Chương 1
Ở thế giới của tôi, có một quyển tiểu thuyết
mang tên『 Ngăn chặn thế giới bị hủy diệt 』
Khi thấy tên của kẻ phản diện trong đấy giống hệt tên tôi, khiến tôi rùng cả mình. Cơ mà cái tên Dohyun cũng khá phổ biến thế nên tôi cũng chỉ nhún vai rồi cho qua vì được cái tính chính trực của nhân vật chính đã thu hút tôi, nên cũng gọi là hài lòng phần nào.
『 Ngăn chặn thế giới bị hủy diệt 』Là một tiểu thuyết giả tưởng, xây dựng Do Yudam một nam chính chính nghĩa, chiến đấu để ngăn chặn thế giới khỏi diệt vong. Thế nhưng anh ta cũng có một kẻ thù vô cùng hèn hạ.
“Hửm, chú à. Đi với em nè!”
Hẳn hắn là kẻ thù của tôi, Baek Hamin, cơ mà lúc này hắn đang long nhong dưới chân tôi.
“Anh làm cái quái gì đấy, Thợ săn Sung Do Hyun”
Tôi chỉ đang thắc mắc.
Sao tên phản diện của cuốn tiểu thuyết này cứ bám lấy chân tôi thế này?
Để mà giải thích, thì phải trở về thời điểm ba tháng trước.
Lúc đó, tôi không sống ở nơi đầy rẫy ma quỷ, mà sống ở Hàn Quốc hiện đại, phát triển, và có một cuộc sống bình thường.
Khi đi làm về, tôi ngủ thiếp đi trong khi đang đọc quyển tiểu thuyết, rồi đột nhiên,
“Chuyện gì đây!”
Tôi giật mình tỉnh giấc, rồi bỗng nghe thấy một tiếng động chói đến mức như muốn xé nát tai tôi.
Có chiến tranh chăng?! Tôi lấy đôi mắt lờ đờ dáo dác nhìn quanh và một cảnh tượng kỳ quái liền hiện ra.
Cái quái gì đây?
Một sinh vật quái dị dần tiến đến gần tôi, với đầu là sói, còn cơ thể thì là của người. Theo bản năng, tôi đứng phắt dậy toan bỏ chạy nhưng rồi lại đứng chết chân vì loạt âm thanh gầm gừ vang vọng khắp nơi. Đúng lúc đó, một sợi chỉ lấp lánh xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi chạy đuổi theo sợi chỉ như đang mời gọi tôi, và rồi,
“Áaa!”
Đột nhiên có thứ gì đó phóng lên từ dưới chân và tóm lấy cổ họng tôi, làm tôi hét lên đầy khiếp đảm.
“Anh không sao chứ?”.
“À không sao, cảm ơn nhé.”
“Vậy là…may rồi.”
Hả? Sao nghe giọng chẳng giống mong tôi gặp may tí nào.
Người đàn ông vừa bảo may mắn, dáo dác nhìn tôi từ trên xuống. Cũng vì vậy mà tôi bị ngã, bàn tay đã chảy máu trước đó bị cọ xát xuống nền đất, trông vô cùng thảm hại.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay đau nhức rồi trừng mắt nhìn người đàn ông vừa cứu tôi. Nếu đã định cứu tôi thì nên nhẹ nhàng hơn chút chứ?
Trong lúc đang nhìn quanh để hiểu tình hình, thì tiếng gầm gừ đó ngày một lớn hơn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, đó cũng là lúc tôi nhận ra, khắp nơi có vô vàn đôi mắt xanh đang hướng về tôi.
“Anh khơi mào thì ít nhất cũng phải tự giải quyết đi chứ nhỉ?”
Người đàn ông, dùng giọng điệu đầy mỉa mai tôi rồi bước lên cầu thang trong hư vô. Dù đã cố đuổi theo nhưng cầu thang dần trở nên nhoè đi, khiến tôi không tài nào theo được.
