
“Thấy chưa. Đẹp mà.”
“Vớ vẩn…!”
“Tao muốn giữ một bức ảnh thế này. Đúng không?”
Ryujin lắc đầu khóc nức nở. Nước mắt tuôn không ngừng.
“Liếm đi.”
Cái gì?
Bàn tay Shin Haebeom – chính tay Ryujin vừa cắn – chui vào đôi môi hé mở.
Máu từ cơ thể Shin Haebeom thấm ướt môi Ryujin, lan ra đầu lưỡi. Ryujin nuốt máu Shin Haebeom hòa lẫn nước bọt.
“Đúng rồi.”
Trong tầm nhìn mờ vì nước mắt, trong gương là khuôn mặt tươi cười của Shin Haebeom.
“Làm tốt lắm, Binh nhì Jeong.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 86"