Chương 84
Bước chân tôi loạng choạng, cứ đi được vài bước lại phải khựng lại. Chắc chắn sắc mặt tôi lúc này đang trắng bệch. Tôi hoàn toàn không thể lường trước nổi rốt cuộc vở kịch này được sắp đặt từ đâu đến đâu. Khoảng thời gian đi qua hai lớp cửa sắt tưởng chừng kéo dài vô tận.
Dẫu cố lê lết đôi chân đang run rẩy, sức lực vẫn cứ thế rút cạn. Cánh cửa két sắt bí mật vốn đóng im ỉm giờ đã mở toang. Dường như thâm tâm tôi lại ao ước giá mà nó đừng mở ra.
Bóng dáng Kwon Taeha đập vào mắt tôi.
“Đứng đó làm gì thế.”
Kwon Taeha cất tiếng hỏi khi thấy tôi vẫn chôn chân không thể bước ra khỏi lớp cửa sắt. Lần này, biểu cảm trên mặt anh ta quả thực không thể dò xét nổi dù chỉ một chút. Tay tôi vo chặt lấy tờ giấy duy nhất, nhìn chằm chằm Kwon Taeha với bộ dạng của một Joo Hawon đang căng thẳng và khiếp đảm tột độ. Tôi tựa như một con nai non yếu ớt. Ánh mắt xám xanh của anh ta như muốn nghiền nát cơ thể tôi.
Tôi tiến lại gần, run rẩy chìa tờ giấy đang cầm trên tay ra trước mặt đối phương. Nhưng chưa kịp chạm vào tay Kwon Taeha, tờ giấy đã tuột khỏi những ngón tay tôi, rơi lả tả xuống đất.
[Game set]
Trong khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào tờ giấy, thì đôi đồng tử xám xanh của anh ta lại ghim chặt lấy tôi. Sắc xanh thăm thẳm đến rợn người ấy lay động, khiến tôi có ảo giác như nó đang vặn xoắn lại một cách quỷ dị.
“Trò chơi kết thúc sao?”
“……Đúng… là vậy.”
Đó là sự thật.
Phải rồi……. Vậy nên Kwon Taeha à, lần này hãy lột mặt nạ, phơi bày bản chất thật của anh ra đi.
***
Căn hộ tồi tàn, rách nát rộng vỏn vẹn 8 pyeong lại trở thành chốn nương thân của tôi. Tôi đã đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn phải quay về vạch xuất phát. ‘Đối với cậu, cuộc sống và sự đối xử như thế này là quá thích hợp rồi’― Kwon Taeha nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhưng dường như tôi lại nghe thấy anh ta đang mỉa mai như vậy. Từ chiếc giường cho đến tủ bát, thậm chí là tủ lạnh, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn. Ai đó đã xới tung nhà tôi lên rồi bỏ đi.
“Joo Hawon.”
Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua Kwon Taeha mới cất lời.
“Đừng có ý định giở trò lừa lọc.”
Tôi chỉ cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn chi chít những vết giày bẩn thỉu kẻ nào đó để lại.
“Thật sự chỉ có chừng đó thôi.”
“Tôi không tin nổi thì biết làm sao đây.”
“Vậy Giám đốc định trút giận lên tôi sao?”
Tôi ngước lên nhìn anh ta. Đôi môi ấy hé ra rồi lại mím chặt. Khoảnh khắc bờ vai cứng đờ kia khẽ động, tôi đã cắn chặt răng nín thở, nhưng trái với dự đoán, anh ta vươn tay nâng lấy hai má tôi rồi kéo sát lại gần.
“Cậu định tính sao đây?”
Giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành.
“Tôi đang hỏi cậu tính trả khoản tiền 4 tỷ won tôi đã bỏ ra bằng cách nào.”
“2 tỷ won là tiền lót tay, nên tôi sẽ chỉ trả 2 tỷ thôi.”
“Được, vậy cậu trả thế nào?”
“…….”
Vừa thấy tôi lảng tránh ánh mắt, bàn tay đang nâng má tôi lập tức bóp chặt lại đầy thô bạo. Tuy trên giấy vay nợ không ghi rõ thời hạn tất toán, nhưng nếu tôi dám lôi chuyện đó ra cãi ngang trong hoàn cảnh này, chắc chắn mạng nhỏ của tôi cũng khó lòng mà giữ nổi.
“Chắc Giám đốc cũng chẳng muốn phải chờ tôi trả nợ cả đời đâu, nên tôi sẽ dùng mọi cách để kiếm tiền trả cho anh.”
