Chương 118
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 118 - Bỏ ra tiền mua chuối thì chỉ mời được khỉ thôi
Anh chàng cameramen đi theo bên cạnh đầy một đầu chấm hỏi. Thế nhưng biểu cảm của Hoắc Tinh Dã lại chẳng hề thay đổi, anh rũ mắt nhìn người trước mặt, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của cậu.
“Quên KFC đi, hãy để em làm bảo bảo của anh.”
Cameramen: “…”
Khóe môi Hoắc Tinh Dã khẽ cong lên: “Ừm. Ngửi thấy rồi, rất thơm, nhìn là biết rất ngon.”
“Vậy sao anh còn chưa tới nếm thử một miếng?”
“Bởi vì anh không muốn cho người khác biết nó mỹ vị đến nhường nào.”
[???????????? Có phải họ đang lái xe không vậy?????]
[Cái gì thế này, mặt tôi đỏ bừng rồi, Hoắc Tinh Dã anh chắc chắn cái anh nói là hamburger ngon thật không, anh đang nói Châu Bảo Bảo ngon thì có. Anh anh anh anh!! Đáng ghét!!! Anh cố ý đúng không!]
[Hai người này sao thế nhỉ, là ảo giác của tôi à, sao cảm thấy lời đường mật còn nhiều hơn tập trước gấp mấy lần vậy! Bé Châu cứ hở ra là ôm chồng một cái, đúng là muốn giết chết dân fa mà!]
[Đôi tình nhân nhỏ ngọt ngọt ngào ngào, nị quá đi nha~]
Ngày đầu tiên của buổi livestream, vẫn như thường lệ, Nam Châu ở trên sân khấu biểu diễn kiểu “đánh cá giữa lúc nước trong”, còn Hoắc Tinh Dã thì ngồi dưới khán đài xem.
Giờ đây không cần phải pha chế rượu nữa, anh thậm chí có thể tận dụng thiết lập nhân vật mới là ông chủ quán bar, chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn tốt nhất để tỉ mỉ thưởng thức.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Nam Châu đang đứng trên sân khấu chợt nhận ra ánh mắt của anh. Tầm mắt cậu xuyên qua đám đông nhìn về phía tầng hai, sau đó ngay trước ống kính, cậu đưa tay lên môi, làm một động tác hôn gió hướng về phía Hoắc Tinh Dã.
Hành động này không chỉ khiến các fan CP trong phòng livestream gào thét vì ngọt ngào, mà còn khiến không ít người dưới khán đài quán bar trở nên phấn khích tột độ.
Tóm lại, buổi biểu diễn buổi tối rất thành công, không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra.
Sau khi kết thúc công việc ở quán bar, hai người trở về căn hộ. Nam Châu đặt bức ảnh tổ chương trình tặng lên bàn máy tính, ngắm nghía kỹ một hồi lâu rồi mới đi tắm.
Tắm xong đi ra, cậu ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc camera tự động mà tổ chương trình lắp đặt trong căn hộ. Không biết là có người thao tác đằng sau màn hình hay là camera có chức năng tự động bắt nét, mà ngay sau khi Nam Châu nhìn qua, nó thậm chí còn gật đầu một cái.
Nam Châu giơ tay phải lên lắc lắc, nó cũng lắc về phía bên phải. Cậu giơ tay trái lên lắc lắc, nó vẫn làm y hệt như vậy.
Trong phòng livestream bùng nổ những tiếng cười “ha ha ha ha”.
[Bé Châu thật sự giống hệt một con mèo luôn ấy!!! Mèo chính là sẽ thử dò xét kiểu đó, buồn cười chết mất!]
[Không phải chứ, đã đến tập thứ ba rồi cậu ấy mới chú ý đến cái camera này sao????]
[Dựa vào hiểu biết của tôi về anh Nam, lúc này trong bụng anh ấy chắc chắn đang ủ mưu gì đó không tốt đẹp cho lắm.]
Cứ như nhìn thấy được những dòng bình luận trên màn hình, Nam Châu đối mặt với camera lên tiếng: “Có thích những chàng trai sạch sẽ không? Hửm? Tôi vừa tiêu sạch sành sanh tiền rồi đây, nói đi chứ.”
Trong phòng livestream, đầu tiên là một loạt dấu chấm lửng chạy qua màn hình, sau đó là một đống tiếng cười ha ha. Chiếc camera tự động đương nhiên là không thể trả lời câu hỏi này của Nam Châu, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được cậu tiếp tục.
“Tôi chưa bao giờ nếm trải mùi vị bị từ chối cả… Rất tốt, cưng đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.”
“Mười triệu, tôi mua một câu nói của cưng.”
“Cái đồ câm này! Nhưng tại sao tôi lại cứ thích trêu chọc cưng thế nhỉ?”
[Đùa, anh Nam đang làm ếu gì thế!!!]
[Đừng nói đây là thứ mà anh ấy và anh Dã định biểu diễn ngày kia đấy nhé? Cái gì thế này?? Tổng tài bá đạo à?? Thứ gì vậy trời!]
[Suỵt… Tôi hít một ngụm khí lạnh… Nếu đây thực sự là tiết mục mà họ bày ra, Bùi Phong, mau, mau ngăn họ lại cho tôi!]
Hoắc Tinh Dã từ trong phòng tắm bước ra, thuận theo ánh mắt của Nam Châu nhìn về phía chiếc camera tự động một cái, không nói gì.
“Em đột nhiên có một ý tưởng.” Nam Châu nói với anh.
