Chương 20
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 20 - Tôi đã thích em ấy từ rất lâu rồi
Nam Châu liếc nhìn anh ta, vẫn là ánh mắt của kẻ ở trên nhìn xuống như vừa nãy.
“Chú em viết à?”
Ca sĩ chính sững sờ một lúc sau đó lớn tiếng nói: “Đây là bài hát của ban nhạc chúng tôi, một người ngoài như cậu sửa lung tung cái gì!”
“Là tôi viết.” Nhạc công bass – Nhạc Dương – đang ngồi trên sofa bỗng đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Nam Châu và chủ động đưa tay ra: “Nhạc Dương, anh bạn gọi là gì?”
“Nam Châu.” Nam Châu bắt tay với đối phương rồi tự nhiên chạm vai nhau.
“Mong được hợp tác.” Nhạc Dương lấy chiếc iPad xuống: “Lát nữa ban nhạc chúng tôi có thể chơi phiên bản mà cậu vừa chơi không?”
“Nhạc Dương!” Ca sĩ chính vừa mở miệng định nói gì đó thì bị tay trống và guitarist kéo lại.
“Ngoài phần guitar, tôi nghĩ bass và keyboard…” Nam Châu vừa ngân nga giai điệu bài hát, vừa cầm bút lên sửa trên bản nhạc.
Nhạc Dương hoàn toàn phớt lờ ca sĩ chính, hắn rất nghiêm túc thảo luận với Nam Châu, còn phối hợp cầm lấy cây bass của mình lên đánh.
[Cái đồ trà xanh chết tiệt Nam Châu này chắc ngủ với Bùi Phong rồi, sao lại có kịch bản sang như vậy chứ!]
[Một số người đừng buồn cười quá, biết người đang nói chuyện với Nam Châu là ai không, là Nhạc Dương đấy!]
[Chán thật, một số người thiếu hiểu biết còn đổ lỗi cho tổ đạo diễn. Những ai không biết Nhạc Dương thì làm ơn ra Google tìm hiểu rồi quay lại được không.]
[Cười muốn chết, Nhạc Dương có vị thế nào trong giới rock mà cần phải diễn vở kịch này. Người ta là thật sự có sự đồng điệu tâm hồn được không!]
[Trình độ của Nam Châu không phải mạnh hơn Lục Trụ sao? Sao hồi ở trong nhóm chỉ phụ trách hát thôi vậy?]
[Thủy quân mà trà xanh thuê đừng có yêu anh Trụ nhà chúng tôi quá, xin hãy tự lập đi!]
Cùng với mười mấy giây âm nhạc sôi động, ánh đèn của Livehouse thay đổi đột ngột, sau đó lại tập trung trên sân khấu.
Chính giữa sân khấu, các thành viên ban nhạc Phá Hiểu và Nam Châu đứng dưới ánh đèn sân khấu.
So với trang phục của những người khác, bộ đồng phục bồi bàn của Nam Châu đã thu hút phần lớn sự chú ý.
Cậu đứng ở bên trái sân khấu ôm guitar và cúi đầu nhìn xuống đất không biết đang nghĩ gì, cho đến khi ca sĩ chính nói xong lời mở đầu, Nam Châu lướt ngón tay trên dây đàn, tiếng dạo đầu của 《Phá Hiểu》vang lên cậu mới ngước mắt nhìn đám đông bên dưới sân khấu.
Ánh mắt đó vẫn hờ hững nhưng ẩn chứa sự kiêu hãnh của một kẻ nhìn xuống tất cả. Tiếng trống dồn dập vang lên, tiếng bass vang, tiếng ca sĩ chính bắt đầu hát.
Không khí của toàn bộ Livehouse lại được đẩy lên cao trào, nhiều người bên dưới sân khấu hát theo, ca sĩ chính khi hát đến đoạn cao trào còn giẫm một chân lên chiếc loa trước sân khấu.
Nửa sau bài hát, ca sĩ chính, bass, keyboard và tay trống đều dừng lại, một đoạn guitar solo du dương vang lên, giống như một tia sáng chiếu vào bóng tối và xuyên qua đám đông bên dưới sân khấu như bầu trời rạng đông.
Hoắc Tinh Dã nhìn Nam Châu đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, khóe môi cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy niềm kiêu hãnh và tự hào, lại xen lẫn sự nóng bỏng của dục vọng.
Khi màn biểu diễn kết thúc, không ít người bên dưới sân khấu đã hét lên “encore”. Sau khi Nam Châu xuống sân khấu lại có rất nhiều người nhanh chóng xông lên để cố gắng làm quen và trò chuyện.
May mắn là tổ chương trình và quán bar đã có sự sắp xếp từ trước và ngăn đám đông lại. Hơn 12 giờ đêm, Hoắc Tinh Dã và Nam Châu mới kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở quán bar. Hai người thay lại thường phục và đi ra từ cửa sau.
Mở cửa ra, gió lạnh lúc nửa đêm thổi tới khiến Nam Châu không kìm được rít lên một tiếng.
Cậu vừa kể cho Hoắc Tinh Dã nghe chuyện ở phòng nghỉ vừa nãy vừa lấy chìa khóa xe đạp điện ra khỏi túi.
“Tên đưa vịt kia đã thêm WeChat của tôi…”
“Em đã thêm WeChat của hắn ta?”
Hoắc Tinh Dã vừa đưa túi giữ nhiệt đựng vịt quay cho Nam Châu nghe vậy thì động tác dừng lại.
