Chương 110
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 110 - Anh có nhớ em giống như em đang nhớ anh không?
Trong tâm trí cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ của Hoắc Tinh Dã đặc biệt gợi cảm và êm tai, khiến cậu vừa nhớ nhung vừa chìm đắm.
“Thích không?” Một câu hỏi khàn khàn.
“Good boy.” Một lời khen ngợi dịu dàng.
Và cả những nhịp thở đầy nam tính cùng tiếng cười ngắn ngủi, những tiếng gọi thân mật nuông chiều bên tai và những nụ hôn triền miên.
Nam Châu dùng một tay che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Trong không khí dường như phảng phất một mùi hạt dẻ ngọt ngào khó lòng nhận ra.
Chiếc điện thoại đặt bên gối bỗng vang lên, nhạc chuông cuộc gọi được thiết lập riêng biệt khiến não bộ cậu có một thoáng ngẩn ngơ.
Nhịp thở cậu khựng lại trong giây lát rồi mới từ từ điều hòa, cậu vươn tay bắt máy: “Alo?”
Giọng nói khàn đặc khiến người ở đầu dây bên kia im lặng một chút.
Sau đó, giọng nói trong tâm trí cậu truyền qua ống nghe: “Xin lỗi, hình như anh làm em thức giấc rồi.”
Nam Châu không lên tiếng. Cậu không dám hé môi, sợ rằng chỉ cần nói một câu thôi là sẽ lộ tẩy ngay lập tức.
Lại là một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng của Hoắc Tinh Dã mới lại vang lên: “Em… có chú ý thấy… con chó anh nuôi không?”
Nam Châu nhớ lại một chút, lập tức hiểu ý của anh. Trong căn nhà ở khu phía Tây này, Hoắc Tinh Dã đúng là có nuôi một con chó, nhưng là chó robot. Nó được đặt ngay một góc phòng khách, muốn không chú ý cũng khó.
“Vâng.” Nam Châu đáp.
Đầu dây bên kia, Hoắc Tinh Dã lại im lặng. Thái độ của anh có chút bất thường, nếu là bình thường Nam Châu đã nhận ra ngay, nhưng lúc này đây, chính lòng cậu cũng đang rối bời, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác.
“Em không có gì muốn hỏi sao?” Hoắc Tinh Dã ướm lời.
Hỏi gì cơ? Nuôi chó máy à?
Nam Châu tằng hắng một cái rồi đáp: “Chuyện này cũng không có gì lạ.”
“Tôi… khụ, bạn em cũng nuôi.”
Năm đó, khi cậu kể với người bạn trên Wechat rằng mình nuôi Elron, còn gửi cả ảnh qua cho xem, đối phương đã trả lời rằng anh ta cũng nuôi một chú chó. Nhưng vì công việc bận rộn nên anh ta nuôi chó robot. Lần đầu nghe nói có người nuôi chó robot, Nam Châu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu tìm hiểu thì thấy những người có sở thích tân thời này cũng không hề ít. Dù bản thân cậu vẫn thích những sinh mệnh sống động hơn, nhưng cậu tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, vì thế cũng thấy bình thường.
Đầu dây bên kia Hoắc Tinh Dã lại im lặng một lần nữa. Điều này đối với Nam Châu lúc này mà nói đúng là một kiểu tra tấn.
“Còn chuyện gì nữa không?” Cậu hỏi.
“Không có gì, ngủ đi em.” Hoắc Tinh Dã nói.
Nam Châu mím môi: “Còn gì nữa không?”
Tiếng cười thấp và ngắn ngủi quen thuộc vang lên, theo sau đó là giọng nói gợi cảm đến mức khiến xương cốt cậu như muốn nhũn ra: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Nam Châu chớp chớp mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống, ngón tay lướt mạnh trên màn hình để ngắt cuộc gọi rồi úp ngược điện thoại lên gối, xoay người một cái.
Giọng nói chân thực ấy cứ như những nốt nhạc nhảy nhót trong đầu, kéo theo bao tâm tư của cậu.
Nam Châu thầm thì: “Hoắc… Tinh Dã… Cục cưng… em nhớ anh quá…”
Phải một lúc lâu sau, khi Nam Châu cầm điện thoại lên định liếc nhìn thời gian, cậu suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc khi thấy màn hình vẫn đang hiển thị giao diện cuộc gọi đang kết nối.
“Hoắc… Tinh Dã…?” Cậu ướm thử lên tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng đáp trầm thấp: “Ừ.”
Cả người cậu rùng mình một cái, động tác tay của Nam Châu nhanh như chớp, lập tức ngắt cuộc gọi rồi vứt điện thoại sang một bên.
Mẹ kiếp!
…
Phía bên kia, trong phòng khách sạn ở vùng Tây Bắc.
Nhìn cuộc gọi bị ngắt đột ngột, Hoắc Tinh Dã ngồi trên sofa, hồi lâu không có động tác gì.
Vốn dĩ, sau khi xong cảnh quay trở về, anh chợt nhớ đến chuyện con chó robot, lo lắng Nam Châu sẽ thông qua nó mà đoán ra điều gì, nên sau một hồi suy nghĩ trầm mặc anh mới gọi cuộc điện thoại này.
Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Hoắc Tinh Dã là, Nam Châu dường như hoàn toàn không liên tưởng con chó robot ấy với anh, điều này khiến anh thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thế nhưng, những gì anh nghe thấy sau đó…
Hoắc Tinh Dã thở hắt ra một hơi thật dài, cúi đầu nhìn xuống vùng bụng dưới của mình.
Ngón tay anh nhảy múa trên màn hình, sau khi nhập vào một chuỗi tin nhắn, anh đứng dậy khỏi sofa, sải đôi chân dài đi về phía phòng tắm.
Vòi hoa sen mở ra, dòng nước tuôn rơi, làm ướt sũng mái tóc và cơ thể anh.
…
Nam Châu cuối cùng cũng thu xếp lại được mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cậu xoa xoa mặt rồi một lần nữa mở điện thoại lên.
Trên màn hình hiện ra tin nhắn Wechat Hoắc Tinh Dã gửi đến từ mười phút trước.
Cục cưng: “Nảy sinh những suy nghĩ như vậy với người mình thích chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh cũng luôn khao khát được ôm hôn, được chạm vào em, muốn cùng em làm bất cứ chuyện gì mà các cặp tình nhân thường làm.”
Nam Châu rúc người sâu hơn vào trong chăn, che khuất hơn nửa khuôn mặt, đồng tử khẽ run rẩy.
“Vậy anh cũng sẽ nhớ em giống như cách em đang nhớ anh không?”
Thích đúng là một loại cảm xúc thật khó đoán định, yêu đương cũng phiền phức thật đấy.
Một khi con người ta rơi vào lưới tình, não bộ cứ như thể bị quá chén, không còn tỉnh táo nữa, mà chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
Thật là tồi tệ, nhưng cũng thật kỳ diệu.
…
Mấy ngày tiếp theo, Nam Châu đều ở trong căn nhà này để làm việc của mình.
Trong thời gian đó, Hách Giai có ghé qua một chuyến. Hắn đã dành cả buổi để phê phán việc Nam Châu dọn đến nhà của Hoắc Tinh Dã, nhưng tuyệt nhiên không bao gồm việc chê bai bản thân căn nhà. Môi trường sống ở đây thực sự quá tốt, tốt đến mức Hách Giai có muốn mắng cũng không thốt nên lời, thậm chí còn thầm tặc lưỡi kinh ngạc.
Hoắc Tinh Dã vẫn bận rộn như trước, Nam Châu và anh ngày nào cũng trò chuyện với nhau. Qua chỗ Lạc Nam, cậu cũng biết được bộ phim mà Hoắc Tinh Dã đang quay đã được thỏa thuận từ năm ngoái. Để tham gia show < Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>,Hoắc Tinh Dã đã suýt chút nữa từ chối bộ phim này. May mắn là sau đó, sau khi thảo luận hai lần với đạo diễn để điều chỉnh kế hoạch ban đầu, Hoắc Tinh Dã cuối cùng mới không bỏ lỡ vai nam chính.
“Tôi nói với anh chuyện này, nhưng anh phải thề trước là không được tiết lộ cho người thứ ba biết.” Nam Châu nói.
“Chuyện gì thế?” Lạc Nam hỏi.
“Anh thề đi đã. Hãy thề là nếu tiết lộ bí mật thì sẽ độc thân cả đời, sự nghiệp thì toàn nhận được bánh vẽ ăn không hết, ngày nào cũng phải tắm bằng nước tẩy rửa bồn cầu siêu mạnh!”
Lạc Nam: “…”
Sau khi Lạc Nam nhanh chóng thề thốt xong, Nam Châu mới hỏi anh về lịch trình quay phim ngày mai của Hoắc Tinh Dã, cũng như tên khách sạn mà đoàn phim đã bao trọn. Những câu hỏi này khiến Lạc Nam nhanh chóng hiểu ra vấn đề: “Cậu định… đi thăm ban à?”
“Chuyện của gà bông anh quản ít thôi!”
“…”
“Nếu nói ra mà ông trời không trừng phạt anh, tôi sẽ thay trời hành đạo thiến anh trước đấy.”
Mùa đông ở Tây Bắc lạnh hơn hẳn các thành phố ven biển miền Nam. Cái lạnh thấu xương ấy Nam Châu đã cảm nhận được ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà ga sân bay vào buổi chiều tà. Cậu quấn chặt chiếc áo phao lông vũ, đi thẳng đến khách sạn nơi đoàn phim của Hoắc Tinh Dã lưu trú.
Nghe Lạc Nam nói thì tối nay đoàn phim không có cảnh quay đêm. Thế nhưng Nam Châu đợi ở đại sảnh khách sạn đến gần tám giờ tối vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoắc Tinh Dã đâu. Ngược lại, có mấy nhân viên trong đoàn phim đã nhận ra cậu và tiến lại chào hỏi.
“Có phải là thầy Nam Châu không ạ?” Một cô gái mỉm cười hỏi.
Nam Châu không tháo khẩu trang, cũng không đáp lời, đôi mắt cảnh giác liếc nhìn hai người họ một cái.
“Chắc là cưng đang đợi thầy Hoắc nhỉ? Tối nay đạo diễn Chu và nhà sản xuất Lưu có buổi tiệc chiêu đãi các diễn viên chính, thầy Hoắc không nói với cưng sao?”
Nam Châu: “…”
Comments for chapter "Chương 110"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