“Lương tháng ở khu nghỉ dưỡng cao lắm cũng chỉ 3000 đô, gom góp thêm vài việc vặt vãnh nữa, tháng cậu kiếm được 5 triệu won không?”
Mỗi tháng trả 5 triệu won thì cũng phải ngót nghét 30 năm mới xong. Những công việc làm công ăn lương bình thường làm sao mà gánh nổi.
“Vậy tôi phải làm sao đây. Cắt nội tạng ra bán chắc?”
Khóe môi anh ta nhếch lên.
“Tôi cho cậu một đề nghị nhé.”
Chất giọng trầm đục khàn khàn vang lên.
“Mỗi lần làm tình, tôi trả cậu 1 đô la.”
Mi mắt tôi vô thức giật nảy.
“Cậu vừa bảo gì nhỉ? Sẽ trả nợ cả đời đúng không.”
‘Từ nay cho đến lúc Giám đốc đạt được mục đích, mỗi tháng một lần, tôi nhất định sẽ trả anh 1 đô la.’
Lời nói trước kia của tôi chợt dội về.
“Có điều, trong khoảng thời gian đó, tôi không đảm bảo cơ thể cậu còn lành lặn đâu.”
Mọi tế bào trên cơ thể tôi như đang nổi gai ốc.
“Hay là bán cho Ale nhé? Anh họ tôi đang khao khát được lột da làm tiêu bản cậu lắm đấy.”
Bàn tay đang mơn trớn trên má chợt trượt xuống, bóp chặt lấy bắp tay tôi. Ư! Tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cuống họng.
“Sao không nói gì đi?”
“Tôi không biết cơ thể mình có đáng giá ngần ấy không, nhưng……. nếu muốn bán thì Giám đốc cứ việc.”
“Vậy nên tôi mới bảo cậu nói thật đi. Tôi không muốn phải dùng đến bạo lực với cậu đâu.”
“Sự thật đúng như những gì Giám đốc đã thấy đấy, chỉ có mỗi tờ giấy đó thôi. Cả người đàn ông Singapore kia cũng nói với anh y như vậy mà!”
Cảm xúc mất kiểm soát khiến ngực tôi phập phồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Giỏi lắm, Dealer Joo. Suýt chút nữa là tôi bị lừa rồi đấy.”
“Tôi cũng ước gì đây chỉ là diễn kịch. Cả hai chúng ta cũng chỉ là trò tiêu khiển trong tay bóng ma của cha tôi mà thôi.”
Ánh mắt chúng tôi ghim chặt lấy nhau. Tôi không trốn tránh mà trực tiếp nghênh chiến, đôi mắt lạnh buốt ấy tưởng chừng hằn lên những tia máu đỏ rực.
“Chẳng phải Giám đốc cũng từng nghĩ đến ngoại lệ rồi sao. Rằng ‘Wikileaks’ hoàn toàn có thể không tồn tại.”
Bàn tay đang siết chặt cánh tay tôi buông thõng xuống. Anh ta lạnh nhạt đưa mắt quét một vòng quanh phòng tôi, rồi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Trông anh ta lúc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ chỉ chực chờ phát nổ. Kwon Taeha nện từng bước chân nặng nề ra phía cửa, soi gương vuốt lại mái tóc. Chưa biết chừng, anh ta đang cố kiểm tra lại biểu cảm trên gương mặt mình.
“Tôi phải làm gì thì Giám đốc mới chịu tin đây.”
“Khó nghĩ thật đấy.”
Kwon Taeha quay lại nhìn tôi với dáng vẻ đạo mạo thường ngày, thái độ vẫn kiên quyết y hệt lúc mới đến đưa ra đề nghị giao dịch.
“Trực giác của tôi vẫn đang gào thét rằng cậu đang nói dối.”
Sầm― Cánh cửa đóng sập lại, mặt sàn dưới chân tôi rung lên bần bật như vừa trải qua một trận động đất.
Đêm xuống, Wagner tìm đến. Tôi quá mải mê chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang giữa căn nhà bừa bộn chưa kịp dọn dẹp, mãi đến khi thân hình đồ sộ kia lù lù xuất hiện trước mặt mới giật mình sực tỉnh.
“Hawon.”
Tôi day day đôi mắt mỏi nhừ, uể oải đáp.
“Đến làm gì.”
“Sếp lệnh. Đi Füssen.”
Tôi uể oải nhấc cơ thể đang gục trên chiếc bàn ăn ọp ẹp lên.
“Cùng lắm thì mất mạng chứ gì.”
Tôi khẽ lầm bầm trong miệng.
