Chương 10
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 10 - Muốn anh ôm?
Mặc dù biết mình tham gia show hẹn hò, nhưng vừa mở màn đã mập mờ thế này thì Nam Châu vẫn có chút bất ngờ.
Cách vài mét, Ôn Ngu cũng không động thái nhíu mày.
Chỉ có Cố Đường là có vẻ mặt tích cực tự thêm vai diễn cho mình: “Ôm công chúa đối với Thời ca của chúng tôi là chuyện nhỏ thôi.”
Là một phú nhị đại nổi tiếng trên mạng, Trương Thời đã không ít lần đăng ảnh khoe cơ bắp, lúc này Cố Đường mở lời, hắn ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang.
“Đây là muốn anh ôm?” Nói xong, hắn ta cười tà mị vòng tay ôm ngang eo Cố Đường bế lên, đồng thời ra hiệu cho nhân viên đưa pocky.
Một bên khác, Khương Trân vỗ vai Từ Hiếu: “Đứng đừ ra đó làm gì, nhanh lên, lát nữa chọn không được phòng cậu thích thì đừng có mà khóc tôi không dỗ đâu.”
Tai Từ Hiếu đỏ bừng: “Em sẽ không khóc.”
Lục Trụ ho nhẹ một tiếng rồi dang tay về phía Ôn Ngu: “Đừng lo Ôn Ngu, anh sẽ không để em phải ở trong căn phòng tệ kia đâu.”
[Huhu ngọt quá đi mất! Muốn anh ôm! Thiếu gia Trương nam tính quá!]
[Từ Hiếu rốt cuộc là con husky thuần khiết nào vậy! Yêu nhau lâu như vậy rồi tôi không tin các người chưa ngủ với nhau, sao lại vẫn đỏ mặt chứ!]
[Anh Trụ cưng chiều quá! Thật là lịch thiệp!]
[Này, chỉ mình tôi thấy Trương Thời hơi giả tạo sao?]
[Nam Châu, cậu tránh xa nam thần của tôi ra!!!]
So với những người khác, Hoắc Tinh Dã và Nam Châu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Đặc biệt là Nam Châu, cậu còn hỏi một câu: “Tôi ôm anh hay anh ôm tôi?”
Nói xong, cậu lại tự mình so sánh thể hình hai người, tuy trong lòng nhận được một đáp án rõ ràng nhưng cậu không cam tâm! Vì Hoắc Tinh Dã lớn hơn cậu một vòng và sức lực cũng lớn hơn nhiều.
Thực tế, trong hai đêm trước cậu đã trải nghiệm rồi.
Nam Châu nhếch khóe môi và cực kỳ tự nhiên khoác vai người đàn ông bên cạnh: “Được, anh mạnh anh ôm, tôi ăn.”
Hoắc Tinh Dã khẽ cười một tiếng rồi một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu một tay bế cậu lên. Hơi thở ấm áp bỗng chốc quen thuộc vây quanh Nam Châu, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, đầu óc Nam Châu lại một lần nữa không tự chủ mà trống rỗng trong chốc lát, đồng thời tai cũng nổi lên màu hồng nhạt.
Bàn tay cậu đặt trên cổ Hoắc Tinh Dã vô thức siết chặt hơn một chút kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Động tác Hoắc Tinh Dã gần như không thể thấy khẽ dừng lại, yết hầu khẽ trượt xuống.
[Ôm một tay!!! Tôi ngất rồi!! Đây là hormone gì vậy!!]
[Một kiến thức nóng hổi, ảnh đế Hoắc của chúng ta có thể dễ dàng kéo tạ lên đến 240 cân(~120kg VN)…]
[Ôm tôi đi, ôm tôi đi, đừng ôm cái đồ bạch liên thối tha Nam Châu đó!]
[Yết hầu ai mà khẽ động, tai ai hồng mà ôm chặt không nói thế~ Hihihi, đẩy thuyền thành công!]
Nhân viên kịp thời đưa Pocky đến: “Thầy Nam Châu nhận lấy ạ.”
Nam Châu hoàn hồn và cầm Pocky đưa đến miệng Hoắc Tinh Dã: “Há miệng. Đừng cắn nhiều quá, chỉ được cắn một chút thôi. Còn nữa, anh nhẹ tay thôi.”
Nghe thế người đàn ông bên dưới ngoan ngoãn khẽ mở đôi môi mỏng cắn Pocky vào kẽ răng, ánh mắt quyến luyến mang theo vài tia cười cưng chiều.
Tim Nam Châu đập nhanh hơn một nhịp, mà không hề hay biết biết tai mình đã hồng hơn ban nãy. Cậu dồn hết mười hai phần chú ý, một tay ôm cổ Hoắc Tinh Dã, một tay đặt trên vai anh, hé môi cắn đầu còn lại của Pocky sau đó nhanh chóng nhai.
Ống kính lia gần, đầu tiên là gương mặt đẹp trai không tì vết được phóng đại của hai người, rồi sau đó đến chiếc Pocky đang không ngừng ngắn lại, và đôi môi ngày càng gần nhau vô hạn.
Cách màn hình, khán giả dường như có thể nghe thấy tiếng thở trầm thấp của hai người và tiếng bánh quy “rắc rắc” khi nhai.
[Aaaa tôi chết rồi! Nhan sắc thần thánh của ảnh đế Hoắc kết hợp với ánh mắt này ai mà không mê chứ!]
[Há miệng, đừng cắn, anh nhẹ tay thôi. Cậu đang nói gì vậy Nam Châu! (Mặt nhỏ đỏ bừng.jpg)!]
[Ngọt quá, ngọt quá rồi! Tôi phản bội rồi, tôi muốn đẩy cặp đôi này! Ai kéo tôi cũng đừng kéo!]
