Chương 12
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 12 - Pheromone của Hoắc Tinh Dã
Ban đầu, chiếc vòng chống cắn này được nghiên cứu và phát triển với mục đích bảo vệ Omega. Sau khi Omega đeo vật này có thể ngăn chặn hiệu quả việc Alpha mất kiểm soát ham muốn và tiến hành đánh dấu Omega trong quá trình thân mật. Vì vậy, khi Nam Châu vừa nói ra câu này, bình luận lập tức bùng nổ.
[Con trà xanh này đang nói cái cc gì vậy, đầu óc bị kẹt cửa rồi à?]
[Hoắc ảnh đế không giống mày đâu, người ta là Alpha chính hiệu! Là Alpha trong số Alpha đó!]
[Tôi thấy nó muốn đạp đổ bát cơm rồi, tự mình giả B thành O thì thôi đi, đây lại còn nói dối trắng trợn, khí chất của Hoắc ảnh đế mà là O à?!]
Nhưng câu nói chưa kịp nói hết của Nam Châu, cùng với thái độ của Hoắc Tinh Dã lại nổ ra một loạt tia lửa lớn trong đầu khán giả.
Nam Châu: “Lần trước anh cắn…”
“Có muốn xem quà tôi mang cho em không?” Hoắc Tinh Dã lặng lẽ đá chiếc thùng giấy đó ra cửa.
“Được thôi, tôi muốn xem, món quà nào mà khiến anh tự tin đến vậy.”
“Tôi nói cho anh biết, tôi đây không dễ làm hài lòng đâu.”
Bên cạnh, cameramen có chút ngẩn ngơ. Vừa rồi, dường như đã có một tin tức động trời! Đúng! Đó là một tin tức động trời!
Đạo diễn Bùi Phong đang ngồi trong phòng đạo diễn mặt mày rạng rỡ. Ông ta biết ngay mà, Hoắc Tinh Dã chủ động muốn tham gia show của họ, chắc chắn mục đích đó không đơn thuần mà sẽ có điểm nhấn.
Mới bắt đầu livestream được bao lâu chứ, suýt chút nữa đã nổ ra một tin tức lớn rồi đấy! Rating và hiệu quả livestream mùa này của họ sẽ còn kém sao, độ hot chắc chắn sẽ ổn định!
“Nhắc nhở về thẻ nhân vật.” Ông thong thả ra lệnh.
Cameramen cuối cùng cũng hoàn hồn, họ ra hiệu cho Nam Châu xem phong bì nhiệm vụ nằm rải rác bên cạnh đĩa than CD.
Nam Châu mở phong bì ra: “Chúc mừng, trong mùa này của chương trình, bạn sẽ là một ca sĩ hát quán bar khao khát viết ra một bài hát hit đại diện, còn người yêu của bạn là một bartender, ban ngày chạy vai phụ ở phim trường, tối đến pha chế rượu ở quán bar.”
“Toàn viết linh tinh gì vậy.” Nam Châu không nhịn được mà cằn nhằn.
“Hai bạn trong căn hộ này vì cuộc sống mà bôn ba, vì ước mơ mà cố gắng, họ hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày thay đổi số phận và thực hiện ước mơ.”
Cậu cong ngón tay búng búng thẻ nhiệm vụ: “Cái này quá vớ vẩn, bài hát của tôi chính là hit, không cần khao khát.”
[Không phải, vừa nãy Nam Châu cậu ta nói gì vậy? Hoắc Tinh Dã cắn… Trời ơi!!! Thật hay giả vậy!! Không phải là điều tôi nghĩ đâu chứ!]
[Mơ ban ngày à đồ xấu xí, đánh dấu mày? Mày mà xứng sao?!]
[Hoắc ảnh đế căn bản không muốn nói chuyện mà trực tiếp chuyển chủ đề rồi. Ai đó đừng tự thêm drama cho mình nữa, buồn nôn!]
Trong livestream có một bộ phận khán giả đặc biệt là fan cứng của Hoắc Tinh Dã, họ vẫn đang liên tục công kích về chủ đề trước đó. Họ hận không thể dùng lời lẽ để chửi chết Nam Châu. Và một bộ phận khác…
[Đúng vậy, viết cái quái gì vậy! Vai phụ? Hoắc ảnh đế đi đóng vai phụ, nghiêm túc đấy à!!!]
[Không phải, đoàn phim nào to gan đến mức để ảnh đế đóng vai phụ vậy, không sợ hào quang của nhân vật chính bị cướp hết sao.]
[Nam Châu kiêu ngạo quá, một idol của nhóm nhạc mờ nhạt chỉ biết giả B thành O mà cũng dám nói bài hát của mình là hit sao? Bà đây nôn!]
[Ca sĩ này nên dành cho Lục Trụ mới phải, Nam Châu có tí khả năng sáng tác nào đâu!]
Đối với nhân vật mình bốc được không có gì để chê bai hơn ngoài sự ghét bỏ tột độ. Nam Châu không muốn nhìn thẻ nhiệm vụ thêm một giây nào nữa.
Đúng lúc Hoắc Tinh Dã lấy ra một món đồ được bọc trong túi quà trong suốt từ vali. Cậu liếc mắt một cái, trên khuôn mặt vốn đã ghét bỏ lại càng trừng to mắt, khóe miệng không nhịn được mà giật giật: “Cái này… tặng tôi?”
