Chương 40
Truyện Nhà Ba Chỉ đăng duy nhất tại julycomic.com, mn đọc để ủng hộ nhà dịch có thể đồng hành lâu dài nha.
“Cậu bị chủ House đưa đi để trả nợ. Tôi cũng bị đưa vào quân đội như vậy. Còn không biết cha mẹ tôi có bán tôi đi không, hay họ có thật sự tồn tại không nữa.”
Ki Tae Jeong bình tĩnh nói. Giống như Sehwa tỉnh dậy trong kho hàng của Gia, Ki Tae Jeong cũng tỉnh dậy trong một trại giam kín sâu bên trong quân đội.
“A…”
Một tiếng khẽ thốt lên. Sehwa không làm gì được ngoài vô thức bật ra một tiếng thể hiện sự đồng cảm. Nghĩ lại, cậu thấy bản thân có thể bị cho là ngạo mạn – từ góc nhìn của Ki Tae Jeong, có thể hắn nghĩ rằng cậu đang thương hại hắn. Nhưng cậu không hề có ý đó.
“Gì vậy?”
“Xin lỗi… tôi chỉ hơi bất ngờ…”
Thương hại? Ai cho phép cậu mang cảm giác đó với ai?
“Tôi sử dụng cơ thể mình tốt hơn người khác. Không chỉ có kỹ năng vận động tốt, mà như cậu thấy rồi đấy, tôi dường như không có giới hạn, đến mức từng nghi ngờ bản thân có còn là con người không.”
Xương gãy đã lành lại sạch sẽ mà không cần bất kỳ loại thuốc nào. Hắn không bao giờ mệt mỏi và không chết ngay cả khi bị bắn và đâm nhiều lần. Hắn thậm chí còn sống sót sau khi bị đẩy khỏi vách đá.
“Vậy nên tôi mới sống đến giờ. Không chỉ sống sót, tôi còn giết hết bọn chúng và tự đưa mình lên đến chức Chuẩn tướng.”
Ki Tae Jeong vỗ ngực rộng lớn của mình. Nó ở gần khu vực có thêu hình ngôi sao. Nghĩ lại, quần áo trong nhà hắn mặc hơi khác so với của Sehwa. Chất liệu cũng có vẻ cao cấp hơn. Có nhiều hình thêu khác nhau, bao gồm cả ngôi sao, được khắc trên đó.
Nó khiến Sehwa càng thắc mắc Ki Tae Jeong có thật là người không. Cậu cố phân tích những gì hắn vừa nói, tìm kiếm cảm xúc được ẩn giấu sau sự điềm tĩnh đó. Nếu nói rằng cậu thấy một chút mất mát trong giọng hắn… thì có bị xem là lố bịch không? Liệu việc cảm thấy chút đồng cảm với người như hắn có là quá ngạo mạn?…
“Hmm…”
Một âm thanh mơ hồ – có thể là thở dài, hoặc đang rít thuốc. Lúc đó, Sehwa dường như hiểu được một chút suy nghĩ của Ki Tae Jeong. Những suy nghĩ xáo trộn trong đầu cậu cũng dịu xuống. Khi quay sang nhìn, Sehwa thấy gương mặt hắn lạnh như thể vừa bị dội nước.
“Tôi xin lỗi…”
Mắc kẹt trong vòng xoáy của những suy nghĩ dâng trào nhanh chóng, Sehwa kiên quyết đóng chặt cánh cổng trái tim mình, thứ mà gần như đã mở toang ra mà hắn không hề nhận ra.
Bị cuốn theo dòng suy nghĩ, Sehwa bất giác mở rộng lòng mình. Nhưng rồi cậu nhận ra mình đang đi quá xa. Ki Tae Jeong là người đầu tiên chia sẻ một điều giống với cậu – và dù hắn từng làm cậu tổn thương nhiều, cậu vẫn cảm thấy biết ơn. Nhưng có lẽ, vì quá tội nghiệp, Sehwa đã đi xa hơn mức cần thiết.
“Babe, tôi đã bảo đừng ngạo mạn như vậy rồi mà.”
