Chương 53
Truyện Nhà Ba Chỉ đăng duy nhất tại julycomic.com, mn đọc để ủng hộ nhà dịch có thể đồng hành lâu dài nha.
Sehwa xoa mặt vì ngượng.
“Vừa rồi mình làm biểu cảm gì vậy chứ?”
Tuy nhiên, Thiếu úy Choi chỉ mím chặt môi như thể đã nói hết những gì cần nói. Cuối cùng, điều duy nhất Sehwa nắm được là tâm trạng của Ki Tae-jeong không tốt, rằng hắn không hiểu chuyện, và cậu vừa làm một biểu cảm trông có vẻ buồn cười lắm.
Chồng? Sehwa lặp đi lặp lại từ ngữ xa lạ ấy vài lần khi mở cửa giữa. Chồng… Từ ấy nghe có âm vang gì đó vừa góc cạnh vừa đường hoàng. Có phải là một thuật ngữ quân sự nào đó không?
“Chuẩn tướng?”
Cậu cẩn thận thò đầu vào gọi Ki Tae-jeong, nhưng không có tiếng trả lời. Phản chiếu tâm trạng u ám của chủ nhân, văn phòng tối om. Đáng tiếc là toà nhà đối diện vẫn chưa bật đèn, nên ngoài ánh sáng yếu ớt từ cảm biến cửa ra vào thì chẳng có tia sáng nào len lỏi vào được.
Sehwa đứng lúng túng ở ngưỡng cửa, rồi chậm rãi bước vào bóng tối. Dù Thiếu úy Choi có chối, Ki Tae-jeong cũng sẽ dùng cậu như bao cát trút giận. Hắn sẽ làm tình một cách thô bạo, dùng lời cay nghiệt khiến cậu bật khóc để xoa dịu cơn bực. Dù biết thế, Sehwa vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lần theo dấu vết của Ki Tae-jeong. Cậu đã lang thang vô định bên ngoài, nhưng cuối cùng nơi này vẫn là chốn duy nhất có thể quay về. Trớ trêu thay, vòng tay của người đàn ông thất thường này lại là nơi an toàn nhất, bảo vệ cậu khỏi những kẻ như ông chủ hay tên môi giới.
“Chuẩn tướng…”
Khi cảm biến cửa cũng tắt, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Sehwa nghĩ không biết đây có phải cảm giác bị chôn sống hay không. Bị tước đi thị giác, văn phòng quen thuộc giờ trở nên rờn rợn.
“Chuẩn tướng, tôi không thấy gì cả…”
Cậu gọi hắn bằng giọng ngập ngừng. Chỉ khi ấy, chiếc đèn lờ mờ bên ghế sofa mới bật lên như đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng. Sehwa lần mò bước tới, lấy ánh sáng đó làm điểm tựa. Cậu cảm thấy mình giống như con thiêu thân lao vào bóng đèn, dù biết sẽ bị thiêu cháy.
Khi đến gần hơn, trên bàn chất đầy những chai rượu ngoại hào nhoáng. Toàn là loại đắt tiền đến mức bọn cho vay nặng lãi cũng sẵn sàng nhận làm vật thế chấp. Mười hai tỉ won. Số dư trong thẻ mà đến giờ Sehwa vẫn thấy khó tin chợt lướt qua trong đầu.
“Cậu thì thầm với tên đàn ông khác chuyện gì vậy?”
Là giọng nói trầm đục như kéo từ nơi sâu thẳm lên.
“Đã đến rồi thì vào hẳn và để tôi kiểm tra.”
Tựa tay lên lưng ghế sofa, Ki Tae-jeong từ từ nâng phần thân trên. Ngay cả chiếc sofa mà trước đó cậu từng nghĩ là màu mè lòe loẹt, giờ đây cũng giống như đạo cụ cho một cảnh thần thoại – hắn nằm đó như một nhân vật bước ra từ huyền thoại. Những giọt nước lăn dài trên cơ bắp săn chắc cho thấy hắn vừa mới tắm xong. Sehwa bị gương mặt đẹp trai mê hoặc trong thoáng chốc, lúc này mới nhận ra phần thân trên của hắn đang để trần. Cậu giật mình nhìn quanh ghế, thở phào khi thấy ít nhất hắn cũng có quấn khăn ngang hông.
Sehwa đứng ngây người. Cậu không biết phải nói gì với Ki Tae-jeong. Nếu là người khác, cậu đã hỏi có chuyện gì, tại sao lại uống nhiều đến vậy, nhưng với hắn thì không thể.
