Chương 109
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 109 - Trả thù vì anh đã làm loạn trái tim em
Ngày hôm sau, Lạc Nam đến nhà Nam Châu để hỗ trợ cậu chuyển nhà.
Vì Hoắc Tinh Dã đã đặc biệt dặn dò trước, nên mãi đến gần trưa hắn mới gõ cửa, lại còn mang theo cả một phần bữa trưa nóng hổi.
Sau khi nhấn chuông một hồi lâu, cửa căn hộ mới từ từ mở ra, gương mặt quen thuộc từng thấy trên livestream hiện ra trước mắt Lạc Nam.
Nam Châu có vẻ như vừa mới ngủ dậy, mái tóc vẫn còn hơi rối, có hai chỏm tóc vểnh lên trông khá ngốc nghếch, cậu vừa mở cửa vừa ngáp dài một cái.
“Tôi là Lạc Nam, quản lý của Hoắc Tinh Dã.” Lạc Nam tự giới thiệu, đồng thời không quên nhấc hộp thức ăn trong tay lên: “Đây là bữa trưa Hoắc Tinh Dã bảo tôi mang qua cho cậu, chúng ta cứ ăn xong rồi hãy chuyển nhà.”
Nói xong, Lạc Nam lại giới thiệu thêm một cô nàng xinh đẹp đi cùng, nghe nói là người phụ trách truyền thông trong đội ngũ của Hoắc Tinh Dã.
Từ lúc cửa mở đến giờ, đôi mắt cô nàng cứ cười cong tít như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên chưa từng hạ xuống.
Châu Châu ở ngoài đời thực còn đẹp hơn cả trên màn hình!
Đặc biệt là làn da, ở khoảng cách gần thế này mà vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, trông vừa mềm vừa mướt.
Dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy trông cực kỳ vô hại, đáng yêu vô cùng, hèn gì anh Dã nhà mình lại coi như em bé như thế.
Nghe Lạc Nam nói xong, Nam Châu gật đầu, ra hiệu cho họ vào nhà.
Thế nhưng, Lạc Nam vừa bước chân vào căn hộ, đồng tử lập tức co rụt lại vì kinh hãi trước khung cảnh hỗn loạn bên trong.
Cái… cái gì thế này!!
Cô nàng truyền thông rõ ràng cũng sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết nên bước qua đống rác trên sàn hay nên nhặt chúng giúp Nam Châu.
Nam Châu quay người lại, thấy hai người họ đứng trước phòng khách, trợn tròn mắt nhìn đống vỏ hộp chuyển phát nhanh mà cậu đã tháo ra đêm qua trước khi đi ngủ, cậu gãi gãi đầu, thản nhiên giải thích một câu:
“Thường thì tôi không dọn dẹp phòng quá sạch sẽ đâu, vì tôi sợ căn phòng này sẽ chỉ còn lại mình tôi là rác thôi.”
Lạc Nam: “…”
Cô nàng truyền thông: “… Đúng là bé Châu nhà mình có khác.”
“Hả?” Nam Châu nghe không rõ.
“Không có gì, không có gì đâu ạ.” Cô nàng truyền thông lắc đầu nguầy nguậy, tiện tay đẩy đẩy Lạc Nam vẫn còn đang ngẩn người.
Lạc Nam sực tỉnh, lách qua đống thùng các tông đi đến cạnh bàn ăn, đặt hộp thức ăn xuống rồi mở ra bày biện. Nhưng có lẽ do khung cảnh bừa bộn lúc nãy mang lại cú sốc quá lớn, hán lóng ngóng làm sao mà khiến một phần đồ ngọt tinh tế rơi bịch xuống đất.
Sự cố xảy ra trong chớp mắt khiến Lạc Nam càng thêm ngơ ngác, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn đang phân vân không biết nên nhặt lên hay là thôi.
Giọng của Nam Châu vang lên từ phía sau, nghe vô cùng bình thản: “Hay là, anh thử mắng nó vài câu xem?”
