Chương 2
《Tree.Wiki》
Một vài thông tin về ‘Sung Do Hyun’.
Sung Do Hyun
(Ảnh)
Tên : Sung Do Hyun
Cơ thể : 178cm/55 kg
Người thân : không có
Giáo dục : học tại Học viện năng lực Daehan
Năng lực : Cấp S (Riêng tư)
Kỹ năng : Riêng tư
1 Ấn vào đây để biết thêm
Năm 14 tuổi anh đã vượt ngục và sống sót một cách thần kỳ sau đó thức tỉnh năng lực cấp S và rồi trở thành Thợ săn.
Anh là một Thợ săn giỏi thuộc hàng top, với kỹ năng được cho là ngang với Baek Eunsung. Nhưng anh lại được nhiều người biết đến vì có năng lực mà lại không dùng.
Chỉ trừ khi được Hội nào đó thuê, còn lại anh sẽ hoạt động với vai trò là Thợ săn tự do. Anh luôn bám theo Baek Eunsung và tìm cách phá bỉnh cậu ấy.
“Thì ra là thế”
Bởi vậy cậu ta mới khuyên mình đừng theo đuôi Baek Eunsung nữa.
Đang định tắt chế độ tìm kiếm thì khuôn mặt vô cảm của Do Hyun trong ảnh đã khiến tôi chú ý. Khi nhìn vào đôi mắt vàng ấy, bỗng loạt ký ức về nhân vật đấy bắt đầu ùa về.
‘Sung Do Hyun’ vô cùng ghét Baek Eun Sung.
Không chỉ dừng ở việc ghét, anh còn lẽo đẽo theo để cãi nhau với cậu ta. Tuy nhiên chỉ dám cãi nhỏ chứ không làm lớn chuyện, phòng bị kiện.
Cũng may là Baek Eunsung chỉ cười trừ, chứ nếu là Thợ săn khác là bị đấm vào mặt rồi.
Mà tại sao Sung Do Hyun lại ghét Baek Eunsung đến thế.
Cũng bởi Baek Eunsung giỏi hơn tôi, đúng hơn là Sung Do Hyun…
Chết thật. Tôi chỉ tặc lưỡi rồi đóng phần tìm kiếm.
“Cậu xem hết chưa?”
“Rồi.”
Tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi rời đi bỏ lại một tiếng thở dài sườn sượt trước cái nhướng vai của mọi người xung quanh. Cái tên Sung Do Hyun chết tiệt này đeo thêm miếng đệm vai làm gì, cứ mỗi khi ai nhìn, tôi đều phải lảng tránh đi.
Khi tôi đang thở dài rảo bước về phía phòng Chủ tịch Hiệp hội, thì chợt một giọng xì xầm to nhỏ vang lên xung quanh.
“Sao hôm nay chưa có gì vậy ta? Cứ tưởng chuyện hôm qua sẽ gây náo loạn lên chứ.”
“Tôi nghe đâu là cậu ta bị thương nghiêm trọng lắm.”
“Chắc cậu ta cũng xấu hổ lắm nhỉ?”
Những giọng điệu biểu cợt đó cứ vang lên trong đầu tôi.
[ Thính giác ]
Đều lại tại cái kỹ năng này.
Suy cho cùng, tôi nên tìm hiểu xem Sung Do Hyun còn kỹ năng nào không. Tôi mở màn hình trạng thái lên rồi bỗng có người bước vào, khiến tôi phải ngoái nhìn.
Đó là một người đàn ông có mái tóc bạc phơ, đang giương vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Theo ký ức của Sung Do Hyun, ông ta là vị Chủ tịch.
“Vậy ra cậu không nhớ gì à?”
“Phải.”
Mất trí nhớ.
Có lẽ đó là cách lý giải hợp lý nhất để sống ở thế giới này rồi.
Dù tôi có giả làm Sung Do Hyun hoàn hảo thế nào, thì cũng sẽ có người thấy lạ thôi.
Nhưng tôi không phải lo nữa rồi.
“Đến bản thân mà cậu còn quên mất sao Thợ săn?”
“Không nhớ.”
“Vậy thì.”
Thế giới này làm gì có ai quan tâm Sung Do Hyun.