Đã có lần cậu từng vui mừng khi nhặt được những mảnh ký ức mà hắn kể như thể ban ơn. Và kết cục thì sao? Bị hắn nhẹ nhàng đè bẹp chỉ vì dám tỏ lòng thương cảm dù mang thân phận thấp kém, một lần như thế là quá đủ rồi.
“Cởi ra.”
Có lẽ cậu nên cảm ơn vì mệnh lệnh đột ngột của Ki Tae-jeong, giúp cậu không còn thời gian mà lưỡng lự. Chiếc túi nylon đeo nơi cổ tay sột soạt vang lên một cách ầm ĩ và vô duyên, khiến cậu lúng túng. Cậu tránh ánh mắt hắn khi hắn nhìn xuyên qua lớp nylon trong suốt thấy được vỏ kem. Sehwa lúng túng cởi áo phao ra.
“Không, bắt đầu từ quần.”
Vừa trút áo phao như trút lớp da, Sehwa vừa định cởi áo thì Ki Tae-jeong khẽ lắc đầu. Sehwa ngoan ngoãn tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống theo lời hắn… Lúc ấy cậu mới nhận ra mình đang làm một việc vô cùng nhục nhã. Trước nay lúc nào cậu cũng gần như trần truồng, chỉ khoác áo choàng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự cởi đồ trước mặt Ki Tae-jeong.
Mắt nhìn xuống, Sehwa chỉ thấy được chiếc cằm của hắn, nhưng ánh mắt của hắn thì cậu cảm nhận rất rõ – nó mãnh liệt đến mức khiến cậu căng thẳng. Nếu hắn vẫn giữ kiểu trêu chọc như thường, cậu đã dễ dàng ném đồ đi và nguyền rủa hắn trong đầu. Nhưng ánh nhìn đó lại khiến cậu không ngừng suy diễn, cố gắng đoán ý nghĩa đằng sau.
“À, giữ nguyên tất.”
Tại sao lại là tất…? Một mệnh lệnh khó hiểu, nhưng dù sao thì màn thoát y khốn khổ này cũng đã kết thúc. Sehwa kéo áo len xuống, cố gắng che phần hạ thể bị miếng dán dính lấy.
Và trong khoảnh khắc ấy, Ki Tae-jeong không nói gì. Nếu nhiệt độ có trọng lượng, không khí nồng nặc ấy hẳn đã trĩu xuống vì không chịu nổi sức nặng của chính mình. Sehwa không muốn để lộ đôi chân trần ướt đẫm mồ hôi, nên cứ vô thức dùng ngón chân này cọ vào mắt cá chân kia. Má cậu, phía sau đầu gối… Cảm giác như chỉ cần ai chạm nhẹ, hơi ẩm sẽ thấm ra.
“Cậu đã đồng ý để tôi kiểm tra ngay khi cậu trở về, để đổi lấy việc được phép ra ngoài.”
Giọng điệu uể oải của Ki Tae-jeong mang theo một chút trách móc Sehwa.
“Cặc và cái lỗ của cậu.”
Nói cách khác, hắn muốn Sehwa đến gần hơn. Ki Tae-jeong nằm xuống như một con sư tử lười biếng, nhìn Sehwa bước về phía mình. Từ góc độ này, không có cách nào thoát khỏi ánh mắt không ngừng của hắn. Dưới ánh nhìn nặng nề của hắn, Sehwa cảm thấy như mình đã bị đụ ở vô số chỗ.
Rồi sự im lặng lại ập đến. Cơ thể Sehwa cứ giật giật như thể bị một mũi lao đâm trúng. Mặc dù Ki Tae-jeong không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, Sehwa cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự mình cân nhắc đủ loại khả năng dâm đãng.
Sau khi đứng ngây người một lúc, chịu đựng ánh mắt của hắn, Sehwa ngập ngừng di chuyển cơ thể, mặt đỏ bừng. Nhìn hắn nằm như vậy trong khi nói sẽ kiểm tra phần dưới của mình… Hắn có lẽ đã có một tư thế mong muốn trong đầu. Đến giờ, Sehwa đã biết rõ những tư thế và vuốt ve nào mà Ki Tae-jeong đặc biệt thích.
Cẩn thận cố gắng che đi cái cặc bị trói bằng miếng vá, Sehwa trèo lên người Ki Tae-jeong. May mắn thay, có vẻ như đó là câu trả lời đúng, vì hắn không ngăn cản những chuyển động chậm rãi của Sehwa.