***
Hôm nay Wagner bám theo tôi sát sao hơn hẳn mọi ngày. Chắc Kwon Taeha đã nhồi sọ gã rằng chỉ cần lơi mắt một chút là tôi sẽ chuồn mất không chừng. Nhưng đằng nào thì con chip chết tiệt kia vẫn đang nằm yên vị trên cổ tay, tôi làm gì có ý định chạy trốn.
Ngồi ở ghế phụ, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ngắm cảnh đêm trên cầu Taipa. Những khu nghỉ dưỡng nguy nga tráng lệ hắt ánh sáng rực rỡ không ngừng nghỉ từ phía đằng xa. Dẫu thu vào tầm mắt là khung cảnh quen thuộc, nhưng tâm trí tôi vẫn chẳng tìm thấy sự bình yên. Tôi rút chiếc điện thoại đã được sạc đầy ra, bấm số gọi cho Jahan.
[Anh à! Sao không liên lạc thế hả! Ủa, số này vốn là số của anh mà.]
Jahan lại bắt đầu bài ca phụng phịu. Chẳng hiểu sao hôm nay, chất giọng ấy lại khiến tôi thấy an lòng đến lạ.
“Anh mới về hôm nay. Em đang ở chỗ Tangbang à?”
[Vâng, em đang làm việc. Sao thế ạ?]
“Nhờ Tangbang cho anh làm tạm trong lúc đợi tìm việc mới đi.”
[……Anh không về khu nghỉ dưỡng ạ?]
“Phải phỏng vấn thì mới được chứ. Đâu phải cứ mò đến là người ta nhận ngay, anh không thể cứ ngồi không mãi được. Giờ anh đang cần tiền gấp.”
[Dạ, lát Tangbang về em sẽ nói. Hôm nay anh ở nhà chứ?]
“Anh đang ở ngoài rồi. Cũng chưa chắc hôm nay có về được không.”
[Về Ma Cao mà chẳng thấy mặt mũi đâu thì về làm gì.]
“Ngày mai nhất định chúng ta sẽ gặp nhau.”
[Vâng, nhớ đấy nhé.]
Vừa cúp máy, tôi đã nhăn mày khó chịu trước ánh nhìn chằm chằm nãy giờ ghim thẳng vào mình.
“Nhìn cái gì.”
Wagner đánh mắt chỉ lên kính chiếu hậu. Chiếc camera hành trình hình hộp vuông vức thay vì chĩa ra ngoài thì lại đang quay ngoắt vào trong. Ý tứ quá rõ ràng: từ giờ trở đi, mọi nhất cử nhất động của tôi đều sẽ bị giám sát công khai. Cái mạng tôi đang gánh khoản nợ 2 tỷ won cơ mà, vị Giám đốc Kwon nhỏ nhen, hèn hạ đó sao có thể dễ dàng buông tha được.
“Mặc xác anh. Tập trung lái xe đi.”
“Lái xe. Rất giỏi.”
Dường như Wagner còn muốn thanh minh thêm điều gì đó, nhưng đằng nào thì gã cũng chỉ là chó săn của Kwon Taeha, sự bực dọc trong tôi lại càng sục sôi.
STA Füssen kể từ ngày khai trương vẫn luôn kinh doanh vô cùng thuận lợi. Lượng khách nữ đến lưu trú đặc biệt đông đảo, và đúng như câu ‘nơi nào có hoa nơi đó có ong’, tập khách hàng nam giới cũng tự nhiên mà tăng vọt. Theo như nội dung bài báo tôi đọc được vài ngày trước, nếu cứ giữ đà này, STA dự kiến sẽ thu hồi toàn bộ vốn đầu tư chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Quả đúng như dự đoán, Kwon Taeha tuyệt đối không bao giờ bước vào một ván bài nắm chắc phần thua. Thế nhưng hiện tại, anh ta chẳng những bị bóng ma của cha tôi vờn cho một vố đau điếng, mà lại còn nếm mùi thất bại. Với một kẻ luôn chễm chệ trên ngai vàng của kẻ chiến thắng, trừ cái lần cố tình nhả bài chịu thua ván Full House dạo nọ, thì quả thực cú sốc này khó lòng mà nuốt trôi cho được.
Tôi quyết định không hình dung trước xem anh ta sẽ giở trò gì.
Bởi vì làm vậy, tôi thực sự chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức.
Tầng cao nhất của STA Füssen nằm ở tầng 98, là khu vực cấm người ngoài ra vào. Sau khi thân phận của Wagner được xác nhận, cánh cửa giữa bọc nhung khẽ mở ra, và một mùi hương trầm đậm đặc lập tức phả thẳng vào mặt tôi. Wagner đi theo tôi nãy giờ cũng dừng bước, đứng sừng sững gác trước cửa hệt như một bức tượng đá.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 84"