Giả sử tôi có vượt lên top đầu của Hội, thì cũng chẳng một ai công nhận cả, vì đơn giản tôi là Sung Do Hyun.
Thật ra, họ còn chẳng tin khi tôi nói mình bị mất trí nhớ. Ngay cả tên thư ký đang đứng cạnh ông ta vẫn chẳng hề giấu ánh mắt cảnh giác mà nhìn tôi như thể đang dò xét.
Không chỉ một hay hai người mà gần như ai cũng sẽ thế. Vốn vì Sung Do Hyun là con người mà lại nằm trong số ít học sinh thuộc cấp S nên mới bị nhắm đến. Dường như chính Sung Do Hyun cũng tận hưởng điều đó.
“Vậy còn năng lực?”
“Tôi vẫn chưa biết. Ông cho tôi mượn phòng tập được chứ?”
“Được chứ. Chỉ cần xong trước tối mai là được.”
“Vâng.”
Nhớ biết vài thông tin của Sung Do Hyun trên Tree Wiki mà tôi mới nhờ được dễ vậy. Cơ mà lúc đó cũng đâu cần nói tôi mất trí nhớ chứ?
Tôi cau mày rồi bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch, vểnh tai lên.
“Có đúng thật là vậy không?”
“Chắc là thật rồi, tôi còn định nhận việc có Baek Eun sung, cơ mà vụ này chắc không liên quan rồi.”
“Hình như là cậu ta không nhớ gì thật. Mình có nên cơ hội xíu trước khi cậu ta hồi phục không?”
Dù tôi đã cố sống khép mình, tránh sự chú ý, vậy mà nơi văn phòng Chủ tịch vẫn đầy rẫy những kẻ ganh ghét hay sợ hãi tôi.
Cũng hết cách rồi.
Tôi thở dài sườn sượt rồi đi đến phòng tập luyện.
Từ nay trở đi tôi phải sống sao đây?
Có nên sống dưới cái tên Sung Do Hyn tiếp không?
Sau khi thay quần áo tập luyện xong, tôi liền bật thanh tìm kiếm lên.
[ Người thức tỉnh : Sung Dohyun /Cấp S ]
Tôi nhìn chăm chăm vào cái tên gồm ba ký tự của mình mà vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối. Có vẻ thế giới này đã mặc định tôi là ‘Sung Do Hyun’ “đó” rồi.
[ Kỹ năng : Splash – Gợn sóng (S) / I Hear the End of the Day, I Hear the End of the Night – Thính giác (A) / Heavenly Command – Thiên lệnh (S) / Ariadne’s Thread – Sợi chỉ của Ariadne (S) ].
“Xem nào…”
Trong lúc vừa định ngồi xuống để thử từng kỹ năng, thì bỗng một ý kiến sượt ngang.
Mỗi cá thể, bao gồm cả con người, đều có dòng năng lượng riêng và tôi có thể kiểm soát nó.
Splash – Gợn sóng chính là kỹ năng tôi đã dùng để hạ đám sói. Làm cho dòng chảy chậm lại rồi đột ngột tấn công. Thế nhưng I Hear the End of the Day – ‘Thính giác’ lại là một kỹ năng bị động, đưa đẩy nhiều âm thanh đến bên tai tôi.
Heavenly Command – Thiên lệnh cho phép tôi có thể tùy ý điều khiển các dòng chảy phát ra từ các cá thể khác. Khi dùng năng lực này lên một người, thì tôi sẽ ngân ra một bài hát ru. Tôi cũng chẳng biết cơ chế hoạt động của nó ra sao.
Ariadne’s Thread – Sợi chỉ của Ariadne sẽ chỉ đường cho chủ nhân bằng một sợi chỉ.
Đột nhiên Chủ tịch gọi tôi và gợi ý rằng, nên thực hành thực chiến thì sẽ dễ dàng cải thiện kỹ năng, sau đó ông cũng gọi tôi đến chỗ ông ta tập.
________________________________________
Lúc này, quái vật đang lổm ngổm bò ra khỏi phong ấn nơi ngục tối.
Hôm qua thì là sói hai chân, nay lại là cá hai chân.
Tôi mở thanh kỹ năng lên rồi triệu hồi Cây đinh ba, trong khi vẫn đang quay lưng với tên cá, miệng còn kịp lẩm bẩm : “Phải làm sao đây? Mình nên tấn công trước không?”