Giọng hắn lạnh tanh như lần cậu bị hắn đá ngã đến bật máu. Dáng vẻ nhẹ nhàng ban nãy không còn nữa. Gương mặt Sehwa tái đi khi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Cậu từng hi vọng sẽ có chút gì đó đổi khác, nhưng rốt cuộc… cậu lại để vuột mất cơ hội.
“Tôi không có ý đó…”
Ki Tae Jeong lấy ra một điếu thuốc trong khi nhìn vào đôi mắt sáng của Sehwa. Như thể hắn đang cố gắng đoán xem khi nào đôi mắt đã rơi lệ vào một ngày tồi tệ sẽ sưng lên với nước lần này.
Môi hắn hé ra và khói trắng tan ra từ ngực hắn. Ki Tae Jeong, lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, trông giống như một chiến binh đã quyết định một cuộc cách mạng không thể đảo ngược. Trong đôi mắt mà Sehwa nghĩ là lạnh như băng, ngọn lửa dường như đang nhấp nháy.
Sehwa chỉ chớp mắt, không biết phải làm gì trước sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí. Ki Tae Jeong có cảm thấy bị xúc phạm bởi nỗ lực thông cảm của hắn không? Nhưng nó không giống như sự đồng cảm…
Nếu Sehwa phải diễn đạt bằng lời, cảm giác này gần với cảm giác đồng chí hơn. Một cảm giác ấm áp muốn ngồi cạnh hắn và nói “Tôi cũng đã từng ở đó” và vỗ nhẹ vào vai hắn để trấn an. Tất nhiên, từ góc độ của Ki Tae Jeong, điều đó cũng có thể không dễ chịu… Nhưng vẫn vậy, đây không phải là một phản ứng thái quá sao?
Ki Tae Jeong nhìn cậu với ánh mắt bình thản, rồi rút ra một điếu thuốc. Ánh mắt đó như thể đang quan sát xem khi nào Sehwa sẽ bật khóc. Hắn thả mình lên ghế, khói thuốc tỏa ra xung quanh. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, như có một tia sáng lấp lánh.
“Cưng à… Tôi bảo cậu dễ thương thôi, chứ có bảo cậu yêu tôi đâu?”
“… Gì cơ?”
Sehwa không thể phản ứng. Hắn vừa nói gì? Cậu… thích hắn sao? Sao lại nói như thế?
“Gì… anh đang nói gì vậy?”
Không, không. Những lời phủ nhận thậm chí không thể thốt ra bằng một giọng nói thích hợp. Hơi thở yếu ớt của cậu biến mất không một dấu vết, được bao bọc bởi khói thuốc của Ki Tae Jeong. Hắn cảm thấy bị đè nén. Bị áp đảo. Cậu không biết đó là gì, nhưng… Nếu cậu để nó bị lấy đi như thế này, cậu cảm thấy như mọi thứ sẽ kết thúc. Mặc dù cậu không biết Ki Tae Jeong đang cố gắng lấy gì từ cậu, nhưng nếu cậu đầu hàng dễ dàng như vậy, cậu cảm thấy như nó sẽ bị mất đi không thể vãn hồi.
“Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng…”
Ki Tae Jeong, người đang tự hỏi phải làm gì với điếu thuốc vừa châm, ngay sau đó ấn xuống điếu thuốc. Trên chiếc bàn một thời sạch sẽ, dấu vết của lửa còn lại, có lẽ là những dấu vết sẽ không dễ dàng bị xóa đi.
“Anh làm gì vậy…?”
Sehwa bị sốc trước sự giả định thô lỗ của Ki Tae Jeong và không trả lời cho đến khi hắn búng ngón tay. Sehwa từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đó không phải là điều cậu tự nguyện làm. Cơ thể của Sehwa, người đã học được sâu trong xương rằng người đàn ông sẽ không đợi hai lần, di chuyển theo ý muốn của nó trái với ý muốn của chủ nhân.
Nơi hắn chỉ vào là đùi rắn chắc của mình, ra hiệu cho Sehwa ngồi vào đó. Giống như trước đây khi cậu phải nhận kem tươi Ki Tae Jeong đút cho hắn bằng đường miệng hoặc đường hậu môn.