Trong lúc đó, sinh vật đầu sói kia xuất hiện, nhìn dáng vẻ của nó, tôi liền hiểu rằng nó đang muốn tấn công tôi.
“Chỉ là mơ thôi, Dohyun. Là mơ thôi.”
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Phải thức dậy thật mau.
Tôi cũng muốn thức dậy trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi rồi thốt lên “Mình chán ngấy mấy giấc mơ kỳ quặc này rồi.” Thế nhưng âm thanh gầm gừ kia vẫn ngày càng gần hơn. Tôi sắp phát điên mất.
Dẫu cho nó tự phát sáng hay được ánh sáng bạc soi vào, thì tôi vẫn đều nhìn rõ thấy móng vuốt của bầy sói lóe lên trước mắt, rồi tôi nhắm nghiền mắt lại.
Mình không muốn chết đâu!
Đúng lúc đó, một âm thanh leng keng vang vọng lên và một dòng chữ xanh xuất hiện.
[ Cậu có muốn dùng kỹ năng ‘Gợn sóng’ không ].
“Sao cũng được!”
Khi vừa dứt lời, bỗng tim tôi đập mạnh kỳ lạ, một gợn sóng từ từ xuất hiện bao quanh đầu con sói, hoà lẫn với tiếng tim đập của tôi.
Cơn sóng từ từ lan ra, dòng chảy kỳ lạ đó cuốn những sợi chỉ đan lại với nhau tạo nên một sợi chỉ to.
Khi nó tiến đến gần, tôi liền giật mạnh sợi chỉ, tức khắc đầu con sói nổ liền một tiếng bốp.
“Ức”
Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến tôi buồn nôn, nhưng bàn tay dường như không nghe theo ý tôi mà kéo sợi dây ra khỏi đầu con sói.
Hồi sau, tất cả đầu của bọn sói đều bị thổi bay, tôi đứng chết chân giữa khung cảnh đẫm máu đầy kinh hoàng ấy.
“Thấy thoải mái chứ?”
Đang đứng bần thần, thì người đàn ông đã cứu tôi trước đó, hay nói đúng là là kẻ đã ném tôi vào đây rồi biến mất, lại xuất hiện trước mặt.
“Cái quái gì vậy chứ?”
Tôi sẽ giải thích cho cậu, Thợ săn Sung Do Hyun. Cậu nghĩ gì mà lại tự ý thay đổi cơ chế vậy?
Khuôn mặt cũng như giọng nói của người đàn ông ấy toát lên vẻ dịu dàng, nhưng cách anh ta phát âm lại cứng nhắc, khiến tôi có chút khó hiểu.
“Tôi có làm á…?”
“Phải, chính anh là người đã tự tiện mở trung tâm điều khiển, còn tôi phải đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu. Cơ mà vì cậu giết được kha khá tên sói, nên…tôi sẽ ghi công cho vậy.”
Khi người đàn ông mặc áo khoác màu kem bước xuống cầu thang, mái tóc của anh ta cũng trùng với màu áo khoác, tôi liền siết chặt những ngón tay còn đang run rẩy của mình thành nắm đấm. Lòng căm phẫn xen lẫn thất vọng bao trùm lấy tôi mà không tài nào lý giải được.
Khi thấy sợi chỉ phát ra từ cơ thể người đàn ông ấy, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, liệu mình có thể làm điều tương tự với hắn không. Thế nhưng, tôi dần buông lỏng nỗi căng thẳng.
“Và đúng như tôi nghĩ.”
Người đàn ông ấy nói với giọng điệu có phần úp mở khó hiểu dần hiện ra từ hư vô rồi đứng trên cầu thang nhìn xuống tôi nở một nụ cười.
“Cậu đã luôn ở đó quan sát tôi phải chứ?”
Vừa nghe dứt câu, lòng tôi liền sôi sùng sục.
Mặc dù vẫn chưa tỏ được nội dung câu chuyện. Tuy nhiên, trong tâm tôi lại muốn túm lấy cổ áo hắn rồi hỏi “Cậu đang làm gì với tôi thế?” Mặt khác, tôi cũng muốn thoát khỏi cái tình huống kinh khủng này để trở về nhà đánh một giấc thật ngon.
