Chương 105
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 105 - Nếu cậu chịu chi tiền, tôi có thể tiếp cậu
“Tôi có thể lên tới nốt High C, quan trọng là anh có làm ra trò cho tôi hát được không thôi.” Thôi Hàng kiêu ngạo đáp.
Nam Châu khẽ cười một tiếng, không trả lời.
Nhân lúc Thôi Hàng và Nam Châu đang đối đầu, bọn người Hầu Thanh Thanh và Tiết Tuệ đều mượn cớ đi tìm nhạc sĩ khác để rời khỏi phòng. Thế là ngoài Thôi Hàng ra, trong phòng chỉ còn lại Triệu Thân và Hạng Dương.
Hạng Dương đã sớm muốn chuồn lẹ, nhưng hắn ta không thể! Đúng là nỗi khổ không nói nên lời.
Ngược lại là Triệu Thân, dường như ông ta thực sự có hứng thú với Nam Châu, thế mà lại ung dung ngồi xuống ghế sofa, cười híp mắt nói: “Tôi đã nghe bài <Hạ Diễm> cậu viết rồi, rất trong trẻo. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể viết cho tôi một bản tình ca nhỏ, ngọt ngào nhưng không ngấy.”
“Thầy Triệu này, thầy cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, hát tình ca nhỏ cái nỗi gì.” Thôi Hàng đúng là kẻ miệng không có cửa nẻo, nói năng chẳng kiêng nể ai: “Hơn nữa thầy không thấy tôi đang bàn chuyện với anh ấy à?”
“Nhưng cậu ấy cũng đâu có đồng ý chọn cậu.” Triệu Thân nói xong, lại quay sang nhìn Nam Châu: “Nhạc tình thanh xuân ngọt ngào ấy mà, tôi thấy cứ phải để người trẻ viết thì mới thú vị.”
Nam Châu chẳng thèm đoái hoài đến ông ta, trái lại cậu đưa mắt nhìn về phía Hạng Dương – người vẫn luôn đứng chết trân bên cạnh cửa từ lúc vào phòng đến giờ.
Bị cậu nhìn một cái, toàn thân Hạng Dương toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ giây tiếp theo Nam Châu sẽ tuyên bố chọn mình.
“Sao cậu vẫn chưa đi?” Nam Châu hỏi.
“Hả?” Hạng Dương ngơ ngác.
“Đi mau đi, đi muộn quá khéo mấy thầy nhạc sĩ khác không thèm nhận cậu nữa đâu.” Thôi Hàng cũng ngước mắt nhìn sang.
Triệu Thân cũng bồi thêm một câu: “Cậu không định tranh nhạc sĩ với tôi đấy chứ?”
Hạng Dương: “…”
Điên rồi sao, có tranh thì cũng đừng tranh Nam Châu chứ!
Không phải, cái tên dở hơi Thôi Hàng đó chọn Nam Châu thì thôi đi, thầy Triệu sao thầy cũng chọn cậu ta? Không lẽ thầy nhắm trúng cái mác lưu lượng của Nam Châu nên mới muốn hợp tác đấy chứ!
“Tôi có hẹn trước với thầy Nam Châu rồi.” Hạng Dương lên tiếng.
Bất kể kết quả thế nào, hắn ta cứ lôi Nam Châu ra làm lá chắn trước đã. Như vậy nhỡ sau này Nam Châu có lật lọng thì cái nồi này cũng không phải do hắn gánh.
Thế nhưng, gần như ngay khi lời hắn ta vừa dứt, đã nghe thấy Nam Châu hỏi: “Hẹn cái gì cơ?”
“Một lời hứa đáng giá ngàn vàng mà!” Hạng Dương lập tức đáp.
“Chi trên của tôi yếu lắm, không nhấc nổi ngàn vàng đâu.” Nam Châu thản nhiên nói.
[Kkkkkkkkkk!]
[Đúng là bé Châu nhà mình, không bao giờ làm người ta thất vọng, tôi cười đến mức bò lăn ra sàn nhà rồi.]
[Nhưng ẻm cũng đâu có nói dối, suy cho cùng cục cưng nhà mình đến cái nắp chai nước khoáng còn phải đợi ông xã mở giúp mò.]
Hạng Dương: “………………..”
Triệu Thân nghe vậy thì cười ha hả, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Trong khi đó, Thôi Hàng vẫn đang thao thao bất tuyệt thảo luận về bài hát, có vẻ gã ta thực sự rất coi trọng chủ đề “Chiến tranh và Hòa bình” này, ý tưởng lại còn bay bổng vô tận.
“Lời bài hát tôi có thể phụ trách, anh chỉ cần phối khí sáng tác nhạc là được.” Gã ta móc điện thoại ra: “Vừa cầm được chủ đề này là tôi đã có ý tưởng ngay rồi.”
“Vực thẳm của hỗn mang, cuồng phong chiến tranh tàn phá, ánh huy hoàng của hòa bình bị bóng tối nuốt chửng. Trên chiến trường vô tận, thanh kiếm trong tay là kẻ thống trị vận mệnh.”
Nam Châu: “…………”
Triệu Thân: “…………”
Hạng Dương: “…………”
“Hay là, cậu chọn tôi đi.” Triệu Thân chân thành đề cử bản thân với Nam Châu một lần nữa.
Nam Châu đứng dậy, vỗ thật mạnh lên vai Thôi Hàng: “Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, nhưng nếu cậu chịu chi tiền, tôi có thể tiếp cậu ăn đến no thì thôi.”
“Chỉ cần anh làm tôi hài lòng, tiền nong không thành vấn đề.” Thôi Hàng vỗ ngực dõng dạc.
Gã ta vốn dĩ là một phú nhị đại gia cảnh giàu có, vào giới giải trí thuần túy là vì bản thân thực sự yêu âm nhạc và thích ca hát.
