Chương 106
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 106 - Tuyên bố giải nghệ
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, giai điệu bắt đầu vang lên.
Đầu tiên là âm thanh mô phỏng tiếng gió rít, kế đó tiếng đàn piano từ từ tiến vào, thanh âm thanh thoát dẫn dắt người nghe vào không gian thần bí của thời Trung cổ.
Thôi Hàng cất giọng, những lời hát bằng ngoại ngữ ở tông trầm với tốc độ nhanh, tựa như một giáo chủ đang cầu nguyện trong giáo đường, hay một pháp sư đang ngâm xướng những bản tụng ca.
Tiếng trống dồn dập vang lên, đan xen rồi lại tách rời với tiếng piano trong trẻo, giống như hai đấu sĩ đang quyết chiến sinh tử.
[Đùuuuuuu!!!!!]
[Có ai chú ý đến phần lời tiếng Trung chưa, vãi thật tôi cười bay màu luôn, cái bệnh trung nhị gì thế!]
[Phối khí đỉnh quá, cảm giác cực kỳ cao cấp. Nhưng kết hợp với cái lời bài hát này thì cứ như đang đi đại tiện trong bảo tàng Louvre vậy, ảo giác cực mạnh.]
[Nhắm mắt lại, cảm nhận giai điệu đẳng cấp. Mở mắt ra, một đống rác.]
[Vừa mở phòng livestream ra, cảm giác như một chân bước thẳng vào đấu trường La Mã luôn.]
Cùng với việc ca khúc bước vào cao trào, Thôi Hàng bắt đầu phô diễn những nốt cao chót vót, vút thẳng lên nốt High C. Ca từ tiếng Pháp cùng giai điệu bổ trợ cho nhau một cách hoàn mỹ, như tái hiện sống động những thước phim về cuộc huyết chiến giữa binh khí lạnh và xác thịt trên chiến trường Trung cổ.
Sau khi bước vào đoạn dạo giữa, phong cách nhạc đột ngột thay đổi, các yếu tố EDM được thêm vào, khiến không khí bỗng chốc mang đậm chất game.
Tiếp đó, Thôi Hàng bắt đầu hát phần lời tiếng Trung:
“Quyền trượng của đế vương, chỉ hướng về tương lai. Cơn thịnh nộ của ma vương, thiêu đốt cả bầu trời. Dũng sĩ đứng trên chiến trường, sừng sững tựa vị thần. Ánh kiếm trong tay, xé toạc đêm trường vĩnh cửu.”
Rõ ràng giai điệu so với đoạn trước không có quá nhiều biến hóa, nhưng phần lời tiếng Trung cùng những âm thanh điện tử thỉnh thoảng vang lên đã kéo người nghe từ thời Trung cổ thực thụ xuyên không thẳng vào thời Trung cổ trong game.
[Chào mọi người, tôi cũng không biết tại sao nữa, nãy đang đi vệ sinh ở Louvre, vừa đẩy cửa ra một cái đã xuyên không vào game làm NPC luôn rồi.]
[Thần kinh thật sự, sao lại có cái loại nhạc thần kinh thế này!!! Vừa tây vừa phèn!!!]
[Hai cái người này đúng là cậy tài làm càn mà!]
[Về bản chất thì nó vẫn là rác, nhưng được bao bì ngoại văn đóng gói kỹ càng nên nó trở thành rác ngoại nhập cao cấp…]
[Cái bài này cảm giác y hệt bé Châu vậy, nội tâm thì buông xuôi mà vẻ ngoài thì xinh đẹp mỹ miều.]
Ca khúc chưa đầy bốn phút kết thúc bằng một câu ngâm tụng tiếng Pháp của Thôi Hàng.
Cả trường quay chìm vào im lặng trong giây lát, rồi sau đó tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm dậy. Trước ống kính, Triệu Thân là người vỗ tay nhiệt tình nhất, thậm chí ông còn đứng hẳn dậy.
Thực tế, ngay từ khi nghe Thôi Hàng hát, các ca sĩ và nhạc sĩ phía dưới đều lộ ra những mức độ kinh ngạc khác nhau.