Khi nhìn chằm chằm vào kẻ đó đó hồi lâu, tôi mới bất giác cảm thấy quen thuộc lạ thường.
“Cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi, Thợ săn Baek Eunsung, còn lại cứ giao cho bọn tôi.”
“Ừm Eunsung à, cậu đi nghỉ đi.”
Người đàn ông được gọi là Baek Eunsung liền quay lại và nhờ việc gì trước khi đi. Trong lúc đó, có vài người tiến đến gần tôi rồi lịch sự cúi đầu như thể đang chào tôi.
Trên người họ mặc áo đồng phục trắng được nhấn bằng một hình thánh giá màu xanh lá. Nhìn cũng giống những chuyên viên y tế, mà quái lạ, sao tôi lại thấy mình khỏe mạnh đến thế nhỉ.
“Bắt đầu chữa trị cho thợ săn Sung Do Hyun.”
Hả?
Thợ săn gì cơ? Nói mình á?
Đợi đã, sao trước đó anh lại gọi mình là thợ săn trong khi cũng tự nhận mình là thợ săn chứ?
Ra là vậy nên mình mới thấy khoẻ sao? Trong lúc đang bận đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, thì bỗng có người bôi một chất gì đó lên vết thương của tôi, rồi dùng băng siết chặt cổ tay tôi.
“Cái gì đấy?”
“Cậu nên ngừng theo đuôi Eunsung mà lo cho thân mình đi.”
Mình theo tên khốn đó khi nào cơ?!
Tôi muốn lập tức phản bác lại, nhưng vừa điều trị xong thì cậu ta đã đứng phắt dậy rồi đi đến chỗ những người khác, bỏ lại tôi cùng những dòng suy nghĩ, tôi chỉ biết nhìn dáo dác xung quanh. Mọi người ai nấy đều đi cùng nhau, chỉ riêng tôi vẫn đứng sững một chỗ.
Tôi đứng chết lặng mà ôm lấy chiếc bụng đang sôi sùng sục của mình, lòng tự hỏi không biết có ai đến tìm mình hay không. Từ tối qua đến giờ, có lẽ tôi chỉ có được một tô ramen vào bụng. Nên từ nãy giờ chạy loanh quanh cũng khiến tôi đói cồn cào rồi.
Tôi thở một hơi thật dài rồi lục tìm đồ.
Nhà cũng chả còn gì để ăn, nên phải tìm gì lót dạ đã, trong khi đang lục lọi túi trong vô thức…Tôi mới chợt nhận ra. Tôi qua tôi có mang túi đi ngủ sao?
Có lẽ trong lúc thay đồ ngủ tôi ngủ quên mất, vậy mà trên người tôi bây giờ lại là một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cùng chiếc quần thể thao đen. Mình có cái quần kiểu này ư…?
Tôi lắc đầu rồi tiếp tục lục tìm trong túi quần, và thấy một chiếc ví.
Tôi cũng chẳng có chiếc ví như này. Trước mắt tôi là một chiếc ví bằng vải, trong khi của tôi lại là ví da màu nâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ví với vẻ mặt đăm chiêu, tôi bắt đầu mở ra và lục lọi bên trong. Tôi liền nhìn thấy thẻ ID.
‘Giấy phép thợ săn được Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc chứng nhận.’
…Chờ đã.
Tôi cố gạt đi những giả thuyết đang thoáng qua trong đầu. Tôi chẳng còn biết làm gì mà chỉ đứng im ở đó, lúc sau tôi dốc hết can đảm chạy một mạch về phía cửa kính.
Chằm chằm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính mờ đục rồi bèn thở dài mà nói.
“Chuyện này…là sao vậy chứ?”
Tôi vẫn mãi thắc mắc không biết họ có đưa cho tôi một gương mặt lạ lẫm nào không, nhưng thật may, qua hình ảnh phản chiếu ấy vẫn là gương mặt của tôi.