Một tay chống vào спинка ghế sofa, tay kia đặt lên đùi Ki Tae-jeong. Với cái mông bị đẩy ra một cách vụng về, Sehwa cúi thấp đầu. Chiếc áo len đan mà cậu đang kéo xuống bị kéo căng đến mức một bên vai hoàn toàn lộ ra. Mặc dù quay lưng lại, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Ki Tae-jeong đang nhìn vào đâu. Mỗi khi Sehwa thở hổn hển vì xấu hổ, cái lỗ khép chặt của cậu lại vô thức hơi mím lại.
“Bé cưng.”
Giọng nói trầm thấp của hắn, tan ra như sương mù, dường như xuyên thẳng qua cột sống của Sehwa. Cùng lúc đó, Ki Tae-jeong nắm lấy hông cậu, kéo cậu lên một cách chắc chắn.
“Chuẩn tướng, Chuẩn tướng…!”
Khi thân trên của Sehwa nghiêng về phía trước, chống đỡ trên thân mình Ki Tae-jeong, hắn đã cắt ngang lời cậu bằng một giọng nghiêm khắc.
“Giữ thẳng lưng. Tôi đã nói với cậu rồi, đây là kiểm tra, không phải… bất cứ điều gì khác.”
Sehwa duỗi thẳng thân trên đang cong của mình, siết chặt đầu gối và đùi. Nắm chặt vào ghế sofa, cậu che miệng bằng tay kia, không biết nên đặt nó ở đâu. Vượt qua sự căng thẳng về thể chất, tư thế này còn đáng xấu hổ hơn. Trước đây, cậu chỉ cần chống vào bụng và đưa mông ra. Nhưng bây giờ… Ngồi thẳng như thế này trên mặt Ki Tae-jeong, cậu có thể nhìn rõ chóp cằm và yết hầu của hắn. Nghĩ đến việc tất cả các cử động của mình, cách Ki Tae-jeong nhìn vào phần dưới của mình và cách hắn liếm và bú, sẽ đều bị nhìn thấy, Sehwa đã cảm thấy muốn khóc vì xấu hổ.
“A…”
Ki Tae-jeong banh rộng hai cánh mông tròn trịa của Sehwa, nhắm chính xác vào mặt cậu. Tên của Ki Tae-jeong được khắc trên khu vực riêng tư này, có lẽ còn kín đáo hơn cả dương vật của hắn. Nhìn thấy vết mồ hôi hơi nhòe, dâm đãng, Ki Tae-jeong cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Ki Tae-jeong banh rộng da thịt đủ để chữ viết của con dấu hơi kéo dài theo chiều ngang. Khi hắn trêu chọc lăn lưỡi, da thịt trong tay hắn run rẩy nhẹ nhàng như thể co giật. Đũng quần quá hẹp và nông để cắn hết, vì vậy có vẻ tốt hơn là nên bú nó vào, bao bọc nó bằng môi. Khi Ki Tae-jeong mút mạnh vào toàn bộ khu vực, khiến cổ họng hắn nhấp nhô, những tiếng rên rỉ như khóc tuôn ra từ phía trên.
“Hmm, cậu nói đúng là cậu không rỉ nước lồn.”
“A, ư…!”
Ki Tae-jeong, người đã lăn lộn hai hòn dái bị vá của Sehwa trong miệng, cuối cùng nới lỏng nhẹ sự kiềm chế bên dưới. Cảm giác cắn và làm đứt sợi dây bằng răng thật lạnh lẽo. Tuy nhiên, ngay cả khi một phần của sự trói buộc chặt chẽ đã biến mất, nó vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tất nhiên, chỉ lúc đầu.
Sehwa nhanh chóng nhận ra cảm giác giải phóng này không phải là một phần thưởng. Niềm khoái cảm dồn lại như một con suối, dâng lên và hạ xuống một cách không chắc chắn. Sehwa khẽ nức nở, không biết phải làm gì. Cậu lại khóc rồi. Cậu cảm thấy mình ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước mặt Ki Tae-jeong mà không hề nhận ra.
“Tôi, ư, tôi không rỉ, vậy tại sao…”
“Ai bảo cậu đi lại với tất cả những thứ này lộ ra ngoài?”
Một bàn tay vươn lên từ bên dưới chậm rãi vuốt ve gáy thon thả của Sehwa.
