Chương 87
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ryujin giật mình. Cậu mở cửa và thấy Kwon Sehyuk đứng đó trong bộ quân phục chỉnh tề.
“Anh Ryujin!”
Một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Mùi dầu gội từ mái tóc chưa khô của Kwon Sehyuk thoang thoảng.
Ryujin vùi mặt vào vai cậu ta.
Chưa đầy một tiếng kể từ khi Shin Haebeom rời đi. Khoảng thời gian không đủ để rửa sạch cơ thể dơ bẩn, chữa lành vết thương và lấy lại bình tĩnh.
“Anh? Mặt anh sao vậy?”
“Không sao.”
“Không sao cái gì. Môi anh rách rồi kìa.”
Kwon Sehyuk chạm ngón tay vào môi mình. Ryujin giả vờ không nghe, siết chặt vòng tay quanh lưng Kwon Sehyuk đang nhìn mình đầy lo lắng. Cậu muốn khóc. Hàm răng run rẩy dù đã nghiến chặt. Kwon Sehyuk khẽ cười:
“Anh Ryujin chắc hẳn bất ngờ lắm.”
“……”
“Không sao đâu. Đừng lo gì cả. Cứ bám lấy em là được.”
“……”
“Khi em xuất ngũ, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Em sẽ tìm cho anh công việc khác. Anh có thể ở lại nếu thích, nhưng thật lòng quân đội rất khắc nghiệt. Trông thì ngầu nhưng công việc chân tay vất vả lắm. Và nguy hiểm nữa. Em muốn anh sống cùng em thật lâu, thật lâu.”
Ryujin không đáp. Cậu chỉ bám chặt vào vòng tay Kwon Sehyuk như con koala. Đổi lại, Kwon Sehyuk ôm chặt Ryujin và bước vào phòng.
“Nhỏ thật. Hai người dùng phòng này á?”
“Phòng này ổn mà…”
Cậu nói thật. So với biệt thự cũ, cái nhà tồi tàn như chuồng gà thời ở Bạch Sư Tử, đây đã là thiên đường. Nhưng với Kwon Sehyuk thì không. Cậu ta nhìn phòng tắm nhỏ, chỉ có bồn rửa, vòi sen và toilet, rồi hỏi.
“Bồn tắm đâu?”
Ryujin bật cười yếu ớt:
“Phòng thế này thì lấy đâu ra bồn tắm?”
“Anh tắm ngay cạnh toilet à?”
“Thế thì tắm ở đâu?”
Kwon Sehyuk nhăn mặt.
“Cơ sở vật chất tệ quá. Lẽ ra phải có rèm tắm chứ. Cái gì thế này?”
“Ổn mà. Đủ dùng rồi, phàn nàn làm gì?”
“Ổn gì mà ổn? Tệ hết chỗ nói. Anh, qua phòng em tắm đi.”
Kwon Sehyuk ngồi lên giường với Ryujin trong lòng. Khung sắt rung lên dưới sức nặng hai người đàn ông trưởng thành.
“Giường yếu quá. Cảm giác sắp sập luôn.”
“Tại cậu nặng như heo.”
“Heo cái gì?!”
Kwon Sehyuk thực sự tức giận:
“Em có hơi nặng, nhưng toàn xương với cơ bắp thôi. Với lại em giảm cân rồi. Em còn cao lên nữa. Anh không biết đâu.”
“Thật à? Giờ cậu cao bao nhiêu?”
“1m92!”
Kwon Sehyuk nắm đấm làm điệu bộ chiến đấu. Ryujin không thể cười theo. Mình chỉ có 1m78…
“Anh, anh có biết không? Nơi em sống có chiều cao trung bình cao nhất cả nước đấy.”
“Thật không?”
“Là thành phố cảng mà. Từ xưa đã có nhiều người lai rồi.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu và đôi mắt Kwon Sehyuk. Cậu nghĩ nếu lần theo dòng dõi, có lẽ sẽ tìm thấy gốc gác từ vùng đất ngoại quốc cậu chưa từng đến.
Kwon Sehyuk nhìn xuống Ryujin hỏi:
“Ai đánh anh?”
“Hả?”
“Là anh Haebeom, đúng không? Lúc nãy môi anh không có vết rách.”
Ryujin cúi đầu.
“Là anh Haebeom, phải không?”
“Không.”
“Đừng nói dối. Anh tưởng em mù sao?”
Mồ hôi lòng bàn tay Ryujin ướt đẫm. Kwon Sehyuk thở dài sâu:
“Sao vậy. Anh ấy bảo anh không được cãi em à?”
“Hả?”
“Để em nói với anh ấy. Em sẽ bảo anh ấy không được kỷ luật anh.”
“……”
“Anh bị bắt vì ma túy à? Không đời nào, đúng không? À, bị bắt cũng không sao, em chỉ lo anh Haebeom liên lạc với mẹ em thôi.”
Kwon Sehyuk gãi sống mũi.