“Hắn ta tự dâng đến tận cửa, tôi đang thiếu tiền nên không thể từ chối được. Nhưng nếu hắn ta không đưa tiền thì tôi sẽ gửi danh thiếp WeChat của hắn vào hàng trăm nhóm gay rồi tung tin đồn hắn ta là tiểu thụ lẳng lơ, chỉ cần hẹn là lên giường.”
“…”
[Trình là gì là trình ai chấm há há há há] (*)
(*) [紅紅火火恍恍惚惚哈哈哈哈] nguyên raw Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ha ha ha ha. T hỏi thì nghĩa nó kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chưa hoặc đỉnh nóc kịch trần cờ bay phấp phới.
[Tên đưa vịt! Cười chết mất! Tên đàn ông dầu mỡ (*) kia mất tên thật rồi.]
(*) 油腻男 /yóunì nán/: “Người đàn ông dầu mỡ” (Khẩu ngữ Tiếng Trung).
+ “油腻“: Ngoài dùng để chỉ đồ ăn nhiều dầu mỡ, béo ngậy thì còn được dùng để ám chỉ người có những hành vi, lời nói khiến người khác thấy phiền phức, hành xử kiểu cách, làm quá hoặc cố tỏ ra quyến rũ một cách không tinh tế. Đúng là edit mấy thể loại này phải tra từ liên tục 🙏
[Không, các người thật sự nghĩ hắn ta là người đưa vịt à, người ta rõ ràng là cấp cao của Thịnh Nhạc được không!]
[Tiểu thụ lẳng lơ? Là Omega lẳng lơ chứ hahahaha, Nam Châu đúng là một thiên tài nhỏ.]
[Tên đưa vịt: … Hai vợ chồng các người một người chơi thân tôi, một người chơi tim tôi phải không?!]
Trước khi Nam Châu định bước lên yên xe trước thì một tay Hoắc Tinh Dã nắm lấy tay lái xe đạp điện, tay kia đẩy anh ra phía sau: “Tôi lái.”
Nam Châu có chút bất ngờ nhưng không phản đối. Chuyện nhỏ, cậu chưa bao giờ quan tâm. Sau khi ngồi vững trên yên sau, cậu nghe Hoắc Tinh Dã hỏi: “Có lạnh không?”
Chưa kịp để Nam Châu trả lời, Hoắc Tinh Dã lại nói: “Lạnh thì ôm chặt tôi vào.”
Trong đêm tối, chiếc xe đạp điện lăn bánh đi, cơn gió lạnh đêm khuya như những lưỡi dao băng sắc nhọn quất vào người, nhiệt độ cảm nhận được còn thấp hơn cả lúc đến.
Dù ngồi ở ghế sau, phía trước có dáng người cao lớn của Hoắc Tinh Dã che chắn nhưng Nam Châu vẫn cảm thấy một chút lạnh lẽo. Còn lạnh hơn lúc cậu tự lái nữa chứ.
“Hắn đưa tiền cho em rồi thì chặn đi.” Phía trước, giọng nói trầm thấp du dương của Hoắc Tinh Dã truyền đến.
“Tất nhiên rồi.” Nam Châu đưa tay ôm chặt vòng eo thon của Hoắc Tinh Dã, nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời và hét lên: “Tôi và tên vịt kia chỉ là giao dịch tiền bạc thuần túy.”
Dứt lời, vài giây sau, tiếng cười của hai người vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng.
[Anh Dã không muốn Nam Châu bị gió lạnh thổi nên mới đổi chỗ đúng không. Chiến sĩ tình yêu trong sáng gục ngã.]
[Cái này không phải còn ngọt hơn cả phim thần tượng cùng thời sao? Không ship thì còn ship ai?]
[Hợp nhau quá huhu.]
[Cười chết tôi rồi, tên vịt kia có biết các người đang tính kế hắn ta sau lưng không!!!]
[Tên vịt: Đã bảo tôi không phải tên vịt hay tên đầu vịt mà!!!]
Khi cả hai đến căn hộ, Hoắc Tinh Dã bảo Nam Châu đi tắm trước còn mình thì ra ngoài nghe điện thoại. Là điện thoại riêng, cameramen không tiện ghi hình nên Hoắc Tinh Dã tắt mic. Vừa nghe máy, lập tức vang lên tiếng trêu chọc của người bạn thân của anh – Tạ Yến: “Nếu không thấy tin hot, tao còn không biết Hoắc Tinh
Dã mày lại là một tên chó liếm như vậy.”
“Không kể cho anh em nghe sao, chuyện gì thế? Người khác không biết, nhưng tao còn không biết mày à? Mày thật sự thích người ta đúng không!”
Hoắc Tinh Dã cười: “Ừm.”
“Tên kia sao thế, sao tao lại nghe nói cậu ta có người mình thích mà lại là người cùng nhóm ấy. Này, mày đừng bị lừa đấy nhé? Mày quen cậu ta từ bao giờ?
Cậu ta là Beta hay Omega? Mày thật sự định tìm cho bác gái một người con dâu là Beta sao?”
Đối mặt với một loạt câu hỏi của Tạ Yến, Hoắc Tinh Dã chỉ nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, trong đôi mắt sâu thẳm là sự si tình mà ngày thường anh không bao giờ bộc lộ.
“Tôi đã thích em ấy từ rất lâu rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng Tạ Yến lại vang lên đầy kinh ngạc: “Lẽ nào cậu ta chính là người mà mày đã nói trước đây, người đã…”
“Là em ấy.”
“Đậu má! Thì ra là cậu ta. Hèn chi mày lại tham gia chương trình hẹn hò này.” Tạ Yến thay đổi thái độ: “Này. Trên hot search mai có cần anh em tao giúp gì không. Tao thấy hình như có người mua tin hot bôi nhọ cậu ta.”
Comments for chapter "Chương 20"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