“Tôi đã bảo cậu phải cư xử ngoan sao?”
Ki Tae-jeong tặc lưỡi, nói rằng bất kỳ người đàn ông nào có cặc cũng sẽ muốn hỏi ít nhất một lần. Sehwa lắc đầu, không hiểu tại sao hắn lại bắt lỗi. Không phải là cậu đi lại hoàn toàn khỏa thân, và cậu thậm chí còn cắt tóc gọn gàng, vậy vấn đề là gì…
“Cậu đã uống rượu?”
Khi Ki Tae-jeong xoa lỗ đít của cậu bằng ngón tay cái, Sehwa đáp lại bằng cơ thể. Mông cậu hơi lắc lư mỗi khi cậu gật đầu. Dù cậu có tỉnh táo hay không, điều đó cũng không hoàn toàn sai. Cơ thể Sehwa sẽ coi rượu là có hại và ngay lập tức giải độc nó.
Ki Tae-jeong vươn tay về phía bàn. Khi tay hắn lướt qua nó, một vài chai lỏng lẻo đổ xuống, một trong số chúng vỡ tan tành với một tiếng động lớn khiến hương thơm nồng nặc của rượu whisky lan tỏa trong không khí. Nhặt một chai ngẫu nhiên, hắn đưa ra, và Sehwa do dự một lúc trước khi cầm lấy nó. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu uống rượu khi đang bị ‘trói’. Ki Tae-jeong thoáng nhớ lại khi Sehwa đã từng say khướt lảm nhảm vô nghĩa, cầu xin tay hắn và van xin hắn đừng rời đi. Nếu bây giờ cậu say đến thế, liệu cậu có bắt đầu hành động tương tự không?
“Tôi không bảo cậu say.”
“V-vậy thì…”
Ki Tae-jeong bỏ lửng câu nói đó, thúc giục Sehwa tự mình tìm ra, rồi bắt đầu mút lại bìu dái của Sehwa. Cơ thể Sehwa, giờ đã quen với khoái cảm, bắt đầu khao khát được kích thích nhiều hơn, hơi thở của cậu trở nên nông hơn khi cậu nắm chặt chai rượu.
Cậu không được phép uống nó ngay lập tức… Sehwa nhìn ngây người vào người đàn ông bên dưới mình, cố gắng ghép lại một kế hoạch. Nhưng rồi, liếc nhìn cơ thể vạm vỡ trải dài dưới mình, cậu không khỏi tập trung vào những đường nét rõ ràng của cơ bắp phát triển tốt của Tae-jeong và khu vực bên dưới đang dần cứng lại. Sự do dự ban đầu của cậu nhường chỗ cho một ý tưởng táo bạo. Sehwa chậm rãi nghiêng chai rượu lên cơ thể Ki Tae-jeong. Cậu gần như chắc chắn đây là động thái đúng đắn … Khi lưỡi Ki Tae-jeong đột nhiên lướt qua điểm nhạy cảm mà hắn đang trêu chọc, cơ thể Sehwa giật nảy lên, khiến một ít rượu whisky đen nhỏ giọt xuống bụng dưới của Ki Tae-jeong.
“Cậu nghĩ cậu có thể xử lý tất cả những thứ đó sao?”
Không hề rời đi, Ki Tae-jeong lẩm bẩm bằng một giọng trầm thấp gần như có vẻ như đang cười. Đùi trong của Sehwa run lên trước cảm giác cộng hưởng của lời nói hắn, khu vực dễ bị tổn thương run rẩy theo mỗi lần chạm vào giọng nói trầm ấm của hắn. Cậu cảm thấy như mình có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Cậu không cần những chuyển động lộ liễu, chỉ cần sức mạnh hiện diện của Ki Tae-jeong là đủ để đẩy cậu đến bờ vực.
Trong cơn hoảng loạn, Sehwa cúi xuống, tuyệt vọng muốn uống hết chỗ rượu whisky bị đổ như thể để xoa dịu hắn. Thả chai rượu xuống, cậu hít vào hương thơm nồng nặc của rượu xung quanh mình. Nghĩ lại, anh nhận ra mình chưa bao giờ thực sự say trước đây. Với vẻ mặt hơi ngơ ngác, Sehwa nghiêng người về phía trước, tự hỏi liệu sự mơ hồ này có phải là cảm giác say hay không. Rượu whisky đọng lại trong các rãnh của cơ bụng căng của Ki Tae-jeong, và mỗi lần tay cậu chạm vào bề mặt săn chắc đó lại tạo ra một tia nước nhỏ. Gần như có cảm giác như cậu đã đổ rượu whisky lên đá cẩm thạch chứ không phải da thịt.