Hoắc Tinh Dã không trả lời, anh đặt món quà vào lòng cậu, trên mặt lại là nụ cười tự tin chắc chắn đó.
Nam Châu: “Không phải, anh đùa gì vậy! Một thằng đàn ông to lớn như tôi sao có thể thích thứ này!”
“Mở ra xem đi.”
“Cái này còn cần mở ra sao? Mở ra nó sẽ không còn là một con búp bê…” Giọng nói của Nam Châu cùng với việc túi quà được mở ra mà nhanh chóng nhỏ dần.
Trong túi quà, một mùi hương nồng nặc lan tỏa ra. Là mùi hương mà cậu đã ngửi thấy vào đêm đó. Là mùi hương từ chiếc áo khoác gió đã đồng hành cùng cậu suốt mấy đêm. Là pheromone của Hoắc Tinh Dã.
Mặt Nam Châu đỏ bừng, ngay cả đôi mắt tròn cũng ánh lên một chút ẩm ướt.
“Lấy ra xem đi.” Hoắc Tinh Dã lại ra hiệu.
Nam Châu – người có chút ngây ngất vì pheromone của Alpha mình – ngoan ngoãn lấy con búp bê bên trong ra.
Lần này, cậu lại kinh ngạc. Con búp bê này là một con chó Ngao Tạng Khúc Hà có lông mày chấm bi. Trước khi xuyên không, Nam Châu đã nuôi một con chó Ngao Tạng Khúc Hà tên là A Long.
A Long có tính cách ổn định, ngoại hình đẹp trai và đặc biệt quấn cậu. Nó đã đồng hành cùng cậu ba năm, là một thành viên gia đình vô cùng quan trọng. Con thú nhồi bông mà Hoắc Tinh Dã tặng chứa đầy pheromone của anh ấy trông đặc biệt giống A Long.
“Thích không?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của người đàn ông vang lên.
Cậu nhanh chóng nhét con búp bê trở lại túi quà và kéo dây lại, Nam Châu quay mặt đi và xoa xoa mũi: “Cũng tàm tạm…”
Chết thật!
Người đàn ông này sao lại hấp dẫn cậu ở mọi nơi vậy chứ! Không chỉ giọng nói, ngoại hình, vóc dáng, khí chất đều hợp với sở thích của cậu, mà còn đặc biệt hiểu cậu nữa!
[…Mắt tôi chắc có vấn đề rồi, sao lại nhiều bong bóng hồng thế kia! Đáng ghét! Giả tạo! CP này không thể ship! Không… thể…]
[Mẹ ơi ngọt quá! Nam Châu mở túi quà ra rồi nhanh đỏ mặt trông dễ thương quá!]
[Giống như mèo con kiêu ngạo, tôi lại thấy Nam Châu là Omega rồi, vừa nãy một combo đòn kia đã đánh cho tôi chóng cả mặt.]
[Diễn xuất! Chắc chắn là diễn xuất của ảnh đế! Phim thần tượng thôi mà! Đáng ghét, chẳng qua là quay màn hình lại định về xem đi xem lại ba bốn chục lần thôi mà.]
“Cái đó… Thầy Nam Châu…” Trong ống kính lại truyền đến giọng nói yếu ớt của cameramen: “Thẻ nhiệm vụ thầy vẫn chưa đọc hết…”
“Anh xem đi.” Nam Châu đưa thẻ nhiệm vụ cho Hoắc Tinh Dã.
Dù sao trước khi đến đây cậu đã quyết định rồi, cứ lười và lười thật mạnh. Đến rồi thì không tính là vi phạm hợp đồng, cậu cũng không quan tâm ống kính, Nam Châu thề sẽ không đứng dậy nếu có thể nằm để quay xong show này.
Nội dung trên thẻ nhiệm vụ là bữa ăn đầu tiên sau khi sống chung, yêu cầu nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ là để các khách mời tự mình nấu ăn, nhưng trước khi nấu ăn còn phải đi mua sắm nguyên liệu.
Nghe đến chuyện nấu ăn và mua rau, Nam Châu đang nằm dài trên ghế lười nghe nhạc không thèm nhấc mông: “Nấu ăn thì không thể nấu được. Gọi đồ ăn ngoài đi, món gì cũng được, trừ rau.”
“Thầy Nam Châu, không được gọi đồ ăn ngoài đâu ạ.” cameramen nhắc nhở.
“Thầy xem nhân vật của chúng tôi này, không hợp với đồ ăn ngoài sao?”
“…”
“Không được thì không ăn, đói một bữa người ta không chết đâu.”
[Hahaha, cười chết tôi rồi, lần đầu tiên gặp khách mời kiểu này đó, tổ chương trình cũng cạn lời.]
[Giả bộ hay thật đây, Nam Châu này cũng quá thô lỗ rồi! Quả nhiên là bị vạch trần không phải Omega nên ngay cả giả bộ cũng không thèm giả nữa sao.]
[Cậu ta không đói thì Hoắc ảnh đế của chúng tôi không đói sao! Người này cũng ích kỷ quá rồi!]
Comments for chapter "Chương 12"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