Chương 11
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 11 - Ai đó sẽ không quá tình chứ?
Hành động của Nam Châu khiến tất cả mọi người có mặt gần như ngớ người. Cậu ta nhầm lẫn rồi sao?! Chọn cái khác thì không nói, sao lại có người chủ động chọn căn phòng có điều kiện kém nhất chứ.
Dù fan của Hoắc Tinh Dã và anti fan của Nam Châu trong livestream đã biết Nam Châu có ý định chọn căn phòng này từ trước, nhưng khi tình huống thực sự xảy ra, họ vẫn không khỏi bùng nổ.
[Con trà xanh này đúng là đỉnh đấy!!! Để tạo CP mà cố tình chiếm tiện nghi của nam thần tôi đúng không!!]
[Nam Châu khốn kiếp, tôi muốn báo cảnh sát bắt cậu!]
[Bùi Phong, ông không sửa luật là ông chờ bị chửi chết đi! Hoắc ảnh đế sao có thể chịu được việc ngủ chung giường với người khác! Cái gì vậy trời!]
[Thật hay giả vậy, hai người họ thực sự chọn căn phòng đó hả?! Hít hà, kích thích thật!]
[Muốn tua nhanh đến tối quá, hít hà hít hà quần bay bay emoji eomji]
Trong số các khách mời tại hiện trường, sắc mặt của Cố Đường là thay đổi liên tục nhất, cuối cùng hắn không nhịn được hừ một tiếng: “Nam Châu anh được lắm.”(*)
(*) Khúc này CĐ hết giả vờ nổi nên t thay đổi xưng hô nhé, thi thoảng t sẽ thay đổi xưng hô tùy vào hoàn cảnh.
Ánh mắt Lục Trụ rơi vào người Hoắc Tinh Dã, ánh mắt hắn sâu hơn một chút. Ngược lại, đương sự Hoắc Tinh Dã lại rất bình tĩnh trước lựa chọn của Nam Châu, thậm chí còn hờ hững nói: “Món quà tôi tặng em có lẽ sẽ không có chỗ để.”
“Anh muốn tặng tôi cái gì?” Nam Châu hỏi.
“Bí mật.” Hoắc Tinh Dã dùng giọng nói gợi cảm thì thầm bên tai cậu. “Tôi rất mong chờ biểu cảm của em khi nhận được nó.”
Hơi thở ấm áp và mùi hương vấn vương bao trùm khiến Nam Châu nhất thời quên mất cách đáp lời. Đợi đến khi cậu phản ứng lại thì hai nhóm khách mời khác cũng đã chọn xong phòng của mình.
Người dẫn chương trình thông báo, thẻ thân phận nằm trong phòng mà các khách mời đã chọn, xin mời các khách mời tự mình đi đến căn phòng tương ứng trong căn hộ theo chỉ dẫn để kiểm tra.
Căn hộ mơ ước mà tổ sản xuất chuẩn bị là một khu dân cư cũ kỹ, đương nhiên nhà cũng không phải là nhà có thang máy. Phòng đơn mà Nam Châu và Hoắc Tinh Dã chọn là ở tầng ba, bên cạnh là Lục Trụ và Ôn Ngu, những người chọn cuối cùng nhưng lại có được căn phòng đôi tốt nhất.
Nam Châu – người rất hứng thú với đĩa than trong phòng – đeo cây guitar mới có được và bước nhanh, khi lên lầu thậm chí còn bước hai bậc thang một lúc.
Nhưng không biết là do sơ suất của nhân viên chương trình hay cố ý, ở bậc thang cao nhất của tầng ba công nhân lại để quên một chiếc giẻ lau công trình, cậu bước quá nhanh không để ý nên dẫm phải nó.
Chiếc giẻ dính dầu máy trượt nhanh khiến Nam Châu ngửa người ra sau, cả người chúc xuống ngã cầu thang.
Trong tích tắc, hành động vô thức mà cậu làm không phải là bám vào tay vịn cầu thang, mà là nhanh chóng kéo cây guitar sau lưng ra phía trước để bảo vệ. Mắt thấy sắp ngã vỡ đầu thì phía sau truyền đến một mùi hương quen thuộc, giây tiếp theo, Nam Châu rơi vào vòng tay ấm áp và rộng lớn.