“A-a…!”
Trong nỗ lực liếm hết rượu whisky, Sehwa nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những động tác ân cần của Ki Tae-jeong. Không có thời gian để thu thập suy nghĩ của mình. Ki Tae-jeong tự do khám phá cậu, lưỡi hắn luân phiên giữa việc thăm dò sâu, liếm nhẹ nhàng dọc theo mọi nếp gấp và những cú flick chính xác, chắc chắn. Cảm giác như thể nhiều người đang thay phiên nhau với cậu, mỗi người mang đến một cảm giác hồi hộp khác nhau.
Môi Ki Tae-jeong ngâm trong rượu như một chú mèo con mới sinh thậm chí còn không biết cách uống sữa, lướt qua rượu whisky và để lại những cái chạm nhẹ nhàng. Bây giờ, việc uống rượu không phải là mục tiêu, cũng không phải bất kỳ hướng dẫn nào mà hắn có thể đã đưa ra.
“Chuẩn tướng… chỉ một lát thôi…”
Mỗi lần áp lực dồn lên từ bên dưới, bụng dưới của Sehwa lại tê rần. Cảm giác ấy không hoàn toàn giống như muốn đi vệ sinh, cũng chẳng giống cảm giác khi xuất tinh, nhưng cậu bắt đầu nghĩ rằng mình thật sự cần vào nhà vệ sinh.
“Phòng vệ sinh đó, Chuẩn tướng…”
Mặc cho lời van nài của cậu, động tác mút kia vẫn không hề dừng lại. Nếu có gì thay đổi, thì đó là việc Ki Tae-jeong lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Bàn tay còn lại của hắn luồn vào giữa hai chân Sehwa, siết chặt rồi trêu ghẹo không ngừng.
“Agh, a, ahh!”
Theo phản xạ, Sehwa nhấc hông lên, khuôn mặt đỏ bừng như bốc cháy. Không, chuyện này không thể xảy ra ở đây được. Những lời ngăn cản yếu ớt, gần như không nghe thấy của cậu hoàn toàn bị Ki Tae-jeong phớt lờ. Dù cậu đã bị trói chặt, nếu lỡ xảy ra sai sót giữa văn phòng thế này… chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu hoảng loạn. Mà Ki Tae-jeong lại thuộc kiểu người nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ xem như không có gì nghiêm trọng. Trong lúc Sehwa loay hoay tìm cách xoay xở, cậu chợt nhớ lại lời khuyên của Thiếu úy Choi. Có điều gì đó ông ấy từng nói là có thể khiến không khí dịu đi. Nhưng… là gì mới được chứ?
Sau một hồi vật lộn với chính mình, cậu gắng gượng lấy lại bình tĩnh, lau đi vệt whiskey bắn lên mặt, rồi để mặc cho từ ngữ ấy cuối cùng bật ra khỏi miệng.
“Chồng, chồng…”
Ngón tay trêu chọc đột nhiên dừng lại.
“Cái gì?”
Ki Tae-jeong, người nãy giờ mải mê tra tấn phần thân dưới của Sehwa đến mức không phát ra một tiếng động nào, cuối cùng cũng có phản ứng. Sehwa lập tức gật đầu. Đúng rồi, chồng. Chính là từ đó.
“Bên ngoài… Thiếu úy Choi đã đề cập rằng anh có vẻ hơi buồn.”
“…”
“Khi tôi hỏi chồng có nghĩa là gì, anh ấy chỉ bảo tôi hỏi trực tiếp anh… như thế này, chính xác, nói rằng nó sẽ nâng cao tinh thần của anh….”
Mình đang nói cái gì vậy? Đầu óc Sehwa bắt đầu quay cuồng trong mớ hỗn độn. Ngụm whiskey mạnh đầu tiên đã tác động đến cậu mạnh hơn những gì cậu tưởng, và cơ thể liên tục bị kích thích của cậu giờ đang chênh vênh nơi bờ vực.
“Tôi… sẽ uống với anh khi quay lại…”
Thậm chí không nhận ra rằng cái lỗ của mình đang đóng và mở mỗi khi cậu hít một hơi thật sâu, Sehwa cầu xin, đũng quần căng mọng của cậu đã bị mút vào và chuyển sang màu tối hơn, run rẩy.