Khi tôi đang do dự, tên cá đột nhiên há miệng,
Bị làm cho giật mình, tôi vội lùi lại phía sau rồi trông thấy đám Thợ săn đang đứng gần đó bịt tai lại. Họ nhìn tôi mà miệng thì cười toe toét, lập tức một linh cảm xấu ùa đến.
Keeeeeek!
“Ức…”
Muộn mất rồi.
Tôi khuỵu xuống, đầu như muốn nổ tung. Tai thì như thể muốn rách ra, tôi mắt đầu nước mắt dàn dụa.
Sau khi tắt thanh kỹ năng cùng đôi mắt đẫm lệ, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, tôi mới loạng choạng đứng dậy, những tên kia chẳng còn buồn giấu đi nụ cười chế giễu dành cho tôi, mà còn cười rõ hơn.
Có lẽ họ biết rõ thính giác Sung Do Hyun rất nhạy, vậy mà lại chẳng ai báo trước với tôi cả…
Họ ghét Sung Do Hyun đến thế sao?
Sao mà Sung Do Hyun có thể sống được với cuộc sống này thế? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vội gạt sang một bên.
Tôi chẳng biết gì cả.
Thế nhưng, đám đông kia lại bắt đầu bàn ra tán vào.
Tôi bắt đầu nhìn lên thanh kỹ năng, rồi lại nhìn sang tên cá kia và đám đông đang cười khúc khích rồi xì xầm một mình.
[ Heavenly Command ]
Khi tôi bắt đầu ngân nga một bản ru, thì những gợn sóng dần hiện ra dưới chân tôi, những tên cá đang chạy về phía tôi, lần lượt từng con một biến mất cùng âm thanh bốp. Những tên từng cười lấy cười để tôi, giờ liền im bặt.
“Do Hyun ah-!”
*ah : được dùng khi xưng hô với bạn thân hoặc ai đó thân thiết, trẻ tuổi hơn với hàm ý quý mến.
Chủ tịch vội vàng gọi tên tôi, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì. Vì lúc tắt kỹ năng, tôi không thể nghe được gì.
[ Splash Splash ]
Khi tôi sử dụng đến kỹ năng này, lập tức, một đợt sóng xung kích lan ra rồi bao vây tên cá. Làn sóng ngày càng dày đặc hơn rồi biến thành một sợi chỉ. Tôi liền chợp lấy giật mạnh một cái.
Bọn chúng bị tôi bắt gọn như thể giăng lưới được mẻ cá lớn. Tôi liền đẩy hai tên vừa cười kia vào giữa đám cá.
[ Heavenly Command ]
Khi tôi dùng kỹ năng để đánh thức những tên cá đang ngủ kia, những tên vừa cười kia cũng dần nghiêm trọng. Quả đúng như tôi đã tính. Bọn họ bịt tai lại, bọn cá liền gào lên, đám người đó giờ cũng phải chịu đựng nhiều cảm giác khác nhau.
“Sung Do Hyun!’
Chủ tịch Hiệp hội thét lên rồi kéo mạnh vào vai tôi, trước tình cảnh đó, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh tượng ấy với vẻ mặt vô cảm rồi miễn cưỡng búng tay một cái. Cùng lúc đó, sóng xung kích dày đặc đã khiến lũ quái vật đó ngã lăn ra sùi bọt mép.
Bọn họ lồm cồm bò ra khỏi đóng xác chết, đám chết tiệt đó chui rúc vào một góc, còn chẳng dám nhìn tôi lấy một cái.
Cười tôi nữa đi chứ, tôi nghĩ thầm trong bụng rồi dáo dác nhìn quanh, những tên Thợ săn còn lại thì giương đôi mắt ghen tị pha lẫn sợ hãi mà nhìn tôi.
Thật là…sảng khoái quá đi.
Tôi biết vốn Sung Do Hyun đã mạnh rồi, cơ mà tôi cũng mạnh thế ư?
Đang ngầm thán phục bản thân, tôi liền nghênh chiến với tên cá đang lao đến, nhưng đột nhiên nó rẻ hướng và tấn công tôi từ phía sau. Tôi giương tay chặn thanh giáo Trident của chúng, túm lại đuôi kiếm của rồi hất mạnh.