Ánh mắt lướt nhanh qua chiếc giẻ lau trên mặt đất chưa đầy một giây, Hoắc Tinh Dã mới nhìn người trong lòng. Nam Châu dựa vào lòng anh, trên mặt vẫn còn biểu cảm kinh ngạc.
Thình thịch, thình thịch.
Là tiếng tim đập nhanh.
Nam Châu mở miệng: “Cảm ơn anh… đã cứu cái mạng chó của tôi…”
Hoắc Tinh Dã: “…”
Môi mỏng khẽ hé, anh còn chưa kịp nói gì thì Nam Châu đã nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh và quay người tiếp tục chạy về phía căn hộ. Không hề quay đầu lại và cũng không một chút lưu luyến.
Giống như một con mèo vô tình rơi vào lòng mình, còn chưa kịp vuốt ve một chút đã chạy mất. Bàn tay trái nắm chặt rồi lại buông ra, cảm nhận nhiệt độ còn vương lại trên ngực và cánh tay, Hoắc Tinh Dã mới sải bước dài đi về phía Nam Châu.
Vừa đi, anh vừa dặn dò máy quay đi theo về chuyện chiếc giẻ lau. Dù biểu cảm nhàn nhạt, nhưng giọng điệu trầm thấp và khí chất mạnh mẽ đã khiến PD của tổ chương trình không dám thở mạnh. Hoắc ảnh đế sẽ không phải là tức giận rồi chứ?
[Á??? Tình huống gì vậy??? Nam Châu cậu ta đang làm gì?]
[Anh hùng cứu mỹ nhân mà các người lại diễn thế này à? Đáng ghét! Quay lại đi!! Sao lại có một Omega không biết phong tình như vậy chứ!]
[Không phải, thật hay giả vậy, sao tôi thấy Nam Châu hứng thú với căn hộ hơn là với Hoắc ảnh đế vậy.]
[Chậc chậc chậc, động tác nhỏ này, ai đó sẽ không yêu chứ! Tôi rung động rồi!]
Sau khi Nam Châu mở cửa, cậu đi thẳng đến hộp đồ lặt vặt trong phòng khách. Quả nhiên, trong hộp đồ lặt vặt toàn là CD lại còn rất nhiều là đĩa than!
Và trong hộp đồ lặt vặt dưới gầm giường có một chiếc máy nghe đĩa than. Nam Châu huýt sáo một tiếng thật to vì lựa chọn thông minh của mình.
Trong căn phòng đôi cạnh lối đi, Lục Trụ đang thảo luận với Ôn Ngu về cách phân chia phòng thì bỗng một tiếng nhạc du dương truyền đến.
Hai người nhìn về phía ban công gần phòng bên cạnh theo tiếng nhạc. Lục Trụ lập tức nói với Ôn Ngu một cách tình cảm: “Phòng ngủ phụ gần phòng bên cạnh căn hộ này cách âm không tốt lắm. Nam Châu làm ồn ào sẽ làm phiền em. Em xem tiếng ồn cậu ta gây ra lúc này này.”
“Tiếng ồn? Bài hát này rất hay mà, là bài hát trong album được Alice phát hành mười năm trước. Anh không thích cô ấy (ý chỉ Alice) sao?” Ôn Ngu không trả lời mà hỏi ngược lại.
Ánh mắt Lục Trụ khẽ biến đổi: “Cậu ta bật cũng quá to rồi…”
“Mà nói đến, phòng bên cạnh là phòng đơn, vậy tối nay Hoắc ảnh đế sẽ ngủ chung với Nam Châu sao?” Ôn Ngu lại nói. Lúc ấy, Lục Trụ mới không nói gì nữa.
Dường như lúc này hắn ta mới phản ứng lại sự thật rằng Nam Châu và Hoắc Tinh Dã sẽ nằm chung một giường vào tối nay.
Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Lục Trụ đột nhiên tối sầm lại, một lát sau, hắn ta giả vờ vô tình cúi xuống xách vali của Ôn Ngu: “Đó là chuyện của họ, tôi giúp em chuyển hành lý vào phòng ngủ chính.”
[Haha, không ngờ Ngu mỹ nhân cũng hóng hớt ghê!]