Sehwa nắm chặt quần áo. Cậu không muốn đi. Cậu không muốn bị đối xử như một cái hố. Tuy nhiên, cậu vẫn di chuyển chậm chạp. Cậu không muốn những lời lẽ khắc nghiệt hơn được thốt ra nếu cậu không tuân theo một cách ngoan ngoãn. Cậu không muốn bị tổn thương nhiều hơn bởi một người đàn ông đột nhiên hỏi tại sao cậu thích hắn.
““…Tôi không có tình cảm gì cả.”
Cậu thì thầm trong cơn rối bời, cố gắng giữ chút tự trọng.
“Với anh… không hề.”
Khi Sehwa tiếp tục lẩm bẩm, không chắc tại sao hắn lại có những suy nghĩ như vậy, Ki Tae Jeong khịt mũi.
“Vậy sao? Cậu căng thẳng đến mức cứ như đang thú nhận vậy.”
“Giám đốc… không, Chuẩn tướng, tôi… không có tình cảm gì với anh cả.”
Khi Sehwa chống lại bàn tay kéo, cơ thể hắn sụp đổ. Mùi thuốc lá đắng trộn lẫn với nước hoa nồng nặc ập vào Sehwa.
“Babe. Tôi chỉ hỏi thôi, trước khi tiếp tục như mọi lần.”
Bàn tay to lớn của Ki Tae Jeong nhanh chóng kéo quần rộng thùng thình của Sehwa xuống. Vì cậu không mặc đồ lót, dương vật trần của hắn đang thò ra.
“Tôi có thể cho nó vào và chịch cậukhông?”
“Tại sao… anh lại hỏi?”
Vì dù sao hắn cũng sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn. Ki Tae Jeong, người đọc được ý nghĩa ẩn giấu, khẽ nhếch mép. Trên nụ cười độc ác của hắn, những ký ức về thời gian họ cùng nhau bay trên bầu trời chồng chéo lên nhau. Khuôn mặt đã cười như một cậu bé sau khi bay vút trên bầu trời.
“Lần này, tôi sẽ không dễ dãi. Ngay cả khi lỗ của cậu bị xé nát, tôi sẽ tiếp tục thúc cho đến cuối cùng.”
Sehwa không hiểu. Tất nhiên, cậu không thích Ki Tae Jeong. Tuyệt đối, chắc chắn không. Tình cảm của cậu đối với hắn không phải là những cảm xúc đẹp đẽ và dịu dàng đó. Nhưng bất chấp cảm xúc của chính mình… Tại sao Ki Tae Jeong lại nói những điều tàn nhẫn như vậy với một người mà hắn nghĩ là thích hắn?
“… Nếu tôi nói không, thì anh sẽ dừng lại chứ?”
“Không.”
Cả hai cổ tay của Sehwa đều bị nắm chặt. Sehwa nhắm mắt thật chặt và hít một hơi thật sâu. Bây giờ áo sơ mi của cậu được nâng lên và nhũ hoa của cậu sẽ bị mút. Ki Tae Jeong thích trêu chọc nhũ hoa nhợt nhạt của Sehwa cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ. Dường như hắn thậm chí còn cảm thấy hài lòng khi phần thịt phẳng phiu sưng lên dày đặc dưới lưỡi hắn.
Điều gì xảy ra tiếp theo là hiển nhiên. Ki Tae Jeong sẽ chỉ nâng mông Sehwa lên và mở hố của cậu ra như một con chó. Vì có một chai nước gần đó, hắn có thể chỉ thô bạo đâm vào cậu bằng thứ đó. Cậu nên chuẩn bị chịu đựng những cú tát vào mông hoặc đáy chậu trong khi Ki Tae Jeong xoa má cậu ra bằng tay, và sau đó…
Khi Sehwa hồi tưởng lại chuyện tình dục sắp tới, thay vì sự chế nhạo mà cậu đã chuẩn bị, một cái bóng dài đột nhiên ập đến trên khuôn mặt hắn. Bối rối, Sehwa mở to mắt một cách cứng nhắc, quên cả thở. Môi của Ki Tae Jeong quá gần.
“… A.”
Ki Tae Jeong đã hạ thấp nửa mắt và môi cậu tự nhiên hé ra. Sehwa, người vô thức ngưỡng mộ những đường nét phong phú được tạo ra bởi những đường nét tinh tế từ trán đến mũi và cằm của hắn, theo bản năng quay đầu lại một cách phản xạ. Đây là một loại gợi ý. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra nó.