“Mẹ em khá khắt khe. Bà không thích bạn bè em từ lâu lắm rồi. Không phải em nói anh xấu, chỉ là em lo mẹ sẽ làm gì đó kỳ lạ với anh…”
Ryujin nắm tay Kwon Sehyuk.
“Không sao đâu.”
“Anh?”
“Tôi ổn. Nên đừng nói gì kỳ lạ.”
“Nhưng em phải nói. Đúng là anh Haebeom tốt thật, nhưng anh ấy có tư duy quân đội, hay vung tay không suy nghĩ. Lần này em sẽ nói rõ. Em sẽ bảo anh ấy không được đối xử với anh như với cấp dưới khác.”
“Đừng. Đừng làm thế.”
“Tại sao?”
“Cậu thật sự không biết mà hỏi à?”
Kwon Sehyuk mặt mũi ngây thơ thực sự.
“Ừ. Em không hiểu.”
“Tôi sẽ nổi bật nếu được đối xử đặc biệt. Tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.”
“Sao phải lo chuyện đó? Có em đây. Ai nói gì cứ báo em. Em bẻ cổ chúng nó.”
“Dừng lại!”
Mặt Kwon Sehyuk cứng lại.
“Sao anh cáu với em?”
“Tại cậu nói mấy thứ đó! Nói bẻ cổ người ta này nọ. Tôi không muốn nghe. Nếu định nói vậy thì về phòng cậu đi.”
“Em làm vậy vì anh!”
Ryujin nắm chặt ga giường.
“Vì tôi?”
“Ừ!”
Môi Kwon Sehyuk vừa mấp máy đã khép lại. Những lời định nói rút lui khi thấy mặt Ryujin, mắt cậu đỏ lên.
“Anh…”
Kwon Sehyuk lúng túng. Đầu óc cậu như trống rỗng. Cậu không nghĩ ra được gì để nói.
“Anh, em… làm sai gì à?”
“Tôi không kỳ vọng gì ở cậu.”
“……”
“Đừng cố làm gì cho tôi. Cậu có thể không có ý đó, nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy. Chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.”
Kwon Sehyuk im lặng hồi lâu. Cậu dường như đang cố hiểu Ryujin. Sau một lúc ngừng dài, Kwon Sehyuk gãi sau đầu, nói.
“Em nói em sẽ cẩn thận từ giờ thì được chứ?”
“……”
“Được rồi. Xin lỗi. Đừng nhìn em như vậy nữa.”
“Như nào?”
“Anh, trông anh như sắp khóc. Em không thích thấy anh khóc.”
Cổ họng khô khốc trong không khí ngột ngạt. Kwon Sehyuk nhìn quanh tìm nước. Khác hẳn phòng cậu đầy đủ tiện nghi. Đương nhiên rồi, vì địa vị khác nhau… Kwon Sehyuk càu nhàu vô cớ:
“Sao không lắp bình lọc nước trong phòng thế này?”
“Thường không có đâu.”
Im lặng ngượng ngùng. Kwon Sehyuk liếc nhìn. Ryujin cúi đầu nghịch ngón tay. Bàn tay khô ráp. Ngón dài thon thon. Đeo nhẫn sẽ rất hợp.
“Anh, anh trông… khác khác.”
“Tôi chỉ mệt thôi.”
“Anh bệnh nặng lắm à?”
Ryujin ngẩng lên nhìn Kwon Sehyuk. Đôi mắt nâu ấm áp tràn đầy ánh sáng đang nhìn mình. Giọng nói dịu dàng. Ryujin cúi mắt lẩm bẩm:
“Tôi ổn. Đỡ nhiều rồi.”
Im lặng lại bao trùm. Kwon Sehyuk không chịu nổi. Lời nói tuôn ra như súng liên thanh:
“Nếu em làm phiền cuộc sống anh, em xin lỗi. Em lo lắng quá mà không nghĩ đến hoàn cảnh anh. Thành thật thì em lo lắm sau khi gọi anh Haebeom. Mọi chuyện ồn ào khi đến tai người lớn. May là anh Haebeom kín miệng, nhưng chắc anh còn nhiều điều phải lo sợ hơn. Em nên cân nhắc điều đó, nhưng em không biết. Em xin lỗi. Em biết mình có phần ích kỷ. Em biết nên sửa nhưng không dễ. Nhưng em sẽ cố. Em không muốn anh ghét em.”
Ryujin bật cười.
“Cậu đang đọc rap à? Thở đi.”
“…Em muốn trông ngầu trước mặt anh.”
“Cậu ngầu mà. Đẹp trai nữa.”
“……”
“Lại cao. Giàu. Lý lịch tốt nhất.”
“Chỉ thế thôi?”
“Và, và chu đáo.”
“Biểu cảm của anh không nói lên điều đó chút nào.”
Hai người nhìn nhau bật cười.
Họ nằm cạnh nhau trên giường. Chiếc giường đơn chật hẹp khiến Ryujin gần như nằm trong vòng tay Kwon Sehyuk.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 87"