Hầu Thanh Thanh thậm chí còn liếc nhìn Tiết Tuệ một cái, cả hai đều thấy được sự sững sờ và kinh diễm trong mắt đối phương.
Riêng Hạng Dương thì ngay từ lúc nghe đoạn dạo đầu đã ngồi bật dậy, mắt trợn tròn, đến đoạn dạo giữa thì cảm giác như linh hồn đã lìa khỏi xác.
Bài hát này…
Chuyện quái gì đang xảy ra với bài hát này thế…
Trong lòng Hạng Dương bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vì hắn dám chắc, bài hát này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám!
Trên sân khấu, MC mời Nam Châu bước lên. Trái ngược với một Thôi Hàng vẫn còn đang hưng phấn tột độ, biểu hiện của Nam Châu lại lãnh đạm hơn nhiều. Cậu đút hai tay vào túi quần, gương mặt hiện rõ vẻ “lđang đợi đến giờ tan làm.
Vì trước đây Thôi Hàng từng có video phốt thái độ không hòa hợp với nhạc sĩ sáng tác, nên lần này MC đặc biệt hỏi gã ta:
“Màn trình diễn hôm nay của thầy Thôi Hàng thật ngoài dự đoán, có vẻ như thầy cực kỳ hài lòng với ca khúc này. Xin hỏi, thầy đánh giá thế nào về tác phẩm mà thầy và thầy Nam Châu đã cùng sáng tạo…”
MC rút tấm thẻ ghi nội dung chương trình ra: “Bài hát… <Tuyệt Giới Chiến Ca: Sự Kết Thúc Của Hòa Bình Và Khải Huyền Của Chiến Tranh>.”
[Đừng đọc nữa, xin đừng đọc nữa, ngón chân tôi sắp đào thủng sàn nhà luôn rồi!]
[Bố tôi hỏi sao bỗng nhiên nhà mình lại dư ra một căn hộ ba phòng ngủ thế này, tôi bảo là do lúc nãy nghe nhạc tôi dùng ngón chân đào ra đấy.]
[MC à, thực ra anh cũng chẳng muốn đọc cái tên trung nhị này đâu đúng không! Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi nó tên là cái gì!]
Thôi Hàng đứng trước ống kính dõng dạc tuyên bố: “Tuyệt thế thần tác! Độc nhất vô nhị! Tuyệt đối đỉnh cao!”
MC: “…”
Anh MC đành chuyển hướng sang Nam Châu – người trông có vẻ tỉnh táo hơn Thôi Hàng:
“Thầy Nam Châu, thầy đánh giá thế nào về cách thể hiện ca khúc này của thầy Thôi Hàng?”
“Cũng được. Dù sao bài này cũng là đo ni đóng giày cho anh ta. Bản thân anh ta và bài hát này có độ tương thích rất cao.”
MC tiếp tục: “Vậy đánh giá của thầy dành cho con người thầy Thôi Hàng là?”
Nam Châu: “Là con lợn lòi của giới Internet, đứa nào không thích là anh ta húc chết đứa đó.”
MC: “…………”
Khán giả dưới sân khấu cười rộ lên điên cuồng. Trên hàng ghế khách mời, Triệu Thân và một ca sĩ trẻ khác cười đến mức gập cả người lại.
MC giật giật khóe miệng, làm một bộ mặt hài hước trước ống kính rồi quay sang hỏi Thôi Hàng: “Thầy Thôi Hàng, thầy có nhận xét gì về thầy Nam Châu không?”
“Thiên tài!”
“Là thỏi vàng bị vùi lấp của thế hệ trẻ trong giới âm nhạc!”
“Hôm nay, thỏi vàng này đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu này.”
Nói xong, Thôi Hàng còn tỏ vẻ anh em tốt mà vỗ mạnh lên lưng Nam Châu một cái. Dẫu sao gã ta cũng là một Alpha, lại còn là ca sĩ, để rèn luyện dung tích phổi nên thường xuyên tập gym, kết quả là Nam Châu bị gã vỗ cho suýt chút nữa loạng choạng ngã về phía trước.