Nam Châu nhập một con số vào điện thoại của gã.
Thôi Hàng: “Không vấn đề gì.”
[Ơ kìa, Nam Châu làm cái gì thế, đạt thành giao dịch ngầm gì rồi à?]
[Không lẽ lại giống hồi ở show <Rung Động>, lại đi bàn bạc giá cả với người ta đấy chứ! Chết cười mất, anh Nam nhà chúng ta đúng là không để bản thân chịu thiệt chút nào.]
[Oẹ, tinh tướng thế, đừng để đến lúc tung ra một đống rác rồi bị vả mặt xong lại giả vờ vô tội nhé.]
[Thầy Triệu Thân đã tình nguyện chọn cậu ta rồi mà cậu ta nhất quyết chọn Thôi Hàng, não có vấn đề à? Thương Thiên vương nhà tôi quá.]
[Ủa, mấy người không nghĩ xem, tại sao Thiên vương lại muốn chọn anh Nam nhà tôi à?]
Mặc kệ khán giả trong phòng livestream có cãi vã thế nào, cuối cùng Nam Châu và Thôi Hàng đã ghép cặp thành công.
Triệu Thân có chút tiếc nuối, lúc rời đi còn trao đổi phương thức liên lạc với Nam Châu, hẹn khi nào có dịp sẽ cùng đàm đạo về âm nhạc.
Hạng Dương thì sau khi thầm ăn mừng vì Nam Châu là người vi phạm lời hứa trước, liền giả bộ tỏ ra rất bao dung, nói vài câu khách sáo rồi cũng rời đi. Lúc bước ra ngoài, hắn ta còn âm thầm đắc ý, sự kết hợp giữa Nam Châu và Thôi Hàng chắc chắn sẽ đứng bét bảng.
Sau khi hai người rời đi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Nam Châu và Thôi Hàng.
Tổ chương trình cũng lần lượt công bố kết quả ghép cặp, đồng thời đồng hồ đếm ngược 6 tiếng trên tường bắt đầu chạy, âm thanh trong phòng cũng được chuyển sang chế độ im lặng. Mục đích là để giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi các ca khúc được biểu diễn trên sân khấu.
“Cậu có biết ngoại ngữ không? Ngôn ngữ nào cũng được.” Nam Châu hỏi Thôi Hàng.
“Tôi biết tiếng Pháp, sao thế? Anh muốn tôi hát tiếng Pháp à?” Thôi Hàng nhíu mày.
“Chỉ một phần thôi. Như vậy sẽ càng ra được cái chất phong cách giáo hội Trung cổ mà cậu em muốn.” Nói xong, Nam Châu mở miệng khẽ ngân nga một đoạn giai điệu bằng tiếng Pháp.
Thôi Hàng vừa nghe xong, mắt đã sáng rực lên, nhưng vẫn bồi thêm: “Nhưng tôi muốn nhạc game, phải có cả yếu tố điện tử, khí thế phải thật hào hùng!”
“Ừ ừ.” Nam Châu gật đầu.
“Không nhìn ra nha, trông anh nhỏ con thế này mà hình như cũng có bản lĩnh đấy!” Thôi Hàng ngồi xuống cạnh Nam Châu: “Này, anh có thể giúp tôi lấy vị trí số một không?”
Nam Châu ngồi dịch sang một bên: “Cậu em muốn thứ hạng hay muốn tác phẩm được viral?”
“Tất nhiên là cả hai rồi.”
“Tôi là người chứ không phải thần, đừng có cầu mấy điều hão huyền như thế với tôi. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng thì tự lấy máy tính ra mà bấm thêm mấy dấu phẩy vào.”
“…… Anh nói chuyện đúng là đáng ghét thật đấy.”
“Nếu tôi có chỗ nào làm cậu không thích, phiền cậu tự mình khắc phục đi.”
“……”
8 giờ tối.
Phòng livestream một lần nữa khôi phục âm thanh. Đây cũng là khung giờ cao điểm người xem của “Giai Điệu Giới Hạn”. Bởi vì thời gian tiếp theo sẽ là phần biểu diễn sân khấu của các ca sĩ, khán giả sẽ được nghe những ca khúc vừa mới ra lò, và xác suất cao là sẽ xuất hiện đủ loại tình huống dở khóc dở cười.
Nam MC diện bộ vest lịch lãm đứng trên sân khấu tuyên bố: “Trải qua 6 giờ sáng tác và mài giũa, sau những buổi tổng duyệt nhanh, các ca sĩ và nhạc sĩ cuối cùng đã mang đến những ca khúc được chuẩn bị tỉ mỉ để diện kiến chúng ta.”
Trong ống kính, phía dưới sân khấu, cùng với lời giới thiệu của MC, máy quay lần lượt lấy nét vào 11 vị khách mời.
“Đầu tiên, người mang đến ca khúc mở màn cho đêm nay là Thôi Hàng.”
“Anh ấy sẽ trình bày ca khúc hợp tác cùng nhạc sĩ Nam Châu mang tên: <Tuyệt Giới Chiến Ca: Sự Kết Thúc Của Hòa Bình Và Khải Huyền Của Chiến Tranh>!”
[Phụt, tôi vừa phun cả ngụm nước ra ngoài, cái thứ gì thế này!!!!]
[Cái tên gì vậy, rác rưởi à.]
[Cười chết tôi mất, Nam Châu và Thôi Hàng đúng là không làm người ta thất vọng, vừa ra quân đã xả một đống phế thải đại trà!]
[Sao lại nói thế, phải nói là: sau 6 tiếng đồng hồ đã cho ra một thành phẩm bốc mùi nồng nặc!]
Comments for chapter "Chương 105"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