Chương 119
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 119 - Là anh đã khiến em trở thành em của hiện tại
Lúc còn ở quán bar, Nam Châu đã lén nói với Hoắc Tinh Dã rằng đợi sau khi kết thúc buổi livestream, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn đêm ở con hẻm bên ngoài căn hộ.
Lần trước cậu đã quan sát kỹ rồi, cư dân ở các khu nhà xung quanh đây vào mùa này đều đi ngủ rất sớm, đêm xuống hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người, hai người cùng nhau ra mấy tiệm ăn đêm gần đó chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện.
Nam Châu ngắt micro, mặc kệ những lời mắng mỏ và những dòng bình luận đen tối của khán giả trong phòng livestream, cậu hớn hở nắm tay Hoắc Tinh Dã đi ra ngoài.
Hai người rẽ qua vài khúc ngoặt trong con hẻm yên tĩnh, dừng chân trước một sạp đồ luộc ít người qua lại, vốn được dựng tạm bằng một cái lán nhỏ sát vách tường để chắn gió. Chủ quán là một ông lão đã có tuổi, ông không biết Hoắc Tinh Dã, càng không biết Nam Châu là ai, thấy hai người đến trước sạp liền trực tiếp hỏi họ muốn ăn gì.
Hoắc Tinh Dã lên tiếng gọi mấy món, rồi chợt nhận ra sự im lặng của Nam Châu. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Nam Châu đang nhìn chằm chằm vào một người ngồi ở góc lán. Có lẽ vì ánh mắt của Nam Châu quá trực diện, chẳng thèm che giấu chút nào, nên người bị nhìn đã cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngước mắt nhìn lại.
Khoảnh khắc tầm mắt mấy người chạm nhau.
Hoắc Tinh Dã: “…”
Ôn Ngu: “…”
Nam Châu quay đầu, cười híp mắt nói với Hoắc Tinh Dã: “Em biết ngay Ôn Một Đấm là người sảng khoái mà.”
Trong tầm mắt của Hoắc Tinh Dã, tàn thuốc trên điếu thuốc ở tay trái Ôn Ngu “tạch” một tiếng, sượt qua da cậu ta rồi rơi xuống mặt bàn.
“Còn muốn ăn gì nữa không?” Hoắc Tinh Dã bất động thanh sắc thu hồi sự chú ý, hỏi Nam Châu.
“Những món em thích anh đều gọi cả rồi, gọi thêm chút đồ uống nữa là được.” Nói xong, cậu ra hiệu cho Hoắc Tinh Dã, bản thân mình thì tiến về phía Ôn Ngu để chào hỏi.
Cái lán không lớn, Nam Châu thoắt cái đã đến trước bàn Ôn Ngu đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu ta: “Đúng lúc tôi cũng đang định tìm ông có việc đây.”
Ôn Ngu: “… Tôi không muốn nghe.” Cứ mỗi lần đụng phải cậu là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt lành.
Đang nói chuyện, cậu ta cảm nhận được ánh mắt và sự ám chỉ từ phía Alpha đang đứng gần sạp đồ ăn phía trước, liền “chậc” một tiếng rồi dụi tắt điếu thuốc trong tay.
“Không sao đâu, chẳng phải có câu nói thế này sao: Ăn diện chỉn chu chẳng ai ngó, dép lê áo ba lỗ gặp tình địch. Trường hợp này của ông là bình thường thôi.” Nam Châu nói xong còn cầm một cái ly dùng một lần, lấy chai rượu trắng đã mở trên bàn tự rót cho mình một chút, cụng vào ly của Ôn Ngu: “Đều là anh em cả, mọi chuyện cứ để trong rượu đi.” Nói đoạn, cậu ngửa cổ uống cạn sạch.
“Đây là rượu của tôi.” Ôn Ngu giật lại chai rượu: “Với lại, hai chúng ta không phải tình địch.”
Nam Châu hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm, cậu đang bị rượu làm cho cay đến mức phải thè cả lưỡi ra ngoài.
Hoắc Tinh Dã mang đồ luộc và nước uống đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Anh đặt đồ ăn xuống bàn trước mặt Nam Châu, mở nắp hũ sữa chua rồi đưa qua. Nam Châu đón lấy uống hai ngụm mới dịu lại, thậm chí còn đòi Hoắc Tinh Dã cái nắp sữa chua, rồi trước ánh mắt sững sờ của Ôn Ngu, cậu liếm sạch sành sanh không còn một vết.
“Đúng rồi, nửa đêm nửa hôm ngồi đây uống rượu giải sầu một mình, ông có tâm sự à?” Nam Châu đặt sữa chua xuống, tách đôi đũa dùng một lần, gắp một miếng gan lợn bỏ vào miệng.
Chẳng đợi Ôn Ngu trả lời, cậu đã bồi thêm một câu: “Có tâm sự gì thì nói ra cho tôi nghe thử đi, dù sao tôi cũng chẳng giúp gì được cho ông đâu.”
Ôn Ngu: “…”
Cậu ta nhìn sang Hoắc Tinh Dã đang ngồi cạnh Nam Châu, lại phát hiện ra đối với cậu bạn trai của mình, dù là hành động liếm nắp sữa chua hay là cùng nhau ăn quán lề đường, vị Ảnh đế nghe đồn có lai lịch không hề nhỏ này lại chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên.
Hành động của anh thậm chí không còn dùng từ “dung túng” để miêu tả được nữa, trái lại nó giống như biểu hiện của một con sen si tình, luôn thấy bất kỳ cử động nào của hoàng thượng nhà mình cũng đều vô cùng đáng yêu.