Cái… cái gì cơ?
“Mắng ai?” Cô nàng truyền thông hỏi lại.
Không lẽ nào, Lạc Nam dù sao cũng là quản lý của anh Dã, tính ra cũng là nửa ông chủ của cô, cô còn muốn giữ việc làm đấy nhé.
Lạc Nam cũng có chút thẫn thờ.
“Mắng món đồ ngọt kia kìa. Anh cứ mắng nó vài câu là có thể nhặt lên ăn tiếp được rồi, bởi vì miệng của anh còn bẩn hơn cả nó mà. Ăn xong anh lại mắng thêm vài câu, nhả hết mấy thứ bẩn thỉu ra là miệng lại sạch ngay thôi.”
Nói xong, Nam Châu còn bồi thêm một câu: “Hồi trước tôi toàn làm thế suốt.”
Vài câu nói nhẹ bẫng của cậu nhưng lại mang đến đòn đả kích tâm lý cực lớn cho Lạc Nam. Những câu trước hắn có thể coi là phong cách nói chuyện riêng của Nam Châu, nhưng câu cuối cùng…
Chẳng phải cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Cố sao? Sao lại có chuyện phải ăn cả đồ ăn rơi dưới đất cơ chứ!
Nhà họ Cố không lẽ lại ngược đãi trẻ con đến mức này?
Cô nàng truyền thông cũng chấn động không kém. Chuyện này liệu anh Dã có biết không? Nếu chưa biết mà kể cho anh nghe, chắc anh xót bé Châu đến chết mất!
Căn phòng yên tĩnh trong thoáng chốc, sau đó cô nàng nhanh chóng dọn dẹp phần đồ ngọt bị rơi vào thùng rác: “Để em gọi điện bảo cửa hàng giao một phần mới tới ngay.”
Lạc Nam cũng tiếp lời: “Do anh làm rơi, tiền cứ tính cho anh.”
Nam Châu liếc nhìn hai người họ, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi đặc biệt nào.
Sau khi ăn xong bữa trưa được chuẩn bị đúng khẩu vị mà Hoắc Tinh Dã đặc biệt dặn dò, Nam Châu đơn giản thu dọn hành lý của mình. Dưới sự giúp đỡ của Lạc Nam và cô nàng truyền thông, đồ đạc đều được đóng gói và mang ra khỏi căn hộ mà công ty thuê cho.
Hành lý của cậu chẳng có bao nhiêu, thực tế dù chỉ có một mình Lạc Nam cũng có thể chuyển hết trong một lượt.
Nhìn thấy cảnh này, cô nàng truyền thông càng thấy xót xa hơn. Bé Châu lăn lộn trong giới này ba năm trời, chẳng những nơi ở vẫn là công ty cung cấp, mà ngay cả đồ dùng cá nhân cũng chẳng có mấy món giá trị!
Thứ đáng giá nhất, có lẽ chính là cây đàn guitar mà anh Dã đã tặng.
Cái công ty Sáng Tinh Dẫn Lực bóc lột các người mau đi chết đi cho rồi!
Cô nàng điên cuồng chửi bới công ty cũ của Nam Châu và Lục Trụ trong lòng.
Trên xe rất yên tĩnh, Lạc Nam nghĩ thầm Nam Châu là đối tượng hẹn hò của Hoắc Tinh Dã, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều dịp tiếp xúc, việc tạo dựng mối quan hệ tốt là rất cần thiết. Thế là hắn đề nghị trao đổi Wechat với Nam Châu.
Hắn còn đùa rằng nếu sau này mình bị Hoắc Tinh Dã sa thải, có khi sẽ cân nhắc qua chỗ Nam Châu làm thuê.
“Anh muốn làm cho tôi?” Nam Châu hỏi ngược lại.
Sau đó, chẳng đợi Lạc Nam kịp trả lời, cậu đã dùng tông giọng ra vẻ rất miễn cưỡng mà nói: “Đi theo tôi cũng không phải là không được, một tháng trả anh 100 tệ có đủ không?”
