Chương 19
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 19 - Thanh toán bằng tiền mặt, không nhận hứa hẹn suông
[Cậu ta thật sự đang bình luận à???]
[Một điều hiển nhiên: Giá trị bài hát của ban nhạc Phá Hiểu cao hơn nhiều so với nhóm nhạc mờ nhạt kia.]
[Một kiến thức nóng hổi: Nam Châu là Vocal trong nhóm.]
[Đúng là bị lạc tông rồi, tôi cũng nghe ra.]
[Không phải cậu ta nói đại thôi sao, một số người còn tưởng cậu ta nói thật à, cuồng CP đến mức đó à??]
[Hoắc Tinh Dã, anh đổi người khác làm CP đi!! Có nhất thiết phải là tên này à???]
Hai người trò chuyện thêm vài câu, thấy thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, Nam Châu định bước ra khỏi quầy bar thì thấy quản lý vội vã chạy tới.
“Thầy Nam Châu, xin mời đi theo tôi một chuyến.”
Nam Châu và Hoắc Tinh Dã nhìn nhau. Không phải chứ, vừa lén uống một ly rượu đã bị bắt quả tang và bị phạt nhanh vậy sao?
“Có chuyện gì?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
“Có việc cần thầy Nam Châu giúp.” Quản lý nói.
Nhưng vẻ mặt lo lắng của hắn ta không phải giả, Nam Châu nói với Hoắc Tinh Dã hẹn gặp lại, rồi theo quản lý đi qua đám đông đến một phòng nghỉ.
Cánh cửa mở ra, trong không gian rộng rãi và sang
trọng còn có những người đang đứng hoặc ngồi, chính là ban nhạc Phá Hiểu vừa biểu diễn trên sân khấu. Ngoài ra, còn có người của tổ đạo diễn và quay phim, và cả… Người vừa nãy đến quầy bar đưa vịt cho Hoắc Tinh Dã.
Trước ống kính, quản lý vừa lau mồ hôi vừa giải thích tình hình với Nam Châu: “Guitarist của ban nhạc vừa nãy không may bị thương ở tay, lát nữa còn một bài hát phải biểu diễn, thầy Nam Châu có thể giúp đỡ thay thế không.”
Vừa dứt lời, đạo diễn hiện trường phụ trách điều phối của tổ chương trình trợn tròn mắt. Cô ấy định nói gì đó, nhưng Nam Châu đã lên tiếng trước một bước.
“Có thể thì có thể. Nhưng mà…” Nói đến đây, Nam Châu dừng lại và nhìn về phía tổ đạo diễn: “Phải thêm tiền.”
“…” Đạo diễn hiện trường.
Trên đường đến đây, tổ chương trình đã phát thẻ nhiệm vụ mới, trong đó ghi rõ tiền công làm việc hàng ngày của họ ở quán bar chính là chi phí sinh hoạt cho ngày hôm sau.
Hoắc Tinh Dã là bartender, lương 300/ngày. Nam Châu là bồi bàn, lương 200/ngày, tổng cộng 500.
“Được.” Người trả lời là Tiêu Thịnh.
Hoắc Tinh Dã không có ở đây, hắn ta cảm thấy mình lại có thể rồi. Dù sao những người ở đây không ai có thể làm gì được hắn.
“Tiền cát xê của tôi là con số này.” Nói xong, Nam Châu lấy điện thoại ra và mở máy tính gõ một dãy số.
Đạo diễn hiện trường nhìn thấy thì suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiêu Thịnh cũng có chút chấn động.
Là phó tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn, hắn ta cũng có hiểu biết nhất định về cát xê của nghệ sĩ.
Giá mà Nam Châu đưa ra là giá của những người đứng đầu kim tự tháp!
Một idol của một nhóm nhạc không mấy tên tuổi như cậu ta, đùa à! May mà lúc này, đạo diễn hiện trường nói: “Thầy Nam Châu, đạo diễn Bùi nói, chi phí sinh hoạt hàng ngày kiếm được bằng các phương tiện phụ, không được vượt quá 500.”
Lần này là đến lượt Nam Châu trợn tròn mắt: “Tôi chỉ đáng giá 500 thôi sao?”
Đạo diễn hiện trường: “Hình tượng của thầy bây giờ là bồi bàn quán bar.”
Nam Châu: “…”
Nam Châu nới lỏng cà vạt ở cổ: “Tôi phải nhắc nhở mấy người, của rẻ là của ôi.”
Ca sĩ chính của ban nhạc Phá Hiểu đã im lặng quan sát từ lâu cuối cùng cũng không nhịn được: “Trình độ quá kém không thể biểu diễn <Phá Hiểu>.”
<Phá Hiểu> là bài hát họ sẽ biểu diễn sau đó. Bài hát này cũng là tác phẩm tiêu biểu và làm nên tên tuổi của ban nhạc Phá Hiểu. Nam Châu liếc nhìn hắn ta rồi mỉm cười. Nụ cười này mang theo chút mỉa mai của một người ở vị thế cao hơn.
“Dùng kế khích tướng với tôi không có tác dụng, thanh toán bằng tiền mặt, không nhận hứa hẹn suông.”