Dĩ nhiên, Hoắc Tinh Dã không hề lộ ra vẻ mặt của một kẻ biến thái si tình. Dưới màn đêm sâu thẳm, dù chỉ ngồi trên chiếc ghế nhựa trong cái lán dựng tạm bợ, dáng vẻ của Ảnh đế vẫn vô cùng điển trai, đôi mày mắt thâm tình như thể đang quay một bộ phim điện ảnh tình cảm lãng mạn cao cấp nào đó.
“Đậu phụ ngon quá! Siêu mềm luôn, mà vị nước dùng thấm đẫm vào bên trong, cực kỳ đậm đà.” Nam Châu gắp một miếng đậu phụ, ra hiệu cho Hoắc Tinh Dã há miệng: “Anh nếm thử đi.”
Nam Châu: “A–”
Hoắc Tinh Dã hơi rướn người tới, đôi môi mỏng khẽ mở, đón lấy miếng đậu phụ được cậu khen nức nở kia. Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Nam Châu. Dịu dàng, quấn quýt, trong sự thâm tình ấy còn mang theo khao khát và chiếm hữu nồng đậm chẳng thèm che giấu.
Ngồi đối diện, Ôn Ngu chẳng khác nào một ống kính máy quay gắn kính hiển vi, được chiêm ngưỡng màn này ở cự ly gần nhất.
Ôn Ngu: “…”
Cậu ta vớ lấy chai rượu, trực tiếp ngửa cổ tu mấy ngụm lớn. “Ực, ực”, trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần thon dài, yết hầu trượt lên trượt xuống theo từng ngụm rượu.
Khoảnh khắc mùi cồn xộc từ khoang miệng lên hốc mũi, trong não bộ cậu ta theo bản năng thoáng qua một hình bóng. Đối phương đang phủ phục trên người cậu ta, hơi thở rất nặng nề. Rõ ràng là đã khó chịu đến cực điểm, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán, vậy mà vẫn còn lải nhải giảng giải với cậu ta rằng mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết khác, cân nhắc vì cậu ta đủ điều.
Ánh mắt người đó rất dịu dàng, ngữ khí cũng rất chân thành. Ôn Ngu không hiểu nổi, tại sao lại có một Alpha khi gặp phải một Omega đang trong kỳ phát tình, lại còn bị kích phát kỳ mẫn cảm, mà vẫn có thể kiên nhẫn đến nhường ấy. (Đoán vội Cố Chinh =)))???)
“Cạch” một tiếng, cậu ta đặt mạnh chai rượu xuống. Ôn Ngu lại nhìn về phía Nam Châu đối diện.
Hai anh em? Một người giống cha, một người giống ba à? (Ối chà, đúng rồi)
“Nhìn tôi làm gì, muốn tán gẫu với tôi rồi sao? Không sợ tôi trộm gói meme của ông nữa à?” Nam Châu hỏi.
Ôn Ngu đáp: “Tôi có mấy bộ meme của cậu do fan làm đấy, cậu có muốn lấy không?”
Nam Châu: “………… Tôi cảm ơn ông nhiều nha.”
Ôn Ngu bồi thêm: “Tôi còn có một bộ meme của Lục Trụ nữa, khá là thú vị, dùng ổn phết.”
“Tôi luôn rất tôn trọng đôi mắt của mình, không xem, không dùng, không muốn chịu tội.”
“Nói đi, có chuyện gì?” Ôn Ngu hỏi vào vấn đề chính.
Nam Châu tóm tắt qua sự việc một lượt, Ôn Ngu nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng không hề phản đối.
“Đồng ý không?” Nam Châu hỏi.
“Nếu tôi không đồng ý, cậu định đi tìm Lục Trụ à?” Ôn Ngu hỏi ngược lại.
“Không, nhưng tôi có thể sẽ để ông và Lục Trụ diễn một trận đấu quyền anh ngay trên sân khấu đấy.”
“…… Tôi thay mặt Lục Trụ cảm ơn cậu.”
Nam Châu húp nốt ngụm nước dùng cuối cùng của bát đồ luộc, lau miệng rồi đứng dậy: “Thế nên nếu ông đồng ý, người anh ta phải cảm ơn chính là ông. Ông có ơn không giết đối với anh ta, chẳng khác nào cha mẹ tái sinh, anh ta nên cung kính gọi ông một tiếng ‘Bố’.”
Ôn Ngu: “…”
Nam Châu và Hoắc Tinh Dã đạp lên màn đêm để trở về căn hộ. Trong đêm đông vạn vật lặng tờ, bước đi trên con đường về ấm sực, Nam Châu ngước nhìn bầu trời đêm đen thẳm, chợt cất tiếng: “Nếu một ngày nào đó, em biến thành một ngôi sao, anh có nhìn em không?”
Hoắc Tinh Dã nắm chặt lấy tay cậu: “Anh không chỉ nhìn em mỗi tối, mà còn đợi em trở về vào mỗi buổi sớm mai.”
“Nhưng ngộ nhỡ em không trở về được thì sao?” Nam Châu khẽ hỏi.
Hoắc Tinh Dã siết chặt bàn tay cậu hơn nữa: “Anh vẫn sẽ đợi em trở về.”
“Anh thích em, không phải vì em là ai, mà là vì khi ở bên em, anh đã trở thành một người như thế nào. Chính em đã khiến anh trở thành anh của hiện tại, đối với anh, em chính là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh này.”
Trái tim Nam Châu vào khoảnh khắc đó đập liên hồi “thình thịch, thình thịch”.
Cực kỳ nhanh.
Comments for chapter "Chương 119"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