Lạc Nam: “… Cái này…”
Hắn dù gì cũng là quản lý át chủ bài trong giới, thu nhập năm không dưới sáu con số đấy nhé!
“Không đủ à? Vậy tôi thêm một số không nữa, 10 tháng 100 tệ.”
Lạc Nam: “…”
Cô nàng truyền thông không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thậm chí còn chẳng nể nang gì mà hỏi: “100 tệ tiền mặt hay là tiền của Ngân hàng Địa phủ phát hành thế?”
Nam Châu “xuỵt” một tiếng.
Lạc Nam cạn lời: “Tôi còn chưa xuống lỗ đâu! Cảm ơn cậu đã lo lắng chu đáo cho tôi như thế nhé!”
Cô nàng truyền thông thè lưỡi tinh nghịch. Bầu không khí trên xe trở nên vui vẻ hẳn lên, suốt quãng đường còn lại đều rất hòa hợp.
Đến căn nhà của Hoắc Tinh Dã ở khu phía Tây, Lạc Nam đưa mật khẩu cho Nam Châu, cùng cô nàng truyền thông giúp cậu chuyển hành lý vào nhà rồi mới rời đi.
Nhà của Hoắc Tinh Dã dù không thường xuyên có người ở, nhưng định kỳ vẫn có người đến dọn dẹp, độ sạch sẽ và ngăn nắp so với cái ổ chó của Nam Châu thì đúng là một trời một vực.
Sau khi tham quan một vòng trong ngoài, Nam Châu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ngồi dưới hiên nhà, cậu giơ máy ảnh tự sướng một tấm rồi gửi cho Hoắc Tinh Dã: “Chuyển vào rồi nhé, chuẩn bị làm loạn nhà anh đây, coi như để báo thù việc anh đã làm loạn trái tim em.”
Cách đó hàng trăm cây số, Hoắc Tinh Dã bấm mở ảnh.
Nam Châu mặc bộ đồ lông xù mềm mại, đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh thoải mái dưới hiên nhà. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt trong veo vừa tròn vừa sáng, cả người trông giống hệt một chú mèo kiêu kỳ đang thúc giục chủ nhân mau về nhà.
Vừa hay, trên cành cây cổ thụ không xa phía sau cậu, một chú sóc đang thò đầu ra khỏi hốc cây.
Đáng yêu quá.
“Được.” Anh nhắn lại.
Nhận được tin nhắn, Nam Châu mỉm cười.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh, khẽ lẩm bẩm: “Thật sự rất yên tĩnh…”
Trong tâm trí cậu hiện lên gương mặt điển trai của Hoắc Tinh Dã, giống như một đóa hồng rực rỡ nở rộ trong góc ký ức tĩnh lặng, ngọt ngào vô cùng.
… Tính ra cũng mới chỉ xa nhau chưa đầy hai ngày.
Thế mà tâm trạng muốn gặp mặt lại mãnh liệt đến thế, khao khát được ôm hôn còn nồng cháy hơn cả trước kia.
Đêm đến, nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Nam Châu trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu với tay lấy con búp bê Elron mà Hoắc Tinh Dã tặng để bên cạnh, cẩn thận ngửi thử, đôi mắt chợt thoáng buồn.
Kể từ khi bị cậu đem đi giặt một lần, trên người con búp bê đã không còn mùi hương quen thuộc dễ chịu kia nữa. Cậu lại áp mặt vào gối ngửi thật kỹ, nhưng trên đó cũng chỉ có mùi nhàn nhạt của nước giặt.
Thật sự… nhớ quá đi mất…
Nghĩ đến gương mặt của Hoắc Tinh Dã, vòng ôm của anh, giọng nói khi anh trò chuyện, và cả tiếng cười trầm thấp của anh…
Nam Châu hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại.
Comments for chapter "Chương 109"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