Nam Châu câm nín: “Tôi là vàng (kim tử), chứ không phải là thằng đệ (thiết tử) của cậu.”
Sau đó là phần biểu diễn của các ca sĩ và cộng sự khác. Những bài hát này, có bài hay, có bài hơi kỳ lạ, nhưng không một bài nào khiến mọi người nhớ mãi không quên như bài đầu tiên.
Ở vòng bỏ phiếu cuối cùng, vị trí thứ nhất thuộc về Tiết Tuệ và nhạc sĩ của cô với bài “Cánh buồm của ước mơ”. Vị trí thứ hai là Triệu Thân cùng một nhạc sĩ nổi tiếng với bài “Rung động dưới hoa lê”.
Thôi Hàng và Nam Châu giành vị trí thứ tư, trong khi Hạng Dương ngậm ngùi đứng thứ năm.
Tuy thứ hạng thực tế không chiếm ưu thế, nhưng ca khúc <Tuyệt Giới Chiến Ca: Sự Kết Thúc Của Hòa Bình Và Khải Huyền Của Chiến Tranh> lại bùng nổ dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Khi chương trình còn chưa kết thúc, bài hát này đã được cắt ghép và chia sẻ lên Weibo, càn quét các hot search.
[Trước khi mở: Cái thứ gì thế này, rác à. Sau khi mở: Đây… đây là cái gì, đỉnh quá vậy!]
[Vốn dĩ tôi không xem cái show này, chỉ tình cờ bấm vào video để giết thời gian, ai dè bài hát này cứ ám ảnh tôi như ma đuổi ấy.]
[Quyền trượng của đế vương, chỉ hướng về tương lai! Cơn thịnh nộ của ma vương, thiêu đốt cả bầu trời! Kháng cự! Chiến đấu!]
[Nghe xong bài này, cảm giác Thôi Hàng cao tận hai mét rưỡi…]
[???????? Bé Châu à, em lại lén lút ông xã đi làm cái loại nghệ thuật mới lạ gì với Alpha khác thế này hả.]
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Nam Châu cùng Hách Giai đi bộ về phía bãi đỗ xe.
Hách Giai lảm nhảm: “Lúc nãy mày làm cái trò đó, tao thật sự sợ muốn chết. Đó toàn là tiền bối trong nghề, mày không sợ một hơi đắc tội sạch sành sanh bọn họ à!”
Nam Châu liếc xéo hắn một cái, dùng biểu cảm “mày đang nói cái gì thế” mà đáp: “Tầm vóc của tôi thế này mà phải đi bận tâm việc họ có chọn tôi hay không à? Phải là họ nên cân nhắc làm thế nào để khiến tôi hài lòng mới đúng.”
Hách Giai: “…”
Hắn nuốt nước bọt một cái, rồi lại nói tiếp: “Thấy mày chọn Thôi Hàng, tao thật sự toát mồ hôi hột thay mày đó! Lúc đó có bao nhiêu lựa chọn tốt, sao mày lại cứ chọn gã ta hả! Thầy Triệu Thân chẳng phải tốt hơn sao, nhạc tình thanh xuân chẳng phải là sở trường của mày hơn à?”
“Ai cũng không quan trọng, cái tôi quan tâm là người đó có thực sự muốn làm bài hát này hay không, giọng hát và kỹ thuật có phù hợp với ca khúc hay không.”
“Nhưng thầy Triệu Thân thầy ấy…”
Nam Châu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai Hách Giai: “Dưới lông mày treo hai quả trứng, đừng chỉ biết nháy mắt mà không biết nhìn người.”
Hách Giai: “…”
“Đúng rồi, có mấy việc tìm đến cửa rồi đây, trong đó có hai show âm nhạc, còn có một đoàn phim truyền hình nữa…” Vừa lên xe, Hách Giai đã vội chia sẻ tin vui với Nam Châu.
Nam Châu đang lấy điện thoại ra, động tác không hề khựng lại lấy một giây: “Không nhận. Làm xong những việc trong tay này, tôi sẽ tuyên bố giải nghệ.”
Comments for chapter "Chương 106"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