Mặc dù bộ dạng lúc ấy vô cùng tệ, đôi mắt trũng sâu như thể đã mất ngủ được độ một tuần, đôi má thì hốc hác đến ngỡ như một bộ xương, tôi phớt lờ việc đó rồi khó chịu nhìn xung quanh.
Bây giờ…phải ăn thôi. Có thực mới vực được đạo mà.
Suy nghĩ nhiều làm tôi càng đói cồn cào hơn .
Đúng là mình muốn ăn ít súp với cơm hơn. Đang nghĩ thì cái sợi chỉ xuất hiện trước đó phất phơ trong gió. Bám theo đó, tôi đến được quán cơm. Tôi háo hức ngồi xuống bàn vì bị
khung cảnh ấm áp này thu hút, tôi gọi liền một bát canh.
Ông chủ đang lau bàn bên cạnh, quay sang nhìn tôi.
“Trả tiền trước đã.”
Tôi lập tức đáp lại “Vâng.”
Cũng phải, với bộ dạng tồi tàn của tôi thì quán nào cũng sẽ thế thôi.
Vừa nghĩ xong, tôi bỗng thấy bất an. Đáng ra phải có ít tiền trong người chứ. Mở ví mà tim tôi cứ đập thình thịch, lúc thấy số tiền được đặt gọn bên trong, tôi chỉ biết cười trừ mà thôi.
Tôi đưa 10.000* won rồi lập tức ăn lấy ăn để mọi thứ trong súp, đến cả kim chi cũng sạch bóng. Khi đã no bụng, tâm trí tôi mới thông suốt trở lại.
*10.00won = 7.44 USD
Dù đã cố gắng gạt đi những giả thuyết ấy nhưng những suy nghĩ dai dẳng đó vẫn quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Tôi cố không nghĩ đến “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…” hay “Có lẽ nào…” rồi lục tìm điện thoại như muốn chuyển hướng sự chú ý của mình. Tuy nhiên, trong túi chỉ có vỏn vẹn một chiếc ví.
Vì không dám mở ví lần nữa, nên tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn sang chiếc TV đang tắt và nhặt tờ báo của ai đó để lại lên và đọc. Khoảnh khắc vừa mở ra, cả người tôi cứng đờ còn suýt thì ngất đi vì sốc.
Người đàn ông vừa mới trêu chọc và cười khẩy tôi cách đây không lâu, giờ đã xuất hiện trên trang báo.
[ Hội Baekwoo, Baek Eunsung. Người dẫn dắt tương lai. ]
Hội Baekwoo, Baek Eunsung.
Tôi lẩm bẩm một mình rồi cẩn thận lướt qua tờ báo một cách chậm rãi như không muốn tin đó là sự thật.
Sao mấy cái dự cảm không lành luôn xảy ra thế?
[ Do Yudam một người vô cùng xui xẻo vừa thức. Đã được nhận vào Học viện Năng lực hàng đầu. ]
Tôi nhắm ghì mắt, run rẩy mở ví và lấy ra chiếc thẻ ID Hunter của mình.
‘Thợ săn được Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc chứng nhận’
‘Thợ săn cấp S: Sung Do Hyun’
Người đàn ông trong tấm thẻ sở hữu đôi mắt vàng, đường nét trên khuôn mặt hay tên và thậm chí là ngày sinh đều giống hệt với tôi.
Còn Do Yudam chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết mà tôi đọc trước khi ngủ.
Tôi cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau…Đây chính là thế giới trong sách. Và tôi chính là tên phản diện Sung Do Hyun. Còn kẻ nhìn chăm chăm như thể muốn lấy mạng tôi, hắn là Baek Eunsung. Cháu trai của ông, chính vì bắt cóc Baek Hamin, nên Sung Do Hyun đã phải mất mạng.
Comments for chapter "Chương 1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
nhà mình off r ạ TT
Không bạn, bên mình website vẫn hoạt động bình thường nha.