Nhìn xa xa tôi cũng trông thấy một Thợ săn khác đang đánh với tên cá chuồn. Bất giác vị Chủ tịch tiến đến chỗ tôi.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi nhìn sang vết thương của mình rồi khẽ gật đầu.
Không đau chút nào.
“Cậu thấy mình làm nổi không đấy?”
“Được chứ.”
Tôi vội trả lời.
Cũng phải, cấp S làm sao mà thấy đau được, với lại dùng sức mạnh sao mà dễ quá.
Cảm giác như mình có thêm một tay chân ấy.
Và hơn hết…chuyện này vui quá đấy.
Cứ như đang chơi game ấy.
“Sung Do Hyun cậu lại đây đi.”
“Sao thế?”
Tôi cởi chiếc mũ trùm đầu ra rồi nhìn Chủ tịch Hiệp hội. Sự phấn khích khi chiến đấu với quái vật vẫn còn đọng lại trong cơ thể tôi.
Được đánh với quái vật đúng là thú vị thật.
Chủ tịch bỗng lùi lại khi nhìn thấy những vết máu loang trên trái tôi, ông bèn lấy tay gãi gãi trán.
“Phải cẩn thận chứ.”
“Ai cũng biết tôi tình nguyện đến đây mà.”
Từ lúc mất trí nhớ ông Chủ tịch đã kéo tôi đi khắp nơi tập luyện. Tôi lúi húi kiểm tra xem mình còn bị thương ở đâu không, trong lúc chiến đấu, mấy giác quan của tôi rất mờ ảo nên cũng chả biết mình có bị thương hay không.
Ông Chủ tịch đột nhiên ném cho tôi một lọ thuốc.
“Mắt cá chân bị thương kìa.”
Tôi liếc mắt nhìn xuống đôi giày thể thao của mình.
Tôi chịu không nổi cái thái độ này nên định sẽ vào hội khác. Cơ mà Sung Do Hyun trong tiểu thuyết lại có vẻ rất thích thú vì được phá bĩnh Baek Eunsung, cơ mà giờ có được năng lực cấp S rồi thì mình phải tận hưởng chứ.
Thế nhưng, ý định vào hội khác cũng khó, vì tất cả các hội đều chả muốn nhận người từng gây rối trong quá khứ cả. Cũng có vài người khuyên anh ta nên làm lính đánh thuê, cơ mà anh ta lại không tha thiết gì mấy.
Ngoài mấy hội đó, thì cũng có vài hội tiếp cận để cố thu hút anh ta.
Rốt cuộc, chỉ có một người thật sự lo lắng cho tôi, nên tôi đã vào hội của Chủ tịch.
Nên ông ta bảo cẩn thận thì cũng phải nghe theo thôi.
“Thợ săn Sung Do Hyun!”
Đột nhiên có một cái bóng kỳ quặc mọc lên từ mắt đất bao lấy tôi, vậy mà tôi lại chẳng chút để ý.
Chỉ khi nó cắn vào tay tôi rồi làm chân tôi bị gãy, thì tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là sự thật, một nỗi sợ đã bao trùm lấy tôi.
Trớ trêu thay, lúc đó tự nhiên tôi lại nhớ thế giới cũ của tôi quá.
Tôi không muốn chết ở nơi như này đâu. Nếu có chết, tôi muốn ra đi thanh thản trong căn phòng ban đầu của mình, chứ không phải trong danh phận cấp S này.
Nhưng điều tôi sợ lại diễn ra.
Một bàn tay đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất và quét sạch đám quái vật đang vây quanh tôi.
Trước cảnh vật khiếp đảm đó, tôi vội lùi lại vài bước.
“Cậu làm cái quái gì đấy?”
Vào lúc đó, tôi nhìn thấy Baek Eunsung, nhưng cậu ta không còn giương đôi mắt coi thường nhìn tôi nữa, cũng chẳng phải cảnh tượng anh ta bóp nát con quái vật-
[ Mở khoá giác quan quan sát! ]
Những dòng chữ vàng nhấp nháy hiện ra trước mắt tôi.
Comments for chapter "Chương 2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
nhà mình off r ạ TT
Không bạn, bên mình website vẫn hoạt động bình thường nha.