“Mày!”
Ca sĩ chính bị đồng đội kéo lại.
[Hahahahaha, bao giờ thì tôi mới không cười khi thấy Nam Châu chọc ghẹo tổ chương trình đây.]
[Cậu ta đang ngông cuồng cái gì vậy! Hết nói nổi.]
[Nam Châu biết cái vẹo gì về guitar, đây là đang cố tỏ ra khôn khéo để tìm đường thoát thân thôi.]
[Anti fan có thể im lặng được không, tôi thấy cậu ta không giống như không biết, nếu không biết thì tôi sẽ ngồi chờ bị vả mặt.]
[Hoắc Tinh Dã đang hỏi cameramen của mình về tình hình bên này rồi, huhu, fan CP lại được ăn đường rồi.]
Tiêu Thịnh bước lên hai bước: “Chuyện của chương trình, cậu và Bùi Phong tự bàn bạc. Giá cậu đưa ra, tôi có thể giảm 20% cho cậu và chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu. Nhưng mà- “
Hắn ta cũng học Nam Châu dừng lại: “Phải kiểm tra hàng trước.”
Lúc này, Nam Châu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được. Đưa bản nhạc và guitar cho tôi.”
Guitarist đưa một chiếc iPad và cây đàn guitar của mình cùng một bộ bao ngón tay cho Nam Châu. Ánh mắt Nam Châu dừng lại trên iPad khoảng nửa phút, rồi đặt nó lên thiết bị của một nhân viên gần đó.
“Thử một chút.” Cậu đeo guitar lên vai, các ngón tay lướt trên dây đàn.
Ngay sau đó, một đoạn hợp âm cực kỳ du dương vang lên trong phòng. Đoạn hợp âm này không có trong bản nhạc, nhưng lại rất bắt tai, nhạc công bass đang ngồi trong góc chơi điện thoại cũng nghe thấy và ngẩng đầu lên nhìn.
Giây tiếp theo là giai điệu quen thuộc của <Phá Hiểu> vang lên. Căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh chỉ có tiếng guitar đang biểu diễn. Mặc dù chỉ đứng trong một căn phòng nhỏ khoảng hai mươi mét vuông, nhưng dáng vẻ Nam Châu chơi guitar lại như đang mở concert trong một sân vận động hàng vạn người.
Cậu đứng đó một cách tùy ý và lười biếng, một tay nắm cần đàn guitar, tay kia lướt lên xuống trên thân đàn với biểu cảm rất thư giãn.
Nhưng trong đôi mắt trong veo và đen láy ấy, dường như có một linh hồn cuồng dã sẵn sàng lao ra khỏi cơ thể này theo từng nốt nhạc. Mấy người trong ban nhạc Phá Hiểu không khỏi trố mắt ra, tay trống thậm chí còn vỗ vào vai guitarist dùng ánh mắt nói: “Tuyệt vời, hơn cả mày.”
[!!!! Thật hay giả vậy, chắc là phát bản thu âm.]
[Chỉ nhìn bản nhạc một lần là chơi được rồi???]
[Chết tiệt! Cậu ấy đẹp trai quá! Tôi muốn chuyển thành fan, hãy đánh tôi tỉnh lại đi!]
[Giả tạo thấy rõ, Nam Châu mà có trình độ này thì cậu ta còn làm idol cái gì nữa, bị thần kinh! Chắc là kịch bản và bản thu âm thôi!]
[Có phải tôi nghe nhầm không, bản 《Phá Hiểu》 mà Nam Châu chơi có chút khác với bản tôi từng nghe.]
[Là thật đấy lầu trên, tôi thấy hay hơn!]
[Tôi xin tuyên bố, từ hôm nay, tôi là fan sự nghiệp của Nam Châu! Kỹ thuật này, tôi xin quỳ!]
Chơi xong một bản, Nam Châu nhìn Tiêu Thịnh: “Thanh toán bằng Alipay hay WeChat?”
Tiêu Thịnh: “…”
Lúc này, Tiêu Thịnh vẫn còn đang đắm chìm trong màn biểu diễn vừa nãy, sự chấn động trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Là người trong giới, hắn ta hiểu rõ giá trị của khả năng mà Nam Châu vừa thể hiện hơn cả khán giả.
Ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu Thịnh mở WeChat: “Thêm bạn, tôi chuyển cho cậu.”
Đạo diễn hiện trường cũng rất phấn khích, ban đầu theo sắp xếp của tổ chương trình, Nam Châu sẽ tìm cớ để hát một bài với ban nhạc chứ không phải chơi guitar.
Dù sao ở nơi công cộng, cậu chưa từng thể hiện việc mình biết chơi guitar. Vừa nãy khi quản lý đột nhiên nói thay thế guitarist chứ không phải ca sĩ chính, cô ấy còn tưởng khâu giao tiếp có sai sót và định đính chính, nhưng kết quả Nam Châu không những đồng ý mà còn làm được một việc lớn như vậy.
“Cậu đã sửa bản nhạc?”
Đột nhiên, trong phòng vang lên câu hỏi lớn tiếng của ca sĩ chính ban nhạc: “Ai cho phép!”
Comments for chapter "Chương 19"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