“Chuẩn… không, ý tôi là, à, chồng …”
Sehwa buột miệng nói ra mà chưa hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của từ vừa học. Nhưng chắc chắn đó phải là một điều gì đó tốt đẹp. Đó là lời giải thích duy nhất cho gợi ý của thiếu úy Choi…
Cậu lặp lại từ ngữ xa lạ ấy, hy vọng nó mang ý nghĩa tích cực. Dù sao thì, chẳng phải vừa có người bảo cậu dùng nó như một gợi ý đó sao? Ngay cả Thiếu úy Choi trước đó cũng đã gọi hắn bằng từ “bu-geun” một cách tôn kính, nên Sehwa nghĩ chắc chắn đó là cách xưng hô đúng khi nói về cấp trên. Không… thật ra, giờ thì cậu chẳng còn chắc điều gì nữa. Nếu không cẩn thận, cậu cảm thấy mình sẽ thực sự phạm phải sai lầm. Làm ơn, cậu thầm nghĩ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì—dù là Giám đốc, Chuẩn tướng hay là Chồng (bu-geun), tôi sẽ gọi anh bằng bất kỳ danh xưng nào anh muốn… chỉ cần, lúc này thôi…
“Vậy nên xin anh… thư giãn một chút, để tôi… kịp vào nhà vệ sinh…”
Sehwa còn chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã bị lật ngược lại. Tầm nhìn của cậu xoay vòng, và đột nhiên, bàn tay cậu không còn đặt trên phần bụng mà là trên lồng ngực rộng của Ki Tae-jeong. Hai người nhìn nhau trong im lặng, vẻ mặt khó đoán của Ki Tae-jeong dừng lại nơi cậu.
Sehwa vội vã lau giọt nước mắt vương nơi cằm, chớp mắt chậm rãi. Gương mặt người đàn ông ấy, hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, lại mang đến cảm giác xa lạ. Dù đã uống nhiều như thế, Ki Tae-jeong vẫn vững vàng và bình tĩnh… nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi trong thoáng chốc. Trông—thật lạ. Cách duy nhất để miêu tả nó là… trống rỗng. Thực sự, đó là từ duy nhất phù hợp.
“‘Anh gọi tôi là ‘Chồng’.”
“T-Tôi… xin lỗi…”
Không hoàn toàn hiểu, Sehwa tự động xin lỗi, những lời của cậu thốt ra mỏng manh và nghẹn ngào bởi một sự run rẩy nhẹ.
“Muốn tôi giải thích ý nghĩa của nó không, bé cưng?”
Môi Ki Tae-jeong kéo giãn thành một nụ cười rộng—một nụ cười cực kỳ điển trai, tuy không hề mang vẻ giận dữ. Trong giọng nói của hắn có một sự khác biệt lạ lùng, không giống với cách tàn nhẫn mà hắn từng thể hiện trong boongke. Ki Tae-jeong này, với dáng vẻ như đã gạt bỏ hết lý trí… đây là lần đầu tiên Sehwa thấy hắn như vậy.
Comments for chapter "Chương 53"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
huhu khi nào ms iu nhau đây
Aaaaaaaa, độc ác qé
á á á, cảnh truyền thuyết
Aaaaaaaa, bot dthw xỉu
hay
🫶🫶🫶
:333
:3333
Công hơi ảo, chuyện ok
<3 <3 <3
Mê quá
mê chuẩn tướng quá ạ
<3 <3 <3
truyện hay qá
ông top như ông kẹ z á 🥲
<3
hóng nhaa
thật sự là xưng hô cứ loạn xì ngậu lên đọc bị tụt hứng, đang cậu xong lại anh xong lại ngài
đang bị lỗi ở các chap nào vậy bạn, chắc do bên mk fix chưa hết á, bạn note cmt ở các chap lỗi giúp mk với cảm ơn b nhìu lắmmmm
hay
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
😋🫶🫶🫶
🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
hay quá
❤️❤️❤️❤️
.
đáng iu quá
Sốp đang sửa lại từ chương 81 cho xưng hô nuột hơn, fix xong xuôi sốp sẽ qua làm side story 85 chương ^^ Mn đọc ủng hộ sốp nhé
hóng quá sóp ưi
❤️❤️😍😍❤️❤️😍❤️😍❤️😘😘🌹❤️❤️😍
knao ra nốt phần sidestory ạ
Đang theo dõi manhwa nhưng vẫn hóng novel, Hóng sốp làm novel này lắmm!