Sehwa ghét nó. Một nụ hôn. Cố gắng hôn cậu trong khi đưa ra những lời chế nhạo độc ác nhất mà hắn từng nói…
Sehwa chống lưng bằng rất nhiều sức mạnh để tránh bị lung lay bởi Ki Tae Jeong. Thật kỳ lạ, Sewha thậm chí còn không biết rằng vì điều đó, đôi chân của cậu quấn quanh đùi Ki Tae Jeong đã tự nhiên căng ra và cuối cùng siết chặt lưng hắn và ấn dương vật của Ki Tae Jeong vào cậu.
“Ngay cả khi không mở miệng, cơ thể cậu vẫn biết cách đòi hỏi.”
Ki Tae Jeong cười chế nhạo.
“Cái gì? À, đây là… Ý tôi là…”
Ki Tae Jeong hạ thấp phần thân trên của mình trong khi nắm chặt cổ tay Sehwa như thể để dập tắt bất kỳ sự phản đối nào.
“Thế thì nói thật đi, tại sao cậu lại thích người như tôi?.Tại sao cậu lại thích một người đối xử với cậu như một cái sextoy?”
Sehwa cảm thấy như mình đã bị đánh vào gáy. Vừa rồi, hắn đã nói gì?
“Không… Tôi không thích anh.”
Trong sự sốc, một sự phủ nhận theo phản xạ đã thốt ra. Một cái sex… toy. Nước mắt cuối cùng đã trào ra trước lời chỉ trích thấp kém mà cậuchưa từng nghe trước đây. Có vẻ như Ki Tae Jeong đã ngầm mong đợi cậu khóc một lúc rồi.
Ngoài ra, đúng là Sehwa đã khóc quá thường xuyên trước mặt hắn, vì vậy cậu đã cố gắng không để lộ bất kỳ giọt nước mắt nào nữa… Nhưng bị gọi là một cái sextoy thay vì chỉ là một cái hố… Điều này là quá đáng.
““Tôi thực sự không thích anh. Tại sao anh lại phải làm vậy?”
Sehwa nói qua làn nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Chính xác như Ki Tae Jeong đã nói. Tại sao Sehwa lạ thích một người đàn ông đối xử với cậu như một cái sextoy… hay bất cứ điều gì.
“Thật sao?”
“Vâng, tôi không có lý do gì để… Ahh…!”
Ki Tae Jeong hoàn toàn bẻ cong cổ tay Sehwa và ấn ngón tay vào trong hắn. Có một âm thanh răng rắc khủng khiếp, như thể một cái xương bị gãy.
“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy thì lần này cậu phải có thai. Hiểu không?”
Comments for chapter "Chương 40"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
huhu khi nào ms iu nhau đây
Aaaaaaaa, độc ác qé
á á á, cảnh truyền thuyết
Aaaaaaaa, bot dthw xỉu
hay
🫶🫶🫶
:333
:3333
Công hơi ảo, chuyện ok
<3 <3 <3
Mê quá
mê chuẩn tướng quá ạ
<3 <3 <3
truyện hay qá
ông top như ông kẹ z á 🥲
<3
hóng nhaa
thật sự là xưng hô cứ loạn xì ngậu lên đọc bị tụt hứng, đang cậu xong lại anh xong lại ngài
đang bị lỗi ở các chap nào vậy bạn, chắc do bên mk fix chưa hết á, bạn note cmt ở các chap lỗi giúp mk với cảm ơn b nhìu lắmmmm
hay
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
😋🫶🫶🫶
🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
hay quá
❤️❤️❤️❤️
.
đáng iu quá
Sốp đang sửa lại từ chương 81 cho xưng hô nuột hơn, fix xong xuôi sốp sẽ qua làm side story 85 chương ^^ Mn đọc ủng hộ sốp nhé
hóng quá sóp ưi
❤️❤️😍😍❤️❤️😍❤️😍❤️😘😘🌹❤️❤️😍
knao ra nốt phần sidestory ạ
Đang theo dõi manhwa nhưng vẫn hóng novel, Hóng sốp làm novel này lắmm!