“Gì vậy?” Hoắc Tinh Dã ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chiếc khăn lau đang vắt trên đầu cậu xuống để giúp cậu lau tóc.
“Cái camera này trông bình thường quá. Nhưng nếu tổ chương trình chịu chuyển cho em 50 tệ, em sẽ cho nó xem cái gì đó mạnh bạo hơn.”
Hoắc Tinh Dã chưa kịp đáp lời thì chiếc camera tự động nọ cứ như hiểu được tiếng người, vậy mà thật sự gật đầu một cái.
“Đã hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu.” Nam Châu chỉ chỉ vào nó.
Camera lại gật đầu.
Lần này thì khỏi phải nói, ai cũng biết là ngoài chức năng tự động ghi hình ra, tổ chương trình còn có thể trực tiếp thao tác nó…
Nam Châu cười hì hì, từ sau gối tựa sofa lôi ra một chiếc đồng hồ: “Nhìn này, đồng hồ dạ quang.”
[Cái quái gì thế ha ha ha ha ha]
[Uầy, anh ấy đào đâu ra cái đồng hồ dạ quang đó vậy, đây không phải là loại đồng hồ đồ chơi 5 tệ mua trên mạng đấy chứ!]
[Tôi bắt đầu nghi ngờ bé Châu lúc rảnh rỗi còn lén xem lại bản ghi hình của chương trình, nếu không sao em ấy biết chúng ta hay đùa là ẻm và anh Dã buổi đêm cùng nhau xem đồng hồ dạ quang được!]
Chiếc camera đứng hình, không nhúc nhích nữa.
“Sao thế, nhìn cưng có vẻ không phục nhỉ? Chẳng phải tôi đã bảo với cưng từ sớm rồi sao, bỏ ra tiền mua chuối thì chỉ mời được khỉ thôi.”
“Chỉ có 50 tệ, các người còn mong chờ được xem cái gì cao sang nữa đây?”
Lời vừa dứt, Nam Châu đột nhiên đứng dậy, đẩy mạnh Hoắc Tinh Dã – người vốn đang giúp mình lau tóc – ngã nhào xuống sofa. Tiện đà, cậu nhổm người dậy, ngồi cưỡi lên thắt lưng anh: “Hay là cái này?”
Động tác của cậu cực nhanh, chỉ có Hoắc Tinh Dã là phản ứng kịp trong tích tắc. Ngay khoảnh khắc bị đẩy ngã, một tay anh chụp lấy chiếc khăn vừa rơi xuống, tay kia cũng nhanh chóng vươn ra đỡ lấy vòng eo thon gọn của Nam Châu.
Phòng livestream giây trước còn đang bàn tán về cái miệng của Nam Châu, giây tiếp theo đã ngập tràn màn hình những dấu chấm than kinh hãi.
Nhưng còn chưa đợi họ kịp cảm thán xong, Nam Châu đã leo xuống khỏi người Hoắc Tinh Dã, đứng vững trên thảm.
“Mơ đẹp quá nhỉ.”
Nói xong, trước ống kính máy quay, cậu càng đi càng gần. Chưa đầy nửa phút sau, màn hình camera đã tối đen như mực.
[??????]
[Nói về độ phũ phàng thì phải gọi tên bé Châu nhà ta. Bình thường anh Dã cùng lắm cũng chỉ che che chắn chắn, còn bé Châu thì chơi lớn rút luôn cả nguồn điện ạ!]
[Kiến nghị Bùi Phong lần sau hãy lắp ổ cắm điện ở ngoài phòng! Để đề phòng những khách mời ra tay hiểm hóc như anh Nam!!]
[Đáng ghét, buổi livestream tươi đẹp lại kết thúc trong sự phá đám của Tinh Châu. Lúc này tôi đang khóc như một đứa trẻ đây.]
[Nghĩ thoáng ra một chút đi, là vì bé Châu muốn đi ngủ với chồng rồi nên mới không cho chúng ta xem đấy. Hihihihihi.]
[Chị gái lầu trên à, thưởng cho chị danh hiệu ‘đầu óc đen tối nhất tháng’ nhé.]
Thế là, khán giả trong phòng livestream chỉ có thể dựa vào âm thanh từ micro để phán đoán xem hai người họ đang làm gì.
Nam Châu: “Nhanh lên! Đêm dài lắm lắm, đừng có lãng phí thời gian.”
Hoắc Tinh Dã: “Tóc vẫn còn ướt kìa.”
Nam Châu: “Anh ngửi thử đi, mùi giống hệt anh luôn, thơm không?”
Hoắc Tinh Dã: “Ừm, được rồi, đừng có quậy nữa, một lát là xong thôi.”
[Không phải chứ, hai người tốt nhất là đang nói chuyện lau tóc thật đi nhé, tôi tôi tôi tôi…]
[Tuyệt đối không phải do đầu óc tôi đen tối, mà là cái đoạn đối thoại này nghe nó cứ vàng thế nào ấy.]
[Tôi chỉ muốn nói là, các chị em trong phòng livestream ơi, bộ trên internet này không còn ai mà các bà cần giữ hình tượng nữa sao [khóc không thành tiếng][khóc không thành tiếng]]
Giúp Nam Châu lau tóc đến khi khô một nửa, lại vào phòng tắm lấy máy sấy sấy khô hẳn cho cậu, lúc này Hoắc Tinh Dã mới đồng ý để Nam Châu đi thay quần áo.
Comments for chapter "Chương 118"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