[Mau nhìn Lục Trụ bên cạnh kìa, ôi đậu má, tôi cười chết mất! Thương Ôn Ngu hai giây~]
Bên cạnh Hoắc Tinh Dã và Nam Châu, là Lục Trụ sau khi bế Ôn Ngu lên, liền để Ôn Ngu ngậm Pocky, còn hắn cắn đầu kia và bắt đầu ăn.
Nhưng vì quần áo và động tác bị hạn chế, hắn ta biểu hiện như một con chó cưng lớn đang cố sức sà vào chủ.
Điều đáng tuyệt vọng hơn là có một vài mảnh bánh quy rơi vào mặt hắn ta, khiến một người vốn nặng gánh hình tượng idol như hắn vô thức muốn đưa tay vuốt đi, nhưng vì hai tay đang ôm công chúa nên không thể cử động.
Cuối cùng, Lục Trụ đưa ra một quyết định tồi tệ nhất, đó là lắc lư cơ thể. Thế là khán giả nhìn thấy cảnh tượng hắn ta vừa ôm Ôn Ngu vừa ăn Pocky lại vừa lắc lư cơ thể hai người.
Không thể nói là không đẹp mắt mà chỉ có thể nói là hài hước. Cuối cùng, cái Pocky ấy không chịu nổi sự giày vò mà gãy sớm. Sau khi Ôn Ngu đứng vững trên mặt đất, sắc mặt hắn không tốt lắm, không biết là vì Pocky gãy sớm hay vì bị ôm không thoải mái.
Ngược lại bên Nam Châu, khung cảnh lại đẹp như một bộ phim thần tượng. Không lâu sau, chiếc Pocky gần như bị cậu ăn hết khiến môi hai người cực kỳ gần nhau. Trong ánh sáng và bóng tối, ánh mắt Nam Châu mang theo sự trong trẻo và sáng rực, đôi môi hồng hào khẽ hé mở.
Hoắc Tinh Dã dễ dàng ôm cậu bằng một tay, ánh mắt anh khóa chặt trên mặt cậu, biểu cảm như lơ đãng lại như đang tự đắc hưởng thụ ấy lại càng như ẩn chứa vạn ngàn tình ý quyến luyến.
Dường như chỉ cần Nam Châu muốn, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Cuối cùng, dưới ống kính, ngay khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau, Nam Châu đã cắn đứt Pocky.
Khoảnh khắc Pocky đứt, trong lòng cậu cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết lúc đó cậu đã phải kiềm chế đến mức nào để không hôn đôi môi trước mặt đó.
“Oa, xem ra phải dùng thước đo mới biết ai là người thắng cuộc cuối cùng rồi!”
Trong vài chiếc đĩa được bày ra, thì cái của Cố Đường và Trương Thời rõ ràng dài hơn một đoạn và họ đã sớm giành vị trí thứ ba. Còn của Từ Hiếu và Khương Trân thì nhìn bằng mắt thường không khác biệt nhiều so với của Nam Châu và Hoắc Tinh Dã.
Hoắc Tinh Dã đặt Nam Châu xuống đất, nhân viên lập tức mang thước đến để đo Pocky. Cuối cùng, Từ Hiếu và Khương Trân với lợi thế nhỏ đã giành được vị trí thứ nhất và quyền ưu tiên chọn phòng đầu tiên.
“Từ Hiếu, máy tính cấu hình cao chắc chắn hợp với cậu nhất đấy.”
“Đúng vậy, mặc dù điều kiện đúng là hơi tệ nhưng vì ước mơ chịu chút khổ thì có là gì.”
Cố Đường và Trương Thời bắt đầu điên cuồng tẩy não Từ Hiếu. Trương Thời nhắm đến căn thứ ba, cái căn phòng đơn mang đầy tính tiên phong. Còn Cố Đường thì có chút ích kỷ, hắn ta thích căn phòng đôi cuối cùng hơn.
Vì hắn ta không muốn ngủ chung với Trương Thời. Cùng tham gia show để tạo chủ đề thì thôi đi, ngủ chung trong show sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng streamer của hắn mất. Mặc dù hắn cũng không phải chưa từng ngủ với Trương Thời.
Mặc dù Lục Trụ cũng không muốn ở căn tệ nhất nhưng vì xếp hạng cuối cùng, cộng thêm gánh nặng hình tượng idol nên hắn ta không định mở miệng. Vai trò pháo hôi như thế này đương nhiên là để mấy người bình thường này đảm nhận rồi.
“Căn nhà thông minh, đơn giản, hiện đại lại còn sạch sẽ gọn gàng. Tôi không thể nghĩ ra lý do gì để các bạn không chọn nó? Hay là các bạn nhìn trúng phòng đôi?”
Giọng Nam Châu đột nhiên vang lên: “Nếu là phòng đôi tôi thấy cũng tương tự nhau thôi.”
“Thầy Nam Châu chỉ nhìn điều kiện mà không nhìn độ phù hợp sao? Trong quy tắc có ghi, thân phận sẽ được quyết định dựa trên việc chọn phòng đó.” Cố Đường nói.
Cậu ta cố ý đó hả!
Hắn hạng hai, cho dù Từ Thần bọn họ chọn căn thứ ba thì hắn cũng có thể dễ dàng chọn giữa căn hai và căn bốn. Này là cố ý để lại hai căn tệ hơn cho bọn họ đúng không!
Khương Trân bóp tay Từ Hiếu: “Tôi sao cũng được, chọn cái cậu thích đi.”
“Vậy chúng ta chọn căn thứ ba.”
Hầu như ngay khoảnh khắc Từ Hiếu dứt lời, Nam Châu liền nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa của căn đầu tiên.
“Vậy căn này thuộc về tôi.”
Comments for chapter "Chương 10"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