[Anh Trụ cưng chiều quá! Ngay cả tiếng ồn gì đó cũng nghĩ đến cho Tiểu Ngu rồi, anh ấy siêu yêu, ụt ịt ụt ịt!]
[Không phải, sao tôi thấy mỗi câu của Ôn Ngu đều như dao đâm vào Lục Trụ vậy, anh bạn này làm tôi cười chết haha.]
[Ngay cả bài hát của thần tượng mình mà Lục Trụ cũng nói là tiếng ồn???]
[Anti fan đừng giả vờ là người qua đường mà phát điên ở đây! Muốn xem thằng trà xanh chết tiệt bên cạnh thì đi đến livestream bên đó đi!!!]
Trong livestream bên cạnh, Nam Châu ngồi trên thảm vừa nghe nhạc vừa mân mê những chiếc đĩa than. Tất cả các hộp đều đã được cậu lục tung và moi hết đĩa than bên trong ra chất đống dưới chân mình.
Lúc này, Nam Châu cứ như một con rồng khổng lồ đang ngồi trên kho báu. Hoắc Tinh Dã ra vào trong căn hộ chật hẹp để mang hành lý của hai người vào và mang những thùng giấy cồng kềnh trong phòng ra cửa, thậm chí anh còn tiện tay làm việc nhà.
Rõ ràng là mang một khuôn mặt cấm dục không biểu cảm, nhưng công việc trong tay thì không bỏ sót một cái nào. Ngay khi anh nhấc chiếc thùng giấy cuối cùng lên, một vật thể rơi ra từ bên trong.
Ánh mắt rơi vào vật đó chưa đầy một giây, đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã khẽ lóe lên, yết hầu anh khẽ nuốt xuống. Anh không lộ liễu nhặt vật đó lên và ném vào thùng giấy định vứt ra ngoài cùng.
Máy quay theo dõi cẩn thận nhắc nhở: “Thầy Hoắc, cái này là đồ của nhà tài trợ…”
Ánh mắt Hoắc Tinh Dã quét qua. Âm lượng của máy quay theo dõi càng nhỏ hơn: “…Phải, phải bày ra ngoài.”
[Không thể tin được!!! Tôi không nhìn lầm chứ, là chiếc vòng chống cắn mẫu mới của nhà M đúng không?!!]
[Không hổ là <Rung Động>, đồ dùng tình thú chỉ đến muộn chứ không vắng mặt.]
[Hoắc ảnh đế là không muốn dùng trực tiếp hay là không muốn dùng cho Nam Châu?]
[Cậu nhóc, có phải cậu vừa tưởng tượng cái gì đó không, tôi thấy biểu cảm nhỏ của anh ấy rồi!!!!]
[Nam Châu, cậu không để ý sao, không thấy nam thần nhà tôi đang bận rộn trong ngoài sao???]
[Không phải, địa vị gia đình của cặp này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi phát điên vì rung động rồi trời ơi!! Hoắc Tinh Dã cưng chiều quá!]
Không biết là nghe thấy lời của máy quay theo dõi, hay cảm ứng được điều gì, sự chú ý của Nam Châu cuối cùng cũng rời khỏi đĩa than, cậu quay đầu nhìn về phía Hoắc Tinh Dã: “Nhà tài trợ?”
“Sản phẩm do nhà M tài trợ, là mẫu mới nhất ra mắt tháng trước.”
Vốn dĩ theo quy trình bình thường, khách mời khi nhìn thấy sản phẩm của nhà tài trợ thì phải tiện thể quảng bá một chút, ít nhất cũng phải nhắc đến.
Nhưng nhìn thái độ của Hoắc Tinh Dã lúc nãy, ta hoàn toàn không thể trông cậy vào anh ấy được. Khách mời không hợp tác, nhưng nhà M lại là một trong những nhà tài trợ lớn lần này, phải làm sao đây? Họ chỉ có thể tự mình cứng đầu nhắc trước thôi.
Lúc này, máy quay theo dõi thầm mong Nam Châu có thể hợp tác một chút. Nam Châu cũng không làm họ thất vọng: “Vòng chống cắn?”
Cậu nhìn Hoắc Tinh Dã một cái rồi mở miệng nói: “Anh không thấy thứ này rất hợp với anh sao?”
Comments for chapter "Chương 11"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